Chúng ta

Miss Poly 2018: 'Tôi tin sự công tâm của Ban giám khảo'

Chủ nhật, 28/10/2018 | 06:24 GMT+7

Tối ngày 27/10, 20 cô gái, chàng trai tài sắc vẹn toàn đã cống hiến một sân khấu "Mr&Miss Poly" mãn nhãn với những bộ trang phục lộng lẫy và đầy quyến rũ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 19h15 ngày 27/10, đêm Chung kết “Mr&Miss Poly 2018” chính thức diễn ra tại nhà hàng Vạn Hoa center (số 79 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội) với màn tranh tài, tranh sắc của Top 20 cô nàng, chàng trai nhà Polytechnic. Chương trình là dịp để những nam thanh nữ tú cùng nhau đua tài, khoe sắc và tìm ra gương mựt tiêu biểu cho vẻ đẹp trí tuệ, thanh lịch của sinh viên nhà trường.</p>

19h15 ngày 27/10, đêm Chung kết “Mr&Miss Poly 2018” chính thức diễn ra tại nhà hàng Vạn Hoa center (số 79 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội) với màn tranh tài, tranh sắc của Top 20 cô nàng, chàng trai nhà Polytechnic. Chương trình là dịp để những nam thanh nữ tú cùng nhau đua tài, khoe sắc và tìm ra gương mựt tiêu biểu cho vẻ đẹp trí tuệ, thanh lịch của sinh viên nhà trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Top 20 người là 20 bông hoa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ danh sách dài hơn 200 người. Tại đêm Chung kết, các thí sinh cùng nhau tham gia trình diễn trang phục tự chọn, trang phục áo dài, trang phục dạ hội và 6 thí sinh may mắn cuối cùng sẽ thi ứng xử trước hơn 600 khán giả và dàn giám khảo “khủng”.</p>

Top 20 người là 20 bông hoa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ danh sách dài hơn 200 người. Tại đêm Chung kết, các thí sinh cùng nhau tham gia trình diễn trang phục tự chọn, trang phục áo dài, trang phục dạ hội và 6 thí sinh may mắn cuối cùng sẽ thi ứng xử trước hơn 600 khán giả và dàn giám khảo “khủng”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của người đẹp Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Nguyễn Ngọc Nữ. Bên cạnh những cái tên “đình đám”, Mr&Miss Poly được lựa chọn cuối cùng sẽ là sự tổng hòa ý kiến của các vị giám khảo Tina Nguyễn - Giám đốc trung tâm đào tạo trang điểm Tina Nguyễn; Tiến sĩ Kim Junhi - chuyên gia cao cấp ACE Hàn Quốc; chị Nông Hương Ly - Chủ tịch Công đoàn trường ĐH FPT. Trở về từ cuộc thi Asia Beatbox 2018, nhà vô địch Trần Thái Sơn cũng tham gia chấm chọn các thí sinh tài năng trong sân chơi này.</p>

Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của người đẹp Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Nguyễn Ngọc Nữ. Bên cạnh những cái tên “đình đám”, Mr&Miss Poly được lựa chọn cuối cùng sẽ là sự tổng hòa ý kiến của các vị giám khảo Tina Nguyễn - Giám đốc trung tâm đào tạo trang điểm Tina Nguyễn; Tiến sĩ Kim Junhi - chuyên gia cao cấp ACE Hàn Quốc; chị Nông Hương Ly - Chủ tịch Công đoàn trường ĐH FPT. Trở về từ cuộc thi Asia Beatbox 2018, nhà vô địch Trần Thái Sơn cũng tham gia chấm chọn các thí sinh tài năng trong sân chơi này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phát biểu tại đêm Chung kết, GĐ Hệ thống đào tạo Cao đẳng Thực hành FPT – anh Vũ Chí Thành chia sẻ: “Bất cứ cuộc thi nào cũng không tránh khỏi sự căng thăng nhưng tôi hy vọng BTC cùng Top 20 thí sinh sẽ mang đến một đêm thi mãn nhãn, đầy thu hút tới các vị BGK, khán giả có mặt tại hội trường”.</p>

Phát biểu tại đêm Chung kết, GĐ Hệ thống đào tạo Cao đẳng Thực hành FPT – anh Vũ Chí Thành chia sẻ: “Bất cứ cuộc thi nào cũng không tránh khỏi sự căng thăng nhưng tôi hy vọng BTC cùng Top 20 thí sinh sẽ mang đến một đêm thi mãn nhãn, đầy thu hút tới các vị BGK, khán giả có mặt tại hội trường”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Màn trình diễn đầu tiên của đêm Chung kết là trang phục tự chọn. Tại đây, các thí sinh sẽ được tự do lựa chọn phong cách bản thân theo đuổi để trình diễn. “Những thứ bạn mặc trên người chưa chắc đã là con người bạn, nhưng thần thái của bạn nhất định phải thu hút được BGK”, cô nàng xinh đẹp với vẻ ngoài đầy cá tính mang số báo danh 013 – Trần Thị Thanh Tuyền chia sẻ.</p>

Màn trình diễn đầu tiên của đêm Chung kết là trang phục tự chọn. Tại đây, các thí sinh sẽ được tự do lựa chọn phong cách bản thân theo đuổi để trình diễn. “Những thứ bạn mặc trên người chưa chắc đã là con người bạn, nhưng thần thái của bạn nhất định phải thu hút được BGK”, cô nàng xinh đẹp với vẻ ngoài đầy cá tính mang số báo danh 013 – Trần Thị Thanh Tuyền chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 10 cô gái cùng 10 chàng trai mỗi người mỗi vẻ thu hút ánh nhìn không chỉ từ BGK mà còn của hơn 600 khán giả có mặt tại hội trường. Cá tính, quyến rũ, bánh bèo, thanh lịch là những từ khóa được nhắc đến nhiều trong phần thi này. Khắc Hiếu, sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử, bày tỏ: “Các cô gái của đêm nay đã thực sự lột xác. Các bạn đầy tự tin và trưởng thành hơn ngày thường nhiều”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo tiến sĩ Kim Junhi - chuyên gia cao cấp ACE Hàn Quốc, có thể trong lần đầu, các bạn còn khá hồi hộp nên phần thi diễn ra hơi nhanh. "Tôi muốn ngắm nhìn các bạn lâu hơn trong vẻ ngoài năng động như vậy”.</p>

10 cô gái cùng 10 chàng trai mỗi người mỗi vẻ thu hút ánh nhìn không chỉ từ BGK mà còn của hơn 600 khán giả có mặt tại hội trường. Cá tính, quyến rũ, bánh bèo, thanh lịch là những từ khóa được nhắc đến nhiều trong phần thi này. Khắc Hiếu, sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử, bày tỏ: “Các cô gái của đêm nay đã thực sự lột xác. Các bạn đầy tự tin và trưởng thành hơn ngày thường nhiều”.

Theo tiến sĩ Kim Junhi - chuyên gia cao cấp ACE Hàn Quốc, có thể trong lần đầu, các bạn còn khá hồi hộp nên phần thi diễn ra hơi nhanh. "Tôi muốn ngắm nhìn các bạn lâu hơn trong vẻ ngoài năng động như vậy”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trải qua gần 30 phút thể hiện phong cách trong phần trang phục tự chọn, các thí sinh lần lượt bước sang thi trang phục áo dài. Áo dài là phần không thể thiếu trong bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào của Việt Nam. Người con gái Việt Nam vẫn đẹp nhất là trong quốc phục dân tộc, nên phần thi luôn được sắp xếp vị trí trung tâm. Tiến sĩ Kim Junhi cũng cho biết, bà thích nhất nhìn con gái Việt Nam mặc áo dài cũng giống như phụ nữ Hàn Quốc mặc Hanbok.</p>

Trải qua gần 30 phút thể hiện phong cách trong phần trang phục tự chọn, các thí sinh lần lượt bước sang thi trang phục áo dài. Áo dài là phần không thể thiếu trong bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào của Việt Nam. Người con gái Việt Nam vẫn đẹp nhất là trong quốc phục dân tộc, nên phần thi luôn được sắp xếp vị trí trung tâm. Tiến sĩ Kim Junhi cũng cho biết, bà thích nhất nhìn con gái Việt Nam mặc áo dài cũng giống như phụ nữ Hàn Quốc mặc Hanbok.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Áo dài trong chương trình được tài trợ từ thương hiệu nổi tiếng “Áo dài Hưng Hồ”. Những cô gái thêm phần xinh đẹp và đằm thắm trong bộ quốc phục. Không còn là chiếc váy ngắn đầy phong cách, những chiếc áo bò hay đôi giày thể thao… 10 cô gái khoác lên tà áo dài nhiều màu sắc. Trong khi đó, các chàng trai cũng có mẫu áo dài cách tân đẹp xuất thần từ thương hiệu Hưng Hồ.</p>

Áo dài trong chương trình được tài trợ từ thương hiệu nổi tiếng “Áo dài Hưng Hồ”. Những cô gái thêm phần xinh đẹp và đằm thắm trong bộ quốc phục. Không còn là chiếc váy ngắn đầy phong cách, những chiếc áo bò hay đôi giày thể thao… 10 cô gái khoác lên tà áo dài nhiều màu sắc. Trong khi đó, các chàng trai cũng có mẫu áo dài cách tân đẹp xuất thần từ thương hiệu Hưng Hồ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Con gái mặc áo dài dịu dàng, đằm thắm nhưng con trai mặc lại càng toát lên vẻ nam tính. 10 nam vương của đêm Chung kết nổi bật vẻ đẹp đầy nam nhi, khỏe khoắn và đầy phong cách.</p>

Con gái mặc áo dài dịu dàng, đằm thắm nhưng con trai mặc lại càng toát lên vẻ nam tính. 10 nam vương của đêm Chung kết nổi bật vẻ đẹp đầy nam nhi, khỏe khoắn và đầy phong cách.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dịu dàng và phong cách là thế nhưng khán giả thực sự “đã mắt” khi bước sang phần thi trang phục dạ hội. Tiếng đàn piano du dương, ánh đèn sân khấu lung linh cùng 20 bông hoa tỏa sáng cả sân khấu. Lộng lẫy, quyến rũ và xinh đẹp là từ khóa hoàn hảo để diễn tả phần trình diễn đầy sắc màu này.</p>

Dịu dàng và phong cách là thế nhưng khán giả thực sự “đã mắt” khi bước sang phần thi trang phục dạ hội. Tiếng đàn piano du dương, ánh đèn sân khấu lung linh cùng 20 bông hoa tỏa sáng cả sân khấu. Lộng lẫy, quyến rũ và xinh đẹp là từ khóa hoàn hảo để diễn tả phần trình diễn đầy sắc màu này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong tiếng hò reo của khán giả, bạn bè, người thân, thậm chí là BGK trước sự hóa thân hoàn hảo thành những nàng công chúa yêu kiều đi đến dạ hội cùng hoàng tử điển trai của Top 20. Họ nhìn nhau say đắm và khiêu vũ cùng nhau. “Tôi cảm thấy sự chân thật, hòa quyện vào nhau của các thí sinh”, thầy Ngọc Anh – giảng viên trang điểm, làm đẹp K-Beauty chia sẻ.</p>

Trong tiếng hò reo của khán giả, bạn bè, người thân, thậm chí là BGK trước sự hóa thân hoàn hảo thành những nàng công chúa yêu kiều đi đến dạ hội cùng hoàng tử điển trai của Top 20. Họ nhìn nhau say đắm và khiêu vũ cùng nhau. “Tôi cảm thấy sự chân thật, hòa quyện vào nhau của các thí sinh”, thầy Ngọc Anh – giảng viên trang điểm, làm đẹp K-Beauty chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trải qua 3 phần thi trang phục, Top 6 thí sinh nhận số điểm cao nhất từ BGK bước vào phần thi ứng xử, bao gồm: Trịnh Thị Hằng - 035; Đào Thị Ly - 063; Nguyễn Thùy Linh - 059; Nguyễn Văn Dũng - 086; Nguyễn Việt Cường - 048; Đào Trung Kiên - 014.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại đây, mỗi thí sinh sẽ nhận được câu hỏi từ 7 vị BGK - những người cầm cân nảy mực dõi theo các phần thi của 20 thí sinh. Theo đó, mỗi thí sinh sẽ có 3 phút để trả lời câu hỏi của mình. Ghi điểm từ phong thái tự tin cùng câu trả lời rõ ràng, Nguyễn Việt Cường (ngoài cùng bên trái) dễ dàng để lại ấn tượng cho 7 vị giám khảo.</p>

Trải qua 3 phần thi trang phục, Top 6 thí sinh nhận số điểm cao nhất từ BGK bước vào phần thi ứng xử, bao gồm: Trịnh Thị Hằng - 035; Đào Thị Ly - 063; Nguyễn Thùy Linh - 059; Nguyễn Văn Dũng - 086; Nguyễn Việt Cường - 048; Đào Trung Kiên - 014.

Tại đây, mỗi thí sinh sẽ nhận được câu hỏi từ 7 vị BGK - những người cầm cân nảy mực dõi theo các phần thi của 20 thí sinh. Theo đó, mỗi thí sinh sẽ có 3 phút để trả lời câu hỏi của mình. Ghi điểm từ phong thái tự tin cùng câu trả lời rõ ràng, Nguyễn Việt Cường (ngoài cùng bên trái) dễ dàng để lại ấn tượng cho 7 vị giám khảo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chung cuộc, thí sinh mang SBD 003 - Nguyễn Diễm Quỳnh xuất sắc trở thành Miss Talent của Poly năm 2018. Cô nàng sở hữu nụ cười hiền với phần thi múa đương đại nhận được sự đánh giá rất cao từ hội đồng Ban giám khảo vòng thi Tài năng.</p>

Chung cuộc, thí sinh mang SBD 003 - Nguyễn Diễm Quỳnh xuất sắc trở thành Miss Talent của Poly năm 2018. Cô nàng sở hữu nụ cười hiền với phần thi múa đương đại nhận được sự đánh giá rất cao từ hội đồng Ban giám khảo vòng thi Tài năng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chàng trai Nguyễn Tiến Thành - SBD 034 nhận giải "Thí sinh được yêu thích nhất" qua hệ thống bình chọn online. Chàng trai với nụ cười duyên dáng, tự nhiên chính là lý do thu hút nhiều sự bình chọn. Tiến sỹ Kim Junhi cùng Chủ tịch Công Đoàn ĐH FPT Nông Hương Ly lên trao danh hiệu này cho thí sinh.</p>

Chàng trai Nguyễn Tiến Thành - SBD 034 nhận giải "Thí sinh được yêu thích nhất" qua hệ thống bình chọn online. Chàng trai với nụ cười duyên dáng, tự nhiên chính là lý do thu hút nhiều sự bình chọn. Tiến sỹ Kim Junhi cùng Chủ tịch Công Đoàn ĐH FPT Nông Hương Ly lên trao danh hiệu này cho thí sinh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối nhất trong đêm thi là thí sinh Nguyễn Văn Dũng và Trịnh Thị Hằng khi chỉ nhận được giải Á quân. Chia sẻ với Chungta, Nguyễn Văn Dũng cho biết, sự lựa chọn của BGK hoàn toàn chính xác. "Mặc dù, em có hơi tiếc nuối nhưng các bạn thực sự xứng đáng. Em tin sự kiện này đã mang lại cho mình trải nghiệm thú vị", Dũng bày tỏ.</p>

Cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối nhất trong đêm thi là thí sinh Nguyễn Văn Dũng và Trịnh Thị Hằng khi chỉ nhận được giải Á quân. Chia sẻ với Chungta, Nguyễn Văn Dũng cho biết, sự lựa chọn của BGK hoàn toàn chính xác. "Mặc dù, em có hơi tiếc nuối nhưng các bạn thực sự xứng đáng. Em tin sự kiện này đã mang lại cho mình trải nghiệm thú vị", Dũng bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Danh hiệu cao quý nhất được trao cho Nam vương Nguyễn Việt Cường và Hoa khôi Đào Thị Ly với suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng/người. Với sự thể hiện xuất sắc trong cả 3 phần thi trang phục cùng sự khéo léo khi ứng xử, hai thí sinh đã hoàn toàn chinh phục đội ngũ BGK khó tính.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Em tin rằng, danh hiệu cao quý này là động lực cho chúng em cố gắng từng bước hoàn thiện bản thân, nỗ lực học tập và tham gia nhiều hoạt động, câu lạc bộ của nhà trường", Miss Poly 2018 - Đào Thị Ly chia sẻ.</p>

Danh hiệu cao quý nhất được trao cho Nam vương Nguyễn Việt Cường và Hoa khôi Đào Thị Ly với suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng/người. Với sự thể hiện xuất sắc trong cả 3 phần thi trang phục cùng sự khéo léo khi ứng xử, hai thí sinh đã hoàn toàn chinh phục đội ngũ BGK khó tính.

"Em tin rằng, danh hiệu cao quý này là động lực cho chúng em cố gắng từng bước hoàn thiện bản thân, nỗ lực học tập và tham gia nhiều hoạt động, câu lạc bộ của nhà trường", Miss Poly 2018 - Đào Thị Ly chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh đó, khán giả còn mãn nhãn với màn trình diễn của Asia Beatbox 2018 - Trần Thái Sơn. Thông qua màn trình diễn của mình, anh đã phần nào mang đến giấc mơ, thổi bùng ngọn lửa đam mê cho các sinh viên cũng yêu thích bộ môn này.</p>

Bên cạnh đó, khán giả còn mãn nhãn với màn trình diễn của Asia Beatbox 2018 - Trần Thái Sơn. Thông qua màn trình diễn của mình, anh đã phần nào mang đến giấc mơ, thổi bùng ngọn lửa đam mê cho các sinh viên cũng yêu thích bộ môn này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện cũng ấn tượng cùng những màn văn nghệ từ những tiết mục tài năng xuất sắc của chính các thí sinh. Trong hình, thí sinh Nguyễn Văn Nam, chàng trai gây ấn tượng mạnh với ca khúc "Em là bà nội của anh" không chỉ trong đêm thi tài năng mà còn ở ngay sân khấu đêm Chung kết.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Mr&Miss Poly 2018” là hoạt động thường niên được Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức. Chương trình là dịp để những nam thanh nữ tú cùng nhau đua tài, khoe sắc và tìm ra gương mặt tiêu biểu cho vẻ đẹp trí tuệ, thanh lịch của sinh viên.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đồng thời cuộc thi là cách cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện. Qua đó quảng bá hình ảnh sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bêm cạnh đó, đồng hành và khích lệ cho phong trào của sinh viên nhà trường, GĐ hệ thống đào tạo không quên cảm ơn sự quan tâm của các nhà tài trợ: Công ty TNHH Shimia Cosmetics, Thời trang dạ hội Mivaly, Vivian Wedding, Toàn Bakery, Áo dài Hưng Hồ và Trung tâm đào tạo nghề làm đẹp Tina Nguyễn.</p>

Sự kiện cũng ấn tượng cùng những màn văn nghệ từ những tiết mục tài năng xuất sắc của chính các thí sinh. Trong hình, thí sinh Nguyễn Văn Nam, chàng trai gây ấn tượng mạnh với ca khúc "Em là bà nội của anh" không chỉ trong đêm thi tài năng mà còn ở ngay sân khấu đêm Chung kết.

“Mr&Miss Poly 2018” là hoạt động thường niên được Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức. Chương trình là dịp để những nam thanh nữ tú cùng nhau đua tài, khoe sắc và tìm ra gương mặt tiêu biểu cho vẻ đẹp trí tuệ, thanh lịch của sinh viên.

Đồng thời cuộc thi là cách cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện. Qua đó quảng bá hình ảnh sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic.

Bêm cạnh đó, đồng hành và khích lệ cho phong trào của sinh viên nhà trường, GĐ hệ thống đào tạo không quên cảm ơn sự quan tâm của các nhà tài trợ: Công ty TNHH Shimia Cosmetics, Thời trang dạ hội Mivaly, Vivian Wedding, Toàn Bakery, Áo dài Hưng Hồ và Trung tâm đào tạo nghề làm đẹp Tina Nguyễn.

Hà Trần 

Ảnh: Trâm Nguyễn

Ý kiến

()