Chúng ta

'Lòng nhân ái của người FPT Telecom sẽ lan tỏa đến cộng đồng'

Thứ năm, 26/3/2015 | 09:06 GMT+7

"Tôi tin rằng những hành động, tình cảm tốt đẹp của FPT Telecom sẽ là mầm ươm, lan truyền được lòng tốt và tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng", cô Đinh Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Kiên, Phú Thọ, cho hay.

<p class="Normal"> Ngày 23/3, chi nhánh Phú Thọ đã tổ chức <span>trao tặng 20 suất quà "Chắp cánh ước mơ" cho 20 học sinh nghèo vượt khó tại trường T</span><span>iểu học Tiên Kiên, ngã ba Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ. Mỗi phần quà là một</span><span> suất học bổng 200.000 đồng và mũ</span><span> bảo hiểm FPT. Anh </span><span>Nguyễn Duy Tư, GĐ chi nhánh, chia sẻ: "Chúng tôi luôn mong muốn được chung tay, góp một phần nhỏ bé của mình để động viên, tiếp sức, c</span><span>hắp cánh ước mơ</span><span> cho học sinh nghèo vượt khó. Mong các em luôn vui vẻ trong học tập, chăm chỉ, cố gắng, đạt được những thành tích tốt nhất để sau này có thể sải bay trong bầu trời tri thức".</span></p>

Ngày 23/3, chi nhánh Phú Thọ đã tổ chức trao tặng 20 suất quà "Chắp cánh ước mơ" cho 20 học sinh nghèo vượt khó tại trường Tiểu học Tiên Kiên, ngã ba Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ. Mỗi phần quà là một suất học bổng 200.000 đồng và mũ bảo hiểm FPT. Anh Nguyễn Duy Tư, GĐ chi nhánh, chia sẻ: "Chúng tôi luôn mong muốn được chung tay, góp một phần nhỏ bé của mình để động viên, tiếp sức, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó. Mong các em luôn vui vẻ trong học tập, chăm chỉ, cố gắng, đạt được những thành tích tốt nhất để sau này có thể sải bay trong bầu trời tri thức".

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Ngoài ra, chi nhánh cũng tổ chức chơi một số trò chơi và đố vui có thưởng cho học sinh và giáo viên tại trường. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Các em đã thể hiện sự nhanh trí vượt trội khi đa phần giành phần thắng. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Sau buổi thiện nguyện, một học sinh nghèo vượt khó nhiễm HIV đã chia sẻ: "Ước mơ của cháu sau này là lớn lên khỏe mạnh, có đủ sức khỏe để đi làm phụ giúp cho bố mẹ. Cháu rất cảm ơn các cô chú. Cháu rất vui và sẽ cố gắng trong học tập".</span></p>

Ngoài ra, chi nhánh cũng tổ chức chơi một số trò chơi và đố vui có thưởng cho học sinh và giáo viên tại trường. Các em đã thể hiện sự nhanh trí vượt trội khi đa phần giành phần thắng. Sau buổi thiện nguyện, một học sinh nghèo vượt khó nhiễm HIV đã chia sẻ: "Ước mơ của cháu sau này là lớn lên khỏe mạnh, có đủ sức khỏe để đi làm phụ giúp cho bố mẹ. Cháu rất cảm ơn các cô chú. Cháu rất vui và sẽ cố gắng trong học tập".

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">"T</span>ôi tin rằng những hành động, tình cảm tốt đẹp của FPT Telecom sẽ là mầm ươm, lan truyền được lòng tốt và tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng. <span style="color:rgb(0,0,0);">Các em học sinh nghèo vượt khó nói riêng và cộng đồng nói chung đều rất cần những tấm lòng và hành động nhân ái như FPT đã làm", </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Hiệu trưởng Đinh Thị Thanh Bình cho hay.</span></p>

"Tôi tin rằng những hành động, tình cảm tốt đẹp của FPT Telecom sẽ là mầm ươm, lan truyền được lòng tốt và tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng. Các em học sinh nghèo vượt khó nói riêng và cộng đồng nói chung đều rất cần những tấm lòng và hành động nhân ái như FPT đã làm", Hiệu trưởng Đinh Thị Thanh Bình cho hay.

<p class="Normal"> <span>Chi nhánh Nam Định cũng tổ chức trao quà cho học sinh nghèo học giỏi tại trường Tiểu học Trần Văn Lan, phường Văn Miếu, TP Nam Định.</span></p>

Chi nhánh Nam Định cũng tổ chức trao quà cho học sinh nghèo học giỏi tại trường Tiểu học Trần Văn Lan, phường Văn Miếu, TP Nam Định.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">"Chương trình vừa góp phần động viên các em học sinh vươn lên trong học tập, vừa giúp cho mọi người biết tới FPT là một công ty luôn dành sự quan tâm tới cộng đồng, con người FPT luôn hướng thiện và nhân văn", chị Lý Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Nam Định, tâm sự.</span></p>

"Chương trình vừa góp phần động viên các em học sinh vươn lên trong học tập, vừa giúp cho mọi người biết tới FPT là một công ty luôn dành sự quan tâm tới cộng đồng, con người FPT luôn hướng thiện và nhân văn", chị Lý Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Nam Định, tâm sự.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Cũng trong dịp này, chi nhánh Thái Bình dành tặng những món quà cho các bệnh nhi tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương. </span></p>

Cũng trong dịp này, chi nhánh Thái Bình dành tặng những món quà cho các bệnh nhi tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương. 

<p class="Normal"> "Khi đến trao quà cho bệnh nhi nghèo, tôi rất xúc động khi nhìn thấy nụ cười trên môi các em. Có em phải nằm truyền nước, mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn đưa tay đón lấy món quà và nói: "Cháu cảm ơn cô chú, mai cô chú lại đến đây nữa nhé", chị Nguyễn Thị Hồng, cán bộ Hành chính nhân sự, nhớ lại.</p>

"Khi đến trao quà cho bệnh nhi nghèo, tôi rất xúc động khi nhìn thấy nụ cười trên môi các em. Có em phải nằm truyền nước, mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn đưa tay đón lấy món quà và nói: "Cháu cảm ơn cô chú, mai cô chú lại đến đây nữa nhé", chị Nguyễn Thị Hồng, cán bộ Hành chính nhân sự, nhớ lại.

<p> Anh Nguyễn Đức Việt, GĐ chi nhánh Thái Bình, tâm sự: "Trong buổi làm thiện nguyện ở đây, tôi thấy rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn và gặp bạo bệnh. Những ánh mắt trong sáng, hồn nhiên, vô tư của các bé làm tôi xúc động mạnh. Mỗi bé có một hoàn cảnh khác nhau nhưng tôi nhận thấy niềm vui, hạnh phúc từ ánh mắt khi đón nhận những tình cảm và phần quà nhỏ bé từ các cô chú trong công ty. Điều này cũng làm cho tôi cùng các CBNV thấy cần phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng và gia đình".</p>

Anh Nguyễn Đức Việt, GĐ chi nhánh Thái Bình, tâm sự: "Trong buổi làm thiện nguyện ở đây, tôi thấy rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn và gặp bạo bệnh. Những ánh mắt trong sáng, hồn nhiên, vô tư của các bé làm tôi xúc động mạnh. Mỗi bé có một hoàn cảnh khác nhau nhưng tôi nhận thấy niềm vui, hạnh phúc từ ánh mắt khi đón nhận những tình cảm và phần quà nhỏ bé từ các cô chú trong công ty. Điều này cũng làm cho tôi cùng các CBNV thấy cần phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng và gia đình".

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trường Tiểu học Tế Tân, huyện Nông Cống là điểm dừng chân để thực hiện chương trình "Chắp cánh ước mơ" của chi nhánh Thanh Hóa. Đơn vị đã trao 3 s</span><span style="color:rgb(0,0,0);">uất quà và học bổng cho 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, </span><span style="color:rgb(0,0,0);">7 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó.</span></p>

Trường Tiểu học Tế Tân, huyện Nông Cống là điểm dừng chân để thực hiện chương trình "Chắp cánh ước mơ" của chi nhánh Thanh Hóa. Đơn vị đã trao 3 suất quà và học bổng cho 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 7 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó.

<p class="Normal"> <span>CBNV đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, </span><span>đố vui có thưởng và một số trò chơi khác cho các em học sinh. Em Nguyễn Thị T</span><span>hêm, học sinh lớp 1, hào hứng nói: "</span><span>Cháu rất thích món quà của các cô chú, cháu về sẽ khoe với bố mẹ và em cháu. Cháu hứa sẽ học thật giỏi và ngoan ngoãn để được gặp cô chú nhiều lần nữa ạ".</span></p>

CBNV đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, đố vui có thưởng và một số trò chơi khác cho các em học sinh. Em Nguyễn Thị Thêm, học sinh lớp 1, hào hứng nói: "Cháu rất thích món quà của các cô chú, cháu về sẽ khoe với bố mẹ và em cháu. Cháu hứa sẽ học thật giỏi và ngoan ngoãn để được gặp cô chú nhiều lần nữa ạ".

<p class="Normal"> <span>"Được về quê hương mình làm những việc có ích cho các em nhỏ, tôi thật xúc động. Nhìn những ánh mắt, nụ cười của các em khi được tham gia trò chơi, được nhận quà thật hồn nhiên và tươi sáng. Những hành động nhỏ nhưng mang lại niềm hạnh phúc thật lớn lao. Tôi mong sẽ có nhiều dịp được gặp lại những ánh mắt và nụ cười thân thương của các em học sinh thân yêu như thế này", chị</span><span> Lê Thị Thuận, Kế toán chi nhánh Thanh Hóa, bày tỏ.</span></p>

"Được về quê hương mình làm những việc có ích cho các em nhỏ, tôi thật xúc động. Nhìn những ánh mắt, nụ cười của các em khi được tham gia trò chơi, được nhận quà thật hồn nhiên và tươi sáng. Những hành động nhỏ nhưng mang lại niềm hạnh phúc thật lớn lao. Tôi mong sẽ có nhiều dịp được gặp lại những ánh mắt và nụ cười thân thương của các em học sinh thân yêu như thế này", chị Lê Thị Thuận, Kế toán chi nhánh Thanh Hóa, bày tỏ.

<p class="Normal"> <span>Dù còn chưa khai trương nhưng chi nhánh Ninh Bình cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đơn vị chọn trường Tiểu học Ninh Nhất, xã Ninh Nhất, Ninh Bình, để trao quà cho h</span><span>ọc sinh nghèo vượt khó. </span><span>Em Hà Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 5B, chia sẻ: "Là một trong 20 học sinh được nhận quà của FPT Telecom, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc được đón nhận tình cảm, yêu thương và những món quà đầy ý nghĩa của anh chị. Chúng em xin hứa sẽ chăm ngoan , học giỏi hơn nữa".</span></p>

Dù còn chưa khai trương nhưng chi nhánh Ninh Bình cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đơn vị chọn trường Tiểu học Ninh Nhất, xã Ninh Nhất, Ninh Bình, để trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Em Hà Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 5B, chia sẻ: "Là một trong 20 học sinh được nhận quà của FPT Telecom, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc được đón nhận tình cảm, yêu thương và những món quà đầy ý nghĩa của anh chị. Chúng em xin hứa sẽ chăm ngoan , học giỏi hơn nữa".

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Đại diện lãnh đạo xã Ninh Nhất đã cảm ơn và đánh giá cao hành động trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em. Ông hy vọng, FPT sẽ giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh và lan tỏa tri thức cho thế hệ tương lai.</span></p>

Đại diện lãnh đạo xã Ninh Nhất đã cảm ơn và đánh giá cao hành động trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em. Ông hy vọng, FPT sẽ giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh và lan tỏa tri thức cho thế hệ tương lai.

<p class="Normal"> Cùng hướng tới những mầm non tương lai của đất nước, chi nhánh Hòa Bình <span>tặng 6 suất học bổng cho 6 học sinh nghèo học giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. </span></p> <p class="Normal"> <span>Đến nay, hầu hết các chi nhánh của FPT Telecom trên toàn quốc đã hoàn thành chương trình thiện nguyện "<a href="http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/cbnv-fpt-telecom-gop-quy-thien-nguyen-hon-1-ty-dong-38449.html">Chắp cánh ước mơ</a>" cho trẻ em nghèo. Chuỗi hoạt động này đã giúp nhân rộng tinh thần tương thân tương ái, hành động tốt đẹp vì cộng đồng, từ đó giúp thương hiệu FPT lan tỏa mạnh mẽ với tinh thần nhân văn sâu sắc.</span></p> <p class="Normal"> <span>Xem thêm những con số nổi bật của chương trình "Chắp cánh ước mơ" <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/cbnv-fpt-telecom-gop-quy-thien-nguyen-hon-1-ty-dong-38449.html">tại đây.</a></span></p>

Cùng hướng tới những mầm non tương lai của đất nước, chi nhánh Hòa Bình tặng 6 suất học bổng cho 6 học sinh nghèo học giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Đến nay, hầu hết các chi nhánh của FPT Telecom trên toàn quốc đã hoàn thành chương trình thiện nguyện "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo. Chuỗi hoạt động này đã giúp nhân rộng tinh thần tương thân tương ái, hành động tốt đẹp vì cộng đồng, từ đó giúp thương hiệu FPT lan tỏa mạnh mẽ với tinh thần nhân văn sâu sắc.

Xem thêm những con số nổi bật của chương trình "Chắp cánh ước mơ" tại đây.

Tây Hạ

Ảnh: FPT Telecom

Ý kiến

()