Chúng ta

Tân binh hết mình khám phá văn hóa FPT ở '72h trải nghiệm'

Thứ hai, 17/10/2016 | 18:16 GMT+7

Khoảng 100 tân binh, đến từ các đơn vị trong tập đoàn đã có hai ngày một đêm đáng nhớ tham gia vào các hoạt động teambuilding sôi nổi tại Ba Vì cuối tuần vừa.

<p> Ngay từ sáng sớm, các tân binh đã tập trung tại FPT Cầu Giấy để di chuyển lên Ba Vì. Chuyến đi dài 1,5 giờ không khiến mọi người mệt mỏi mà họ dành thời gian đó để làm quen và khám phá lẫn nhau. </p>

Ngay từ sáng sớm, các tân binh đã tập trung tại FPT Cầu Giấy để di chuyển lên Ba Vì. Chuyến đi dài 1,5 giờ không khiến mọi người mệt mỏi mà họ dành thời gian đó để làm quen và khám phá lẫn nhau. 

<p> Kết thúc quãng đường di chuyển trên xe cũng là lúc ngại, rụt rè được xua tan. Mọi người trở nên thân thiết và gần gũi nhau hơn. Theo luật chơi, BTC đã chia các thành viên thành 5 đội tương ứng với màu ruy băng, gồm: Hổ trắng (ruy băng hồng); <span style="color:rgb(0,0,0);">Sói xám (xanh lá); </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Đại bàng (Vàng); </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Sư Tử (đỏ); </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Cá Mập (xanh dương) để tiện quản lý và tham gia các hoạt động.</span></p>

Kết thúc quãng đường di chuyển trên xe cũng là lúc ngại, rụt rè được xua tan. Mọi người trở nên thân thiết và gần gũi nhau hơn. Theo luật chơi, BTC đã chia các thành viên thành 5 đội tương ứng với màu ruy băng, gồm: Hổ trắng (ruy băng hồng); Sói xám (xanh lá); Đại bàng (Vàng); Sư Tử (đỏ); Cá Mập (xanh dương) để tiện quản lý và tham gia các hoạt động.

<p> Các thành viên của đội Đại Bàng với khẩu hiệu Bay cao vút và Logo hình con đại bàng đang giang cánh. </p>

Các thành viên của đội Đại Bàng với khẩu hiệu Bay cao vút và Logo hình con đại bàng đang giang cánh. 

<p> "Sư tử Bất tử" khá lòe loẹt và ngộ nghĩnh với tạo hình là nguyên một con sư tử.</p>

"Sư tử Bất tử" khá lòe loẹt và ngộ nghĩnh với tạo hình là nguyên một con sư tử.

<p> Mỗi đội chơi đều thể hiện ý tưởng tên gọi của đội mình một cách ngộ nghĩnh và dễ hiểu. Theo BTC, phần chơi nhận diện này nhằm giúp các đội làm quen và thể hiện được tinh thần sáng tạo của mình.</p>

Mỗi đội chơi đều thể hiện ý tưởng tên gọi của đội mình một cách ngộ nghĩnh và dễ hiểu. Theo BTC, phần chơi nhận diện này nhằm giúp các đội làm quen và thể hiện được tinh thần sáng tạo của mình.

<p> Trò "Chiếc vòng ma thuật", gây khó cho các tân binh khi mọi người phải phối hợp một cách khéo léo để vòng đi qua người mình mà không bị rơi xuống đất.</p>

Trò "Chiếc vòng ma thuật", gây khó cho các tân binh khi mọi người phải phối hợp một cách khéo léo để vòng đi qua người mình mà không bị rơi xuống đất.

<p> Kéo co vẫn là trò chơi truyền thống để thể hiện tinh thần đồng đội. Trong ảnh hai đội Cá mập và Sư tử đang ngang sức tranh tài </p>

Kéo co vẫn là trò chơi truyền thống để thể hiện tinh thần đồng đội. Trong ảnh hai đội Cá mập và Sư tử đang ngang sức tranh tài 

<p> Phần chơi mang tên "Cứu hộ" mang lại những tràng cười sảng khoái cho các thành viên của đội Sói xám.</p>

Phần chơi mang tên "Cứu hộ" mang lại những tràng cười sảng khoái cho các thành viên của đội Sói xám.

<p> Vui vẻ, thoải mái và tràn đầy sinh lực khi tham gia trò chơi bóng sọt.</p>

Vui vẻ, thoải mái và tràn đầy sinh lực khi tham gia trò chơi bóng sọt.

<p> Ngoài các trò chơi teambuilding, các CBNV còn được nghe phó TGĐ Nguyễn Khắc Thành chia sẻ những thông tin quan trọng về văn hóa, lịch sử, con người FPT. Phong thái giản dị, cách nói chuyện gần gũi, hài hước của vị Phó TGĐ khiến các tân binh thích thú.</p> <p> Theo anh Thành, công ty cũng như con người, có lúc lên lúc xuống. 28 năm qua, FPT cũng trải qua rất nhiều thăng trầm, có lúc tưởng như tan rã nhưng rồi tất cả đều ổn trở lại nhờ sự tôn trọng, tình đồng đội. FPT nổi bật với môi trường làm việc dân chủ, nhân văn, tôn trọng cá nhân. Nhân viên được nêu ý kiến và chia sẻ quan điểm của mình. Nhờ tôn trọng sự khác biệt như vậy, mà FPT có rất nhiều “dị nhân”, mỗi người có một cá tính khác nhau. Đó là nguyên nhân sâu xa giúp người FPT có thể đồng hành với nhau đến tận bây giờ.</p>

Ngoài các trò chơi teambuilding, các CBNV còn được nghe phó TGĐ Nguyễn Khắc Thành chia sẻ những thông tin quan trọng về văn hóa, lịch sử, con người FPT. Phong thái giản dị, cách nói chuyện gần gũi, hài hước của vị Phó TGĐ khiến các tân binh thích thú.

Theo anh Thành, công ty cũng như con người, có lúc lên lúc xuống. 28 năm qua, FPT cũng trải qua rất nhiều thăng trầm, có lúc tưởng như tan rã nhưng rồi tất cả đều ổn trở lại nhờ sự tôn trọng, tình đồng đội. FPT nổi bật với môi trường làm việc dân chủ, nhân văn, tôn trọng cá nhân. Nhân viên được nêu ý kiến và chia sẻ quan điểm của mình. Nhờ tôn trọng sự khác biệt như vậy, mà FPT có rất nhiều “dị nhân”, mỗi người có một cá tính khác nhau. Đó là nguyên nhân sâu xa giúp người FPT có thể đồng hành với nhau đến tận bây giờ.

<p> Để tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa FPT, buổi tối, các tân binh của FPT đã được tham gia vào chương trình STCo Night với phần diễn kịch độc đáo, sáng tạo của chính các đội chơi.</p>

Để tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa FPT, buổi tối, các tân binh của FPT đã được tham gia vào chương trình STCo Night với phần diễn kịch độc đáo, sáng tạo của chính các đội chơi.

<p> Giải mật thư trước khi ra về. Ở trò này, các đội không chỉ thể hiện ăn ý, phối hợp mà còn phải thực sự hiểu nhau. Đây là trò chơi cuối cùng, kết thúc chương trình 72h trải nghiệm tháng 10.</p>

Giải mật thư trước khi ra về. Ở trò này, các đội không chỉ thể hiện ăn ý, phối hợp mà còn phải thực sự hiểu nhau. Đây là trò chơi cuối cùng, kết thúc chương trình 72h trải nghiệm tháng 10.

<p> Chạy đi tìm mật thư trong không khí mát mẻ, trong lành. Lần đầu tham gia "72h trải nghiệm", Đỗ Minh Phượng (FDC, FPT Trading) không giấu được niềm vui, bởi thông qua chương trình những tân binh như cô không chỉ được tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, tình hình kinh doanh của FPT mà còn làm quen được với nhiều người bạn mới từ các đơn vị khác nhau, có thể giúp ích, hỗ trợ được nhiều cho công việc sau này.</p>

Chạy đi tìm mật thư trong không khí mát mẻ, trong lành. Lần đầu tham gia "72h trải nghiệm", Đỗ Minh Phượng (FDC, FPT Trading) không giấu được niềm vui, bởi thông qua chương trình những tân binh như cô không chỉ được tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, tình hình kinh doanh của FPT mà còn làm quen được với nhiều người bạn mới từ các đơn vị khác nhau, có thể giúp ích, hỗ trợ được nhiều cho công việc sau này.

<p> Dù chỉ diễn ra hai ngày một đêm nhưng khoảng thời gian cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đã giúp cho các tân binh có thêm nhiều người bạn và hiểu thêm được nhiều thông tin hữu ích về FPT- ngôi nhà thứ 2 của mình.</p>

Dù chỉ diễn ra hai ngày một đêm nhưng khoảng thời gian cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đã giúp cho các tân binh có thêm nhiều người bạn và hiểu thêm được nhiều thông tin hữu ích về FPT- ngôi nhà thứ 2 của mình.

Đồng Bằng

Ảnh: BTC

Ý kiến

()