Chúng ta

Học sinh, sinh viên trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

Chủ nhật, 5/3/2017 | 14:02 GMT+7

Hàng trăm học sinh và sinh viên Đà Nẵng đã được tham gia trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT tọa lạc trong Khu đô thị công nghệ FPT, quận Ngũ Hành Sơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều ngày 4/3, Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế ĐH FPT - FISEC đã tổ chức buổi triển lãm văn hóa do chính sinh viên Nhật Bản thực hiện. Chương trình thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng tham gia, đặc biệt gần 70 sinh viên quốc tế đến từ các nước Brunei, Thái Lan, Myanmar hay Australia... đang theo học ở FISEC.</p>

Chiều ngày 4/3, Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế ĐH FPT - FISEC đã tổ chức buổi triển lãm văn hóa do chính sinh viên Nhật Bản thực hiện. Chương trình thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng tham gia, đặc biệt gần 70 sinh viên quốc tế đến từ các nước Brunei, Thái Lan, Myanmar hay Australia... đang theo học ở FISEC.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi triển lãm nhằm giới thiệu con người và văn hóa Nhật Bản cũng như thắt chặt quan hệ giữa nhà trường và sinh viên. Hoạt động được tổ chức thường xuyên mỗi dịp sinh viên quốc tế sang Việt Nam để theo học tại FISEC. </p>

Buổi triển lãm nhằm giới thiệu con người và văn hóa Nhật Bản cũng như thắt chặt quan hệ giữa nhà trường và sinh viên. Hoạt động được tổ chức thường xuyên mỗi dịp sinh viên quốc tế sang Việt Nam để theo học tại FISEC. 

<p style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là những điệu nhảy truyền thống do 40 sinh viên Nhật Bản thể hiện. Trên nền nhạc sôi động, những chàng trai, cô gái nước bạn đã mang đến không gian văn hóa vui nhộn, đầy ắp tiếng cười. </p>

Mở đầu chương trình là những điệu nhảy truyền thống do 40 sinh viên Nhật Bản thể hiện. Trên nền nhạc sôi động, những chàng trai, cô gái nước bạn đã mang đến không gian văn hóa vui nhộn, đầy ắp tiếng cười. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT Hoàng Văn Cương (bên trái), khẳng định, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường đa văn hóa, nơi sinh viên tới từ mọi quốc tịch, tôn giáo đều được tôn trọng và tạo điều kiện phát triển. Các nhu cầu đa dạng và đặc thù của sinh viên quốc tế, từ ăn uống, sinh hoạt, cầu nguyện... đều được quan tâm chăm sóc. Kim chỉ nam của FISEC là chăm sóc sinh viên chu đáo, trở thành đối tác tin cậy với các trường đại học trên thế giới để sớm trở thành một trung tâm giao lưu sinh viên hàng đầu khu vực.</p>

GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT Hoàng Văn Cương (bên trái), khẳng định, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường đa văn hóa, nơi sinh viên tới từ mọi quốc tịch, tôn giáo đều được tôn trọng và tạo điều kiện phát triển. Các nhu cầu đa dạng và đặc thù của sinh viên quốc tế, từ ăn uống, sinh hoạt, cầu nguyện... đều được quan tâm chăm sóc. Kim chỉ nam của FISEC là chăm sóc sinh viên chu đáo, trở thành đối tác tin cậy với các trường đại học trên thế giới để sớm trở thành một trung tâm giao lưu sinh viên hàng đầu khu vực.

<p style="text-align:justify;"> 40 sinh viên Nhật Bản tham gia học ở FISEC được khoảng một tuần. Dưới sự điều phối của trung tâm, sinh viên sẽ được học tiếng Anh, thực tập ở một số doanh nghiệp hàng đầu trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bên cạnh học chuyên môn, sinh viên nước bạn còn được trải nghiệm văn hóa, tham gia hoạt động cộng đồng cũng như một số chương trình rèn luyện kỹ năng... Dự kiến chương trình học sẽ kéo dài trong vòng ba tuần.</p>

40 sinh viên Nhật Bản tham gia học ở FISEC được khoảng một tuần. Dưới sự điều phối của trung tâm, sinh viên sẽ được học tiếng Anh, thực tập ở một số doanh nghiệp hàng đầu trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bên cạnh học chuyên môn, sinh viên nước bạn còn được trải nghiệm văn hóa, tham gia hoạt động cộng đồng cũng như một số chương trình rèn luyện kỹ năng... Dự kiến chương trình học sẽ kéo dài trong vòng ba tuần.

<p style="text-align:justify;"> Đến với không gian văn hóa Nhật Bản, học sinh và sinh viên được trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc như viết thư pháp, nghệ thuật trà đạo, ẩm thực, trang phục truyền thống hay một số trò chơi dân gian.</p>

Đến với không gian văn hóa Nhật Bản, học sinh và sinh viên được trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc như viết thư pháp, nghệ thuật trà đạo, ẩm thực, trang phục truyền thống hay một số trò chơi dân gian.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phần lớn bạn trẻ thích thú với khu vực thưởng thức trà đạo. Ở Nhật Bản, trà đạo không chỉ đơn thuần là phép tắc uống trà, mà còn là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên. Từ đó tu tâm dưỡng tính để đạt giác ngộ. Bốn nguyên tắc cơ bản của Trà đạo bao gồm Hòa - Kính - Thanh - Tịch...</p>

Phần lớn bạn trẻ thích thú với khu vực thưởng thức trà đạo. Ở Nhật Bản, trà đạo không chỉ đơn thuần là phép tắc uống trà, mà còn là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên. Từ đó tu tâm dưỡng tính để đạt giác ngộ. Bốn nguyên tắc cơ bản của Trà đạo bao gồm Hòa - Kính - Thanh - Tịch...

<p style="text-align:justify;"> Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ cũng như tình nguyện viên, mọi hoạt động đều diễn ra thuận lợi, vui vẻ. Trong ảnh là gian hàng trò chơi thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam và quốc tế tham gia. Thông qua những câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, nhóm sinh viên Nhật Bản mong muốn giới thiệu những địa danh, nét đẹp văn hóa của đất nước. </p>

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ cũng như tình nguyện viên, mọi hoạt động đều diễn ra thuận lợi, vui vẻ. Trong ảnh là gian hàng trò chơi thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam và quốc tế tham gia. Thông qua những câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, nhóm sinh viên Nhật Bản mong muốn giới thiệu những địa danh, nét đẹp văn hóa của đất nước. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một số trò chơi dân gian của Nhật Bản cũng được sinh viên giới thiệu ở ngày hội văn hóa. Trong ảnh là trò chơi Koma và Kendama. Kendama là một loại đồ chơi được ưa chuộng rộng rãi ở Nhật, kể cả trẻ em lẫn người lớn. Kendama đòi hỏi trí tuệ và khéo léo, những người chơi có đến hơn 1.000 kỹ thuật khác nhau để điều khiển nó. Ngày nay, Kendama không chỉ được lưu trữ trong viện bảo tàng, mà còn trở thành một môn thể thao thi đấu trên quy mô toàn nước Nhật...</p>

Một số trò chơi dân gian của Nhật Bản cũng được sinh viên giới thiệu ở ngày hội văn hóa. Trong ảnh là trò chơi Koma và Kendama. Kendama là một loại đồ chơi được ưa chuộng rộng rãi ở Nhật, kể cả trẻ em lẫn người lớn. Kendama đòi hỏi trí tuệ và khéo léo, những người chơi có đến hơn 1.000 kỹ thuật khác nhau để điều khiển nó. Ngày nay, Kendama không chỉ được lưu trữ trong viện bảo tàng, mà còn trở thành một môn thể thao thi đấu trên quy mô toàn nước Nhật...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một trong những nét văn hóa đặc trung không thể thiếu của người Nhật là ẩm thực. Nhật Bản là một trong ba quốc gia có nền ẩm thực được công nhận di sản văn hoá phi vật thể của thế giới cùng Pháp và Mexico. Các món ăn Nhật luôn sử dụng nguyên liệu theo mùa để đem tới hương vị đại diện của từng giai đoạn cho thực khách. Ngoài ra, đầu bếp Nhật luôn quan tâm tới tính thẩm mỹ, để mỗi món ăn đều trông như một tác phẩm nghệ thuật...</p>

Một trong những nét văn hóa đặc trung không thể thiếu của người Nhật là ẩm thực. Nhật Bản là một trong ba quốc gia có nền ẩm thực được công nhận di sản văn hoá phi vật thể của thế giới cùng Pháp và Mexico. Các món ăn Nhật luôn sử dụng nguyên liệu theo mùa để đem tới hương vị đại diện của từng giai đoạn cho thực khách. Ngoài ra, đầu bếp Nhật luôn quan tâm tới tính thẩm mỹ, để mỗi món ăn đều trông như một tác phẩm nghệ thuật...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sinh viên Brunei hay Thái Lan tranh thủ chụp hình lưu niệm. Trước đó, 24 sinh viên Brunei cũng đã tổ chức ngày hội văn hóa tại trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2016, FISEC tiếp nhận khoảng 500 sinh viên quốc tế từ Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Đức, Pháp, Mỹ… cho các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập, học tập và giao lưu ngắn hạn tại Việt Nam. Dự kiến năm 2017, FISEC sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 sinh viên quốc tế. <span>Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT tọa lạc trong Khu đô thị công nghệ FPT, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, với mong muốn sớm biến miền Trung trở thành trung tâm của hoạt động xuất khẩu giáo dục trong khu vực. </span></p>

Sinh viên Brunei hay Thái Lan tranh thủ chụp hình lưu niệm. Trước đó, 24 sinh viên Brunei cũng đã tổ chức ngày hội văn hóa tại trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Năm 2016, FISEC tiếp nhận khoảng 500 sinh viên quốc tế từ Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Đức, Pháp, Mỹ… cho các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập, học tập và giao lưu ngắn hạn tại Việt Nam. Dự kiến năm 2017, FISEC sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 sinh viên quốc tế. Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT tọa lạc trong Khu đô thị công nghệ FPT, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, với mong muốn sớm biến miền Trung trở thành trung tâm của hoạt động xuất khẩu giáo dục trong khu vực. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()