Chúng ta

'MiniMBA nâng cao tính liên kết trong tập đoàn'

Thứ bảy, 21/11/2015 | 19:45 GMT+7

"Bên cạnh kiến thức học được, MiniMBA còn tạo ra tính liên kết giữa các cán bộ lãnh đạo trong từng công ty để từ đó tạo động lực trong quá trình làm việc và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tập thể", học viên Trương Công Phúc, FPT Software Đà Nẵng, khẳng định.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng nay (ngày 21/11), 29 học viên chương trình FPT MiniMBA khu vực miền Trung chính thức dự lễ tốt nghiệp tại khách sạn Vian, đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tham dự chương trình có thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT Đà Nẵng; anh Bùi Thiện Cảnh, TGĐ FPT City. Trước khi bước vào nghi lễ trao bằng tốt nghiệp, các học viên được học buổi cuối cùng môn Toàn cầu hóa, do giảng viên Trần Trọng Toàn đảm nhiệm.</p>

Sáng nay (ngày 21/11), 29 học viên chương trình FPT MiniMBA khu vực miền Trung chính thức dự lễ tốt nghiệp tại khách sạn Vian, đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tham dự chương trình có thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT Đà Nẵng; anh Bùi Thiện Cảnh, TGĐ FPT City. Trước khi bước vào nghi lễ trao bằng tốt nghiệp, các học viên được học buổi cuối cùng môn Toàn cầu hóa, do giảng viên Trần Trọng Toàn đảm nhiệm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay sau khi kết thúc môn học Toàn cầu hóa, học viên nhanh chóng mặc đồng phục và tiến hành chụp những bức hình lưu niệm đầu tiên. Chương trình FPT MiniMBA do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) phối hợp với Viện Quản trị Kinh doanh FPT (FSB) tổ chức. Tại khu vực miền Trung, lớp 31 được khai giảng vào tháng 3/2014. </p>

Ngay sau khi kết thúc môn học Toàn cầu hóa, học viên nhanh chóng mặc đồng phục và tiến hành chụp những bức hình lưu niệm đầu tiên. Chương trình FPT MiniMBA do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) phối hợp với Viện Quản trị Kinh doanh FPT (FSB) tổ chức. Tại khu vực miền Trung, lớp 31 được khai giảng vào tháng 3/2014. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 29 học viên được nhìn lại khoảng thời gian 2 năm theo học chương trình <span>MiniMBA. Trải qua 18 môn học và 162 giờ học, khóa 31 đã có 22 học viên được tốt nghiệp trên tổng số 29 học viên, chiếm tỷ lệ 76%. </span></p> <p class="Normal">  </p>

29 học viên được nhìn lại khoảng thời gian 2 năm theo học chương trình MiniMBA. Trải qua 18 môn học và 162 giờ học, khóa 31 đã có 22 học viên được tốt nghiệp trên tổng số 29 học viên, chiếm tỷ lệ 76%. 

 

<p style="text-align:justify;"> Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT Đà Nẵng, khẳng định, Đà Nẵng dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhưng số lượng học viên tốt nghiệp tương đối cao. So với chương trình trước đây diễn ra tại Đà Nẵng thì khóa 31 có nhiều đổi mới. Năm 2011 có số buổi và môn học ít hơn. Đặc biệt có rất nhiều môn học mới, cập nhật kịp thời để bổ sung vào kiến thức chung và bổ ích trong công việc sau này. Điểm đáng lưu ý của khóa 31 năm ở việc có khá nhiều cán bộ lãnh đạo ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia học. "Hy vọng những kiến thức anh chị học ngày hôm sẽ được áp dụng vào công việc đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó có thể chia sẻ với đồng nghiệp để cùng nhau học tập và áp dụng".</p>

Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT Đà Nẵng, khẳng định, Đà Nẵng dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhưng số lượng học viên tốt nghiệp tương đối cao. So với chương trình trước đây diễn ra tại Đà Nẵng thì khóa 31 có nhiều đổi mới. Năm 2011 có số buổi và môn học ít hơn. Đặc biệt có rất nhiều môn học mới, cập nhật kịp thời để bổ sung vào kiến thức chung và bổ ích trong công việc sau này. Điểm đáng lưu ý của khóa 31 năm ở việc có khá nhiều cán bộ lãnh đạo ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia học. "Hy vọng những kiến thức anh chị học ngày hôm sẽ được áp dụng vào công việc đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó có thể chia sẻ với đồng nghiệp để cùng nhau học tập và áp dụng".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Huỳnh Tấn Châu và giảng viên Trần Trọng Toàn lần lượt thực hiện nghi thức trao bằng và vắt dải mũ, công nhận tốt nghiệp cho 22 học viên khóa học 31 MiniMBA khu vực miền Trung. </p>

Thầy Huỳnh Tấn Châu và giảng viên Trần Trọng Toàn lần lượt thực hiện nghi thức trao bằng và vắt dải mũ, công nhận tốt nghiệp cho 22 học viên khóa học 31 MiniMBA khu vực miền Trung. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình FPT MiniMBA kéo dài 2 năm, mỗi năm 3 tháng với 18 môn học, trong đó có 14 môn về quản trị và 4 môn chuyên về FPT là: FPT Way, Chiến tranh nhân dân, Bản sắc Văn hóa FPT và Toàn cầu hóa. FPT MiniMBA được thiết kế và triển khai từ năm 2009, đến nay đào tạo được 32 khóa với tổng số gần 1.000 học viên, trong đó có gần 700 người đã tốt nghiệp.</p>

Chương trình FPT MiniMBA kéo dài 2 năm, mỗi năm 3 tháng với 18 môn học, trong đó có 14 môn về quản trị và 4 môn chuyên về FPT là: FPT Way, Chiến tranh nhân dân, Bản sắc Văn hóa FPT và Toàn cầu hóa. FPT MiniMBA được thiết kế và triển khai từ năm 2009, đến nay đào tạo được 32 khóa với tổng số gần 1.000 học viên, trong đó có gần 700 người đã tốt nghiệp.

<p style="text-align:justify;"> Theo FSB, khóa học kết thúc sẽ tuyên dương những cá nhân tiêu biểu của lớp dựa theo ba tiêu chí: Có điểm số thuộc nhóm 3 người cao nhất lớp; Đã hoàn thành tất cả môn học; Có tinh thần học tập hăng hái, tích cực tham gia xây dựng bài, đóng góp tốt cho phong trào và hoạt động của lớp. Anh Trương Công Phúc, FPT Software Đà Nẵng, đã trở thành học viên xuất sắc nhất.</p>

Theo FSB, khóa học kết thúc sẽ tuyên dương những cá nhân tiêu biểu của lớp dựa theo ba tiêu chí: Có điểm số thuộc nhóm 3 người cao nhất lớp; Đã hoàn thành tất cả môn học; Có tinh thần học tập hăng hái, tích cực tham gia xây dựng bài, đóng góp tốt cho phong trào và hoạt động của lớp. Anh Trương Công Phúc, FPT Software Đà Nẵng, đã trở thành học viên xuất sắc nhất.

<p style="text-align:justify;"> Trong khi đó, anh Vũ Văn Đông, FPT Software Đà Nẵng, và Nguyễn Như Ý, FPT Telecom Đà Nẵng, đạt danh hiệu học viên tích cực. Anh Ý cho rằng, khóa học đã mang đến kiến thức mới, đáp ứng nhu cầu phát triển và giúp cán bộ các công ty thành viên trong tập đoàn liên kết chặt chẽ với nhau hơn. </p>

Trong khi đó, anh Vũ Văn Đông, FPT Software Đà Nẵng, và Nguyễn Như Ý, FPT Telecom Đà Nẵng, đạt danh hiệu học viên tích cực. Anh Ý cho rằng, khóa học đã mang đến kiến thức mới, đáp ứng nhu cầu phát triển và giúp cán bộ các công ty thành viên trong tập đoàn liên kết chặt chẽ với nhau hơn. 

<p style="text-align:justify;"> Đại diện 29 học viên khóa 31, học viên xuất sắc Trương Công Phúc khẳng định, bên cạnh kiến thức học được, MiniMBA còn tạo ra tính liên kết giữa các cán bộ lãnh đạo trong từng công ty để từ đó tạo động lực yêu tập đoàn hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tập thể. Anh cũng dành sự ngưỡng mộ cho thầy Lê Văn Duẫn, Khối Giáo dục FPT Đà Nẵng, và chị Nguyễn Thị Hồng, FPT Retail miền Trung - Tây Nguyên, với tinh thần học tập và những đóng góp tích cực trong quá trình học.</p>

Đại diện 29 học viên khóa 31, học viên xuất sắc Trương Công Phúc khẳng định, bên cạnh kiến thức học được, MiniMBA còn tạo ra tính liên kết giữa các cán bộ lãnh đạo trong từng công ty để từ đó tạo động lực yêu tập đoàn hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tập thể. Anh cũng dành sự ngưỡng mộ cho thầy Lê Văn Duẫn, Khối Giáo dục FPT Đà Nẵng, và chị Nguyễn Thị Hồng, FPT Retail miền Trung - Tây Nguyên, với tinh thần học tập và những đóng góp tích cực trong quá trình học.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn thể học viên thực hiện nghi thức tung mũ, đánh dấu cột mốc 2 năm theo học chương trình đào tạo này. Theo đánh giá chung, khóa học 31 có cơ sở vật chất tốt, lịch học tương đối ổn định và đa phần giảng viên đều có kinh nghiệm cũng như phương pháp truyền đạt tốt.</p>

Toàn thể học viên thực hiện nghi thức tung mũ, đánh dấu cột mốc 2 năm theo học chương trình đào tạo này. Theo đánh giá chung, khóa học 31 có cơ sở vật chất tốt, lịch học tương đối ổn định và đa phần giảng viên đều có kinh nghiệm cũng như phương pháp truyền đạt tốt.

<p style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Hồng, <span style="color:rgb(0,0,0);">học viên MiniMBA, khẳng định khóa học giúp hệ thống hóa những vấn đề trong quá trình làm việc tại công ty. Trong thời gian 2 năm học, từng thành viên đã có những chia sẻ thú vị về kinh nghiệm giúp thu thêm kiến thức mới. "Điều tôi tâm đắc nhất là mọi thành viên thường xuyên gặp gỡ, giao lưu để hiểu thêm về con người FPT cũng như văn hóa. Không còn học nữa nhưng tôi hy vọng lớp vẫn thường xuyên liên hệ, tạo cầu nối".</span></p>

Chị Nguyễn Thị Hồng, học viên MiniMBA, khẳng định khóa học giúp hệ thống hóa những vấn đề trong quá trình làm việc tại công ty. Trong thời gian 2 năm học, từng thành viên đã có những chia sẻ thú vị về kinh nghiệm giúp thu thêm kiến thức mới. "Điều tôi tâm đắc nhất là mọi thành viên thường xuyên gặp gỡ, giao lưu để hiểu thêm về con người FPT cũng như văn hóa. Không còn học nữa nhưng tôi hy vọng lớp vẫn thường xuyên liên hệ, tạo cầu nối".

<p style="text-align:justify;"> Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT Đà Nẵng, chụp hình lưu niệm và gửi lời cảm ơn đến giảng viên bộ môn Toàn cầu hóa Trần Trọng Toàn (phải). </p>

Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT Đà Nẵng, chụp hình lưu niệm và gửi lời cảm ơn đến giảng viên bộ môn Toàn cầu hóa Trần Trọng Toàn (phải). 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()