Chúng ta

Người Phần mềm FPT nâng bước trò nghèo Khmer đến trường

Thứ hai, 16/5/2016 | 17:30 GMT+7

Học giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô học trò người Khmer Nèang Chanh Ty, trường Tiểu học Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang, được nhóm CBNV FPT Software tặng học bổng "Ươm mầm thêm xanh".

<p> Trong chuyến đi nghiệm thu các công trình tài trợ cho hai trường Tiểu học B Vĩnh Trung và B An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang, đoàn công tác của FPT Software đã tranh thủ đến thăm và tặng học bổng cho trò nghèo Nèang Chanh Ty, lớp 5, trường Tiểu học Văn Giáo. </p>

Trong chuyến đi nghiệm thu các công trình tài trợ cho hai trường Tiểu học B Vĩnh Trung và B An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang, đoàn công tác của FPT Software đã tranh thủ đến thăm và tặng học bổng cho trò nghèo Nèang Chanh Ty, lớp 5, trường Tiểu học Văn Giáo. 

<p> Khi đoàn đến, chị Nèang Sây Mum, mẹ Chanh Ty, tranh thủ quét tạm sân mái hiên phía trước để tiếp khách. "Đây là nhà đoàn kết do một Mạnh Thường Quân tài trợ nên rất nhỏ, không đủ chỗ nên mọi người ngồi tạm ngoài này", chị Sây Mum nói. </p> <p> Chị kể, Chanh Ty mồ côi cha từ nhỏ. Nhà có 5 người, chị Sây Mum là lao động chính bởi chồng sức khỏe kém, cậu em thì bị tâm thần trong khi mẹ già bị bệnh nằm một chỗ.</p>

Khi đoàn đến, chị Nèang Sây Mum, mẹ Chanh Ty, tranh thủ quét tạm sân mái hiên phía trước để tiếp khách. "Đây là nhà đoàn kết do một Mạnh Thường Quân tài trợ nên rất nhỏ, không đủ chỗ nên mọi người ngồi tạm ngoài này", chị Sây Mum nói. 

Chị kể, Chanh Ty mồ côi cha từ nhỏ. Nhà có 5 người, chị Sây Mum là lao động chính bởi chồng sức khỏe kém, cậu em thì bị tâm thần trong khi mẹ già bị bệnh nằm một chỗ.

<p> Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Chanh Ty luôn là học sinh giỏi của lớp. "Gia đình không có ruộng nên phải đi làm thuê. Ai kêu gì làm nấy, từ rửa chén, phụ đám tiệc hay cắt cỏ, hái ớt. Sáng cháu đi học, chiều về đi hái rau muống, rau đắng phụ mẹ", chị Sây Mum kể.</p> <p> Chanh Ty được nhận học bổng trị giá 6 triệu đồng từ chương trình Ươm mầm thêm xanh do Huyện đoàn Tịnh Biên phát động và FPT Software tài trợ. Theo anh Trần Minh Trí, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Software HCM, số tiền này <a href="http://chungta.vn/photo/nguoi-fpt/cu-dan-phan-mem-phia-nam-cui-dau-tri-an-noi-nhan-qua-thien-nguyen-47163.html">của các tình nguyện viên chuyến thiện nguyện ngày 12/3</a> góp tặng. "Khi tham gia đoàn thiện nguyện, mỗi người tự nguyện góp 500.000 đồng làm kinh phí cho chuyến đi. Sau khi về, số tiền còn dư nên mọi người để xuất tặng thêm trò nghèo Tịnh Biên một học bổng", anh Trí chia sẻ.</p>

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Chanh Ty luôn là học sinh giỏi của lớp. "Gia đình không có ruộng nên phải đi làm thuê. Ai kêu gì làm nấy, từ rửa chén, phụ đám tiệc hay cắt cỏ, hái ớt. Sáng cháu đi học, chiều về đi hái rau muống, rau đắng phụ mẹ", chị Sây Mum kể.

Chanh Ty được nhận học bổng trị giá 6 triệu đồng từ chương trình Ươm mầm thêm xanh do Huyện đoàn Tịnh Biên phát động và FPT Software tài trợ. Theo anh Trần Minh Trí, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Software HCM, số tiền này của các tình nguyện viên chuyến thiện nguyện ngày 12/3 góp tặng. "Khi tham gia đoàn thiện nguyện, mỗi người tự nguyện góp 500.000 đồng làm kinh phí cho chuyến đi. Sau khi về, số tiền còn dư nên mọi người để xuất tặng thêm trò nghèo Tịnh Biên một học bổng", anh Trí chia sẻ.

<p> Chị Sây Mum và cha dượng của Chanh Ty cũng treo tờ chứng nhận học bổng lên vị trí trang trọng. Xung quang là rất nhiều giấy khen của cô học trò nhỏ.</p>

Chị Sây Mum và cha dượng của Chanh Ty cũng treo tờ chứng nhận học bổng lên vị trí trang trọng. Xung quang là rất nhiều giấy khen của cô học trò nhỏ.

<p> Trước đó, ngày 12/3, CBNV FPT Software HCM đã trao tặng tủ sách, tủ thuốc, học bổng... trị giá khoảng 110 triệu đồng cho hai trường khó khăn của huyện biên giới An Giang. Dịp này, đoàn FPT Software HCM cũng đến thăm và nghiệm thu hai phần quà mà đơn vị đã tặng.</p> <p> Thầy Lê Văn Hạt, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Phú, cho biết, 2 bộ máy tính đã được nhà trường đưa vào sử dụng ngay. "Ngoài việc giúp thầy cô trong việc tìm tài liệu, soạn bài giảng, nhà trường còn hướng dẫn học sinh làm quen với máy tính, thi giải toán trên Internet", thầy Hạt nói.</p>

Trước đó, ngày 12/3, CBNV FPT Software HCM đã trao tặng tủ sách, tủ thuốc, học bổng... trị giá khoảng 110 triệu đồng cho hai trường khó khăn của huyện biên giới An Giang. Dịp này, đoàn FPT Software HCM cũng đến thăm và nghiệm thu hai phần quà mà đơn vị đã tặng.

Thầy Lê Văn Hạt, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Phú, cho biết, 2 bộ máy tính đã được nhà trường đưa vào sử dụng ngay. "Ngoài việc giúp thầy cô trong việc tìm tài liệu, soạn bài giảng, nhà trường còn hướng dẫn học sinh làm quen với máy tính, thi giải toán trên Internet", thầy Hạt nói.

<p> "Tủ sách FPT tặng rất hữu ích bởi đây là tủ sách đầu tiên. Giờ ra chơi học sinh sẽ lên mượn sách rồi đọc ngay tại chỗ. Nhưng các bạn nhìn có thể nhận thấy tủ sách được học trò sử dụng thường xuyên", thầy Hiệu trưởng vừa chỉ vào những hàng sách không ngay ngắn vừa nói.</p>

"Tủ sách FPT tặng rất hữu ích bởi đây là tủ sách đầu tiên. Giờ ra chơi học sinh sẽ lên mượn sách rồi đọc ngay tại chỗ. Nhưng các bạn nhìn có thể nhận thấy tủ sách được học trò sử dụng thường xuyên", thầy Hiệu trưởng vừa chỉ vào những hàng sách không ngay ngắn vừa nói.

<p> Tại trường B An Phú, ngoài tủ sách, tủ thuốc và học bổng, đoàn FPT Software HCM còn tặng 10 bộ bàn ghế trị giá 18 triệu đồng. Sau khi đặt thợ làm từ tháng 3, nay bàn ghế mới xong và đưa vào sử dụng nên đơn vị xuống nghiệm thu.</p>

Tại trường B An Phú, ngoài tủ sách, tủ thuốc và học bổng, đoàn FPT Software HCM còn tặng 10 bộ bàn ghế trị giá 18 triệu đồng. Sau khi đặt thợ làm từ tháng 3, nay bàn ghế mới xong và đưa vào sử dụng nên đơn vị xuống nghiệm thu.

<p> Cô Thanh, chủ nhiệm lớp 5, cho biết, cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp nhiều nên bàn ghế cho trò luôn trong tình trạng hư hỏng. "Từ khi được FPT Software tặng bàn ghế, cô trò chúng tôi không còn nơm nớp lo ghế gãy hay bàn sụp nữa. Bàn ghế mới rất rộng rãi".</p>

Cô Thanh, chủ nhiệm lớp 5, cho biết, cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp nhiều nên bàn ghế cho trò luôn trong tình trạng hư hỏng. "Từ khi được FPT Software tặng bàn ghế, cô trò chúng tôi không còn nơm nớp lo ghế gãy hay bàn sụp nữa. Bàn ghế mới rất rộng rãi".

<p> Sau đó, đoàn di chuyển sang trường B Vĩnh Phú để nghiệm thu công trình cung cấp nước sạch cho thầy cô và học sinh.</p>

Sau đó, đoàn di chuyển sang trường B Vĩnh Phú để nghiệm thu công trình cung cấp nước sạch cho thầy cô và học sinh.

<p> Theo thầy Huỳnh Ngọc Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, trước đây học trò thường dùng nước trong chiếc lu này để uống: "Do chưa có hệ thống lọc nên thực chất đây là nguồn nước máy".</p>

Theo thầy Huỳnh Ngọc Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, trước đây học trò thường dùng nước trong chiếc lu này để uống: "Do chưa có hệ thống lọc nên thực chất đây là nguồn nước máy".

<p> FPT Software tặng thầy trò B Vĩnh Trung món quà đặc biệt: Hệ thống lọc nước 5 lõi có thể lọc sạch tất cả các chất cặn và mùi khó chịu trong nước tạo thành nước tinh khiết, có thể uống trực tiếp.</p>

FPT Software tặng thầy trò B Vĩnh Trung món quà đặc biệt: Hệ thống lọc nước 5 lõi có thể lọc sạch tất cả các chất cặn và mùi khó chịu trong nước tạo thành nước tinh khiết, có thể uống trực tiếp.

<p> Dắt đoàn đi tham quan, thầy Thanh chỉ vào bình nước cạnh bàn giáo viên và cho biết trước đây cả lớp sẽ góp quỹ để mua nước uống. "Kia là bình hết nước mà nhà cung cấp chưa vào lấy vỏ bình. Giờ cả trường không phải mua nữa rồi".</p>

Dắt đoàn đi tham quan, thầy Thanh chỉ vào bình nước cạnh bàn giáo viên và cho biết trước đây cả lớp sẽ góp quỹ để mua nước uống. "Kia là bình hết nước mà nhà cung cấp chưa vào lấy vỏ bình. Giờ cả trường không phải mua nữa rồi".

<p> Có khá nhiều học sinh mang chai đến lấy nước khi đoàn đến nghiệm thu. "Trước đây học sinh thường lấy nước ngoài lu hoặc lớp sẽ góp tiền mua thùng nước uống chung. Có quà của FPT, giờ các em chỉ mang chai ra lấy nước nên rất tiện", thầy Thanh nói. </p>

Có khá nhiều học sinh mang chai đến lấy nước khi đoàn đến nghiệm thu. "Trước đây học sinh thường lấy nước ngoài lu hoặc lớp sẽ góp tiền mua thùng nước uống chung. Có quà của FPT, giờ các em chỉ mang chai ra lấy nước nên rất tiện", thầy Thanh nói. 

<p> Đại diện FPT Software cũng uống nước từ món quà đơn vị tặng.</p>

Đại diện FPT Software cũng uống nước từ món quà đơn vị tặng.

<p> "Ngon như nước ở công ty" anh Nguyễn Sĩ Hiếu, G-DU và anh Trần Minh Trí, cùng chung nhận xét.</p>

"Ngon như nước ở công ty" anh Nguyễn Sĩ Hiếu, G-DU và anh Trần Minh Trí, cùng chung nhận xét.

<p> Hệ thống lọc nước được nhà trường đặt giữa hai khu nhà nên rất thuận tiện cho thầy trò.</p>

Hệ thống lọc nước được nhà trường đặt giữa hai khu nhà nên rất thuận tiện cho thầy trò.

<p> Như nhiều lớp khác, phòng học của lớp 5B, trường B Vĩnh Trung, giờ đây không còn bình nước nữa. "Giờ chúng em được uống nước sạch mà không phải đóng quỹ. Mỗi khi ra chơi là em lại lấy một chai nhỏ để uống", học trò Trần Thanh Phú nói.</p> <p> >>  <a href="http://chungta.vn/photo/nguoi-fpt/cu-dan-phan-mem-phia-nam-cui-dau-tri-an-noi-nhan-qua-thien-nguyen-47163.html">Cư dân Phần mềm phía Nam cúi đầu tri ân nơi nhận quà thiện nguyện</a></p>

Như nhiều lớp khác, phòng học của lớp 5B, trường B Vĩnh Trung, giờ đây không còn bình nước nữa. "Giờ chúng em được uống nước sạch mà không phải đóng quỹ. Mỗi khi ra chơi là em lại lấy một chai nhỏ để uống", học trò Trần Thanh Phú nói.

>>  Cư dân Phần mềm phía Nam cúi đầu tri ân nơi nhận quà thiện nguyện

Nguyên Văn

Ý kiến

()