Chúng ta

Người Phần mềm mang niềm vui đến trẻ nghèo An Giang

Thứ bảy, 28/3/2015 | 19:32 GMT+7

2 tủ sách, 4 bộ máy tính, 321 phần quà và 44 học bổng trị giá 80 triệu đồng đã được FPT Software HCM trao tặng học sinh Tri Tôn, An Giang, trong chương trình thiện nguyện diễn ra ngày 28/3.

<p> Di chuyển từ 22h đêm 27/3, vượt gần 300 km, người Phần mềm đến vùng quê nghèo Tri Tôn sáng 28/3. Sau khi ăn sáng, do đường nhỏ nên xe ô tô không vào được,mọi người cùng bắt tay vào việc di chuyển quà vào trường.</p>

Di chuyển từ 22h đêm 27/3, vượt gần 300 km, người Phần mềm đến vùng quê nghèo Tri Tôn sáng 28/3. Sau khi ăn sáng, do đường nhỏ nên xe ô tô không vào được,mọi người cùng bắt tay vào việc di chuyển quà vào trường.

<p> Được phần công từ trước, mỗi nhóm triển khai công việc một cách nhanh nhất có thể.</p>

Được phần công từ trước, mỗi nhóm triển khai công việc một cách nhanh nhất có thể.

<p> Chị Phan Quỳnh Mai tổ chức trò chơi cho các bé trong khi đồng nghiệp tất bật chuẩn bị các phần quà, tủ sách.</p>

Chị Phan Quỳnh Mai tổ chức trò chơi cho các bé trong khi đồng nghiệp tất bật chuẩn bị các phần quà, tủ sách.

<p> Trường tiểu học B Cô Tô có 2 điểm trường với 779 học sinh, trong đó phần lớn là con em dân tộc Khmer còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. </p>

Trường tiểu học B Cô Tô có 2 điểm trường với 779 học sinh, trong đó phần lớn là con em dân tộc Khmer còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

<p> "Những món quà quý giá này không những giúp thư viện nhà trường mà còn phục vụ tốt hơn nhu cầu tiếp cận tri thức của học sinh, tạo không khí sôi nổi trong môi trường giáo dục", thầy Nguyễn Hoàng Nam (áo trắng), Hiệu trưởng nhà trường, nói. "Thầy cô và học sinh nhà trường thật may mắn khi được FPT Software chọn trao tặng những món quà cực kỳ ý nghĩa".</p>

"Những món quà quý giá này không những giúp thư viện nhà trường mà còn phục vụ tốt hơn nhu cầu tiếp cận tri thức của học sinh, tạo không khí sôi nổi trong môi trường giáo dục", thầy Nguyễn Hoàng Nam (áo trắng), Hiệu trưởng nhà trường, nói. "Thầy cô và học sinh nhà trường thật may mắn khi được FPT Software chọn trao tặng những món quà cực kỳ ý nghĩa".

<p> Lần lượt 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học lên nhận học bổng. Mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Cạnh đó, 226 học sinh nghèo cũng được nhận quà là tập viết, đồ dùng học tập, bánh kẹo...</p>

Lần lượt 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học lên nhận học bổng. Mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Cạnh đó, 226 học sinh nghèo cũng được nhận quà là tập viết, đồ dùng học tập, bánh kẹo...

<p> Anh Trần Minh Trí, Phó Chủ tịch Công đoàn Phần mềm FPT, trao tặng các ấn phẩm của FPT như báo Chúng ta, Chuyện phần mềm, Flateye... cho thầy cô nhà trường.</p>

Anh Trần Minh Trí, Phó Chủ tịch Công đoàn Phần mềm FPT, trao tặng các ấn phẩm của FPT như báo Chúng ta, Chuyện phần mềm, Flateye... cho thầy cô nhà trường.

<p> Các lập trình viên trổ tài "nghề tay trái" lắp máy tính mới cho học sinh nhà trường.</p>

Các lập trình viên trổ tài "nghề tay trái" lắp máy tính mới cho học sinh nhà trường.

<p> Và hướng dẫn những học trò đầu tiên dùng máy.</p>

Và hướng dẫn những học trò đầu tiên dùng máy.

<p> Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển sang trường tiểu học B Ô Lâm. Giữa trưa nắng nhưng rất may sân trường có những bóng cây lớn khiến không khí buổi lễ thêm phần thoải mái.</p>

Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển sang trường tiểu học B Ô Lâm. Giữa trưa nắng nhưng rất may sân trường có những bóng cây lớn khiến không khí buổi lễ thêm phần thoải mái.

<p> Điểm đặc biệt của trường B Ô Lâm là 100% học sinh là người dân tộc Khmer.</p>

Điểm đặc biệt của trường B Ô Lâm là 100% học sinh là người dân tộc Khmer.

<p> Sau khi các nam đồng nghiệp lắp tủ sách xong, các nữ nhân viên Phần mềm phụ giúp việc trưng sách.</p>

Sau khi các nam đồng nghiệp lắp tủ sách xong, các nữ nhân viên Phần mềm phụ giúp việc trưng sách.

<p> Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thường cho biết, với 100% học sinh là người dân tộc và các gia đình còn gặp nhiều khó khăn, tủ sách là niềm vui to lớn, mó qnuà vô giá mà FPT Software dành cho nhà trường. "Tất cả sẽ giúp học sinh tiếp nguồn tri thức trong điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất”, thầy Thường chia sẻ.</p>

Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thường cho biết, với 100% học sinh là người dân tộc và các gia đình còn gặp nhiều khó khăn, tủ sách là niềm vui to lớn, mó qnuà vô giá mà FPT Software dành cho nhà trường. "Tất cả sẽ giúp học sinh tiếp nguồn tri thức trong điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất”, thầy Thường chia sẻ.

<p> Cũng như trường Cô Tô, các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được người Phần mềm tặng học bổng để tiếp thêm động lực cho trẻ đến trường.</p>

Cũng như trường Cô Tô, các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được người Phần mềm tặng học bổng để tiếp thêm động lực cho trẻ đến trường.

<p> "Ai có quà cùng giơ tay nào".</p>

"Ai có quà cùng giơ tay nào".

<p> Bà Châu Min (áo trắng), một phụ huynh của nhà trường cười sảng khoái khi các cháu của mình được nhận quà là học bổng và nhiều cuốn sách phục vụ cho việc tiếp cận tri thức. "Chưa thấy công ty nào tặng địa phương món quà lớn như vậy", bà Min nói.</p>

Bà Châu Min (áo trắng), một phụ huynh của nhà trường cười sảng khoái khi các cháu của mình được nhận quà là học bổng và nhiều cuốn sách phục vụ cho việc tiếp cận tri thức. "Chưa thấy công ty nào tặng địa phương món quà lớn như vậy", bà Min nói.

<p> Đại diện FPT trao máy tính, tủ sách cho nhà trường.</p>

Đại diện FPT trao máy tính, tủ sách cho nhà trường.

<p> Phòng thư viện trống trải của nhà đường dần được lấp đầy với phần quà của người FPT. Ngoài 2 bộ máy tính, tủ sách do FPT tài trợ sẽ có thêm 1.200 cuốn sách, truyện các loại. "Các món quà thực sự rất ý nghĩa với thầy trò nhà trường", thầy Châu Vanh Tha, Hiệu phó, cho biết.</p> <p> Tổng kinh phí cho chương trình hơn 80 triệu đồng. Ngoài nguồn được trích từ Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng” còn có thêm quỹ từ <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/gian-hang-tu-thien-tai-fpt-hcm-thu-ve-40-trieu-dong-38300.html" style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;color:rgb(0,0,0);text-decoration:none;">gian hàng từ thiện</a> của đơn vị tại sự kiện 13/3 với tổng số tiền là hơn 9 triệu đồng. Cạnh đó, Tổng hội FPT Software HCM cũng kêu gọi sự đóng góp từ CBNV thông qua việc góp thêm sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, bánh kẹo... để có thêm nhiều quà tặng hơn cho các bé.</p>

Phòng thư viện trống trải của nhà đường dần được lấp đầy với phần quà của người FPT. Ngoài 2 bộ máy tính, tủ sách do FPT tài trợ sẽ có thêm 1.200 cuốn sách, truyện các loại. "Các món quà thực sự rất ý nghĩa với thầy trò nhà trường", thầy Châu Vanh Tha, Hiệu phó, cho biết.

Tổng kinh phí cho chương trình hơn 80 triệu đồng. Ngoài nguồn được trích từ Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng” còn có thêm quỹ từ gian hàng từ thiện của đơn vị tại sự kiện 13/3 với tổng số tiền là hơn 9 triệu đồng. Cạnh đó, Tổng hội FPT Software HCM cũng kêu gọi sự đóng góp từ CBNV thông qua việc góp thêm sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, bánh kẹo... để có thêm nhiều quà tặng hơn cho các bé.

Nguyên Văn

Ý kiến

()