Chúng ta

Hoa hậu biển Kim Ngọc chọn trường nhà F để trở thành doanh nhân

Thứ năm, 19/7/2018 | 16:16 GMT+7

Trong trang phục quần jeans áo phông năng động, đương kim Hoa hậu Biển Việt Nam Kim Ngọc xuất hiện tươi tắn trong buổi nhập học tại ĐH Greenwich (Việt Nam).

<p> Rũ bỏ lớp trang điểm đậm và những bộ đầm lộng lẫy, Hoa hậu Nguyễn Thị Kim Ngọc trở về với nét trẻ trung của tuổi 19. Xuất hiện tại buổi tập trung sau khai giảng, cô chọn quần jeans và áo đồng phục giản dị, mái tóc đen để xõa khiến người đẹp càng trở nên gần gũi hơn.</p>

Rũ bỏ lớp trang điểm đậm và những bộ đầm lộng lẫy, Hoa hậu Nguyễn Thị Kim Ngọc trở về với nét trẻ trung của tuổi 19. Xuất hiện tại buổi tập trung sau khai giảng, cô chọn quần jeans và áo đồng phục giản dị, mái tóc đen để xõa khiến người đẹp càng trở nên gần gũi hơn.

<p> Trước khi giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018, Kim Ngọc từng thử sức ở 2 cuộc thi nhan sắc là Hoa khôi Nam bộ (top 30) và Hoa hậu Đại dương (top 15 cùng giải phụ Thí sinh có làn da đẹp nhất). Dù đây chưa phải là thành tích cao nhưng ở độ tuổi 18 khi đó, cô đã hiện khá xuất sắc và để lại ấn tượng về một cô gái Tiền Giang dịu dàng, thanh thoát.</p>

Trước khi giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018, Kim Ngọc từng thử sức ở 2 cuộc thi nhan sắc là Hoa khôi Nam bộ (top 30) và Hoa hậu Đại dương (top 15 cùng giải phụ Thí sinh có làn da đẹp nhất). Dù đây chưa phải là thành tích cao nhưng ở độ tuổi 18 khi đó, cô đã hiện khá xuất sắc và để lại ấn tượng về một cô gái Tiền Giang dịu dàng, thanh thoát.

<p> Sau khi đăng quang, Kim Ngọc đặt mục tiêu trau dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp, tiếng Anh để tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế. “Tôi chưa có người yêu và cũng không nóng vội yêu đương nên dễ theo đuổi các dự định của riêng mình”, đương kim hoa hậu biển cho biết.</p>

Sau khi đăng quang, Kim Ngọc đặt mục tiêu trau dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp, tiếng Anh để tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế. “Tôi chưa có người yêu và cũng không nóng vội yêu đương nên dễ theo đuổi các dự định của riêng mình”, đương kim hoa hậu biển cho biết.

<p> “Hiện tại song song với việc học, tôi cũng cố gắng sắp xếp tham gia các hoạt động xã hội để giúp ích cho cộng đồng”, người đẹp bày tỏ. Cụ thể ngày 25/7 này, Kim Ngọc và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam sẽ thăm và trao quà cứu trợ cho đồng bào bị lũ quét tại Hà Giang. Trước đó khi tham dự cuộc thi, cô cùng 39 thí sinh vòng chung kết đã có buổi từ thiện tại một ngôi chùa cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi tại Kiên Giang.</p>

“Hiện tại song song với việc học, tôi cũng cố gắng sắp xếp tham gia các hoạt động xã hội để giúp ích cho cộng đồng”, người đẹp bày tỏ. Cụ thể ngày 25/7 này, Kim Ngọc và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam sẽ thăm và trao quà cứu trợ cho đồng bào bị lũ quét tại Hà Giang. Trước đó khi tham dự cuộc thi, cô cùng 39 thí sinh vòng chung kết đã có buổi từ thiện tại một ngôi chùa cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi tại Kiên Giang.

<p class="Normal"> Mục tiêu lớn nhất của người đẹp 9X là cạnh mục tiêu hoàn thành chương trình học tại ĐH Greenwich (Việt Nam), hệ liên kết quốc tế của FPT Education. Hoa hậu cho biết trước khi chọn trường, cô được chị gái tư vấn những ưu điểm nên quyết định theo học ngôi trường này. “Học trong nước nhưng tôi được nhận bằng của Anh quốc với học phí hợp lý, vốn tiếng anh và việc được tiếp xúc với nhiều bạn bè quốc tế cũng sẽ trang bị cho tôi nhiều kiến thức, kinh nghiệm để tiến xa hơn trong sự nghiệp sau này”, người đẹp lý giải.</p>

Mục tiêu lớn nhất của người đẹp 9X là cạnh mục tiêu hoàn thành chương trình học tại ĐH Greenwich (Việt Nam), hệ liên kết quốc tế của FPT Education. Hoa hậu cho biết trước khi chọn trường, cô được chị gái tư vấn những ưu điểm nên quyết định theo học ngôi trường này. “Học trong nước nhưng tôi được nhận bằng của Anh quốc với học phí hợp lý, vốn tiếng anh và việc được tiếp xúc với nhiều bạn bè quốc tế cũng sẽ trang bị cho tôi nhiều kiến thức, kinh nghiệm để tiến xa hơn trong sự nghiệp sau này”, người đẹp lý giải.

<p> Được hướng dẫn chi tiết và quan tâm đến từng nhu cầu nhỏ nhất là điều mà Kim Ngọc ấn tượng về môi trường quốc tế. Ngày đầu nhập học, Kim Ngọc cùng hàng nghìn tân sinh viên khác được tham gia buổi hướng dẫn, nghe giới thiệu về trường, hướng dẫn các thủ tục nhập học, đăng ký môn học, cách thức chấm điểm, đánh giá…</p>

Được hướng dẫn chi tiết và quan tâm đến từng nhu cầu nhỏ nhất là điều mà Kim Ngọc ấn tượng về môi trường quốc tế. Ngày đầu nhập học, Kim Ngọc cùng hàng nghìn tân sinh viên khác được tham gia buổi hướng dẫn, nghe giới thiệu về trường, hướng dẫn các thủ tục nhập học, đăng ký môn học, cách thức chấm điểm, đánh giá…

<p> Trong ảnh là thư viện trường - không gian được hoa hậu sinh năm 1999 yêu thích nhất bởi “vừa yên tĩnh để đọc sách và thư giãn sau giờ học, vừa hòa nhập với bạn bè tốt hơn”. Ngoài ra yếu tố khiến Kim Ngọc hứng thú nhất là được học trong môi trường quốc tế với nhiều giảng viên và sinh viên quốc tế.</p>

Trong ảnh là thư viện trường - không gian được hoa hậu sinh năm 1999 yêu thích nhất bởi “vừa yên tĩnh để đọc sách và thư giãn sau giờ học, vừa hòa nhập với bạn bè tốt hơn”. Ngoài ra yếu tố khiến Kim Ngọc hứng thú nhất là được học trong môi trường quốc tế với nhiều giảng viên và sinh viên quốc tế.

<p> Khi được hỏi về vấn đề kết nối cùng bạn bè dù đang là người nổi tiếng, Kim Ngọc cho biết cô không gặp trở ngại nào. “Hoạt động team building trường tổ chức cho tân sinh viên giúp tôi có thêm nhiều bạn, hiểu nhau hơn và cùng chia sẻ những kỷ niệm đẹp”. Người đẹp 9X cũng khẳng định việc đăng quang không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Cô muốn dành thời gian học tập, hoàn thành sứ mệnh hoa hậu như tham gia các hoạt động thiện nguyện, quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam, bảo vệ môi trường biển.</p>

Khi được hỏi về vấn đề kết nối cùng bạn bè dù đang là người nổi tiếng, Kim Ngọc cho biết cô không gặp trở ngại nào. “Hoạt động team building trường tổ chức cho tân sinh viên giúp tôi có thêm nhiều bạn, hiểu nhau hơn và cùng chia sẻ những kỷ niệm đẹp”. Người đẹp 9X cũng khẳng định việc đăng quang không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Cô muốn dành thời gian học tập, hoàn thành sứ mệnh hoa hậu như tham gia các hoạt động thiện nguyện, quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam, bảo vệ môi trường biển.

<p> Hành trang của cô tân sinh viên Nguyễn Thị Kim Ngọc trong buổi đầu nhập học khá gọn nhẹ: một cuốn sách về tư duy, sổ ghi chép, thẻ sinh viên khóa 2018 - 2022 và một chút son phấn làm điệu đúng thói quen của các cô gái hiện đại.</p>

Hành trang của cô tân sinh viên Nguyễn Thị Kim Ngọc trong buổi đầu nhập học khá gọn nhẹ: một cuốn sách về tư duy, sổ ghi chép, thẻ sinh viên khóa 2018 - 2022 và một chút son phấn làm điệu đúng thói quen của các cô gái hiện đại.

<p style="text-align:justify;"> Tốt nghiệp ĐH Greenwich (Việt Nam), Kim Ngọc và nhiều bạn bè cùng khóa sẽ nhận bằng cử nhân do ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) cấp, có giá trị toàn cầu. Với bằng cấp này, sinh viên có thể học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ tại nhiều nước trên thế giới. Chọn ngành quản trị kinh doanh, hoa hậu cho biết sau khi tốt nghiệp, cô muốn hướng bản thân thành một doanh nhân.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> ĐH Greenwich (Việt Nam) được hình thành trên cơ sở liên kết giữa ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) và Tổ chức Giáo dục FPT từ năm 2009 với hơn 8.000 sinh viên từ 10 quốc gia trên thế giới đã và đang theo học. Trường có 4 văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Năm 2018, trường tuyển sinh các ngành CNTT, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing và Quản trị sự kiện. Tuyển thẳng đối với thí sinh có điểm thi THPT QG từ 15 điểm các khối A, A1, B, C, D, H, V. Miễn phí ghi danh 4,6 triệu vnđ cho thí sinh nộp hồ sơ đến hết 31/7. Độc giả xem chi tiết tại đây; website: greenwich.edu.vn; fanpage: Đại học Greenwich Việt Nam.</p>

Tốt nghiệp ĐH Greenwich (Việt Nam), Kim Ngọc và nhiều bạn bè cùng khóa sẽ nhận bằng cử nhân do ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) cấp, có giá trị toàn cầu. Với bằng cấp này, sinh viên có thể học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ tại nhiều nước trên thế giới. Chọn ngành quản trị kinh doanh, hoa hậu cho biết sau khi tốt nghiệp, cô muốn hướng bản thân thành một doanh nhân.

ĐH Greenwich (Việt Nam) được hình thành trên cơ sở liên kết giữa ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) và Tổ chức Giáo dục FPT từ năm 2009 với hơn 8.000 sinh viên từ 10 quốc gia trên thế giới đã và đang theo học. Trường có 4 văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Năm 2018, trường tuyển sinh các ngành CNTT, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing và Quản trị sự kiện. Tuyển thẳng đối với thí sinh có điểm thi THPT QG từ 15 điểm các khối A, A1, B, C, D, H, V. Miễn phí ghi danh 4,6 triệu vnđ cho thí sinh nộp hồ sơ đến hết 31/7. Độc giả xem chi tiết tại đây; website: greenwich.edu.vn; fanpage: Đại học Greenwich Việt Nam.

Tân Phong

Ảnh: Cẩm Bình

Ý kiến

()