Chúng ta

Người FPT hiến tặng số đơn vị máu kỷ lục

Thứ tư, 1/7/2015 | 16:38 GMT+7

Chỉ trong một buổi sáng, số lượng CBNV tham gia hiến máu ở tòa nhà FPT, đường Duy Tân, và khu vực Hòa Lạc, Hà Nội, đã tiếp nhận số máu kỷ lục với 334 đơn vị máu.

<p> Từ 8h sáng nay (ngày 1/7), đã có khoảng hơn 10 CBNV đến tham gia hiến máu. Có người lần đầu tiên tham gia, có người hiến máu nhiều lần không nhớ để đếm nhưng ai cũng đều tâm niệm, những giọt máu của mình sẽ phần nào giúp đỡ được những bệnh nhân đang nguy kịch, từng giây, từng phút chống chọi với bệnh tật.</p>

Từ 8h sáng nay (ngày 1/7), đã có khoảng hơn 10 CBNV đến tham gia hiến máu. Có người lần đầu tiên tham gia, có người hiến máu nhiều lần không nhớ để đếm nhưng ai cũng đều tâm niệm, những giọt máu của mình sẽ phần nào giúp đỡ được những bệnh nhân đang nguy kịch, từng giây, từng phút chống chọi với bệnh tật.

<p> Tính đến gần 10h, chỉ riêng tòa nhà FPT Cầu Giấy đã có 150 đơn vị máu được hiến tặng, trong khi số người đến tham gia vẫn ngày một tăng. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thậm chí còn lo ngại, 200 túi dự trữ máu mang đi sẽ không đủ dùng trong buổi sáng.</p>

Tính đến gần 10h, chỉ riêng tòa nhà FPT Cầu Giấy đã có 150 đơn vị máu được hiến tặng, trong khi số người đến tham gia vẫn ngày một tăng. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thậm chí còn lo ngại, 200 túi dự trữ máu mang đi sẽ không đủ dùng trong buổi sáng.

<p> Anh Ngô Anh Tuấn, Ban Truyền thông FPT, thành viên BTC, nhận định lượng người tham gia hiến máu tăng đột biến là do công tác truyền thông khá tốt, mọi người nắm được tình trạng khan hiếm máu hiện nay nên ai cũng sẵn lòng hiến tặng.</p>

Anh Ngô Anh Tuấn, Ban Truyền thông FPT, thành viên BTC, nhận định lượng người tham gia hiến máu tăng đột biến là do công tác truyền thông khá tốt, mọi người nắm được tình trạng khan hiếm máu hiện nay nên ai cũng sẵn lòng hiến tặng.

<p> Giám đốc Điều hành hoạt động FPT Hoàng Việt Hà có mặt từ 8h30. "Tôi có cuộc họp lúc 9h nên phải tranh thủ đến sớm làm thủ tục", anh nói trong khi tranh thủ ghi thông tin cá nhân.</p>

Giám đốc Điều hành hoạt động FPT Hoàng Việt Hà có mặt từ 8h30. "Tôi có cuộc họp lúc 9h nên phải tranh thủ đến sớm làm thủ tục", anh nói trong khi tranh thủ ghi thông tin cá nhân.

<p> "Mình không phải là bác sĩ nên không biết làm gì để cứu các bệnh nhân đành hiến máu, coi như không phải là bác sĩ mà cũng giúp được người khác chữa bệnh", COO FPT chia sẻ.</p>

"Mình không phải là bác sĩ nên không biết làm gì để cứu các bệnh nhân đành hiến máu, coi như không phải là bác sĩ mà cũng giúp được người khác chữa bệnh", COO FPT chia sẻ.

<p> Vừa đi gặp khách hàng về đến sảnh tòa nhà, Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều liền xắn tay áo tham gia. Đây là lần thứ hai anh hiến máu. Lần trước đó là khi anh còn ở FPT IS. Khuôn mặt vị Phó tổng tỏ ra khá căng thẳng khi lượng máu lấy ra chậm hơn so với mọi người.</p>

Vừa đi gặp khách hàng về đến sảnh tòa nhà, Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều liền xắn tay áo tham gia. Đây là lần thứ hai anh hiến máu. Lần trước đó là khi anh còn ở FPT IS. Khuôn mặt vị Phó tổng tỏ ra khá căng thẳng khi lượng máu lấy ra chậm hơn so với mọi người.

<p> Bác sĩ Văn Anh (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, tình trạng máu vẫn đang khan hiếm cục bộ, vì thế, anh cùng đội ngũ y bác sĩ rất cảm kích tấm lòng của người FPT đã nhiệt tình hỗ trợ và tiếp thêm máu cho bệnh nhân.</p>

Bác sĩ Văn Anh (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, tình trạng máu vẫn đang khan hiếm cục bộ, vì thế, anh cùng đội ngũ y bác sĩ rất cảm kích tấm lòng của người FPT đã nhiệt tình hỗ trợ và tiếp thêm máu cho bệnh nhân.

<p> Làm việc tận tòa nhà PVI, Trần Thái Tông, Hà Nội, nhưng sáng nay, Đức Anh (FTQ, FPT Telecom) tranh thủ chạy sang tòa nhà FPT Cầu Giấy trước giờ đi làm để kịp hiến máu. Đã lần thứ ba chia sẻ những giọt máu nghĩa tình nhưng lần nào cũng mang lại cho Đức Anh nhiều cảm xúc bởi theo anh, đây là việc làm ý nghĩa, nhất là trong tình trạng khan hiếm máu như hiện nay.</p>

Làm việc tận tòa nhà PVI, Trần Thái Tông, Hà Nội, nhưng sáng nay, Đức Anh (FTQ, FPT Telecom) tranh thủ chạy sang tòa nhà FPT Cầu Giấy trước giờ đi làm để kịp hiến máu. Đã lần thứ ba chia sẻ những giọt máu nghĩa tình nhưng lần nào cũng mang lại cho Đức Anh nhiều cảm xúc bởi theo anh, đây là việc làm ý nghĩa, nhất là trong tình trạng khan hiếm máu như hiện nay.

<p> Mặc dù đã đăng ký đầy đủ thông tin nhưng Trần Thị Thu Phương (FPT IS) được các bác sĩ khuyên không nên hiến máu vì cô đang nuôi con nhỏ, điều kiện sức khỏe không đảm bảo. Cô tiếc nuối: "Hai lần đăng ký hiến máu đều không được. Lần sau khi con lớn hơn một chút và đủ điều kiện sức khỏe, mình nhất định tham gia". Đồng nghiệp của chị là Hoa Như Quỳnh (FPT IS Global) thì "máu lửa" hơn, vẫn cương quyết hiến tặng dù bác sĩ khuyến cáo "có thể không nên hiến". Quỳnh cho biết, hồi sinh viên cô từng phải đút thêm điện thoại vào áo ấm để có thể đủ cân nặng tham gia hiến máu.</p>

Mặc dù đã đăng ký đầy đủ thông tin nhưng Trần Thị Thu Phương (FPT IS) được các bác sĩ khuyên không nên hiến máu vì cô đang nuôi con nhỏ, điều kiện sức khỏe không đảm bảo. Cô tiếc nuối: "Hai lần đăng ký hiến máu đều không được. Lần sau khi con lớn hơn một chút và đủ điều kiện sức khỏe, mình nhất định tham gia". Đồng nghiệp của chị là Hoa Như Quỳnh (FPT IS Global) thì "máu lửa" hơn, vẫn cương quyết hiến tặng dù bác sĩ khuyến cáo "có thể không nên hiến". Quỳnh cho biết, hồi sinh viên cô từng phải đút thêm điện thoại vào áo ấm để có thể đủ cân nặng tham gia hiến máu.

<p> Từ năm 2013 đến nay, Nguyễn Trường Xuân, FPT Software (phải) đã 4 lần tham gia hiến máu. "Lúc chưa hiến máu mình chỉ nặng có 64 kg, sau mấy lần hiến máu đã tăng lên hơn 70 kg. Mình to khỏe lại dư máu có lẽ nào mà không hiến tặng mọi người", Xuân bày tỏ.</p>

Từ năm 2013 đến nay, Nguyễn Trường Xuân, FPT Software (phải) đã 4 lần tham gia hiến máu. "Lúc chưa hiến máu mình chỉ nặng có 64 kg, sau mấy lần hiến máu đã tăng lên hơn 70 kg. Mình to khỏe lại dư máu có lẽ nào mà không hiến tặng mọi người", Xuân bày tỏ.

<p> Còn Phùng Viết Hà (ĐH FPT) không nhớ nổi mình từng bao nhiêu lần hiến máu. Theo Hà, nếu đủ sức khỏe, mọi người nên đều đặn hiến tặng một năm hai lần vì nó không chỉ giúp cho các bệnh viện có thêm lượng máu dự trữ mà còn giúp cho bản thân được tái tạo máu mới, có lợi cho sức khỏe.</p>

Còn Phùng Viết Hà (ĐH FPT) không nhớ nổi mình từng bao nhiêu lần hiến máu. Theo Hà, nếu đủ sức khỏe, mọi người nên đều đặn hiến tặng một năm hai lần vì nó không chỉ giúp cho các bệnh viện có thêm lượng máu dự trữ mà còn giúp cho bản thân được tái tạo máu mới, có lợi cho sức khỏe.

<p> Giống như không khí tại tòa nhà FPT Cầu Giấy, F-Ville ở Hòa Lạc cũng rất nhộn nhịp. Chỉ trong một buổi sáng, địa điểm này đã tiếp nhận được 113 đơn vị máu. Trong khi những lần trước đó, cao nhất cũng chỉ khoảng 70 đơn vị.</p>

Giống như không khí tại tòa nhà FPT Cầu Giấy, F-Ville ở Hòa Lạc cũng rất nhộn nhịp. Chỉ trong một buổi sáng, địa điểm này đã tiếp nhận được 113 đơn vị máu. Trong khi những lần trước đó, cao nhất cũng chỉ khoảng 70 đơn vị.

<p> Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Cán bộ Văn hóa FPT Software, cho biết, ngay sau khi gửi thông tin về tình trạng khan hiếm máu, đã có rất nhiều e-mail của CBNV đăng ký xác nhận tham gia.</p>

Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Cán bộ Văn hóa FPT Software, cho biết, ngay sau khi gửi thông tin về tình trạng khan hiếm máu, đã có rất nhiều e-mail của CBNV đăng ký xác nhận tham gia.

<p> Đến khoảng cuối giờ sáng, lượng người tham gia hiến máu đông hơn so với dự kiến. Chỉ có hai trường hợp sau khi hiến máu vận động quá mạnh đã bị ngất khiến các tình nguyện viên và đội ngũ bác sĩ cấp cứu kịp thời.</p>

Đến khoảng cuối giờ sáng, lượng người tham gia hiến máu đông hơn so với dự kiến. Chỉ có hai trường hợp sau khi hiến máu vận động quá mạnh đã bị ngất khiến các tình nguyện viên và đội ngũ bác sĩ cấp cứu kịp thời.

<p> Theo thống kê của BTC, có 113 người hiến máu tại F-Ville và 231 người tại tòa nhà FPT Cầu Giấy, tăng gần gấp đôi so với những đợt hiến máu trước đó. Trước số lượng đơn vị máu hiến tặng ấn tượng ở cả hai địa điểm, ngay sau khi kết thúc chương trình, Giám đốc CSR Trương Thanh Thanh đã gửi thư khen ngợi BTC cũng như cảm ơn người FPT đã luôn nhiệt tình và hết mình trao gửi giọt máu nghĩa tình.</p> <p> Đây là đợt hiến máu hưởng ứng lời kêu gọi của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trước tình trạng khan hiếm máu dự trữ hiện nay. </p>

Theo thống kê của BTC, có 113 người hiến máu tại F-Ville và 231 người tại tòa nhà FPT Cầu Giấy, tăng gần gấp đôi so với những đợt hiến máu trước đó. Trước số lượng đơn vị máu hiến tặng ấn tượng ở cả hai địa điểm, ngay sau khi kết thúc chương trình, Giám đốc CSR Trương Thanh Thanh đã gửi thư khen ngợi BTC cũng như cảm ơn người FPT đã luôn nhiệt tình và hết mình trao gửi giọt máu nghĩa tình.

Đây là đợt hiến máu hưởng ứng lời kêu gọi của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trước tình trạng khan hiếm máu dự trữ hiện nay. 

Bình Nguyên

Ảnh: Lê Trần Tú

Ý kiến

()