Chúng ta

Học sinh Mộc Châu háo hức 'Chắp cánh ước mơ'

Thứ tư, 1/4/2015 | 09:12 GMT+7

"Lần đầu tiên em thấy có nhiều sách mới và hay như vậy, em thích nhất truyện nàng tiên cá vì tranh vẽ rất đẹp. Có tủ sách, chúng em sẽ lên thư viện hằng ngày", em Ma Thanh Sơn vừa với tay chọn một cuốn sách trong tủ sách "Chắp cánh ước mơ" của FPT trao tặng, vừa bẽn lẽn bày tỏ.

<p> Vượt qua quãng đường dài hơn 300 km, đoàn thiện nguyện của FPT Trading đã có mặt tại trường Trung học cơ sở 19-5, Mộc Châu, Sơn La, để trao tặng tủ sách cho các em học sinh. Theo kế hoạch ban đầu, đoàn định trao tặng sách tại trường Nà Mường, tuy nhiên đến phút cuối, lịch trình đã được thay đổi do điểm trường 19-5 khó khăn và cần được giúp đỡ hơn. Trần Huyền Trang, đại diện BTC, cho biết, trường THCS 19-5 được thành lập từ năm 2000, là một trong những điểm trường khó khăn nhất của thị trấn nông trường Mộc Châu.</p>

Vượt qua quãng đường dài hơn 300 km, đoàn thiện nguyện của FPT Trading đã có mặt tại trường Trung học cơ sở 19-5, Mộc Châu, Sơn La, để trao tặng tủ sách cho các em học sinh. Theo kế hoạch ban đầu, đoàn định trao tặng sách tại trường Nà Mường, tuy nhiên đến phút cuối, lịch trình đã được thay đổi do điểm trường 19-5 khó khăn và cần được giúp đỡ hơn. Trần Huyền Trang, đại diện BTC, cho biết, trường THCS 19-5 được thành lập từ năm 2000, là một trong những điểm trường khó khăn nhất của thị trấn nông trường Mộc Châu.

<p> Điểm trường nằm cách thị trấn Mộc Châu khoảng 10 km, giao thông đi lại khó khăn. "Những ngày nắng đẹp còn đỡ. Vào những ngày trời mưa đoạn đường vừa bẩn vừa lầy lội do có nhiều xe to chở đất đi qua nên luôn là nỗi ám ảnh của các thầy cô mỗi khi đến trường", một cô giáo tâm sự. Cơ sở vật chất của trường cũng rất thiếu thốn khi chỉ có một ngôi nhà 2 tầng được xây từ năm 2014, còn lại đa phần học sinh đang phải học ở dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn cũ kỹ.</p>

Điểm trường nằm cách thị trấn Mộc Châu khoảng 10 km, giao thông đi lại khó khăn. "Những ngày nắng đẹp còn đỡ. Vào những ngày trời mưa đoạn đường vừa bẩn vừa lầy lội do có nhiều xe to chở đất đi qua nên luôn là nỗi ám ảnh của các thầy cô mỗi khi đến trường", một cô giáo tâm sự. Cơ sở vật chất của trường cũng rất thiếu thốn khi chỉ có một ngôi nhà 2 tầng được xây từ năm 2014, còn lại đa phần học sinh đang phải học ở dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn cũ kỹ.

<p> Trong chuyến đi, ngoài tủ sách "Chắp cánh ước mơ", đoàn còn trao tặng một bộ máy tính và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Trong ảnh, các thành viên trong đoàn đang cùng các thầy giáo lắp ráp tủ sách.</p>

Trong chuyến đi, ngoài tủ sách "Chắp cánh ước mơ", đoàn còn trao tặng một bộ máy tính và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Trong ảnh, các thành viên trong đoàn đang cùng các thầy giáo lắp ráp tủ sách.

<p> Rất nhiều phần quà gồm ba lô, mì tôm, bánh kẹo, quần áo... được các CBNV quyên góp ủng hộ cho các em. Phần lớn trong số đó là tiền bán mứt dừa dịp Tết và cây phong thủy trong Ngày FPT Vì cộng đồng - 13/3 vừa qua.</p>

Rất nhiều phần quà gồm ba lô, mì tôm, bánh kẹo, quần áo... được các CBNV quyên góp ủng hộ cho các em. Phần lớn trong số đó là tiền bán mứt dừa dịp Tết và cây phong thủy trong Ngày FPT Vì cộng đồng - 13/3 vừa qua.

<p> Anh Trần Quốc Dũng, Chủ tịch Công đoàn FPT Trading, đại diện đoàn, hy vọng với tủ sách, các thầy cô và học sinh sẽ có điều kiện tiếp cận kiến thức bổ ích, hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập.</p>

Anh Trần Quốc Dũng, Chủ tịch Công đoàn FPT Trading, đại diện đoàn, hy vọng với tủ sách, các thầy cô và học sinh sẽ có điều kiện tiếp cận kiến thức bổ ích, hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập.

<p> Đại diện công ty Phân phối trao tủ sách cho nhà trường. Hiện trường có 36 thầy cô với 362 học sinh, trong đó 63% là học sinh dân tộc thiểu số thuộc dân tộc Thái, H'Mông...</p>

Đại diện công ty Phân phối trao tủ sách cho nhà trường. Hiện trường có 36 thầy cô với 362 học sinh, trong đó 63% là học sinh dân tộc thiểu số thuộc dân tộc Thái, H'Mông...

<p> 10 suất học bổng cũng được trao cho các em học sinh có thành tích học tập tốt. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm, vừa đi học vừa phải giúp đỡ việc nhà. "Em rất thích phần quà do FPT trao tặng, chiếc ba lô này em sẽ dùng để đi học hằng ngày", em Ma Thị Hón tâm sự.</p>

10 suất học bổng cũng được trao cho các em học sinh có thành tích học tập tốt. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm, vừa đi học vừa phải giúp đỡ việc nhà. "Em rất thích phần quà do FPT trao tặng, chiếc ba lô này em sẽ dùng để đi học hằng ngày", em Ma Thị Hón tâm sự.

<p> Học sinh háo hức với tủ sách nhận được. Em Lò Thị Lan cho biết, nhà trường cũng có thư viện nhưng số đầu sách rất ít và đa phần đều là sách giáo khoa, rất hiếm sách truyện hoặc sách tham khảo để nâng cao kiến thức, do đó được tặng tủ sách, em rất vui.</p>

Học sinh háo hức với tủ sách nhận được. Em Lò Thị Lan cho biết, nhà trường cũng có thư viện nhưng số đầu sách rất ít và đa phần đều là sách giáo khoa, rất hiếm sách truyện hoặc sách tham khảo để nâng cao kiến thức, do đó được tặng tủ sách, em rất vui.

<p> Trong khuôn khổ chương trình, đoàn còn đến thăm và tặng quà cho gia đình em Phương Anh, một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống, với phần quà trị giá 500.000 đồng. Bố mất sớm, hiện Phương Anh ở với mẹ và em gái. Hằng ngày sau giờ học, Phương Anh đỡ đần mẹ nuôi lợn, trồng cây để vơi bớt gánh nặng kinh tế đang dồn lên vai mẹ.</p>

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn còn đến thăm và tặng quà cho gia đình em Phương Anh, một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống, với phần quà trị giá 500.000 đồng. Bố mất sớm, hiện Phương Anh ở với mẹ và em gái. Hằng ngày sau giờ học, Phương Anh đỡ đần mẹ nuôi lợn, trồng cây để vơi bớt gánh nặng kinh tế đang dồn lên vai mẹ.

<p> Trước điểm trường 19-5, năm 2013, FPT Trading cũng từng trao tặng tủ sách và máy tính cho trường Chiềng Ve, Mộc Châu, Sơn La. Trong năm 2015, với chủ đề "Chắp cánh ước mơ", FPT dự kiến trao tặng 28 tủ sách và máy tính cho các trường khó khăn trên toàn quốc.</p>

Trước điểm trường 19-5, năm 2013, FPT Trading cũng từng trao tặng tủ sách và máy tính cho trường Chiềng Ve, Mộc Châu, Sơn La. Trong năm 2015, với chủ đề "Chắp cánh ước mơ", FPT dự kiến trao tặng 28 tủ sách và máy tính cho các trường khó khăn trên toàn quốc.

Đồng Bằng

Ảnh: Trần Quốc Dũng

Ý kiến

()