Chúng ta

Sinh viên ước trở thành Chủ tịch Trương Gia Bình

Thứ sáu, 25/9/2015 | 16:47 GMT+7

Những câu chuyện thú vị về thời sinh viên mải chơi của các lãnh đạo FPT đã khiến 1.200 sinh viên Bách khoa Hà Nội dự CEP Talk ở lại khán phòng đến phút cuối.

<p> <span style="line-height:20px;">FPT CEO Talk số 11 được tổ chức tại Đại học Bách khoa, Hà Nội, vào tối ngày 24/9, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập khoa CNTT, nay là Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) của trường. </span></p> <p> Đây là chương trình CEO Talk đầu tiên hội tụ nhiều lãnh đạo FPT tham gia nhất từ trước tới nay. Theo đó (từ trái sang), TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh là MC cho chương trình, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều và Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến là diễn giả. <span style="line-height:20px;">Cả 4 diễn giả lần này đều là những cựu sinh viên và giảng viên của trường. </span></p>

FPT CEO Talk số 11 được tổ chức tại Đại học Bách khoa, Hà Nội, vào tối ngày 24/9, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập khoa CNTT, nay là Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) của trường.

Đây là chương trình CEO Talk đầu tiên hội tụ nhiều lãnh đạo FPT tham gia nhất từ trước tới nay. Theo đó (từ trái sang), TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh là MC cho chương trình, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều và Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến là diễn giả. Cả 4 diễn giả lần này đều là những cựu sinh viên và giảng viên của trường. 

<p> Mỗi diễn giả đều có phong cách rất riêng. Nếu như TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc cầu toàn và kỷ luật, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến lãng tử và hài hước, Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều sáng tạo và đam mê công nghệ thì TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh lại máu lửa và đa tài. Tuy “chất kỹ thuật” ở mỗi người mang một màu sắc khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là đã vận dụng tính cách ấy để phát triển sự nghiệp thành công tại FPT.</p> <p> Nhận xét về “chất kỹ thuật” nói chung và “chất Bách khoa” nói riêng, anh Ngọc chia sẻ: “Điểm mạnh của các sinh viên kỹ thuật là cách suy nghĩ thực tế và tư duy logic, những tố chất rất phù hợp với công việc đòi hỏi công nghệ cao tại các doanh nghiệp như FPT. Nhiều thế hệ sinh viên khối kỹ thuật, công nghệ nói chung và sinh viên Bách khoa Hà Nội nói riêng sau nhiều năm phấn đấu đã trưởng thành và được FPT tin tưởng trao cho các vị trí quản lý quan trọng và chuyên gia công nghệ hàng đầu tại tập đoàn”.</p>

Mỗi diễn giả đều có phong cách rất riêng. Nếu như TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc cầu toàn và kỷ luật, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến lãng tử và hài hước, Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều sáng tạo và đam mê công nghệ thì TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh lại máu lửa và đa tài. Tuy “chất kỹ thuật” ở mỗi người mang một màu sắc khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là đã vận dụng tính cách ấy để phát triển sự nghiệp thành công tại FPT.

Nhận xét về “chất kỹ thuật” nói chung và “chất Bách khoa” nói riêng, anh Ngọc chia sẻ: “Điểm mạnh của các sinh viên kỹ thuật là cách suy nghĩ thực tế và tư duy logic, những tố chất rất phù hợp với công việc đòi hỏi công nghệ cao tại các doanh nghiệp như FPT. Nhiều thế hệ sinh viên khối kỹ thuật, công nghệ nói chung và sinh viên Bách khoa Hà Nội nói riêng sau nhiều năm phấn đấu đã trưởng thành và được FPT tin tưởng trao cho các vị trí quản lý quan trọng và chuyên gia công nghệ hàng đầu tại tập đoàn”.

<p> Với phần chia sẻ cởi mở của diễn giả, sinh viên Bách khoa "tung hứng" bằng nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến các hoạt động của tập đoàn. Trả lời câu hỏi của sinh viên: "Đâu là sản phẩm FPT tiêu biểu để khi ra nước ngoài, em có thể tự hào về nó?", Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều cho hay, FPT Play hiện là sản phẩm hướng tới đại chúng thành công của tập đoàn. Hơn 6,2 triệu lượt người dùng là minh chứng xác thực cho dấu ấn của sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị như FPT Software cũng có những sản phẩm đặc biệt ấn tượng, nhưng dành cho các doanh nghiệp nước ngoài.</p>

Với phần chia sẻ cởi mở của diễn giả, sinh viên Bách khoa "tung hứng" bằng nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến các hoạt động của tập đoàn. Trả lời câu hỏi của sinh viên: "Đâu là sản phẩm FPT tiêu biểu để khi ra nước ngoài, em có thể tự hào về nó?", Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều cho hay, FPT Play hiện là sản phẩm hướng tới đại chúng thành công của tập đoàn. Hơn 6,2 triệu lượt người dùng là minh chứng xác thực cho dấu ấn của sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị như FPT Software cũng có những sản phẩm đặc biệt ấn tượng, nhưng dành cho các doanh nghiệp nước ngoài.

<p> Lần thứ ba tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng đây là chương trình CEO Talk được xem là thành công nhất với số lượng sinh viên tham gia kỷ lục - 1.200 người. Quỳnh Anh, sinh năm 2 khoa CNTT, đánh giá: "Chương trình rất hay và thú vị. Em rất thích phần chia sẻ của lãnh đạo FPT. Các anh lãnh đạo gần gũi và chia sẻ cởi mở".</p>

Lần thứ ba tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng đây là chương trình CEO Talk được xem là thành công nhất với số lượng sinh viên tham gia kỷ lục - 1.200 người. Quỳnh Anh, sinh năm 2 khoa CNTT, đánh giá: "Chương trình rất hay và thú vị. Em rất thích phần chia sẻ của lãnh đạo FPT. Các anh lãnh đạo gần gũi và chia sẻ cởi mở".

<p> Trở lại trường xưa và sống lại không khí của hơn 20 năm về trước, các cựu sinh viên của trường chia sẻ cảm xúc bồi hồi, xúc động. Các anh cũng đã rút ví "thưởng nóng" cho sinh viên tham gia trò chơi.</p>

Trở lại trường xưa và sống lại không khí của hơn 20 năm về trước, các cựu sinh viên của trường chia sẻ cảm xúc bồi hồi, xúc động. Các anh cũng đã rút ví "thưởng nóng" cho sinh viên tham gia trò chơi.

<p> Trong phần chia sẻ với sinh viên về cơ hội và thách thức tại FPT Software, anh Tiến khuyên sinh viên không nên đi theo con đường trở thành lãnh đạo mà nên trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Lý giải cho nhận định của mình, anh đề cập tới chính sách đãi ngộ dành cho các chuyên gia công nghệ trong tập đoàn với mức thu nhập tối thiểu 500 triệu đồng/năm cùng nhiều cơ hội được phát huy tối đa sức sáng tạo và đam mê của mỗi người.</p> <p>  </p>

Trong phần chia sẻ với sinh viên về cơ hội và thách thức tại FPT Software, anh Tiến khuyên sinh viên không nên đi theo con đường trở thành lãnh đạo mà nên trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Lý giải cho nhận định của mình, anh đề cập tới chính sách đãi ngộ dành cho các chuyên gia công nghệ trong tập đoàn với mức thu nhập tối thiểu 500 triệu đồng/năm cùng nhiều cơ hội được phát huy tối đa sức sáng tạo và đam mê của mỗi người.

 

<p> Trước đó, TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh cũng đã chia sẻ những cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên tại FPT Software với hơn 8.000 người và mức tăng trưởng 30-40% doanh thu mỗi năm. Dự kiến, FPT Software sẽ cần tuyển mới 10.000 nhân lực trong vòng 3 năm tới và 50% trong số đó là các sinh viên các ngành CNTT và ngoại ngữ mới ra trường.</p>

Trước đó, TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh cũng đã chia sẻ những cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên tại FPT Software với hơn 8.000 người và mức tăng trưởng 30-40% doanh thu mỗi năm. Dự kiến, FPT Software sẽ cần tuyển mới 10.000 nhân lực trong vòng 3 năm tới và 50% trong số đó là các sinh viên các ngành CNTT và ngoại ngữ mới ra trường.

<p> Chia sẻ với <span style="color:rgb(0,0,0);">Nguyễn Hữu Đức, sinh viên lớp Kỹ sư chất lượng cao Hệ thống thông tin, mong muốn trở thành một Trương Gia Bình, TGĐ FPT cho rằng, sinh viên nên coi </span><span style="color:rgb(0,0,0);">anh Bình là biểu tượng để ngưỡng mộ hơn là một đích đến để phấn đấu.</span></p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">"Tôi là bạn học của anh Bình. Ở thời chúng tôi, những người được như anh Bình không nhiều. Để có được thành công là sự hội tụ của nhiều yếu tố như </span><span style="color:rgb(0,0,0);">tố chất cá nhân, thời cuộc, may mắn, chúng ta không nên coi đó là điển hình", anh nói.</span></p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Theo anh Ngọc, hình ảnh TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh có thể sẽ gần gũi hơn với sinh viên, bởi ngay từ năm thứ 2 đại học, anh Việt Anh đã vào FPT làm việc. Năm cuối ở trường, một mình anh đi triển khai, đào tạo, chuyển giao phần mềm về </span><span style="color:rgb(0,0,0);">core Banking cho một chi nhánh tại TP HCM. "Q</span><span style="color:rgb(0,0,0);">ua </span><span style="color:rgb(0,0,0);">những trải nghiệm, tôi cho rằng, các bạn phải thật sự đam mê, tận tụy, cống hiến và sáng tạo trong công việc. Đó chính là cái chất của Bách khoa. Hãy phát huy và đón chờ tương lai sáng lạn", anh Ngọc nhấn mạnh.</span></p>

Chia sẻ với Nguyễn Hữu Đức, sinh viên lớp Kỹ sư chất lượng cao Hệ thống thông tin, mong muốn trở thành một Trương Gia Bình, TGĐ FPT cho rằng, sinh viên nên coi anh Bình là biểu tượng để ngưỡng mộ hơn là một đích đến để phấn đấu.

"Tôi là bạn học của anh Bình. Ở thời chúng tôi, những người được như anh Bình không nhiều. Để có được thành công là sự hội tụ của nhiều yếu tố như tố chất cá nhân, thời cuộc, may mắn, chúng ta không nên coi đó là điển hình", anh nói.

Theo anh Ngọc, hình ảnh TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh có thể sẽ gần gũi hơn với sinh viên, bởi ngay từ năm thứ 2 đại học, anh Việt Anh đã vào FPT làm việc. Năm cuối ở trường, một mình anh đi triển khai, đào tạo, chuyển giao phần mềm về core Banking cho một chi nhánh tại TP HCM. "Qua những trải nghiệm, tôi cho rằng, các bạn phải thật sự đam mê, tận tụy, cống hiến và sáng tạo trong công việc. Đó chính là cái chất của Bách khoa. Hãy phát huy và đón chờ tương lai sáng lạn", anh Ngọc nhấn mạnh.

<p> Xúc động trước những chia sẻ của diễn giả, Viện trưởng Viện CNTT&TT Huỳnh Quyết Thắng chia sẻ, thầy như được nhìn thấy những kỷ niệm của mình ở thời sinh viên. Qua việc hợp tác với FPT Software, thầy mong muốn, sinh viên của trường sẽ có thêm cơ hội phát triển. "Các em hãy làm việc cật lực, tận dụng những cơ hội trong môi trường quốc tế của FPT để phát triển và trưởng thành. Rồi 10 đến 20 năm nữa có thể quay lại trường để chia sẻ với lứa sinh viên tiếp theo".</p> <p>  </p>

Xúc động trước những chia sẻ của diễn giả, Viện trưởng Viện CNTT&TT Huỳnh Quyết Thắng chia sẻ, thầy như được nhìn thấy những kỷ niệm của mình ở thời sinh viên. Qua việc hợp tác với FPT Software, thầy mong muốn, sinh viên của trường sẽ có thêm cơ hội phát triển. "Các em hãy làm việc cật lực, tận dụng những cơ hội trong môi trường quốc tế của FPT để phát triển và trưởng thành. Rồi 10 đến 20 năm nữa có thể quay lại trường để chia sẻ với lứa sinh viên tiếp theo".

 

<p> Trong chương trình, FPT cũng đã trao quà cho hai sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của trường. Phần quà là những sản phẩm được F9, FPT Trading, tài trợ.</p> <p>  </p>

Trong chương trình, FPT cũng đã trao quà cho hai sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của trường. Phần quà là những sản phẩm được F9, FPT Trading, tài trợ.

 

<p class="Normal"> CEO Talk là chương trình giao lưu giữa lãnh đạo Tập đoàn FPT với sinh viên các trường đại học trên toàn quốc do Ban Nhân sự FPT tổ chức từ năm 2013, nhằm giải đáp thắc mắc của sinh viên về cơ hội nghề nghiệp và con đường phát triển trong tương lai. Đồng thời giúp sinh viên tiếp cận những góc nhìn khác nhau về việc lựa chọn nghề nghiệp từ kinh nghiệm thực tế của lãnh đạo trẻ FPT.</p> <p class="Normal"> Đây là chương trình thứ 11 được thực hiện trên cả nước, và là chương trình thứ hai trong năm 2015. Trước đó, vào tháng 5, FPT đã tổ chức một chương trình tương tự tại Đại học Kinh tế Quốc dân với sự tham gia của ba nữ tướng FPT Telecom là Chủ tịch Chu Thanh Hà, Phó TGĐ Vũ Mai Hương và Giám đốc Trung tâm Telesale Lê Minh Đức, thu hút gần 500 sinh viên tham dự.</p>

CEO Talk là chương trình giao lưu giữa lãnh đạo Tập đoàn FPT với sinh viên các trường đại học trên toàn quốc do Ban Nhân sự FPT tổ chức từ năm 2013, nhằm giải đáp thắc mắc của sinh viên về cơ hội nghề nghiệp và con đường phát triển trong tương lai. Đồng thời giúp sinh viên tiếp cận những góc nhìn khác nhau về việc lựa chọn nghề nghiệp từ kinh nghiệm thực tế của lãnh đạo trẻ FPT.

Đây là chương trình thứ 11 được thực hiện trên cả nước, và là chương trình thứ hai trong năm 2015. Trước đó, vào tháng 5, FPT đã tổ chức một chương trình tương tự tại Đại học Kinh tế Quốc dân với sự tham gia của ba nữ tướng FPT Telecom là Chủ tịch Chu Thanh Hà, Phó TGĐ Vũ Mai Hương và Giám đốc Trung tâm Telesale Lê Minh Đức, thu hút gần 500 sinh viên tham dự.

Tô Ngà

Ý kiến

()