Chúng ta

Sinh viên FPT chơi hội Tết

Thứ sáu, 13/2/2015 | 16:59 GMT+7

Lần đầu tiên ngồi cắt lá dong, đong đỗ gạo, xếp thịt vào khuôn gói bánh chưng, các sinh viên quốc tế tại ĐH FPT đã “cho ra lò” những thành phẩm đẹp mắt.

<p class="Normal"> Kéo dài trọn vẹn ngày 10/2, hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Tết dân gian tổ chức tại ĐH FPT cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội, đã thu hút hàng trăm sinh viên, cán bộ, giảng viên FPT. Lần đầu tiên đón Tết ở Việt Nam, sinh viên quốc tế đến từ Nigeria, Pháp, Ấn Độ, Brunei, Maldives... tỏ ra vô cùng thích thú với các hoạt động mang đậm màu sắc truyền thống của Tết Việt Nam.</p>

Kéo dài trọn vẹn ngày 10/2, hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Tết dân gian tổ chức tại ĐH FPT cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội, đã thu hút hàng trăm sinh viên, cán bộ, giảng viên FPT. Lần đầu tiên đón Tết ở Việt Nam, sinh viên quốc tế đến từ Nigeria, Pháp, Ấn Độ, Brunei, Maldives... tỏ ra vô cùng thích thú với các hoạt động mang đậm màu sắc truyền thống của Tết Việt Nam.

<p> Sinh viên cắt lá dong và xếp sao cho đều, đong đỗ gạo với tỷ lệ hợp lý, gói chặt tay để bánh nấu rền, dẻo, không bị thấm nước vào bên trong...</p>

Sinh viên cắt lá dong và xếp sao cho đều, đong đỗ gạo với tỷ lệ hợp lý, gói chặt tay để bánh nấu rền, dẻo, không bị thấm nước vào bên trong...

<p> Dù sang Việt Nam một thời gian dài nhưng với Sodiq Abayomi Ojulari, sinh viên Nigeria, đây là lần đầu tiên cậu được sống trong không khí Tết cổ truyền.</p>

Dù sang Việt Nam một thời gian dài nhưng với Sodiq Abayomi Ojulari, sinh viên Nigeria, đây là lần đầu tiên cậu được sống trong không khí Tết cổ truyền.

<p> Cậu sung sướng với chiếc bánh chưng đầu tay, sản phẩm của Sodiq Abayomi Ojulari trông khá vuông vắn, đẹp mắt.</p>

Cậu sung sướng với chiếc bánh chưng đầu tay, sản phẩm của Sodiq Abayomi Ojulari trông khá vuông vắn, đẹp mắt.

<p> Toàn bộ số bánh chưng mà sinh viên Việt Nam và quốc tế gói được trong lễ hội này sẽ được đem luộc và trao tặng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện hoặc các gia đình neo đơn thuộc khu vực Hà Nội.</p>

Toàn bộ số bánh chưng mà sinh viên Việt Nam và quốc tế gói được trong lễ hội này sẽ được đem luộc và trao tặng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện hoặc các gia đình neo đơn thuộc khu vực Hà Nội.

<p> Trong tổng số hơn 20 gian hàng tại lễ hội Tết dân gian, sinh viên Brunei cũng góp mặt với một khu vực ẩm thực khá sôi động. Trong trang phục truyền thống của đất nước, các nữ sinh đến từ ĐH Quốc gia Brunei Darussalam rất tập trung chế biến món ăn.</p>

Trong tổng số hơn 20 gian hàng tại lễ hội Tết dân gian, sinh viên Brunei cũng góp mặt với một khu vực ẩm thực khá sôi động. Trong trang phục truyền thống của đất nước, các nữ sinh đến từ ĐH Quốc gia Brunei Darussalam rất tập trung chế biến món ăn.

<p> Ngoài ẩm thực, các đại diện Brunei cũng góp vui với khu vực chụp ảnh lưu niệm. Sinh viên Brunei cung cấp trang phục và khăn truyền thống Brunei để sinh viên Việt Nam có thể thỏa sức “pose” hình.</p>

Ngoài ẩm thực, các đại diện Brunei cũng góp vui với khu vực chụp ảnh lưu niệm. Sinh viên Brunei cung cấp trang phục và khăn truyền thống Brunei để sinh viên Việt Nam có thể thỏa sức “pose” hình.

<p> Ở một góc khác, nữ sinh Aishath Shahudha đến từ Maldives thích thú với món kẹo kéo thơm ngọt, món ăn yêu thích của bất cứ lứa tuổi thơ nào ở Việt Nam. Ngoài kẹo kéo, rất nhiều món ăn nhẹ khác cũng xuất hiện trong góc chợ quê thu nhỏ tại lễ hội Tết dân gian như bánh trôi tàu, bánh đúc, bánh giò... sẵn sàng phục vụ nhu cầu và sở thích khám phá của các thành viên tham gia.</p>

Ở một góc khác, nữ sinh Aishath Shahudha đến từ Maldives thích thú với món kẹo kéo thơm ngọt, món ăn yêu thích của bất cứ lứa tuổi thơ nào ở Việt Nam. Ngoài kẹo kéo, rất nhiều món ăn nhẹ khác cũng xuất hiện trong góc chợ quê thu nhỏ tại lễ hội Tết dân gian như bánh trôi tàu, bánh đúc, bánh giò... sẵn sàng phục vụ nhu cầu và sở thích khám phá của các thành viên tham gia.

<p> Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia trò chơi dân gian Việt Nam.</p>

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia trò chơi dân gian Việt Nam.

<p> Mahyuddin Othman cũng mang tới bữa tiệc của sinh viên tại ĐH FPT trò chơi ô ăn quan nhưng chơi theo hình thức của Brunei.</p>

Mahyuddin Othman cũng mang tới bữa tiệc của sinh viên tại ĐH FPT trò chơi ô ăn quan nhưng chơi theo hình thức của Brunei.

<p> Giao lưu văn nghệ là phần không thể thiếu trong lễ hội Tết dân gian tại ĐH FPT. Sinh viên Brunei góp vui với nhiều điệu múa truyền thống của nước mình.</p>

Giao lưu văn nghệ là phần không thể thiếu trong lễ hội Tết dân gian tại ĐH FPT. Sinh viên Brunei góp vui với nhiều điệu múa truyền thống của nước mình.

<p> Sinh viên hòa cùng điệu nhảy vui nhộn của các cô gái xinh đẹp đến từ đất nước Brunei. Tiết mục “cây nhà lá vườn” về chủ đề mùa xuân khiến không khí Tết gần hơn với sinh viên FPT và bạn bè quốc tế.</p>

Sinh viên hòa cùng điệu nhảy vui nhộn của các cô gái xinh đẹp đến từ đất nước Brunei. Tiết mục “cây nhà lá vườn” về chủ đề mùa xuân khiến không khí Tết gần hơn với sinh viên FPT và bạn bè quốc tế.

Theo ĐH FPT

Ý kiến

()