Chúng ta

Sum-up FPT Software Hà Nội: Nhiệt hết mình vì U23 Việt Nam

Thứ bảy, 27/1/2018 | 23:55 GMT+7

Không giống như các mùa Sum-up khác, năm nay là một mùa lễ đáng nhớ đối với hơn 4.000 người FPT Software khi cả lãnh đạo và “thần dân” nhà Phần mềm cùng chung một nhịp đập hướng về đội tuyển U23 Việt Nam.

<p> Đúng 13h ngày 27/1, hơn 4.000 người FPT Software đã có mặt đông đủ tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, để tham gia lễ tổng kết năm 2017 với chủ đề “Transformation”. Cả khán đài được nhuộm đỏ bởi màu cờ sắc áo Việt Nam mà hơn 4.000 người nhà Phần mềm đã mang trên mình. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến, CEO FPT Software Hoàng việt Anh, CEO FPT IS Phạm Minh Tuấn cùng nhiều cán bộ lãnh đạo của nhà Phần mềm FPT. </p>

Đúng 13h ngày 27/1, hơn 4.000 người FPT Software đã có mặt đông đủ tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, để tham gia lễ tổng kết năm 2017 với chủ đề “Transformation”. Cả khán đài được nhuộm đỏ bởi màu cờ sắc áo Việt Nam mà hơn 4.000 người nhà Phần mềm đã mang trên mình. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến, CEO FPT Software Hoàng việt Anh, CEO FPT IS Phạm Minh Tuấn cùng nhiều cán bộ lãnh đạo của nhà Phần mềm FPT. 

<p> Mở màn cho sự bùng nổ của buổi lễ là tiết mục nhảy warm-up hết sức nóng bỏng của các cô gái đến từ vũ đoàn Grammy. Không khí càng nóng hơn khi sự xuất hiện của nữ ca sĩ Yến Trang thay cho sự vắng mặt của giọng ca “Em gái mưa” vì lý do sức khỏe. Với những ca khúc hết sức sôi động cùng vũ đạo nóng bỏng, hấp dẫn, Yến Trang đã làm sân khấu Sum-up 2017 của FPT Software nóng lên rất nhanh. </p>

Mở màn cho sự bùng nổ của buổi lễ là tiết mục nhảy warm-up hết sức nóng bỏng của các cô gái đến từ vũ đoàn Grammy. Không khí càng nóng hơn khi sự xuất hiện của nữ ca sĩ Yến Trang thay cho sự vắng mặt của giọng ca “Em gái mưa” vì lý do sức khỏe. Với những ca khúc hết sức sôi động cùng vũ đạo nóng bỏng, hấp dẫn, Yến Trang đã làm sân khấu Sum-up 2017 của FPT Software nóng lên rất nhanh. 

<p> Tiếp nối ngay sau những tiết mục mở màn sôi động ấy là tiết mục dự thi của các đội nhà Phần mềm xoay quanh chủ đề “Transformation” của chương trình. “Tiến lên toàn cầu, đếch biết gì cũng tiến” là tiết mục dự thi đầu tiên đến từ đơn vị FGA. Kết hợp giữa múa dân gian đương đại Việt Nam với bài nhảy Nhật Bản và nhảy hiện đại của Hàn Quốc, tiết mục đã thể hiện sự phát triển lớn mạnh trong xu thế toàn cầu hoá của FGA nói riêng cũng như FPT Software nói chung.</p>

Tiếp nối ngay sau những tiết mục mở màn sôi động ấy là tiết mục dự thi của các đội nhà Phần mềm xoay quanh chủ đề “Transformation” của chương trình. “Tiến lên toàn cầu, đếch biết gì cũng tiến” là tiết mục dự thi đầu tiên đến từ đơn vị FGA. Kết hợp giữa múa dân gian đương đại Việt Nam với bài nhảy Nhật Bản và nhảy hiện đại của Hàn Quốc, tiết mục đã thể hiện sự phát triển lớn mạnh trong xu thế toàn cầu hoá của FGA nói riêng cũng như FPT Software nói chung.

<p> FSU1 đã mang đến nhiều tiếng cười và những tràng pháo tay lớn từ khán giả với tiết mục “Sự tích chim sắt. Sự kết hợp giữa clip hài và điệu nhảy flashmob đông đảo người tham gia trên sân khấu với trung tâm là một người sắt, tiết mục đã thể hiện sự mạnh mẽ, sôi động cùng tinh thần quyết tâm, nhiệt huyết của FSU1.</p>

FSU1 đã mang đến nhiều tiếng cười và những tràng pháo tay lớn từ khán giả với tiết mục “Sự tích chim sắt. Sự kết hợp giữa clip hài và điệu nhảy flashmob đông đảo người tham gia trên sân khấu với trung tâm là một người sắt, tiết mục đã thể hiện sự mạnh mẽ, sôi động cùng tinh thần quyết tâm, nhiệt huyết của FSU1.

<p> Tiết mục thứ 3 tham gia dự thi là tiết mục “Cuder vặn mình” đến từ liên quan FHO. Cũng kết hợp giữa một clip và một tiết mục nhảy hiện đại, FHO đã cho khán giả hình dung rõ nét về chân dung một chàng Cuder - linh vật của FPT Software đã từng bước trưởng thành và thành công ra sao dưới mái nhà Phần mềm FPT. </p>

Tiết mục thứ 3 tham gia dự thi là tiết mục “Cuder vặn mình” đến từ liên quan FHO. Cũng kết hợp giữa một clip và một tiết mục nhảy hiện đại, FHO đã cho khán giả hình dung rõ nét về chân dung một chàng Cuder - linh vật của FPT Software đã từng bước trưởng thành và thành công ra sao dưới mái nhà Phần mềm FPT. 

<p> Điểm nhấn của chương trình năm chính là phần báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của FPT Software. Thay vì báo cáo bằng cách đọc văn bản hay kịch táo quân như những doanh nghiệp vẫn hay làm trong lễ tổng kết thì ở FPT Software mọi thứ đều được làm bằng công nghệ. Tiết mục nhảy tương tác “Hologram interactive dance” đã làm cho bài báo cáo trở nên vô cùng sinh động. </p>

Điểm nhấn của chương trình năm chính là phần báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của FPT Software. Thay vì báo cáo bằng cách đọc văn bản hay kịch táo quân như những doanh nghiệp vẫn hay làm trong lễ tổng kết thì ở FPT Software mọi thứ đều được làm bằng công nghệ. Tiết mục nhảy tương tác “Hologram interactive dance” đã làm cho bài báo cáo trở nên vô cùng sinh động. 

<p> Bài báo cáo là sự kết hợp giữa vũ đạo uyển chuyển, đẹp mắt của một vũ công với các nội dung báo cáo được thể hiện bằng công nghệ về trình chiếu, âm thanh, ánh sáng qua màn hình led. Đặc biệt, ở phần cuối bài báo cáo có sự tham gia của các lãnh đạo nhà Phần mềm FPT. Điều đó đã thể hiện sự đoàn kết, hết mình để cùng tiến lên toàn cầu hóa của những người đứng đầu FPT Software.</p>

Bài báo cáo là sự kết hợp giữa vũ đạo uyển chuyển, đẹp mắt của một vũ công với các nội dung báo cáo được thể hiện bằng công nghệ về trình chiếu, âm thanh, ánh sáng qua màn hình led. Đặc biệt, ở phần cuối bài báo cáo có sự tham gia của các lãnh đạo nhà Phần mềm FPT. Điều đó đã thể hiện sự đoàn kết, hết mình để cùng tiến lên toàn cầu hóa của những người đứng đầu FPT Software.

<p> Chưa dừng lại ở đó, 2 lãnh đạo cao nhất của nhà Phần mềm là Chủ tịch Hoàng Nam Tiến và TGĐ Hoàng Việt Anh cùng TGĐ FPT IS Phạm Minh Tuấn đã có một tiết mục tam ca “để đời” và đi vào lòng người nhà FPT Software. Các anh đã thể hiện những ca khúc trữ tình lãng mạn với những cảm xúc dạt dào. Ba vị lãnh đạo đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác về cả giọng hát cũng như thần thái của các anh trên sân khấu sum-up.</p>

Chưa dừng lại ở đó, 2 lãnh đạo cao nhất của nhà Phần mềm là Chủ tịch Hoàng Nam Tiến và TGĐ Hoàng Việt Anh cùng TGĐ FPT IS Phạm Minh Tuấn đã có một tiết mục tam ca “để đời” và đi vào lòng người nhà FPT Software. Các anh đã thể hiện những ca khúc trữ tình lãng mạn với những cảm xúc dạt dào. Ba vị lãnh đạo đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác về cả giọng hát cũng như thần thái của các anh trên sân khấu sum-up.

<p> Đặc biệt, ở chương trình tổng kết năm nay, FPT Software đã chính thức chào đón thành viên thứ 13.000 của mình. Người vinh dự nhận được danh hiệu này là anh Phùng Duy Hân (FHO. STU), người đã từng là thành viên nhà Phần mềm cách đây 15 năm. “Lần trở về này thật đặc biệt đối với tôi, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để đưa FPT Software tiến nhanh trên con đường toàn cầu hóa”, anh Hân xúc động chia sẻ.</p>

Đặc biệt, ở chương trình tổng kết năm nay, FPT Software đã chính thức chào đón thành viên thứ 13.000 của mình. Người vinh dự nhận được danh hiệu này là anh Phùng Duy Hân (FHO. STU), người đã từng là thành viên nhà Phần mềm cách đây 15 năm. “Lần trở về này thật đặc biệt đối với tôi, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để đưa FPT Software tiến nhanh trên con đường toàn cầu hóa”, anh Hân xúc động chia sẻ.

<p> Và một phần không thể thiếu trong mỗi chương trình tổng kết của FPT Software, đó chính là phần vinh danh tam hậu. Vừa mới đón nhận danh hiệu Hoa hậu FPT 2017, với những đóng góp to lớn cho dự án khủng M35, anh Lê Téc Nen (GĐ dự án P3.M35) tiếp tục được trao danh hiệu Hoa hậu của nhà Phần mềm FPT năm 2017. Cùng với đó, anh Nguyễn Quốc Hưng (NJP.KRN) và anh Lê Anh Dũng (IT.Tool) đã lần lượt là Á hậu 1 và Á hậu 2 năm 2017 của FPT Software.</p>

Và một phần không thể thiếu trong mỗi chương trình tổng kết của FPT Software, đó chính là phần vinh danh tam hậu. Vừa mới đón nhận danh hiệu Hoa hậu FPT 2017, với những đóng góp to lớn cho dự án khủng M35, anh Lê Téc Nen (GĐ dự án P3.M35) tiếp tục được trao danh hiệu Hoa hậu của nhà Phần mềm FPT năm 2017. Cùng với đó, anh Nguyễn Quốc Hưng (NJP.KRN) và anh Lê Anh Dũng (IT.Tool) đã lần lượt là Á hậu 1 và Á hậu 2 năm 2017 của FPT Software.

<p> Ngay sau khi Tam hậu FPT trở về chỗ ngồi sau phần vinh danh cũng là lúc cả khán đài trỗi dậy chờ đón giây phút diễn ra trận đấu tranh ngôi vô địch giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Hơn 4.000 CBNV FPT Software, những cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển U23 Việt Nam đã hòa chung một nhịp, tất cả đều hướng về những chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam.</p>

Ngay sau khi Tam hậu FPT trở về chỗ ngồi sau phần vinh danh cũng là lúc cả khán đài trỗi dậy chờ đón giây phút diễn ra trận đấu tranh ngôi vô địch giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Hơn 4.000 CBNV FPT Software, những cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển U23 Việt Nam đã hòa chung một nhịp, tất cả đều hướng về những chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam.

<p> “Không khí buổi Sum-up vô cùng cuồng nhiệt, cuồng nhiệt không chỉ bởi tinh thần cổ vũ cho U23 Việt Nam mà còn bởi tiết mục biểu diễn của các lãnh đạo quá tuyệt vời. Tôi không ngờ là các sếp lại có “máu” văn nghệ như vậy”, Nguyễn Trọng Đại (DTL) chia sẻ.</p>

“Không khí buổi Sum-up vô cùng cuồng nhiệt, cuồng nhiệt không chỉ bởi tinh thần cổ vũ cho U23 Việt Nam mà còn bởi tiết mục biểu diễn của các lãnh đạo quá tuyệt vời. Tôi không ngờ là các sếp lại có “máu” văn nghệ như vậy”, Nguyễn Trọng Đại (DTL) chia sẻ.

<p> Cũng chung sự ấn tượng đặc biệt đối với tiết mục tam ca của 3 anh sếp, Nguyễn Hải Linh (FSU1.BU2) bày tỏ: “Tôi thấy rất vui và hào hứng với buổi lễ Sum-up ngày hôm nay. Chúng mình được xem các sếp biểu diễn văn nghệ và được cổ vũ bóng đã nữa. Các lãnh đạo của FPT Software luôn tạo cho CBNV cảm giác rất vui vẻ và gần gũi”.</p>

Cũng chung sự ấn tượng đặc biệt đối với tiết mục tam ca của 3 anh sếp, Nguyễn Hải Linh (FSU1.BU2) bày tỏ: “Tôi thấy rất vui và hào hứng với buổi lễ Sum-up ngày hôm nay. Chúng mình được xem các sếp biểu diễn văn nghệ và được cổ vũ bóng đã nữa. Các lãnh đạo của FPT Software luôn tạo cho CBNV cảm giác rất vui vẻ và gần gũi”.

<p> Là thành viên của BTC, chị Nguyễn Thị Hải Vân, Cán bộ Công đoàn FPT Software, rất vui sướng và xúc động khi cảm nhận được không khí tưng bừng, náo nhiệt của chương trình: “Chúng tôi đã được sống trong thời khắc lịch sử không chỉ của FPT Software mà còn là của toàn dân tộc Việt Nam. Quyết định thay đổi kịch bản chương trình ở phút chót là một điều vô cùng ý nghĩa đối với chúng tôi”.</p>

Là thành viên của BTC, chị Nguyễn Thị Hải Vân, Cán bộ Công đoàn FPT Software, rất vui sướng và xúc động khi cảm nhận được không khí tưng bừng, náo nhiệt của chương trình: “Chúng tôi đã được sống trong thời khắc lịch sử không chỉ của FPT Software mà còn là của toàn dân tộc Việt Nam. Quyết định thay đổi kịch bản chương trình ở phút chót là một điều vô cùng ý nghĩa đối với chúng tôi”.

<p> Không quá coi trọng thắng thua, bên cạnh sự hào hứng dành cho trận đấu hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch Hoàng Nam Tiến còn cảm thấy ấn tượng bởi sự đông đảo, náo nức của hơn 4.000 người FPT Software có mặt ở khán đài. “Điểm nhấn của chương trình đương nhiên là trận đấu của U23, thế nhưng trong buổi Sum-up ngày hôm nay tất cả các thành viên của FPT Software đều cảm thấy đây là nhà của mình, là buổi vui của mình. Ở Hà Nội, khó có doanh nghiệp nào có thể tổ chức được một buổi vui với số lượng người tham gia lớn như vậy”.</p>

Không quá coi trọng thắng thua, bên cạnh sự hào hứng dành cho trận đấu hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch Hoàng Nam Tiến còn cảm thấy ấn tượng bởi sự đông đảo, náo nức của hơn 4.000 người FPT Software có mặt ở khán đài. “Điểm nhấn của chương trình đương nhiên là trận đấu của U23, thế nhưng trong buổi Sum-up ngày hôm nay tất cả các thành viên của FPT Software đều cảm thấy đây là nhà của mình, là buổi vui của mình. Ở Hà Nội, khó có doanh nghiệp nào có thể tổ chức được một buổi vui với số lượng người tham gia lớn như vậy”.

<p class="Normal"> Ngoài việc dành lời khen cho tính chuyên nghiệp, công phu trong khâu tổ chức Sum-up năm nay, CEO FPT Software tâm sự, 19 năm ở FPT Software, đây là Sum-up đáng nhớ nhất đối với anh khi biểu diễn tiết mục liên khúc trữ tình cùng anh Hoàng Nam Tiến và anh Phạm Minh Tuấn. Lãnh đạo Phần mềm FPT cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi 3 tiết mục văn nghệ còn lại chưa được biểu diễn trên sân khấu Sum-up lần này.</p>

Ngoài việc dành lời khen cho tính chuyên nghiệp, công phu trong khâu tổ chức Sum-up năm nay, CEO FPT Software tâm sự, 19 năm ở FPT Software, đây là Sum-up đáng nhớ nhất đối với anh khi biểu diễn tiết mục liên khúc trữ tình cùng anh Hoàng Nam Tiến và anh Phạm Minh Tuấn. Lãnh đạo Phần mềm FPT cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi 3 tiết mục văn nghệ còn lại chưa được biểu diễn trên sân khấu Sum-up lần này.

Diệu Anh

Ảnh: Ngọc Thắng

Ý kiến

()