Chúng ta

Hơn 3.000 học sinh miền cao nguyên đá đón Trung thu cùng người FPT

Thứ tư, 26/9/2018 | 13:18 GMT+7

Sắc cam của FPT đã len lỏi qua những triền đá đen đến với nhiều bản làng xa xôi của huyện miền núi Đồng Văn (Hà Giang) đem đến cho các em học sinh ở đây một cái Tết Trung Thu đầy ấm áp.

<p class="Normal"> Tối 23/9, hơn 700 em học sinh đã tập trung về sân trường Tiểu học Lũng Táo (Đồng Văn, Hà Giang) tham dự lễ trông trăng, phá cỗ do CBNV FPT tổ chức. Đồng hành cùng người nhà F còn có Công đoàn Bộ Khoa học - Công nghệ, Trung ương Đoàn thanh niên Việt Nam và Tỉnh đoàn Hà Giang.</p>

Tối 23/9, hơn 700 em học sinh đã tập trung về sân trường Tiểu học Lũng Táo (Đồng Văn, Hà Giang) tham dự lễ trông trăng, phá cỗ do CBNV FPT tổ chức. Đồng hành cùng người nhà F còn có Công đoàn Bộ Khoa học - Công nghệ, Trung ương Đoàn thanh niên Việt Nam và Tỉnh đoàn Hà Giang.

<p class="Normal"> Hầu hết các em học sinh ở đây là người dân tộc thiểu số, điều kiện sống và học tập khó khăn. Rất ít khi các em được đón Tết Trung Thu một cách đúng nghĩa.</p>

Hầu hết các em học sinh ở đây là người dân tộc thiểu số, điều kiện sống và học tập khó khăn. Rất ít khi các em được đón Tết Trung Thu một cách đúng nghĩa.

<p class="Normal"> Tại đây các em được chơi vui chơi, được phá cỗ, được tặng quà và được hưởng không khí Trung Thu như các bạn ở dưới xuôi.</p>

Tại đây các em được chơi vui chơi, được phá cỗ, được tặng quà và được hưởng không khí Trung Thu như các bạn ở dưới xuôi.

<p class="Normal"> Nhiều phụ huynh học sinh đã đến xem con em mình vui chơi. Nhìn đứa con gái học lớp 5 đang vui vẻ chia bánh cùng bạn bè, chị Vừ Thị Sếnh cười không ngớt. Chị cho biết chưa bao giờ có Trung Thu vui như vậy.</p>

Nhiều phụ huynh học sinh đã đến xem con em mình vui chơi. Nhìn đứa con gái học lớp 5 đang vui vẻ chia bánh cùng bạn bè, chị Vừ Thị Sếnh cười không ngớt. Chị cho biết chưa bao giờ có Trung Thu vui như vậy.

<p class="Normal"> Trước đó, vào buổi sáng, các đoàn CBNV của FPT Software, FPT Telecom, FPT IS, Synex FPT, FPT Education, FPT Retail, FPT Online và FPT HO đã chia thành bốn đoàn đến thăm và tặng quà các trường trên địa bàn huyện Đồng Văn. Các phần quà gồm quần áo ấm, sách vở, sân chơi đa năng đã tới tận tay các em học sinh.</p>

Trước đó, vào buổi sáng, các đoàn CBNV của FPT Software, FPT Telecom, FPT IS, Synex FPT, FPT Education, FPT Retail, FPT Online và FPT HO đã chia thành bốn đoàn đến thăm và tặng quà các trường trên địa bàn huyện Đồng Văn. Các phần quà gồm quần áo ấm, sách vở, sân chơi đa năng đã tới tận tay các em học sinh.

<p class="Normal"> Đoàn CBNV FPT HO và FPT Education đã vượt gần 5km đường núi đem những phần quà đến với điểm trường Mã Là, một trong những điểm trường xa nhất của xã Lũng Táo.</p>

Đoàn CBNV FPT HO và FPT Education đã vượt gần 5km đường núi đem những phần quà đến với điểm trường Mã Là, một trong những điểm trường xa nhất của xã Lũng Táo.

<p class="Normal"> Địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn nhưng người nhà F vẫn quyết tâm đến tận nơi, muốn từ chính tay mình mặc những chiếc áo ấm cho các em học sinh.</p>

Địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn nhưng người nhà F vẫn quyết tâm đến tận nơi, muốn từ chính tay mình mặc những chiếc áo ấm cho các em học sinh.

<p class="Normal"> Đặc biệt chị Trịnh Thu Hồng, Trưởng ban Nhân sự Tập đoàn, dù vừa trải qua ca phẫu thuật cột sống không lâu nhưng vẫn tham gia cùng đoàn đạp lên những phiến đá tai mèo đến với các em nhỏ.</p>

Đặc biệt chị Trịnh Thu Hồng, Trưởng ban Nhân sự Tập đoàn, dù vừa trải qua ca phẫu thuật cột sống không lâu nhưng vẫn tham gia cùng đoàn đạp lên những phiến đá tai mèo đến với các em nhỏ.

<p class="Normal"> “Ngoài việc trao những món quà vật chất, người FPT còn muốn trao tình cảm chân thành”, chị Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT, chia sẻ.</p>

“Ngoài việc trao những món quà vật chất, người FPT còn muốn trao tình cảm chân thành”, chị Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT, chia sẻ.

<p class="Normal"> Đoàn thiện nguyện của FPT Telecom tới điểm trường chính Sính Lủng là trường với 735 học sinh đang theo học ở hai cấp là cấp 1 và 2. Tổng số tiền trao tặng tới các học sinh tại điểm trường Sính Lủng khoảng 60 triệu đồng.<br /> Trước khi tới Sính Lủng, đoàn đã ghé thăm và tặng quà tại điểm trường Quả Lủng, một điểm trường phụ với khoảng 25 học sinh đang theo học.<br />  Ảnh: FPT Telecom</p>

Đoàn thiện nguyện của FPT Telecom tới điểm trường chính Sính Lủng là trường với 735 học sinh đang theo học ở hai cấp là cấp 1 và 2. Tổng số tiền trao tặng tới các học sinh tại điểm trường Sính Lủng khoảng 60 triệu đồng.
Trước khi tới Sính Lủng, đoàn đã ghé thăm và tặng quà tại điểm trường Quả Lủng, một điểm trường phụ với khoảng 25 học sinh đang theo học.
 Ảnh: FPT Telecom

<p class="Normal"> Trường phụ Quả Lủng, với sĩ số chỉ 25 học sinh, ngôi trường có cơ sở vật chất tạm bợ với bàn học được ghép từ những mảnh gỗ cũ, nền đất, cửa sổ bị vỡ nhiều chỗ. "Tôi đồng thời khâm phục tinh thần của các thầy cô giáo nơi đây khi kiên cường bám trụ mảnh đất đầy núi dá để mang con chữ tới học sinh. Không chỉ vậy, họ còn kiên trì tới từng nhà để vận động g bào cho con em di học”, Nguyễn Đức Việt, nhân viên FPT Telecom, bày tỏ. Ảnh: FPT Telecom</p>

Trường phụ Quả Lủng, với sĩ số chỉ 25 học sinh, ngôi trường có cơ sở vật chất tạm bợ với bàn học được ghép từ những mảnh gỗ cũ, nền đất, cửa sổ bị vỡ nhiều chỗ. "Tôi đồng thời khâm phục tinh thần của các thầy cô giáo nơi đây khi kiên cường bám trụ mảnh đất đầy núi dá để mang con chữ tới học sinh. Không chỉ vậy, họ còn kiên trì tới từng nhà để vận động g bào cho con em di học”, Nguyễn Đức Việt, nhân viên FPT Telecom, bày tỏ. Ảnh: FPT Telecom

<p class="Normal"> Đoàn thiện nguyện của FPT Software, FPT Retail và FPT Online đến chung vui các em học sinh trường Vần Chải, huyện Đồng Văn. Ngôi trường liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9 có khoảng 900 học sinh đến từ nhiều nơi khác nhau, có những em cách trường khoảng 10km. FPT Software là đoàn có nhiều phần quà nhất, trong đó có thể kể đến những chiếc máy tính được đoàn trao tặng cho trường Vần Chải với mong muốn các em học sinh có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài. Ảnh: Trọng Nghĩa</p>

Đoàn thiện nguyện của FPT Software, FPT Retail và FPT Online đến chung vui các em học sinh trường Vần Chải, huyện Đồng Văn. Ngôi trường liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9 có khoảng 900 học sinh đến từ nhiều nơi khác nhau, có những em cách trường khoảng 10km. FPT Software là đoàn có nhiều phần quà nhất, trong đó có thể kể đến những chiếc máy tính được đoàn trao tặng cho trường Vần Chải với mong muốn các em học sinh có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài. Ảnh: Trọng Nghĩa

<p class="Normal"> Các thành viên nhà F còn đến hai điểm trường phụ cách trường Vần Chải 4km. Đường tới trường của các em rất hiểm trở. Đường bé, nhiều đá, trơn trượt mỗi khi trời mưa, nhiều dốc cao bên cạnh là vực sâu. Trường chỉ có dưới 40 em học sinh đang theo học ở tuổi mẫu giáo. Ảnh: Trọng Nghĩa</p>

Các thành viên nhà F còn đến hai điểm trường phụ cách trường Vần Chải 4km. Đường tới trường của các em rất hiểm trở. Đường bé, nhiều đá, trơn trượt mỗi khi trời mưa, nhiều dốc cao bên cạnh là vực sâu. Trường chỉ có dưới 40 em học sinh đang theo học ở tuổi mẫu giáo. Ảnh: Trọng Nghĩa

<p class="Normal"> CBNV FPT IS và Synex FPT đã đem Trung Thu đến với trường tiểu học Ma Lé. Đây là nơi học tập của 360 em học sinh. Ngoài việc tặng quà, đoàn còn tổ chức nhiều trò chơi giao lưu với với các em học sinh tại đây. Ảnh: FPT IS</p>

CBNV FPT IS và Synex FPT đã đem Trung Thu đến với trường tiểu học Ma Lé. Đây là nơi học tập của 360 em học sinh. Ngoài việc tặng quà, đoàn còn tổ chức nhiều trò chơi giao lưu với với các em học sinh tại đây. Ảnh: FPT IS

<p class="Normal"> Cũng giống như các xã vùng cao khác, học sinh trường Ma Lé đều phải rất cố gắng mới có thể theo học. Trên triền đá, giày dép của các em chỉ đi được vài ngày lại hỏng, mùa đông chỉ có tấm áo sơ mi phong phanh. Ảnh: FPT IS</p>

Cũng giống như các xã vùng cao khác, học sinh trường Ma Lé đều phải rất cố gắng mới có thể theo học. Trên triền đá, giày dép của các em chỉ đi được vài ngày lại hỏng, mùa đông chỉ có tấm áo sơ mi phong phanh. Ảnh: FPT IS

<p class="Normal"> Chiều cùng ngày tại trường THPT nội trú huyện Đồng Văn, đoàn thiện nguyện của FPT cũng đã tặng quà cho 400 em học sinh các cấp.</p>

Chiều cùng ngày tại trường THPT nội trú huyện Đồng Văn, đoàn thiện nguyện của FPT cũng đã tặng quà cho 400 em học sinh các cấp.

<p class="Normal"> Bên cạnh đó, Trung tâm ViOlympic cũng đã tổ chức một cuộc thi vô cùng ý nghĩa mang tên: Chinh phục đỉnh ViOlympic. Hơn 100 em học sinh từ các xã lân cận đã đến tham dự cuộc thi này.</p>

Bên cạnh đó, Trung tâm ViOlympic cũng đã tổ chức một cuộc thi vô cùng ý nghĩa mang tên: Chinh phục đỉnh ViOlympic. Hơn 100 em học sinh từ các xã lân cận đã đến tham dự cuộc thi này.

<p class="Normal"> Những câu hỏi về lịch sử, địa lý, toán học phù hợp với lứa tuổi tiểu học khiến các em vô cùng hào hứng. Em Ly Thị Nguyệt (xã Phố Là) bày tỏ sự thích thú khi được tham gia cuộc thi này. Nguyệt cho biết các câu hỏi vừa khó lại vừa dễ, em rất vui vì trà lời được gần đến câu cuối cùng.</p>

Những câu hỏi về lịch sử, địa lý, toán học phù hợp với lứa tuổi tiểu học khiến các em vô cùng hào hứng. Em Ly Thị Nguyệt (xã Phố Là) bày tỏ sự thích thú khi được tham gia cuộc thi này. Nguyệt cho biết các câu hỏi vừa khó lại vừa dễ, em rất vui vì trà lời được gần đến câu cuối cùng.

<p class="Normal"> Những phần quà thể hiện tấm lòng Vì cộng đồng của người FPT đã được trao đi. Những hạt giống tâm hồn màu cam đã được gieo trồng trên miền đá đen địa đầu Tổ quốc. “Chỉ cần nhìn những ánh mắt ngây thơ của trẻ em vùng cao ánh lên niềm vui sướng khi được đi học, được vui chơi, là mọi mệt mỏi của chuyến hành trình dài tổng cộng 1.000 km lại tiêu tan”, chị Trịnh Thu Hồng, chia sẻ.</p>

Những phần quà thể hiện tấm lòng Vì cộng đồng của người FPT đã được trao đi. Những hạt giống tâm hồn màu cam đã được gieo trồng trên miền đá đen địa đầu Tổ quốc. “Chỉ cần nhìn những ánh mắt ngây thơ của trẻ em vùng cao ánh lên niềm vui sướng khi được đi học, được vui chơi, là mọi mệt mỏi của chuyến hành trình dài tổng cộng 1.000 km lại tiêu tan”, chị Trịnh Thu Hồng, chia sẻ.

Nguyễn Thắng - Trọng Nghĩa

Ý kiến

()