Chúng ta

'Sào huyệt' của đội dự án IVAS tại Bangladesh

Thứ ba, 24/11/2015 | 07:59 GMT+7

Sau một thời gian ở chung cùng đội dự án Bitax, giữa tháng 11, đội dự án IVAS (FPT IS) đã thuê được trụ sở khang trang, rộng rãi cho riêng mình ở ngay gần trung tâm Dhaka, Bangladesh.

<p> Trụ sở mới của đội dự án ở số 6, đường 9, Dhamondi, Dhaka. Đây là khu vực khá an toàn và ở trung tâm (nội thành) nên thuận tiện cho đội dự án đi đến văn phòng khách hàng cũng như vào trung tâm mua sắm.</p>

Trụ sở mới của đội dự án ở số 6, đường 9, Dhamondi, Dhaka. Đây là khu vực khá an toàn và ở trung tâm (nội thành) nên thuận tiện cho đội dự án đi đến văn phòng khách hàng cũng như vào trung tâm mua sắm.

<p class="Normal"> Tuy xây dựng đã lâu nhưng tòa nhà còn khá mới và bắt mắt với thiết kế lan can rộng và nhiều ô cửa kính. Nhà gồm 4 phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng khách, bếp và nhà vệ sinh riêng biệt. </p>

Tuy xây dựng đã lâu nhưng tòa nhà còn khá mới và bắt mắt với thiết kế lan can rộng và nhiều ô cửa kính. Nhà gồm 4 phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng khách, bếp và nhà vệ sinh riêng biệt. 

<p> Phòng khách khá rộng, do mới chuyển về nên đội dự án chỉ đặt một bộ ghế sofa đơn giản để mọi người vừa tận dụng được không gian làm việc, vừa nghỉ ngơi, thư giãn. </p>

Phòng khách khá rộng, do mới chuyển về nên đội dự án chỉ đặt một bộ ghế sofa đơn giản để mọi người vừa tận dụng được không gian làm việc, vừa nghỉ ngơi, thư giãn. 

<p> Bếp ăn tuy nhỏ nhưng gọn gàng với nhiều ngăn tủ để các chị em có thể cất dọn đồ đạc. Chị Bùi Thị Bích Ngân, thành viên đội dự án, nhận xét "rất giống bếp của gia đình ở Việt Nam, gọn gàng và ấm cúng, thuận tiện để nấu những bữa ăn ngon".</p>

Bếp ăn tuy nhỏ nhưng gọn gàng với nhiều ngăn tủ để các chị em có thể cất dọn đồ đạc. Chị Bùi Thị Bích Ngân, thành viên đội dự án, nhận xét "rất giống bếp của gia đình ở Việt Nam, gọn gàng và ấm cúng, thuận tiện để nấu những bữa ăn ngon".

<p> Giá đựng thìa dĩa được sắp xếp gọn hàng, sạch sẽ như ở khách sạn 5 sao.</p>

Giá đựng thìa dĩa được sắp xếp gọn hàng, sạch sẽ như ở khách sạn 5 sao.

<p> Bàn ăn được đặt liên thông với khu vực bếp. Ngoài công năng để sử dụng ăn uống, đây còn là khu vực được các thành viên đội dự án dùng làm nơi ngồi hội họp, tán chuyện.</p>

Bàn ăn được đặt liên thông với khu vực bếp. Ngoài công năng để sử dụng ăn uống, đây còn là khu vực được các thành viên đội dự án dùng làm nơi ngồi hội họp, tán chuyện.

<p> Chỉ một lọ hoa đơn giản nhưng cũng khiến không gian thêm tinh tế và mang đầy tính nghệ thuật. Điều đội dự án thích nhất ở trụ sở mới là những khung cửa thoáng đãng khiến không gian thêm rộng mở.</p>

Chỉ một lọ hoa đơn giản nhưng cũng khiến không gian thêm tinh tế và mang đầy tính nghệ thuật. Điều đội dự án thích nhất ở trụ sở mới là những khung cửa thoáng đãng khiến không gian thêm rộng mở.

<p> Hiện đội dự án "cắm chốt" trực chiến ở Bangladesh 3 người. Tuy nhiên các thành viên khác của đội cũng thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Bangladesh. Khi đầy đủ, số lượng lên tới hơn 10 người. Trong ảnh là cả đội dự án đang làm bữa tiệc nhỏ ăn mừng về nhà mới.</p>

Hiện đội dự án "cắm chốt" trực chiến ở Bangladesh 3 người. Tuy nhiên các thành viên khác của đội cũng thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Bangladesh. Khi đầy đủ, số lượng lên tới hơn 10 người. Trong ảnh là cả đội dự án đang làm bữa tiệc nhỏ ăn mừng về nhà mới.

<p> Ngày thường, anh em lái xe khoảng 20-30 phút đến khu chợ gần đó để mua đồ ăn về tự nấu nướng. Mỗi khi có đồng nghiệp ở Việt Nam sang, mọi người lại được "tiếp tế" đủ thứ đồ mang hương vị quê hương. Từ rau muống, cà chua, súp lơ cho đến tôm, cua, bò, gà quê.</p>

Ngày thường, anh em lái xe khoảng 20-30 phút đến khu chợ gần đó để mua đồ ăn về tự nấu nướng. Mỗi khi có đồng nghiệp ở Việt Nam sang, mọi người lại được "tiếp tế" đủ thứ đồ mang hương vị quê hương. Từ rau muống, cà chua, súp lơ cho đến tôm, cua, bò, gà quê.

<p> Phòng ngủ thanh nhã với dàn tủ âm và khung cửa sổ thoáng đãng. Sau một ngày bận rộn với công việc, đây là "thiên đường có thật" của các CBNV dự án IVAS. Anh Nguyễn Tuấn nói vui, những lúc có ba anh em như hiện giờ thì nhà rộng thênh thang, còn khi mọi người sang thì nằm chen chúc, ngủ cả ngoài ghế vẫn không đủ chỗ. </p>

Phòng ngủ thanh nhã với dàn tủ âm và khung cửa sổ thoáng đãng. Sau một ngày bận rộn với công việc, đây là "thiên đường có thật" của các CBNV dự án IVAS. Anh Nguyễn Tuấn nói vui, những lúc có ba anh em như hiện giờ thì nhà rộng thênh thang, còn khi mọi người sang thì nằm chen chúc, ngủ cả ngoài ghế vẫn không đủ chỗ. 

<p> Bồn tắm tuy không mới nhưng sạch sẽ và tiện lợi.</p>

Bồn tắm tuy không mới nhưng sạch sẽ và tiện lợi.

<p> Khu vực tập thể thao với đầy đủ dụng cụ cơ bản, máy gập bụng, tạ, dây nhảy quất, thảm tập...</p>

Khu vực tập thể thao với đầy đủ dụng cụ cơ bản, máy gập bụng, tạ, dây nhảy quất, thảm tập...

<p> Khoảng ban công xanh mướt nhìn ra ngoài sân bóng và khu vực chơi tennis ở gần căn hộ. Đội dự án lên kế hoạch thời gian rảnh rỗi sẽ tăng gia sản xuất, trồng thêm rau sạch để ăn.</p> <p>  </p> <p> Hợp đồng “Cung cấp, triển khai và bảo hành, bảo trì hệ thống ứng dụng quản lý thuế VAT” (IVAS) cho  Cơ quan Thuế Bangladesh trị giá lên tới 33,6 triệu USD đã được FPT IS ký vào ngày 16/9 vừa qua. Đây là hợp đồng CNTT lớn nhất từ trước đến nay của Bangladesh. Khi hoàn thành, IVAS sẽ giúp cơ quan thuế nước này quản lý, tổng hợp, phân tích tốt hơn và nhanh chóng có thể áp dụng Luật thuế VAT mới vào năm 2016. IVAS cũng góp phần giúp Bangladesh thực hiện kế hoạch nâng số tiền thu thuế VAT từ 4,5 tỷ USD (chiếm 3,7% GDP) năm 2014 lên 8 tỷ USD (4,5% GDP) vào năm 2020. Đầu tháng 11 vừa qua, dự án chính thức được khởi động tại Bangladesh.</p>

Khoảng ban công xanh mướt nhìn ra ngoài sân bóng và khu vực chơi tennis ở gần căn hộ. Đội dự án lên kế hoạch thời gian rảnh rỗi sẽ tăng gia sản xuất, trồng thêm rau sạch để ăn.

 

Hợp đồng “Cung cấp, triển khai và bảo hành, bảo trì hệ thống ứng dụng quản lý thuế VAT” (IVAS) cho  Cơ quan Thuế Bangladesh trị giá lên tới 33,6 triệu USD đã được FPT IS ký vào ngày 16/9 vừa qua. Đây là hợp đồng CNTT lớn nhất từ trước đến nay của Bangladesh. Khi hoàn thành, IVAS sẽ giúp cơ quan thuế nước này quản lý, tổng hợp, phân tích tốt hơn và nhanh chóng có thể áp dụng Luật thuế VAT mới vào năm 2016. IVAS cũng góp phần giúp Bangladesh thực hiện kế hoạch nâng số tiền thu thuế VAT từ 4,5 tỷ USD (chiếm 3,7% GDP) năm 2014 lên 8 tỷ USD (4,5% GDP) vào năm 2020. Đầu tháng 11 vừa qua, dự án chính thức được khởi động tại Bangladesh.

Đồng Bằng 

Ảnh: Thanh Tú

Ý kiến

()