Chúng ta

Thiết kế kiến trúc độc đáo của ĐH FPT lên tạp chí Tây

Chủ nhật, 30/8/2015 | 16:51 GMT+7

Ngày 27/8, thiết kế xanh thứ 2 thuộc Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu công nghệ của ĐH FPT tại TP HCM - tiếp tục được giới thiệu trên trang nhất của Dezeen. Đây là một tạp chí online uy tín về kiến trúc và thiết kế có trụ sở đặt tại London (Anh).

<p> Theo Dezeen, Công ty Võ Trọng Nghĩa Architects đã công bố thiết kế kiến trúc của ĐH FPT chuẩn bị xây dựng tại TP HCM. Điểm nhấn của kiến trúc này là những mái nhà, ban công và khuôn viên được phủ đầy cây xanh.</p>

Theo Dezeen, Công ty Võ Trọng Nghĩa Architects đã công bố thiết kế kiến trúc của ĐH FPT chuẩn bị xây dựng tại TP HCM. Điểm nhấn của kiến trúc này là những mái nhà, ban công và khuôn viên được phủ đầy cây xanh.

<p> Campus của ĐH FPT được xây dựng trên diện tích 22.500 m2. Đây là dự án thứ hai được Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế cho ĐH FPT.</p>

Campus của ĐH FPT được xây dựng trên diện tích 22.500 m2. Đây là dự án thứ hai được Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế cho ĐH FPT.

<p> ĐH FPT xuất hiện như một ngọn núi có rừng cây nhấp nhô, vượt ra khỏi lối xây dựng của bê tông và gạch. Hình thức thiết kế này tạo ra cây xanh nhiều hơn, góp phần mang đến một môi trường không stress cũng như là biểu tượng mới cho sự phát triển bền vững.</p>

ĐH FPT xuất hiện như một ngọn núi có rừng cây nhấp nhô, vượt ra khỏi lối xây dựng của bê tông và gạch. Hình thức thiết kế này tạo ra cây xanh nhiều hơn, góp phần mang đến một môi trường không stress cũng như là biểu tượng mới cho sự phát triển bền vững.

<p> Các kiến trúc sư cho rằng, cây xanh sẽ tạo bóng mát và cải thiện chất lượng không khí, giảm việc phụ thuộc vào những cỗ máy điều hòa không khí. Cùng với đó sẽ tạo nên những không gian ngoài trời thoáng đạt, thích hợp cho những cuộc gặp gỡ, ăn trưa hoặc những sự kiện có sức chứa đến 5.000 sinh viên.</p>

Các kiến trúc sư cho rằng, cây xanh sẽ tạo bóng mát và cải thiện chất lượng không khí, giảm việc phụ thuộc vào những cỗ máy điều hòa không khí. Cùng với đó sẽ tạo nên những không gian ngoài trời thoáng đạt, thích hợp cho những cuộc gặp gỡ, ăn trưa hoặc những sự kiện có sức chứa đến 5.000 sinh viên.

<p class="Normal"> "Tại các thành phố , đặc biệt là ở những nước mức tăng trưởng cao như Việt Nam, hạ tầng chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển. Tình trạng này có thể nhận biết qua việc thiếu năng lượng thường xuyên, ô nhiễm ngày càng trầm trọng, nhiệt độ trung bình tăng trong khi cây xanh giảm”, Tạp chí Dezeen dẫn lời của <span>nhóm thiết kế. </span><span>"TP HCM cho thấy những vấn đề này, chỉ có 0,25% toàn bộ thành phố được bao phủ cây xanh".</span></p>

"Tại các thành phố , đặc biệt là ở những nước mức tăng trưởng cao như Việt Nam, hạ tầng chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển. Tình trạng này có thể nhận biết qua việc thiếu năng lượng thường xuyên, ô nhiễm ngày càng trầm trọng, nhiệt độ trung bình tăng trong khi cây xanh giảm”, Tạp chí Dezeen dẫn lời của nhóm thiết kế. "TP HCM cho thấy những vấn đề này, chỉ có 0,25% toàn bộ thành phố được bao phủ cây xanh".

<p> "ĐH FPT được thiết kế hướng tới sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên", nhóm thiết kế chia sẻ thêm. </p>

"ĐH FPT được thiết kế hướng tới sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên", nhóm thiết kế chia sẻ thêm. 

<p> Bạn có thể cảm nhận những mảng xanh hiện diện ở bất cứ nơi đâu trong tòa nhà.</p>

Bạn có thể cảm nhận những mảng xanh hiện diện ở bất cứ nơi đâu trong tòa nhà.

<p> Khung cảnh xanh mướt bên ngoài các khung cửa sổ của lớp học. </p>

Khung cảnh xanh mướt bên ngoài các khung cửa sổ của lớp học. 

<p> Ngoài cây xanh, sân trường còn có hồ nước mát, góp phần điều hòa không khí. Công trình được thực hiện bởi kiến trúc sư chủ trì: Võ Trọng Nghĩa,  Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng; Trưởng nhóm thiết kế: Nguyễn Tất Đạt và các kiến trúc sư Nguyễn Duy Phước, Takahito Yamada, Trần Cẩm Linh, Lê Thanh Tùng, Felix Ehrminger.</p>

Ngoài cây xanh, sân trường còn có hồ nước mát, góp phần điều hòa không khí. Công trình được thực hiện bởi kiến trúc sư chủ trì: Võ Trọng Nghĩa,  Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng; Trưởng nhóm thiết kế: Nguyễn Tất Đạt và các kiến trúc sư Nguyễn Duy Phước, Takahito Yamada, Trần Cẩm Linh, Lê Thanh Tùng, Felix Ehrminger.

Hà Dương

Ảnh: Vo Trong Nghia Architects

Ý kiến

()