Chúng ta

'Khóa học kỹ năng viết có tính ứng dụng cao'

Thứ sáu, 24/4/2015 | 10:15 GMT+7

"Tôi thấy lớp học rất cần thiết và bổ ích cho cán bộ tổng hội. Các kinh nghiệm của giảng viên khá hay và có tính ứng dụng cao", Đoàn Tú Nam, FPT IS, chia sẻ về khóa học "Kỹ năng viết" cho cán bộ văn hóa FPT.

<p style="text-align:justify;"> Chiều ngày 22/4, buổi đào tạo ngành dọc của Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT với chủ đề “Kỹ năng viết” diễn ra tại hai điểm cầu Hà Nội và TP HCM qua hệ thống phòng họp Teleconference. Đây là lần đầu tiên khóa học được tổ chức ở cả hai miền Bắc - Nam với sự tham gia của hơn 70 học viên là các cán bộ văn hóa. </p>

Chiều ngày 22/4, buổi đào tạo ngành dọc của Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT với chủ đề “Kỹ năng viết” diễn ra tại hai điểm cầu Hà Nội và TP HCM qua hệ thống phòng họp Teleconference. Đây là lần đầu tiên khóa học được tổ chức ở cả hai miền Bắc - Nam với sự tham gia của hơn 70 học viên là các cán bộ văn hóa. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Anh Trần Nam Dũng, nguyên Tổng Thư ký Tổng hội FPT và anh Lê Đình Lộc, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, đã hướng dẫn và chia sẻ cách lấy ý tưởng và kinh nghiệm hoàn thiện một bài viết. N</span><span style="color:rgb(34,34,34);">hững lỗi thường gặp khi viết cũng được đông đảo học viên góp ý trong lớp học.</span></p>

Anh Trần Nam Dũng, nguyên Tổng Thư ký Tổng hội FPT và anh Lê Đình Lộc, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, đã hướng dẫn và chia sẻ cách lấy ý tưởng và kinh nghiệm hoàn thiện một bài viết. Những lỗi thường gặp khi viết cũng được đông đảo học viên góp ý trong lớp học.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài hướng dẫn của anh Dũng và anh Lộc, các cán bộ văn hóa còn nhận được những chia sẻ dí dỏm và rất thiết thực từ “hot facebook” Đinh Công Sáng - cán bộ Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT.</p>

Ngoài hướng dẫn của anh Dũng và anh Lộc, các cán bộ văn hóa còn nhận được những chia sẻ dí dỏm và rất thiết thực từ “hot facebook” Đinh Công Sáng - cán bộ Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau phần phổ biến lý thuyết, các cán bộ tổng hội rất hào hứng tham dự <span>phần thực hành</span>. <span>Đặc biệt, là bài tập được giảng viên Trần Nam Dũng đưa ra đã thu hút được sự quan tâm của các học viên hai miền. </span></p>

Sau phần phổ biến lý thuyết, các cán bộ tổng hội rất hào hứng tham dự phần thực hànhĐặc biệt, là bài tập được giảng viên Trần Nam Dũng đưa ra đã thu hút được sự quan tâm của các học viên hai miền. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Các học viên mỗi miền được chia thành nhóm năm người và được lựa chọn một trong những chủ đề BTC đã đưa ra </span><span style="color:rgb(0,0,0);">để viết và trình bày riêng ở khu vực của mình. Sau đó, ba bài được giảng viên đánh giá xuất sắc nhất sẽ được trình bày trên cả hai miền với nội dung phong phong phú.</span></p>

Các học viên mỗi miền được chia thành nhóm năm người và được lựa chọn một trong những chủ đề BTC đã đưa ra để viết và trình bày riêng ở khu vực của mình. Sau đó, ba bài được giảng viên đánh giá xuất sắc nhất sẽ được trình bày trên cả hai miền với nội dung phong phong phú.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài việc lên ý tưởng cho bài viết các nhóm còn tự tay trang trí cho “bản tin” của mình phù hợp với nội dung bài viết. </p>

Ngoài việc lên ý tưởng cho bài viết các nhóm còn tự tay trang trí cho “bản tin” của mình phù hợp với nội dung bài viết. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những sự kiện nóng hổi của FPT đã được các nhóm viết dưới góc nhìn hài hước nhưng không kém phần sâu sắc.<span style="color:rgb(34,34,34);"> Nguyễn Thu Quỳnh, FPT Retail, bày tỏ:</span><span> </span><span>"</span><span style="color:rgb(34,34,34);">Là một người thường xuyên phải dùng đến kỹ năng viết, tôi cảm thấy lớp học đã cung cấp được nhiều điều bổ ích, tạo môi trường để mọi người chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm, bài học để từ đó giúp nhau hoàn thiện khả năng viết tốt hơn, hấp dẫn hơn, tạo được hiệu quả truyền thông. Hy vọng những khóa học sau sẽ còn sôi nổi hơn, thực tế hơn nữa để tôi có cơ hội được chia sẻ nhiều hơn, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của bản thân mình".</span></p>

Những sự kiện nóng hổi của FPT đã được các nhóm viết dưới góc nhìn hài hước nhưng không kém phần sâu sắc. Nguyễn Thu Quỳnh, FPT Retail, bày tỏ: "Là một người thường xuyên phải dùng đến kỹ năng viết, tôi cảm thấy lớp học đã cung cấp được nhiều điều bổ ích, tạo môi trường để mọi người chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm, bài học để từ đó giúp nhau hoàn thiện khả năng viết tốt hơn, hấp dẫn hơn, tạo được hiệu quả truyền thông. Hy vọng những khóa học sau sẽ còn sôi nổi hơn, thực tế hơn nữa để tôi có cơ hội được chia sẻ nhiều hơn, phát triển kỹ năng nghề nghiệp của bản thân mình".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Có vài nhóm còn sáng tác"ngay và luôn" bài hát STCo mang tên "Chắc em sẽ viết được thôi". </span>"Tôi thấy lớp học rất cần thiết và bổ ích cho cán bộ tổng hội. Các kinh nghiệm của giảng viên khá hay và có tính ứng dụng cao. Tuy nhiên nế<span>u khóa học có thể đưa thêm vào những bài viết cụ thể, phân tích điểm tốt, điểm yếu của bài viết đó thì sẽ hiệu quả hơn", học viên Đoàn Tú Nam, FPT IS, chia sẻ.</span></p>

Có vài nhóm còn sáng tác"ngay và luôn" bài hát STCo mang tên "Chắc em sẽ viết được thôi". "Tôi thấy lớp học rất cần thiết và bổ ích cho cán bộ tổng hội. Các kinh nghiệm của giảng viên khá hay và có tính ứng dụng cao. Tuy nhiên nếu khóa học có thể đưa thêm vào những bài viết cụ thể, phân tích điểm tốt, điểm yếu của bài viết đó thì sẽ hiệu quả hơn", học viên Đoàn Tú Nam, FPT IS, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Đặc biệt, trong buổi học anh Lộc cũng đã chia sẻ về việc </span><span>FUN sẽ thực hiện dự án “Tái bản, chỉnh sửa và bổ sung sách Đồng đội (năm 2015)”</span><span>, với nội dung là những câu chuyện có thật, mang tính đồng đội, nhân văn… với người FPT. </span><span>Để có thêm tư liệu, bài viết bổ sung vào Sách Đồng đội 2015, anh Lộc đã ra bài tập cho các học viên tham gia khóa học. </span><span>Ban Văn hóa - Đoàn thể sẽ trao giải cho 10 bài có chất lượng nhất, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.</span><span> </span></p>

Đặc biệt, trong buổi học anh Lộc cũng đã chia sẻ về việc FUN sẽ thực hiện dự án “Tái bản, chỉnh sửa và bổ sung sách Đồng đội (năm 2015)”, với nội dung là những câu chuyện có thật, mang tính đồng đội, nhân văn… với người FPT. Để có thêm tư liệu, bài viết bổ sung vào Sách Đồng đội 2015, anh Lộc đã ra bài tập cho các học viên tham gia khóa học. Ban Văn hóa - Đoàn thể sẽ trao giải cho 10 bài có chất lượng nhất, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 

Tây Hạ - Hoàng Ngân

Ảnh: Đuông Man

Ý kiến

()