Chúng ta

Màu sắc trong cuộc thi cắm hoa của sinh viên FPT Polytechnic

Thứ bảy, 17/10/2015 | 18:57 GMT+7

Bằng sự khéo léo và tỉ mỉ, sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đã cho ra đời những tác phẩm được đầu tư công phu cả về loại hoa, ý tưởng lẫn tính nghệ thuật.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng nay (17/10), FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Mỗi đội tham gia bao gồm 2 nam và một nữ. Trường hợp lớp không có thành viên nữ, có thể chọn đại diện 3 nam hoặc mời nữ của lớp khác cùng tham gia.</p>

Sáng nay (17/10), FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Mỗi đội tham gia bao gồm 2 nam và một nữ. Trường hợp lớp không có thành viên nữ, có thể chọn đại diện 3 nam hoặc mời nữ của lớp khác cùng tham gia.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay từ sáng sớm, các đội đã tập trung để chuẩn bị đầy đủ vật dụng. Để cho ra đời những tác phẩm đặc sắc và đáp ứng yêu cầu, Ban tổ chức đã đưa ra tiêu chí: ý nghĩa, đẹp mắt và có tính nghệ thuật. </p>

Ngay từ sáng sớm, các đội đã tập trung để chuẩn bị đầy đủ vật dụng. Để cho ra đời những tác phẩm đặc sắc và đáp ứng yêu cầu, Ban tổ chức đã đưa ra tiêu chí: ý nghĩa, đẹp mắt và có tính nghệ thuật. 

<div style="text-align:justify;"> Để gây ấn tượng với ban giám khảo, từng thành viên trong đội đã phải nghiên cứu khá kỹ và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.</div>

Để gây ấn tượng với ban giám khảo, từng thành viên trong đội đã phải nghiên cứu khá kỹ và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuộc thi nhằm tạo sân chơi gắn kết, giúp sinh viên thể hiện năng khiếu nghệ thuật. Đặc biệt trong phần thi cắm hoa, nam sinh sẽ là người trang trí chủ đạo.</p>

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi gắn kết, giúp sinh viên thể hiện năng khiếu nghệ thuật. Đặc biệt trong phần thi cắm hoa, nam sinh sẽ là người trang trí chủ đạo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau gần một giờ đồng hồ thảo luận ý tưởng và trình bày, các nhóm đã hoàn thành phần thi của mình. Các tác phẩm thể hiện sự khéo léo và tỉ mỉ của các sinh viên FPT. </p>

Sau gần một giờ đồng hồ thảo luận ý tưởng và trình bày, các nhóm đã hoàn thành phần thi của mình. Các tác phẩm thể hiện sự khéo léo và tỉ mỉ của các sinh viên FPT. 

<p style="text-align:justify;"> Lần lượt từng đội lên tham gia phần thuyết trình. Đa phần các lọ hoa đều được sinh viên FPT lột tả được những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.</p>

Lần lượt từng đội lên tham gia phần thuyết trình. Đa phần các lọ hoa đều được sinh viên FPT lột tả được những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.

<p style="text-align:justify;"> Theo Ban giám khảo, sinh viên dù chỉ có khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị, lên ý tưởng và thực hiện nhưng các em đã hoàn thành xuất sắc phần thi. Về phần trình bày và ý nghĩa được khắc họa một cách sâu sắc cũng như nổi bật ý tưởng. </p>

Theo Ban giám khảo, sinh viên dù chỉ có khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị, lên ý tưởng và thực hiện nhưng các em đã hoàn thành xuất sắc phần thi. Về phần trình bày và ý nghĩa được khắc họa một cách sâu sắc cũng như nổi bật ý tưởng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chung cuộc, giải Nhất đã thuộc về đội PT11304 của sinh viên Trương Công Định, Trần Đình Hải và Phạm Võ Thùy Dung với chủ đề Công dung ngôn hạnh. Giải Nhì được trao cho PT11306 gồm sinh viên Hồ Sỹ Thắng, Nguyễn Khánh Chiều, Phạm Văn Mạnh với chủ đề Phụ nữ Việt Nam. Trong khi đó, nhóm sinh viên Nguyễn Đỗ Uyên Minh, Lưu Văn Phước và Phan Trần Bá Hưng của lớp PT11305 đạt giải Ba.</p>

Chung cuộc, giải Nhất đã thuộc về đội PT11304 của sinh viên Trương Công Định, Trần Đình Hải và Phạm Võ Thùy Dung với chủ đề Công dung ngôn hạnh. Giải Nhì được trao cho PT11306 gồm sinh viên Hồ Sỹ Thắng, Nguyễn Khánh Chiều, Phạm Văn Mạnh với chủ đề Phụ nữ Việt Nam. Trong khi đó, nhóm sinh viên Nguyễn Đỗ Uyên Minh, Lưu Văn Phước và Phan Trần Bá Hưng của lớp PT11305 đạt giải Ba.

<p> Ban giám khảo và sinh viên các đội chụp hình lưu niệm. </p>

Ban giám khảo và sinh viên các đội chụp hình lưu niệm. 

Việt Nguyễn

Ảnh: Thế Long

Ý kiến

()