Chúng ta

Lãnh đạo FPT Edu trải lòng về chuyện tự học

Thứ ba, 31/10/2017 | 10:11 GMT+7

"Làm gì cũng cần học, đến lấy chồng còn phải học. Thế nên càng lớn thì càng tự học nhiều", chị Nguyễn Kim Ánh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT chia sẻ.

<p class="Normal"> <span>Anh Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT: </span><span>"Qua cái thời học một lần để sử dụng suốt đời rồi. Giờ phải tự học thêm thì mới thích nghi được với sự thay đổi của chính trị - xã hội".</span></p> <p class="Normal">  </p>

Anh Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT: "Qua cái thời học một lần để sử dụng suốt đời rồi. Giờ phải tự học thêm thì mới thích nghi được với sự thay đổi của chính trị - xã hội".

 

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trường Trường Đại học FPT: <span>"Đơn giản là tìm niềm vui trong các công việc mình làm thì mới có động lực. Việc nào không bắt buộc, chán thì mình bỏ. Thế nhưng nếu xác định bản thân phải làm, không bỏ được thì phải tìm niềm vui trong công việc ấy. Những việc bắt buộc phải làm đương nhiên là không vui rồi". </span></p> <p class="Normal">  </p>

Anh Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trường Trường Đại học FPT: "Đơn giản là tìm niềm vui trong các công việc mình làm thì mới có động lực. Việc nào không bắt buộc, chán thì mình bỏ. Thế nhưng nếu xác định bản thân phải làm, không bỏ được thì phải tìm niềm vui trong công việc ấy. Những việc bắt buộc phải làm đương nhiên là không vui rồi".

 

<p class="Normal"> Chị Nguyễn Kim Ánh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT:<span>"Làm gì cũng cần học, đến lấy chồng còn phải học. Thế nên càng lớn thì càng tự học nhiều. Làm sao làm mãi một việc được, muốn đáp ứng được các thách thức của công việc và cuộc sống thì chắc chắn phải học rồi".</span></p>

Chị Nguyễn Kim Ánh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT:"Làm gì cũng cần học, đến lấy chồng còn phải học. Thế nên càng lớn thì càng tự học nhiều. Làm sao làm mãi một việc được, muốn đáp ứng được các thách thức của công việc và cuộc sống thì chắc chắn phải học rồi".

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT: "<span>Không học cũng chẳng chết, thế nên phải có động lực, có đam mê thì người ta mới tự học. K</span><span>hông phải ngồi làm Coursera hay đọc sách thì mới gọi là học. Đôi khi cứ đi tham quan đây đó, gặp gỡ mọi người cũng là cách để học được nhiều thứ".</span></p>

Anh Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT: "Không học cũng chẳng chết, thế nên phải có động lực, có đam mê thì người ta mới tự học. Không phải ngồi làm Coursera hay đọc sách thì mới gọi là học. Đôi khi cứ đi tham quan đây đó, gặp gỡ mọi người cũng là cách để học được nhiều thứ".

<p class="Normal"> Anh Tạ Ngọc Cầu - Phó Giám đốc Đại học FPT, cơ sở Hoà Lạc: <span>"Con người ta lười lắm, cứ học rồi để đấy thì chẳng ai học đâu. Thế nên thứ nhất, học là phải có mục tiêu rõ ràng, phải thấy nó cấp thiết với bản thân. Thứ hai, chọn học cái dễ hơn. Thứ ba, là mỗi ngày học một tí. Đơn giản thế thôi".</span></p>

Anh Tạ Ngọc Cầu - Phó Giám đốc Đại học FPT, cơ sở Hoà Lạc: "Con người ta lười lắm, cứ học rồi để đấy thì chẳng ai học đâu. Thế nên thứ nhất, học là phải có mục tiêu rõ ràng, phải thấy nó cấp thiết với bản thân. Thứ hai, chọn học cái dễ hơn. Thứ ba, là mỗi ngày học một tí. Đơn giản thế thôi".

<p class="Normal"> Anh Trần Tuấn Cường - Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Đại học FPT: <span>"Ngày xưa thích học Toán, có những bài phải nghiên cứu mất mấy ngày mới tìm ra cách giải. Nếu chưa giải được thì nó thôi thúc mình lắm. Còn mấy môn xã hội, tôi không thích nên học mang tính chất 'đối phó' thôi. Chỉ khi mình thích và bắt đầu từ sự say mê thì mới học tốt được".</span></p>

Anh Trần Tuấn Cường - Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Đại học FPT: "Ngày xưa thích học Toán, có những bài phải nghiên cứu mất mấy ngày mới tìm ra cách giải. Nếu chưa giải được thì nó thôi thúc mình lắm. Còn mấy môn xã hội, tôi không thích nên học mang tính chất 'đối phó' thôi. Chỉ khi mình thích và bắt đầu từ sự say mê thì mới học tốt được".

<p class="Normal"> Anh Trương Công Duẩn - Trưởng phòng Phát triển chương trình Đại học FPT (cơ sở Hoà Lạc): <span>"Học phải có động lực chứ! Động lực của tôi là đi kiếm tiền nuôi thân, muốn kiếm cơm thoát nghèo thì phải tự học thôi".</span></p>

Anh Trương Công Duẩn - Trưởng phòng Phát triển chương trình Đại học FPT (cơ sở Hoà Lạc): "Học phải có động lực chứ! Động lực của tôi là đi kiếm tiền nuôi thân, muốn kiếm cơm thoát nghèo thì phải tự học thôi".

<p class="Normal"> Anh Phan Trường Lâm - Trưởng Ban Đào tạo Đại học FPT, cơ sở Hoà Lạc: <span>"Không tự học làm sao mà làm được, mình cần học cái gì thì đọc kỹ đọc sâu cái đấy. Muốn nhanh nhất thì cứ hỏi mọi người. Hỏi không được thì lại đọc".</span></p>

Anh Phan Trường Lâm - Trưởng Ban Đào tạo Đại học FPT, cơ sở Hoà Lạc: "Không tự học làm sao mà làm được, mình cần học cái gì thì đọc kỹ đọc sâu cái đấy. Muốn nhanh nhất thì cứ hỏi mọi người. Hỏi không được thì lại đọc".

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Trường Sơn - Kế toán trưởng FPT Edu HCM: <span>"Học từ tất cả mọi người, đặc biệt là từ bạn bè. Do đó, xây dựng network rộng là cần thiết. Vận dụng kinh nghiệm mà người xưa đã đúc kết: "Học thầy không tày học bạn" và "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". </span></p>

Anh Nguyễn Trường Sơn - Kế toán trưởng FPT Edu HCM: "Học từ tất cả mọi người, đặc biệt là từ bạn bè. Do đó, xây dựng network rộng là cần thiết. Vận dụng kinh nghiệm mà người xưa đã đúc kết: "Học thầy không tày học bạn" và "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". 

Trần Mai

Ý kiến

()