Chúng ta

Phụ huynh 'đứng hình' trước sự lớn mạnh của FPT

Thứ bảy, 26/11/2016 | 18:27 GMT+7

Dù ba lần góp mặt trong Ngày phụ huynh FPT Software Đà Nẵng nhưng bác Trần Thanh Minh, phụ huynh anh Trần Thanh Hùng - Phó Giám đốc BSI, không khỏi bất ngờ trước sự phát triển chóng mặt của đơn vị con trai làm việc, và cho rằng "tòa nhà FPT Complex đẹp và hiện đại, mọi thứ đã khác xưa rất nhiều".

<p style="text-align:justify;"> Hơn 3 giờ diễn ra lễ tri ân tại Nhà hát Trương Vương vào ngày 25/11, 1.200 phụ huynh FPT Software Đà Nẵng nhanh chóng di chuyển về tòa nhà FPT Complex và tòa nhà Massda. Dù trời mưa rất to nhưng dưới sự hướng dẫn chu đáo của tình nguyện viên cùng toàn thể lãnh đạo FPT, các phụ huynh chỉ mất khoảng 30 phút để đến nơi làm việc của con. </p> <p style="text-align:justify;"> Trong ảnh là bác Lê Ngọc Vân, bố nhân viên Lê Đức Phúc - đơn vị INS2, được tình nguyện viên che mưa để đi vào sảnh tòa nhà FPT Complex. Nhà ở Quảng Nam và trời mưa lớn nên bác Vân phải nhiều giờ đồng hồ di chuyển bằng xe máy mới góp mặt trong Ngày phụ huynh FPT Sofrware Đà Nẵng. Theo lời bác, buổi tri ân ở Nhà hát Trưng Vương đọng lại nhiều cảm xúc, đặc biệt "lãnh đạo rất chân tình, thông điệp ý nghĩa và đưa ra định hướng rõ ràng cho sự phát triển của đơn vị lẫn cá nhân con em".</p> <p style="text-align:justify;"> Về tòa nhà FPT Complex, bác Vân khẳng định ngoài sức tưởng tượng, mọi thiết kế đều thể hiện được những tính năng cần thiết cho một lập trình viên, đáp ứng xu thế phát triển toàn cầu hóa.</p>

Hơn 3 giờ diễn ra lễ tri ân tại Nhà hát Trương Vương vào ngày 25/11, 1.200 phụ huynh FPT Software Đà Nẵng nhanh chóng di chuyển về tòa nhà FPT Complex và tòa nhà Massda. Dù trời mưa rất to nhưng dưới sự hướng dẫn chu đáo của tình nguyện viên cùng toàn thể lãnh đạo FPT, các phụ huynh chỉ mất khoảng 30 phút để đến nơi làm việc của con. 

Trong ảnh là bác Lê Ngọc Vân, bố nhân viên Lê Đức Phúc - đơn vị INS2, được tình nguyện viên che mưa để đi vào sảnh tòa nhà FPT Complex. Nhà ở Quảng Nam và trời mưa lớn nên bác Vân phải nhiều giờ đồng hồ di chuyển bằng xe máy mới góp mặt trong Ngày phụ huynh FPT Sofrware Đà Nẵng. Theo lời bác, buổi tri ân ở Nhà hát Trưng Vương đọng lại nhiều cảm xúc, đặc biệt "lãnh đạo rất chân tình, thông điệp ý nghĩa và đưa ra định hướng rõ ràng cho sự phát triển của đơn vị lẫn cá nhân con em".

Về tòa nhà FPT Complex, bác Vân khẳng định ngoài sức tưởng tượng, mọi thiết kế đều thể hiện được những tính năng cần thiết cho một lập trình viên, đáp ứng xu thế phát triển toàn cầu hóa.

<p style="text-align:justify;"> Do số lượng phụ huynh di chuyển về tòa nhà FPT Complex quá đông nên Ban tổ chức yêu cầu mỗi đơn vị phải tự phân công người đón tiếp đón đấng sinh thành ngay ở tầng sảnh để tránh ùn tắc. </p> <p style="text-align:justify;"> Trước đó, 30 xe bus được bố trí di chuyển từng đợt một từ Nhà hát Trưng Vương về tòa nhà Massda và FPT Complex. Phụ huynh được phát thẻ đeo, ghi rõ tên con em mình và đơn vị làm việc nhằm hạn chế đi nhầm trong quá trình tham quan.</p>

Do số lượng phụ huynh di chuyển về tòa nhà FPT Complex quá đông nên Ban tổ chức yêu cầu mỗi đơn vị phải tự phân công người đón tiếp đón đấng sinh thành ngay ở tầng sảnh để tránh ùn tắc. 

Trước đó, 30 xe bus được bố trí di chuyển từng đợt một từ Nhà hát Trưng Vương về tòa nhà Massda và FPT Complex. Phụ huynh được phát thẻ đeo, ghi rõ tên con em mình và đơn vị làm việc nhằm hạn chế đi nhầm trong quá trình tham quan.

<p style="text-align:justify;"> Một số đơn vị tranh thủ đón bố mẹ ngay ở sảnh tòa nhà và chuẩn bị sẵn đội ngũ chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa. "Tôi nghe con nhắc nhiều đến vị nó làm việc nhưng không thể vào tham quan được dù đã vài lần vào Đà Nẵng. Nay đã có hội nên quyết tâm cùng vợ đi chuyến này bất chấp thời tiết ở Huế mưa lớn. Nhìn công trình FPT Complex, bản thân cảm thấy yên tâm và tự hào khi con được làm việc trong môi trường hiện đại cùng những con người tài năng", bác Lê Quang Ngừng, phụ huynh của nhân viên Lê Thị Thắm, chia sẻ.</p>

Một số đơn vị tranh thủ đón bố mẹ ngay ở sảnh tòa nhà và chuẩn bị sẵn đội ngũ chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa. "Tôi nghe con nhắc nhiều đến vị nó làm việc nhưng không thể vào tham quan được dù đã vài lần vào Đà Nẵng. Nay đã có hội nên quyết tâm cùng vợ đi chuyến này bất chấp thời tiết ở Huế mưa lớn. Nhìn công trình FPT Complex, bản thân cảm thấy yên tâm và tự hào khi con được làm việc trong môi trường hiện đại cùng những con người tài năng", bác Lê Quang Ngừng, phụ huynh của nhân viên Lê Thị Thắm, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Năm 2006, FPT Software là công ty CNTT đầu tiên tổ chức sự kiện với ý nghĩa tri ân những người đã sinh thành, dạy dỗ nhân viên của công ty tại Hà Nội. Định kỳ hai năm một lần vào các năm chẵn, công ty sẽ tổ chức sự kiện tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Còn vào các năm lẻ, lãnh đạo công ty sẽ đích thân gửi thư cám ơn tới tất cả phụ huynh nhân viên.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Với chủ đề "Mẹ ơi, con làm được", sự kiện Ngày Phụ huynh Đà Nẵng năm nay được chia thành ba phần để truyền đạt những tình cảm sâu sắc đến đấng sinh thành. Mỗi phần Ban tổ chức đều trình chiếu một video mang chủ đề khác nhau để truyền đạt thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình cũng như cơ duyên gia nhập FPT Software...</span></p>

Năm 2006, FPT Software là công ty CNTT đầu tiên tổ chức sự kiện với ý nghĩa tri ân những người đã sinh thành, dạy dỗ nhân viên của công ty tại Hà Nội. Định kỳ hai năm một lần vào các năm chẵn, công ty sẽ tổ chức sự kiện tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Còn vào các năm lẻ, lãnh đạo công ty sẽ đích thân gửi thư cám ơn tới tất cả phụ huynh nhân viên.

Với chủ đề "Mẹ ơi, con làm được", sự kiện Ngày Phụ huynh Đà Nẵng năm nay được chia thành ba phần để truyền đạt những tình cảm sâu sắc đến đấng sinh thành. Mỗi phần Ban tổ chức đều trình chiếu một video mang chủ đề khác nhau để truyền đạt thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình cũng như cơ duyên gia nhập FPT Software...

<p style="text-align:justify;"> Phụ huynh được chính con em làm việc ở đơn vị hướng dẫn tham quan tòa nhà FPT Complex. Các phụ huynh đều bất ngờ trước sự tiện nghi của tòa nhà nhà như phòng tập thể dục, nhà trẻ, phòng nghỉ ngơi khi làm đêm, phòng khám sức khỏe, căng tin... Dù phải di chuyển nhiều và khá đông người nhưng đấng sinh thành vẫn cố gắng khám phá mọi ngóc ngách của tòa nhà. </p>

Phụ huynh được chính con em làm việc ở đơn vị hướng dẫn tham quan tòa nhà FPT Complex. Các phụ huynh đều bất ngờ trước sự tiện nghi của tòa nhà nhà như phòng tập thể dục, nhà trẻ, phòng nghỉ ngơi khi làm đêm, phòng khám sức khỏe, căng tin... Dù phải di chuyển nhiều và khá đông người nhưng đấng sinh thành vẫn cố gắng khám phá mọi ngóc ngách của tòa nhà. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Complex được thiết kế hình tròn, đường kính hơn 220 m. Giai đoạn 1 có sức chứa 3.200 người nằm trong dự án mang tính chiến lược, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Khi hoàn thiện (dự kiến năm 2020), FPT Complex có thể đáp ứng cho 10.000 người làm việc. Dự án giúp FPT Software tiến đến mục tiêu cán mốc 1 tỷ USD doanh thu và có đội ngũ nhân sự 30.000 người vào năm 2020.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam xây dựng đúng với các tiêu chuẩn kiến trúc hiện đại, có sự hòa hợp giữa cảnh quan và không gian làm việc, nghỉ ngơi tại chỗ mà các tập đoàn, hãng công nghệ lớn trên thế giới đã áp dụng. Vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình đều thân thiện cao với môi trường, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến.</p>

FPT Complex được thiết kế hình tròn, đường kính hơn 220 m. Giai đoạn 1 có sức chứa 3.200 người nằm trong dự án mang tính chiến lược, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Khi hoàn thiện (dự kiến năm 2020), FPT Complex có thể đáp ứng cho 10.000 người làm việc. Dự án giúp FPT Software tiến đến mục tiêu cán mốc 1 tỷ USD doanh thu và có đội ngũ nhân sự 30.000 người vào năm 2020.

Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam xây dựng đúng với các tiêu chuẩn kiến trúc hiện đại, có sự hòa hợp giữa cảnh quan và không gian làm việc, nghỉ ngơi tại chỗ mà các tập đoàn, hãng công nghệ lớn trên thế giới đã áp dụng. Vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình đều thân thiện cao với môi trường, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một nhân viên chỉ dẫn dụng cụ và tính năng của phòng tập thể dục cho phụ huynh. Đây là phòng tập được trang bị khá nhiều máy móc hiện đại để nhân viên có thể rèn luyện nâng cao sức khỏe sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Complex là một trong hai công trình đầu tiên của Việt Nam được Bộ xây dựng và Nhóm Ngân hàng Thế giới trao Chứng chỉ công trình xanh EDGD, giúp tiết kiệm ít nhất 20% đối với cả ba tiêu chí năng lượng, nước và vật liệu so với các công trình điển hình.</p>

Một nhân viên chỉ dẫn dụng cụ và tính năng của phòng tập thể dục cho phụ huynh. Đây là phòng tập được trang bị khá nhiều máy móc hiện đại để nhân viên có thể rèn luyện nâng cao sức khỏe sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.

FPT Complex là một trong hai công trình đầu tiên của Việt Nam được Bộ xây dựng và Nhóm Ngân hàng Thế giới trao Chứng chỉ công trình xanh EDGD, giúp tiết kiệm ít nhất 20% đối với cả ba tiêu chí năng lượng, nước và vật liệu so với các công trình điển hình.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện lãnh đạo đơn vị dẫn phụ huynh đi tham quan tòa nhà. Là người góp mặt trong Ngày phụ huynh sớm nhất, bác Trần Thanh Minh (mũ xanh), phụ huynh anh Trần Thanh Hùng - Phó Giám đốc BSI, lần thứ ba được đến nơi con làm việc nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước sự phát triển chóng mặt của đơn vị con trai làm việc, và cho rằng "tòa nhà FPT Complex đẹp và hiện đại, mọi thứ đã khác xưa rất nhiều".</p> <p style="text-align:justify;"> Theo bác Minh, vợ chồng bác do đã lớn tuổi nên bệnh tình thất thường nhưng vẫn thường xuyên động viện con trai làm việc. "Nó đi công tác mãi, toàn mấy nước ở châu âu, Châu á hay Mỹ... nên ít xuất hiện ở nhà. Nay đã dẫn cả vợ con qua nước ngoài sinh sống để cống hiến nhiều hơn cho FPT. Phận là bố mẹ nên tôi hoàn toàn ủng hộ và hy vọng tương lai sẽ gắn bó với sự phát triển chung của FPT", phụ huynh 75 tuổi chia sẻ.</p>

Đại diện lãnh đạo đơn vị dẫn phụ huynh đi tham quan tòa nhà. Là người góp mặt trong Ngày phụ huynh sớm nhất, bác Trần Thanh Minh (mũ xanh), phụ huynh anh Trần Thanh Hùng - Phó Giám đốc BSI, lần thứ ba được đến nơi con làm việc nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước sự phát triển chóng mặt của đơn vị con trai làm việc, và cho rằng "tòa nhà FPT Complex đẹp và hiện đại, mọi thứ đã khác xưa rất nhiều".

Theo bác Minh, vợ chồng bác do đã lớn tuổi nên bệnh tình thất thường nhưng vẫn thường xuyên động viện con trai làm việc. "Nó đi công tác mãi, toàn mấy nước ở châu âu, Châu á hay Mỹ... nên ít xuất hiện ở nhà. Nay đã dẫn cả vợ con qua nước ngoài sinh sống để cống hiến nhiều hơn cho FPT. Phận là bố mẹ nên tôi hoàn toàn ủng hộ và hy vọng tương lai sẽ gắn bó với sự phát triển chung của FPT", phụ huynh 75 tuổi chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Bên cạnh tham quan, mỗi đơn vị đều tổ chức tiệc nhẹ cũng như văn nghệ để chào đón phụ huynh ghé thăm. Đại diện lãnh đạo còn phát biểu chào mừng, chia sẻ cuộc sống, công việc và định hướng phát triển cho đấng sinh thành cùng nghe. </p> <p style="text-align:justify;"> Cũng giống như nhiều phụ huynh khác, bác Tôn Thất Hoàng phải lặn lội hàng trăm km từ Huế vào Đà Nẵng để chung vui cùng bậc con cái. "Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi nên sức khỏe không còn tốt như xưa. Nhưng đây là ngày đặc biệt, tôi và bà nhà đã quyết tâm đi cùng dù thời tiết mưa không thuận lợi. Dù không phải lần đầu tiên tham dự Ngày phụ huynh nhưng tôi có cảm nhận mọi thứ giờ đã thay đổi, phụ huynh đông hơn, lễ tri ân nhiều cảm xúc, nơi làm việc của con thì quá tuyệt vời", phụ huynh của chị Tôn Nữ Thanh Nhàn nói.</p>

Bên cạnh tham quan, mỗi đơn vị đều tổ chức tiệc nhẹ cũng như văn nghệ để chào đón phụ huynh ghé thăm. Đại diện lãnh đạo còn phát biểu chào mừng, chia sẻ cuộc sống, công việc và định hướng phát triển cho đấng sinh thành cùng nghe. 

Cũng giống như nhiều phụ huynh khác, bác Tôn Thất Hoàng phải lặn lội hàng trăm km từ Huế vào Đà Nẵng để chung vui cùng bậc con cái. "Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi nên sức khỏe không còn tốt như xưa. Nhưng đây là ngày đặc biệt, tôi và bà nhà đã quyết tâm đi cùng dù thời tiết mưa không thuận lợi. Dù không phải lần đầu tiên tham dự Ngày phụ huynh nhưng tôi có cảm nhận mọi thứ giờ đã thay đổi, phụ huynh đông hơn, lễ tri ân nhiều cảm xúc, nơi làm việc của con thì quá tuyệt vời", phụ huynh của chị Tôn Nữ Thanh Nhàn nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh những nghi thức trang trọng, một bộ ấm trà bằng gốm Bát Tràng tinh xảo in logo Ngày phụ huynh là món quà FPT Software Đà Nẵng dành tặng đấng sinh thành góp mặt trong buổi tri ân. </p>

Bên cạnh những nghi thức trang trọng, một bộ ấm trà bằng gốm Bát Tràng tinh xảo in logo Ngày phụ huynh là món quà FPT Software Đà Nẵng dành tặng đấng sinh thành góp mặt trong buổi tri ân. 

<p style="text-align:justify;"> Sau khi tham quan xong, phụ huynh tranh thủ chụp hình lưu niệm ở sảnh tòa nhà. Nơi đây được trang trí với nhiều sắc màu lung linh và những hình ảnh, câu chữ thể hiện sự tôn kính dành cho đấng sinh thành. </p> <p style="text-align:justify;"> "Mọi thứ giờ đã khác xưa rất nhiều. Cách đây hai năm, tôi cũng góp mặt nhưng chỉ tham quan ở tòa nhà Massda. Nơi làm việc cũ cũng rất hiện đại, hoành tráng nhưng nhìn chung thua xa FPT Complex. Sự thay đổi về cơ sở vật chất là điều cần thiết, nó gắn liền với lợi ích của công ty lẫn nhân viên để tiến tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Hôm nay tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì được đồng hành cùng con lẫn đồng nghiệp của con", bác Nguyễn Thị Thanh, phụ huynh anh Lê Nguyễn Thiên Chương, cho biết.</p>

Sau khi tham quan xong, phụ huynh tranh thủ chụp hình lưu niệm ở sảnh tòa nhà. Nơi đây được trang trí với nhiều sắc màu lung linh và những hình ảnh, câu chữ thể hiện sự tôn kính dành cho đấng sinh thành. 

"Mọi thứ giờ đã khác xưa rất nhiều. Cách đây hai năm, tôi cũng góp mặt nhưng chỉ tham quan ở tòa nhà Massda. Nơi làm việc cũ cũng rất hiện đại, hoành tráng nhưng nhìn chung thua xa FPT Complex. Sự thay đổi về cơ sở vật chất là điều cần thiết, nó gắn liền với lợi ích của công ty lẫn nhân viên để tiến tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Hôm nay tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì được đồng hành cùng con lẫn đồng nghiệp của con", bác Nguyễn Thị Thanh, phụ huynh anh Lê Nguyễn Thiên Chương, cho biết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày Phụ huynh FPT Software lần đầu được tổ chức vào năm 2006. Người đưa ra ý tưởng là nguyên Chủ tịch FPT Software Nguyễn Thành Nam. Trong chuyến thăm phụ huynh của một CBNV qua đời, anh Nam ấn tượng mạnh trước hình ảnh thân nhân của cán bộ cảm động với sự quan tâm của công ty. Từ đó, anh nhen nhóm ý tưởng về một ngày mời tất cả phụ huynh của đơn vị đến gặp mặt lãnh đạo, tìm hiểu về nơi con mình làm việc và để CBNV thêm dịp nhớ đến công sinh thành của cha mẹ. </p>

Ngày Phụ huynh FPT Software lần đầu được tổ chức vào năm 2006. Người đưa ra ý tưởng là nguyên Chủ tịch FPT Software Nguyễn Thành Nam. Trong chuyến thăm phụ huynh của một CBNV qua đời, anh Nam ấn tượng mạnh trước hình ảnh thân nhân của cán bộ cảm động với sự quan tâm của công ty. Từ đó, anh nhen nhóm ý tưởng về một ngày mời tất cả phụ huynh của đơn vị đến gặp mặt lãnh đạo, tìm hiểu về nơi con mình làm việc và để CBNV thêm dịp nhớ đến công sinh thành của cha mẹ. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()