Chúng ta

'Nhà mới' ĐH FPT HCM gấp rút thành hình

Thứ tư, 26/9/2018 | 10:20 GMT+7

Tòa nhà mới của ĐH FPT tại TP HCM đang được gấp rút xây dựng để kịp đưa vào sử dụng từ năm học tới.

<p style="text-align:justify;"> Chính thức khởi công vào đầu tháng 3/2018, chỉ sau 6 tháng thi công, <span style="color:rgb(0,0,0);">Toà nhà ĐH FPT tại TP HCM đã chính thức tiến hành Lễ cất nóc tại tầng 11 - tầng cao nhất của công trình vào giữa tháng 9/2018 để kịp chào mừng Đại lễ FPT 30 năm.</span></p>

Chính thức khởi công vào đầu tháng 3/2018, chỉ sau 6 tháng thi công, Toà nhà ĐH FPT tại TP HCM đã chính thức tiến hành Lễ cất nóc tại tầng 11 - tầng cao nhất của công trình vào giữa tháng 9/2018 để kịp chào mừng Đại lễ FPT 30 năm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Công trình được xây dựng tại Lô E2a-7, đường D1, Khu Công nghệ cao (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM) với tổng diện tích sàn 29.926m2.</p>

Công trình được xây dựng tại Lô E2a-7, đường D1, Khu Công nghệ cao (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM) với tổng diện tích sàn 29.926m2.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Toàn toà nhà được phân thành 7 khu có diện tích xây dựng là 6.750m2, có chiều cao từ 5-11 tầng. </span></p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Bên cạnh các không gian chức năng như thư viện cao 2 tầng, sân võ Vovinam, sân bóng, phòng học và các phòng làm việc, toà nhà ĐH FPT HCM còn là trung tâm nghiên cứu để người học có thể tiếp cận công nghệ cao.</span></p>

Toàn toà nhà được phân thành 7 khu có diện tích xây dựng là 6.750m2, có chiều cao từ 5-11 tầng. 

Bên cạnh các không gian chức năng như thư viện cao 2 tầng, sân võ Vovinam, sân bóng, phòng học và các phòng làm việc, toà nhà ĐH FPT HCM còn là trung tâm nghiên cứu để người học có thể tiếp cận công nghệ cao.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Công trình tọa lạc tại Khu công nghệ cao quận 9, TP HCM, nơi tập trung các công ty công nghệ cao như FPT Software, Intel, Nidec… và các trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại…</p>

Công trình tọa lạc tại Khu công nghệ cao quận 9, TP HCM, nơi tập trung các công ty công nghệ cao như FPT Software, Intel, Nidec… và các trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại…

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo tiến độ hiện tại của công trình, dự kiến khu nhà A - khu nhà cao nhất sẽ hoàn thiện vào tháng 3 năm sau và toàn bộ công trình sẽ kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2019 - 2020. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Hệ thống cây xanh t</span>hân thiện với thiên nhiên là yếu tố được đề cao đối với tòa nhà mới của ĐH FPT HCM sau khi hoàn thành<span>. ĐH FPT hướng tới sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giúp thầy cô và sinh viên có môi trường học tập, làm việc trong lành.</span></p>

Theo tiến độ hiện tại của công trình, dự kiến khu nhà A - khu nhà cao nhất sẽ hoàn thiện vào tháng 3 năm sau và toàn bộ công trình sẽ kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2019 - 2020. 

Hệ thống cây xanh thân thiện với thiên nhiên là yếu tố được đề cao đối với tòa nhà mới của ĐH FPT HCM sau khi hoàn thành. ĐH FPT hướng tới sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giúp thầy cô và sinh viên có môi trường học tập, làm việc trong lành.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>“Ngay từ thiết kế đã thấy ấn tượng với công trình xanh. Trong quá trình thi công sẽ đặt chất lượng và an toàn lên trên, đảm bảo tiến độ dự án để công trình mới của trường Đại học FPT sẽ sớm được đưa vào sử dụng”, anh Vũ Thanh Tùng, Giám đốc chi nhánh TP HCM Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Delta - công ty liên doanh với Mỹ, cho biết. Đại diện đơn vị thi công phần thân, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 với những thành công của nhiều công trình cũng sẽ đảm bảo tiến độ.</span></p>

“Ngay từ thiết kế đã thấy ấn tượng với công trình xanh. Trong quá trình thi công sẽ đặt chất lượng và an toàn lên trên, đảm bảo tiến độ dự án để công trình mới của trường Đại học FPT sẽ sớm được đưa vào sử dụng”, anh Vũ Thanh Tùng, Giám đốc chi nhánh TP HCM Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Delta - công ty liên doanh với Mỹ, cho biết. Đại diện đơn vị thi công phần thân, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 với những thành công của nhiều công trình cũng sẽ đảm bảo tiến độ.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Theo nghi thức xưa, lễ cất nóc hay lễ Thượng lương, là ngày gác thanh giữa của nóc nhà (nếu là mái dốc có kèo). Ngày nay, việc cất nóc chính là ngày đổ bê tông sàn mái của tòa nhà.</span></p>

Theo nghi thức xưa, lễ cất nóc hay lễ Thượng lương, là ngày gác thanh giữa của nóc nhà (nếu là mái dốc có kèo). Ngày nay, việc cất nóc chính là ngày đổ bê tông sàn mái của tòa nhà.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Lễ cất nóc có sự tham dự của lãnh đạo Trường ĐH FPT: TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch ĐH FPT, TS. Trần Ngọc Tuấn, Phó hiệu trưởng ĐH FPT, cùng đại diện các khối đào tạo, các phòng ban. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội tập đoàn FPT, anh Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc FPT Software HCM, nơi tiếp nhận số đông sinh viên ĐH FPT thực tập và làm việc, cùng Ban quản lý Khu công nghệ cao Quận 9.</span></p>

Lễ cất nóc có sự tham dự của lãnh đạo Trường ĐH FPT: TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch ĐH FPT, TS. Trần Ngọc Tuấn, Phó hiệu trưởng ĐH FPT, cùng đại diện các khối đào tạo, các phòng ban. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội tập đoàn FPT, anh Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc FPT Software HCM, nơi tiếp nhận số đông sinh viên ĐH FPT thực tập và làm việc, cùng Ban quản lý Khu công nghệ cao Quận 9.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Anh Trần Ngọc Tuấn cho biết: “Từ khi hình thành ý tưởng đến khi khởi công là một quá trình dài và đầy nỗ lực. 4 công trình của ĐH FPT tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ với cơ sở vật chất và thiết kế hiện đạị sẽ là môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên. Phần thân sẽ hoàn thiện sau 180 ngày thi công. Tiếp đó, công trình sẽ dần hoàn thiện các phòng ban, trung tâm… và lần lượt đưa vào hoạt động”.</span></p>

Anh Trần Ngọc Tuấn cho biết: “Từ khi hình thành ý tưởng đến khi khởi công là một quá trình dài và đầy nỗ lực. 4 công trình của ĐH FPT tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ với cơ sở vật chất và thiết kế hiện đạị sẽ là môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên. Phần thân sẽ hoàn thiện sau 180 ngày thi công. Tiếp đó, công trình sẽ dần hoàn thiện các phòng ban, trung tâm… và lần lượt đưa vào hoạt động”.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Công trình được thiết kế bởi KTS chủ trì: Võ Trọng Nghĩa,  Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng, trưởng nhóm thiết kế: Nguyễn Tất Đạt và các KTS Nguyễn Duy Phước, Takahito Yamada, Trần Cẩm Linh, Lê Thanh Tùng, Felix Ehrminger, được thi công bởi Công ty Vinaconex 25 và Quản lý giám sát bởi Công ty Delta, Mỹ.</span></p>

Công trình được thiết kế bởi KTS chủ trì: Võ Trọng Nghĩa,  Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng, trưởng nhóm thiết kế: Nguyễn Tất Đạt và các KTS Nguyễn Duy Phước, Takahito Yamada, Trần Cẩm Linh, Lê Thanh Tùng, Felix Ehrminger, được thi công bởi Công ty Vinaconex 25 và Quản lý giám sát bởi Công ty Delta, Mỹ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cơ sở mới dự kiến sẽ đáp ứng được dung lượng 10.000 sinh viên với 5.000 sinh viên/ca học. Tòa nhà sau khi đi vào hoạt động sẽ là nền tảng quan trọng giúp các sinh viên thực sự trở thành lực lượng nhân sự giàu kỹ năng và kinh nghiệm thực tế, nhanh chóng thích nghi với tốc độ phát triển xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.</p>

Cơ sở mới dự kiến sẽ đáp ứng được dung lượng 10.000 sinh viên với 5.000 sinh viên/ca học. Tòa nhà sau khi đi vào hoạt động sẽ là nền tảng quan trọng giúp các sinh viên thực sự trở thành lực lượng nhân sự giàu kỹ năng và kinh nghiệm thực tế, nhanh chóng thích nghi với tốc độ phát triển xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trần Vũ

Ảnh: Hana

Ý kiến

()