Chúng ta

Hiệu trưởng ĐH FPT đề cao giá trị cốt lõi với tân sinh viên

Chủ nhật, 6/9/2015 | 16:40 GMT+7

Chia sẻ vềTôn Đổi Đồng - Chí Gương Sáng của người FPT ở môi trường giáo dục tại buổi khai giảng dành cho 200 sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng, Hiệu trưởng ĐH FPT Đàm Quang Minh cho rằng, người học cũng như cán bộ, giảng viên cần đạt ba yêu cầu cơ bản: Tôn trọng - Đổi mới - Đồng đổi để tạo ra hệ thống giáo dục phát triển bền vững.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng nay ngày 5/9, 200 tân sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng khóa 11.3 đã tham dự lễ khai giảng năm học mới tại 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính sinh viên nhà trường thể hiện. Trước đó, Cao đẳng FPT Đà Nẵng cũng đã tổ chức thành công tuần lễ định hướng, thông qua quy chế đào tạo, nội quy học tập và thi cử, các phương pháp học tập và những yêu cầu, đặc điểm của các môn học.</p>

Sáng nay ngày 5/9, 200 tân sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng khóa 11.3 đã tham dự lễ khai giảng năm học mới tại 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính sinh viên nhà trường thể hiện. Trước đó, Cao đẳng FPT Đà Nẵng cũng đã tổ chức thành công tuần lễ định hướng, thông qua quy chế đào tạo, nội quy học tập và thi cử, các phương pháp học tập và những yêu cầu, đặc điểm của các môn học.

<div style="text-align:justify;"> Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Lê Văn Duẫn, GĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, cho biết: "FPT Polytechnic là môi trường đào tạo tiên tiến giúp sinh viên sau khi ra trường có tay nghề vững chắc nhằm đáp ứng hoạt đông của các doanh nghiệp trong nước cũng như trên toàn thế giới. Hiện các trường Polytechnic trên thế giới đều đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao ở mọi lĩnh vực. Tại Việt Nam, FPT Polytechnic dù còn mới mẻ nhưng với phương pháp dạy như đang làm việc giúp sinh viên nhanh chóng nắm vững tay nghề". Cũng theo thầy Duẫn, Đà Nẵng là đơn vị có cơ sở vật chất tốt, giảng viên có kinh nghiệm đào tạo cũng như có thành tích quốc tế. Bên cạnh những thuận lợi, 200 tân sinh viên cần cố gắng phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực học tập để có cơ hội được tham gia trợ giảng và nhận khen thưởng từ nhà trường thông qua từng học kỳ. </div>

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Lê Văn Duẫn, GĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, cho biết: "FPT Polytechnic là môi trường đào tạo tiên tiến giúp sinh viên sau khi ra trường có tay nghề vững chắc nhằm đáp ứng hoạt đông của các doanh nghiệp trong nước cũng như trên toàn thế giới. Hiện các trường Polytechnic trên thế giới đều đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao ở mọi lĩnh vực. Tại Việt Nam, FPT Polytechnic dù còn mới mẻ nhưng với phương pháp dạy như đang làm việc giúp sinh viên nhanh chóng nắm vững tay nghề". Cũng theo thầy Duẫn, Đà Nẵng là đơn vị có cơ sở vật chất tốt, giảng viên có kinh nghiệm đào tạo cũng như có thành tích quốc tế. Bên cạnh những thuận lợi, 200 tân sinh viên cần cố gắng phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực học tập để có cơ hội được tham gia trợ giảng và nhận khen thưởng từ nhà trường thông qua từng học kỳ. 

<div style="text-align:justify;"> Thầy Lê Văn Duẫn đánh hồi trống khai giảng năm học mới.</div>

Thầy Lê Văn Duẫn đánh hồi trống khai giảng năm học mới.

<p style="text-align:justify;"> Tân sinh viên FPT đứng trước rất nhiều cơ hội để thành công khi được học tập trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại. </p>

Tân sinh viên FPT đứng trước rất nhiều cơ hội để thành công khi được học tập trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại. 

<div style="text-align:justify;"> Chia sẻ trước 200 tân sinh viên, Hiệu trưởng ĐH FPT Đàm Quang Minh, khẳng định, FPT Polytechnic ngay từ khi ra đời đã đặt mục tiêu đưa mô hình mới, tiên tiến nhất của giáo dục đến với sinh viên. "Sinh viên FPT Polytechnic sau khi ra trường có mức thu nhập không kém những bạn học đại học 4-5 năm, nhiều trường hợp còn lập công ty riêng", Hiệu trưởng ĐH FPT nhấn mạnh.</div>

Chia sẻ trước 200 tân sinh viên, Hiệu trưởng ĐH FPT Đàm Quang Minh, khẳng định, FPT Polytechnic ngay từ khi ra đời đã đặt mục tiêu đưa mô hình mới, tiên tiến nhất của giáo dục đến với sinh viên. "Sinh viên FPT Polytechnic sau khi ra trường có mức thu nhập không kém những bạn học đại học 4-5 năm, nhiều trường hợp còn lập công ty riêng", Hiệu trưởng ĐH FPT nhấn mạnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> T.S Minh cũng đặt câu hỏi dành cho sinh viên về bài học Tôn Đổi Đồng - Chí Gương Sáng của người FPT. Dù mới nhập học nhưng đa phần "tân binh" đều cảm nhận được tầm quan trọng và triết lý sâu xa này. Đích thân Hiệu trưởng ĐH FPT đã trao tiền thưởng và quà cho một vài câu trả lời hay. </p>

T.S Minh cũng đặt câu hỏi dành cho sinh viên về bài học Tôn Đổi Đồng - Chí Gương Sáng của người FPT. Dù mới nhập học nhưng đa phần "tân binh" đều cảm nhận được tầm quan trọng và triết lý sâu xa này. Đích thân Hiệu trưởng ĐH FPT đã trao tiền thưởng và quà cho một vài câu trả lời hay. 

<p style="text-align:justify;"> Tại chương trình, thầy Lê Văn Duẫn trao bằng danh dự cho Nguyễn Ngọc Hữu, khóa 9.1, sinh viên thủ khoa chuyên ngành CNTT toàn quốc. </p>

Tại chương trình, thầy Lê Văn Duẫn trao bằng danh dự cho Nguyễn Ngọc Hữu, khóa 9.1, sinh viên thủ khoa chuyên ngành CNTT toàn quốc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đợt này, T.S Đàm Quang Minh còn trao 36 suất học bổng "Poly Startup" cho tân sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng. Cụ thể, tân sinh viên chuyên ngành Quản trị lữ hành, Quản trị nhà hàng, Quản trị Khách sạn, Hướng dẫn du lịch và sinh viên các chuyên ngành Nghiệp vụ nhà hàng, Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ lưu trú sẽ được miễn 100% lệ phí nhập học trong tháng 8. Quỹ “Poly Startup” ra đời trong năm 2015 nhằm hỗ trợ, đồng hành sinh viên mong muốn sớm tích lũy kiến thức, vững vàng nghề nghiệp tại FPT Polytechnic</p>

Đợt này, T.S Đàm Quang Minh còn trao 36 suất học bổng "Poly Startup" cho tân sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng. Cụ thể, tân sinh viên chuyên ngành Quản trị lữ hành, Quản trị nhà hàng, Quản trị Khách sạn, Hướng dẫn du lịch và sinh viên các chuyên ngành Nghiệp vụ nhà hàng, Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ lưu trú sẽ được miễn 100% lệ phí nhập học trong tháng 8. Quỹ “Poly Startup” ra đời trong năm 2015 nhằm hỗ trợ, đồng hành sinh viên mong muốn sớm tích lũy kiến thức, vững vàng nghề nghiệp tại FPT Polytechnic

<p style="text-align:justify;"> Đánh dấu sự trưởng thành bước đầu trong môi trường mới với nhiều khát vọng, tân sinh viên Lê Thành Công, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, khẳng định đã chọn đúng con đường mà bấy lâu thầm mơ ước dù trước đó từng theo học đại học ở trường chính quy uy tín nằm trên địa bàn TP Đà Nẵng. "Môi trường Thực học - Thực nghiệp cho phép mỗi sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một phương pháp đào tạo mới, hiện đại giúp quá trình học tăng kiến thức tế giảm lý thuyết. Đây là cơ hội tốt để sinh viên phát huy hết khả năng nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp".</p>

Đánh dấu sự trưởng thành bước đầu trong môi trường mới với nhiều khát vọng, tân sinh viên Lê Thành Công, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, khẳng định đã chọn đúng con đường mà bấy lâu thầm mơ ước dù trước đó từng theo học đại học ở trường chính quy uy tín nằm trên địa bàn TP Đà Nẵng. "Môi trường Thực học - Thực nghiệp cho phép mỗi sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một phương pháp đào tạo mới, hiện đại giúp quá trình học tăng kiến thức tế giảm lý thuyết. Đây là cơ hội tốt để sinh viên phát huy hết khả năng nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tân sinh viên còn được thưởng thức những màn võ thuật độc đáo của bộ môn Vovinam. Đây là môn thể chất bắt buộc của khối Giáo dục FPT ngay từ ngày đầu thành lập. Bên cạnh yếu tố rèn luyện thể chất, nhà trường còn mong muốn truyền đến học sinh, sinh viên tinh thần thượng võ, tôn sư trọng đạo. Hiện khối Giáo dục FPT đang trở thành võ đường Vovinam lớn nhất Đông Nam Á.</p>

Tân sinh viên còn được thưởng thức những màn võ thuật độc đáo của bộ môn Vovinam. Đây là môn thể chất bắt buộc của khối Giáo dục FPT ngay từ ngày đầu thành lập. Bên cạnh yếu tố rèn luyện thể chất, nhà trường còn mong muốn truyền đến học sinh, sinh viên tinh thần thượng võ, tôn sư trọng đạo. Hiện khối Giáo dục FPT đang trở thành võ đường Vovinam lớn nhất Đông Nam Á.

<p style="text-align:justify;"> Toàn bộ cán bộ, giảng viên và tân sinh viên chụp hình lưu niệm. Ngoài Đà Nẵng, FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội, TP HCM và Tây Nguyên cũng đồng loạt triển khai nhiều chương trình chào đón thế hệ sinh viên mới. </p>

Toàn bộ cán bộ, giảng viên và tân sinh viên chụp hình lưu niệm. Ngoài Đà Nẵng, FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội, TP HCM và Tây Nguyên cũng đồng loạt triển khai nhiều chương trình chào đón thế hệ sinh viên mới. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()