Chúng ta

'Say' trải nghiệm, sinh viên Ngoại ngữ - Tin học quên thời gian trong ngày kiến tập

Thứ tư, 29/3/2017 | 08:45 GMT+7

Được trò chuyện với các "trưởng bối", tham quan và trải nghiệm trực tiếp công việc của người FPT Telecom, sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) không ít lần "níu kéo" thêm thời gian các hoạt động trong buổi kiến tập tại FPT Tân Thuận 2.

<p> Sáng ngày 24/3, hơn 100 sinh viên ngành Ngoại ngữ, Công nghệ Thông tin và Quan hệ quốc tế ĐH HUFLIT đã có buổi kiến tập tại tòa nhà FPT Tân Thuận 2, với các hoạt động trò chuyện với diễn giả, tham quan, trải nghiệm công việc của gia đình "nhà Cáo".</p> <p> Anh Nguyễn Duy Trung, Trung tâm truyền thông quan hệ doanh nghiệp trường HUFLIT tham gia chương trình cùng sinh viên.</p>

Sáng ngày 24/3, hơn 100 sinh viên ngành Ngoại ngữ, Công nghệ Thông tin và Quan hệ quốc tế ĐH HUFLIT đã có buổi kiến tập tại tòa nhà FPT Tân Thuận 2, với các hoạt động trò chuyện với diễn giả, tham quan, trải nghiệm công việc của gia đình "nhà Cáo".

Anh Nguyễn Duy Trung, Trung tâm truyền thông quan hệ doanh nghiệp trường HUFLIT tham gia chương trình cùng sinh viên.

<p> Anh Chu Hùng Thắng, PTGĐ FPT Telecom, vào đề buổi trao đổi với "tuyển tập" các câu chuyện về bước chân sự nghiệp của những "lão làng" FPT Telecom, gây ấn tượng mạnh mẽ cho các sinh viên. Dưới hàng ghế người tham dự, không ít những tiếng "ồ" lên thích thú với những chi tiết nóng mà anh Thắng kể lại.</p> <p> Sinh viên HUFLIT đã có dịp gặp gỡ, trao đổi cùng Phó TGĐ FPT Telecom Chu Hùng Thắng, GĐ Nhân sự Phạm Thanh Toan, GĐ Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng miền Nam Vũ Đức Huy, PGĐ Trung tâm Đào tạo Trần Quốc Đại, Phó phòng Tuyển dụng Trần Thị Trúc Minh...</p>

Anh Chu Hùng Thắng, PTGĐ FPT Telecom, vào đề buổi trao đổi với "tuyển tập" các câu chuyện về bước chân sự nghiệp của những "lão làng" FPT Telecom, gây ấn tượng mạnh mẽ cho các sinh viên. Dưới hàng ghế người tham dự, không ít những tiếng "ồ" lên thích thú với những chi tiết nóng mà anh Thắng kể lại.

Sinh viên HUFLIT đã có dịp gặp gỡ, trao đổi cùng Phó TGĐ FPT Telecom Chu Hùng Thắng, GĐ Nhân sự Phạm Thanh Toan, GĐ Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng miền Nam Vũ Đức Huy, PGĐ Trung tâm Đào tạo Trần Quốc Đại, Phó phòng Tuyển dụng Trần Thị Trúc Minh...

<p> Trong khi đó, chị Phạm Thanh Toan mẫu mực với những thông tin giới thiệu chi tiết về công ty, giúp sinh viên hình dung rõ hơn về con đường công danh tại FPT Telecom. </p> <p> Chị Toan chia sẻ về môi trường văn hóa doanh nghiệp khác lạ, tự do thể hiện con người cá nhân cùng những đãi ngộ cho CBNV tại FPT Telecom. "Nhiều cơ hội thể hiện đam mê của bản thân, CBVN được đòi hỏi hết lòng cho công việc. Viễn thông FPT là môi trường dễ vào nhưng cũng dễ ra. Các kỳ đánh giá nhân viên được diễn ra định kỳ nhằm xác định năng lực và sự gắn bó của nhân viên với tổ chức", chị Toan thẳng thắn.</p>

Trong khi đó, chị Phạm Thanh Toan mẫu mực với những thông tin giới thiệu chi tiết về công ty, giúp sinh viên hình dung rõ hơn về con đường công danh tại FPT Telecom. 

Chị Toan chia sẻ về môi trường văn hóa doanh nghiệp khác lạ, tự do thể hiện con người cá nhân cùng những đãi ngộ cho CBNV tại FPT Telecom. "Nhiều cơ hội thể hiện đam mê của bản thân, CBVN được đòi hỏi hết lòng cho công việc. Viễn thông FPT là môi trường dễ vào nhưng cũng dễ ra. Các kỳ đánh giá nhân viên được diễn ra định kỳ nhằm xác định năng lực và sự gắn bó của nhân viên với tổ chức", chị Toan thẳng thắn.

<p> Hàng chục câu hỏi của sinh viên HUFLIT đã được đặt ra không ngớt cho các diễn giả sau phần trò chuyện.</p>

Hàng chục câu hỏi của sinh viên HUFLIT đã được đặt ra không ngớt cho các diễn giả sau phần trò chuyện.

<p> Trả lời câu hỏi về những kỹ năng quan trọng khi làm việc tại FPT Telecom, anh Lê Trung, PGĐ Trung tâm Quản lý hạ tầng miền Nam, với vị trí là một lãnh đạo trẻ, cho rằng nền tảng chuyên ngành tại trường là quan trọng nhưng kiến thức là vô tận. "FPT Telecom còn đánh giá nhân viên nằm ở sự sáng tạo, tự phát triển ở mỗi người", anh Trung nói. </p>

Trả lời câu hỏi về những kỹ năng quan trọng khi làm việc tại FPT Telecom, anh Lê Trung, PGĐ Trung tâm Quản lý hạ tầng miền Nam, với vị trí là một lãnh đạo trẻ, cho rằng nền tảng chuyên ngành tại trường là quan trọng nhưng kiến thức là vô tận. "FPT Telecom còn đánh giá nhân viên nằm ở sự sáng tạo, tự phát triển ở mỗi người", anh Trung nói. 

<p> Các CBNV FPT Telecom niềm nở với các bạn trẻ đến tìm hiểu “lãnh thổ” phòng ban của mình. Sự chào đón nhiệt tình giúp sinh viên mạnh dạn hơn khi giao lưu, tìm hiểu về công việc của mọi người.</p>

Các CBNV FPT Telecom niềm nở với các bạn trẻ đến tìm hiểu “lãnh thổ” phòng ban của mình. Sự chào đón nhiệt tình giúp sinh viên mạnh dạn hơn khi giao lưu, tìm hiểu về công việc của mọi người.

<p> Sinh viên HUFLIT thích thú với "tàn dư" còn sót lại trong các phòng ban sau sự kiện 8/3 cùng câu chuyện của những người trong cuộc.  </p>

Sinh viên HUFLIT thích thú với "tàn dư" còn sót lại trong các phòng ban sau sự kiện 8/3 cùng câu chuyện của những người trong cuộc.  

<p> Đại diện nhà trường, anh Nguyễn Duy Trung gửi lời cảm ơn chân thành đến FPT Telecom vì đã tạo cơ hội cho các sinh viên của trường được trải nghiệm một môi trường làm việc năng động và khác lạ.</p>

Đại diện nhà trường, anh Nguyễn Duy Trung gửi lời cảm ơn chân thành đến FPT Telecom vì đã tạo cơ hội cho các sinh viên của trường được trải nghiệm một môi trường làm việc năng động và khác lạ.

<p> 20 tài khoản FShare được trao cho 20 người có ảnh đăng trên Facebook được nhiều lượt chia sẻ (share) nhất khi tham gia trò chơi khởi động. Ngoài ra, FPT Telecom cũng gửi những phần quà đáng yêu như đánh dấu một kỷ niệm đáng nhớ dành cho các sinh viên qua chuyến đi này.</p>

20 tài khoản FShare được trao cho 20 người có ảnh đăng trên Facebook được nhiều lượt chia sẻ (share) nhất khi tham gia trò chơi khởi động. Ngoài ra, FPT Telecom cũng gửi những phần quà đáng yêu như đánh dấu một kỷ niệm đáng nhớ dành cho các sinh viên qua chuyến đi này.

<p> Các "mầm xanh" HUFLIT bày tỏ mong muốn được trở thành thực tập sinh, tiến tới trở thành một thành viên tích cực trong gia đình FPT Telecom. </p>

Các "mầm xanh" HUFLIT bày tỏ mong muốn được trở thành thực tập sinh, tiến tới trở thành một thành viên tích cực trong gia đình FPT Telecom. 

Ngọc Dung - Hồng Đào

Ý kiến

()