Chúng ta

Hơn 80% tân cử nhân Tây Nguyên có việc làm

Thứ hai, 3/4/2017 | 16:05 GMT+7

51 trong tổng số 63 sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2017 đã có việc làm ổn định.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng 2/4, tại khách sạn Mường Thanh, số 81 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 63 sinh viên. Đây là khóa sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2017. </p>

Sáng 2/4, tại khách sạn Mường Thanh, số 81 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 63 sinh viên. Đây là khóa sinh viên tốt nghiệp đợt 1/2017. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham dự lễ tốt nghiệp đợt 1/2017 có lãnh đạo nhà trường, doanh nghiệp, phụ huynh và người thân tân cử nhân.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Được thành lập từ năm 2012, cơ sở Tây Nguyên đào tạo 6 khóa sinh viên tốt nghiệp và cung cấp cho thị trường lao động hơn 200 cử nhân. </span></p>

Tham dự lễ tốt nghiệp đợt 1/2017 có lãnh đạo nhà trường, doanh nghiệp, phụ huynh và người thân tân cử nhân.

Được thành lập từ năm 2012, cơ sở Tây Nguyên đào tạo 6 khóa sinh viên tốt nghiệp và cung cấp cho thị trường lao động hơn 200 cử nhân. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ do chính sinh viên thể hiện.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đợt này, toàn hệ thống FPT Polytechnic trao bằng tốt nghiệp cho 596 sinh viên. Trước đó, ngày 26/3, gần 200 sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng cũng đã được trao bằng tốt nghiệp tại khách sạn Riverside.</p>

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ do chính sinh viên thể hiện.

Đợt này, toàn hệ thống FPT Polytechnic trao bằng tốt nghiệp cho 596 sinh viên. Trước đó, ngày 26/3, gần 200 sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng cũng đã được trao bằng tốt nghiệp tại khách sạn Riverside.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> PGĐ FPT Polytechnic Trần Vân Nam gửi lời chúc mừng tới 63 tân cử nhân đã hoàn thành chương trình học tập. “Tôi hy vọng các tân khoa sẽ cố gắng để tiếp tục tỏa sáng trên chặng đường sắp tới. Khi bạn bước vào đời với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi bản thân cần có sự nỗ lực không ngừng, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà cả bản lĩnh, phẩm chất đạo đức. Có như vậy, bạn mới có thể trở thành những công dân ưu tú, là niềm tự hào của gia đình và là người có ích cho xã hội”, thầy nói.</p>

PGĐ FPT Polytechnic Trần Vân Nam gửi lời chúc mừng tới 63 tân cử nhân đã hoàn thành chương trình học tập. “Tôi hy vọng các tân khoa sẽ cố gắng để tiếp tục tỏa sáng trên chặng đường sắp tới. Khi bạn bước vào đời với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi bản thân cần có sự nỗ lực không ngừng, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà cả bản lĩnh, phẩm chất đạo đức. Có như vậy, bạn mới có thể trở thành những công dân ưu tú, là niềm tự hào của gia đình và là người có ích cho xã hội”, thầy nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay sau phần đọc quyết định công nhận tốt nghiệp của thầy Lã Ngọc Quang, Trưởng Ban đào tạo FPT Polytechnic, 63 tân cử nhân lần lượt được trao vòng nguyệt quế, thực hiện nghi thức vắt dải mũ và trao bằng tốt nghiệp.</p>

Ngay sau phần đọc quyết định công nhận tốt nghiệp của thầy Lã Ngọc Quang, Trưởng Ban đào tạo FPT Polytechnic, 63 tân cử nhân lần lượt được trao vòng nguyệt quế, thực hiện nghi thức vắt dải mũ và trao bằng tốt nghiệp.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 6 lần được vinh danh “Ong vàng Poly”, tân cử nhân Nguyễn Hoàng Anh được nhà trường trao giấy khen và kỷ niệm chương vì những thành tích trong học tập và hoạt động phong trào.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tân cử nhân chuyên ngành Lập trình máy tính - Thiết bị di động gửi lời tri ân sâu sắc đến cán bộ, giảng viên nhà trường cùng gia đình, bạn bè luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt thời gian học vừa qua.</p>

6 lần được vinh danh “Ong vàng Poly”, tân cử nhân Nguyễn Hoàng Anh được nhà trường trao giấy khen và kỷ niệm chương vì những thành tích trong học tập và hoạt động phong trào.

Tân cử nhân chuyên ngành Lập trình máy tính - Thiết bị di động gửi lời tri ân sâu sắc đến cán bộ, giảng viên nhà trường cùng gia đình, bạn bè luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt thời gian học vừa qua.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cô Nguyễn Thị Tâm, phụ huynh tân cử nhân Nguyễn Hoàng Anh, gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường cùng cán bộ, giảng viên đã nhiệt tình hỗ trợ trong suốt chặng đường học vừa qua. Cô Tâm chia sẻ, những kiến thức, kỹ năng mà tân cử nhân được trang bị trên ghế nhà trường sẽ là hành trang vững chắc cho chặng đường lập nghiệp sắp tới. </p>

Cô Nguyễn Thị Tâm, phụ huynh tân cử nhân Nguyễn Hoàng Anh, gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường cùng cán bộ, giảng viên đã nhiệt tình hỗ trợ trong suốt chặng đường học vừa qua. Cô Tâm chia sẻ, những kiến thức, kỹ năng mà tân cử nhân được trang bị trên ghế nhà trường sẽ là hành trang vững chắc cho chặng đường lập nghiệp sắp tới. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Dương Minh Tâm, GĐ Công ty Doanh nghiệp tư nhân Việt Hân, phát biểu: “Chặng đường phía trước của các bạn còn rất dài, vì vậy hãy cố gắng, nỗ lực làm việc thật tốt thì nhất định sẽ đạt được kết quả xứng đáng. Việt Hân luôn chào đón tất cả các bạn sinh viên của FPT Polytechnic Tây Nguyên, chỉ cần các bạn chịu khó học hỏi, sáng tạo và luôn có nhiệt huyết trong công việc”.</p>

Ông Dương Minh Tâm, GĐ Công ty Doanh nghiệp tư nhân Việt Hân, phát biểu: “Chặng đường phía trước của các bạn còn rất dài, vì vậy hãy cố gắng, nỗ lực làm việc thật tốt thì nhất định sẽ đạt được kết quả xứng đáng. Việt Hân luôn chào đón tất cả các bạn sinh viên của FPT Polytechnic Tây Nguyên, chỉ cần các bạn chịu khó học hỏi, sáng tạo và luôn có nhiệt huyết trong công việc”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cán bộ, giảng viên và tân cử nhân FPT Polytechnic Tây Nguyên thực hiện nghi thức tung mũ truyền thống, đánh dấu bước trưởng thành của các tân khoa.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo thống kế của Phòng quan hệ Doanh nghiệp FPT Polytechnic Tây Nguyên, trong tổng số 63 sinh viên tốt nghiệp, có khoảng 51 tân cử nhân đã tìm được công việc làm ổn định.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thống kê trước đó của cơ sở Tây Nguyên, t<span>ỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau 12 tháng là 95%.</span></p>

Cán bộ, giảng viên và tân cử nhân FPT Polytechnic Tây Nguyên thực hiện nghi thức tung mũ truyền thống, đánh dấu bước trưởng thành của các tân khoa.

Theo thống kế của Phòng quan hệ Doanh nghiệp FPT Polytechnic Tây Nguyên, trong tổng số 63 sinh viên tốt nghiệp, có khoảng 51 tân cử nhân đã tìm được công việc làm ổn định.

Thống kê trước đó của cơ sở Tây Nguyên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau 12 tháng là 95%.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tân cử nhân chụp hình lưu niệm cùng người thân và bạn bè sau khi lễ trao bằng tốt nghiệp kết thúc.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trải qua 7 năm xây dựng và phát triển, FPT Polytechnic đã khẳng định được năng lực đào tạo, qua việc đào tạo các khóa sinh viên được doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực và kỹ năng thực hành. Với mục tiêu đào tạo sinh viên “Tốt nghiệp - Tốt nghề”, thông thạo 4 kỹ năng thiết yếu gồm: Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng mềm, nhà trường đã góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa; nguồn nhân lực qua đào tạo đủ khả năng hội nhập thị trường lao động ASEAN.</p>

Tân cử nhân chụp hình lưu niệm cùng người thân và bạn bè sau khi lễ trao bằng tốt nghiệp kết thúc.

Trải qua 7 năm xây dựng và phát triển, FPT Polytechnic đã khẳng định được năng lực đào tạo, qua việc đào tạo các khóa sinh viên được doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực và kỹ năng thực hành. Với mục tiêu đào tạo sinh viên “Tốt nghiệp - Tốt nghề”, thông thạo 4 kỹ năng thiết yếu gồm: Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng mềm, nhà trường đã góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa; nguồn nhân lực qua đào tạo đủ khả năng hội nhập thị trường lao động ASEAN.

Việt Nguyễn - Phan Vi

Ý kiến

()