Chúng ta

Những mô hình thiết kế ấn tượng của sinh viên FPT

Thứ năm, 14/12/2017 | 16:59 GMT+7

Áp dụng kiến thức được học, sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tạo ra những dự án thực trong việc xây dựng, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm.

<p style="text-align:justify;"> Sáng nay (14/12), FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức buổi trưng bày các sản phẩm thiết kế về mô hình nhà hàng, quán cà phê, biệt thự... do sinh viên tự tay lên ý tưởng và thực hiện. </p>

Sáng nay (14/12), FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức buổi trưng bày các sản phẩm thiết kế về mô hình nhà hàng, quán cà phê, biệt thự... do sinh viên tự tay lên ý tưởng và thực hiện. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những sản phẩm do sinh viên Thiết kế Đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện của FPT Polytechnic Đà Nẵng thực hiện. Sản phẩm nhằm giúp các em nắm vững kiến thức về xây dựng, nhận diện thương hiệu do giảng viên yêu cầu.</p>

Những sản phẩm do sinh viên Thiết kế Đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện của FPT Polytechnic Đà Nẵng thực hiện. Sản phẩm nhằm giúp các em nắm vững kiến thức về xây dựng, nhận diện thương hiệu do giảng viên yêu cầu.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Khánh, PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, nhìn nhận, những sản phẩm, mô hình như nhà biệt thự, nhà hàng, quán cà phê... do sinh viên thực hiện sẽ góp phần nắm vững kiến thức, nâng cao tay nghề. Anh cũng cho biết ngành <span style="color:rgb(0,0,0);">Thiết kế Đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện đang đứng trước nhiều cơ hội về việc làm. Những năm gần đây, sinh viên FPT chưa ra trường đã có việc làm và được doanh nghiệp đặt hàng từ khá sớm.</span></p>

Anh Nguyễn Khánh, PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, nhìn nhận, những sản phẩm, mô hình như nhà biệt thự, nhà hàng, quán cà phê... do sinh viên thực hiện sẽ góp phần nắm vững kiến thức, nâng cao tay nghề. Anh cũng cho biết ngành Thiết kế Đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện đang đứng trước nhiều cơ hội về việc làm. Những năm gần đây, sinh viên FPT chưa ra trường đã có việc làm và được doanh nghiệp đặt hàng từ khá sớm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Đặng Quang Vinh, giảng viên bộ môn Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện, khẳng định những sản phẩm của sinh viên đều đạt chất lượng cao. "Tất cả sản phẩm đều do sinh viên tự lên ý tưởng và thực hiện, điều đó thể hiện tinh thần học tập và hiệu quả trong việc truyền đạt kiến thức".</p>

Thầy Đặng Quang Vinh, giảng viên bộ môn Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện, khẳng định những sản phẩm của sinh viên đều đạt chất lượng cao. "Tất cả sản phẩm đều do sinh viên tự lên ý tưởng và thực hiện, điều đó thể hiện tinh thần học tập và hiệu quả trong việc truyền đạt kiến thức".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 15 dự án được trưng bày, mỗi dự án có từ 4 đến 5 sinh viên tham gia thực hiện. <span>Thông qua sản phẩm, sinh viên FPT có thể áp dụng các kiến thức về màu sắc, bố cục, các quy luật trong thiết kế... đã được học vào việc xây dựng hình ảnh.</span></p>

15 dự án được trưng bày, mỗi dự án có từ 4 đến 5 sinh viên tham gia thực hiện. Thông qua sản phẩm, sinh viên FPT có thể áp dụng các kiến thức về màu sắc, bố cục, các quy luật trong thiết kế... đã được học vào việc xây dựng hình ảnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sản phẩm nhà phố mang màu sắc cổ kính của nhóm sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng. Bộ sản phẩm được kết hợp bằng các công cụ, phần mềm thiết kế để tạo nên. Sinh viên còn dựa vào chiến lược về quy hoạch và quản lý để nhận diện cho thương hiệu xây dựng.</p>

Sản phẩm nhà phố mang màu sắc cổ kính của nhóm sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng. Bộ sản phẩm được kết hợp bằng các công cụ, phần mềm thiết kế để tạo nên. Sinh viên còn dựa vào chiến lược về quy hoạch và quản lý để nhận diện cho thương hiệu xây dựng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mẫu nhà biệt thự được cán bộ, giảng viên và khách tham quan đặc biệt ấn tượng. Anh Nguyễn Đình An, Trưởng phòng Tuyển sinh FPT Polytechnic Đà Nẵng, khá hài lòng với sự nỗ lực và cố gắng của sinh viên. Anh hy vọng các em cần có thêm nhiều khám phá độc đáo và hoàn thiện hơn các bộ sản phẩm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Mẫu nhà biệt thự được cán bộ, giảng viên và khách tham quan đặc biệt ấn tượng. Anh Nguyễn Đình An, Trưởng phòng Tuyển sinh FPT Polytechnic Đà Nẵng, khá hài lòng với sự nỗ lực và cố gắng của sinh viên. Anh hy vọng các em cần có thêm nhiều khám phá độc đáo và hoàn thiện hơn các bộ sản phẩm.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những hình ảnh như chiếc xe, bàn, ghế đều do sinh viên FPT tự tay làm. Sử dụng gam màu vàng chủ đạo kèm thêm những trang thiết bị thời xa xưa, thiết kế của nhóm sinh viên mang hơi hướng cổ kính.</p>

Những hình ảnh như chiếc xe, bàn, ghế đều do sinh viên FPT tự tay làm. Sử dụng gam màu vàng chủ đạo kèm thêm những trang thiết bị thời xa xưa, thiết kế của nhóm sinh viên mang hơi hướng cổ kính.

<p style="text-align:justify;"> Mượn ý tưởng từ một khu phố Sài Gòn, nhóm sinh viên đã quyết định xây dựng những ngôi nhà đơn sơ nhưng đậm chất phương Tây.</p>

Mượn ý tưởng từ một khu phố Sài Gòn, nhóm sinh viên đã quyết định xây dựng những ngôi nhà đơn sơ nhưng đậm chất phương Tây.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điều khiến người xem cảm thấy ấn tượng ở khu phố là tông màu nhẹ nhàng bên trong lẫn bên ngoài. </p>

Điều khiến người xem cảm thấy ấn tượng ở khu phố là tông màu nhẹ nhàng bên trong lẫn bên ngoài. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sử dụng những thanh gỗ nhỏ, sinh viên đã cho ra đời dự án là một cây cầu bắt qua dòng sông. <span>Thông qua dự án, giảng viên còn yêu cầu sinh viên thực hiện các chiến dịch đi kèm như quảng cáo truyền thông, thiết kế logo, màu sắc chủ đạo, thiết kế danh thiếp...</span></p>

Sử dụng những thanh gỗ nhỏ, sinh viên đã cho ra đời dự án là một cây cầu bắt qua dòng sông. Thông qua dự án, giảng viên còn yêu cầu sinh viên thực hiện các chiến dịch đi kèm như quảng cáo truyền thông, thiết kế logo, màu sắc chủ đạo, thiết kế danh thiếp...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện (Graphic Design) lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy tại FPT Polytechnic với phiên bản Design.2015. Riêng cơ sở Đà Nẵng có hàng trăm sinh viên đang theo học. Người học được trang bị kỹ năng thực hành, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và kiến thức về đồ họa công nghiệp. Sinh viên ra trường có khả năng làm việc tại các công ty về thiết kế, quảng cáo sản phẩm, thiết kế xuất bản sách báo hoặc phụ trách việc thiết kế và quảng cáo tại các doanh nghiệp lớn.</span></p>

Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện (Graphic Design) lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy tại FPT Polytechnic với phiên bản Design.2015. Riêng cơ sở Đà Nẵng có hàng trăm sinh viên đang theo học. Người học được trang bị kỹ năng thực hành, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và kiến thức về đồ họa công nghiệp. Sinh viên ra trường có khả năng làm việc tại các công ty về thiết kế, quảng cáo sản phẩm, thiết kế xuất bản sách báo hoặc phụ trách việc thiết kế và quảng cáo tại các doanh nghiệp lớn.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()