Chúng ta

'Graphic Festival khẳng định năng lực sinh viên FPT Polytechnic'

Thứ tư, 12/12/2018 | 11:49 GMT+7

"Thông qua chương trình, doanh nghiệp thấy được các sản phẩm thực tế do chính sinh viên thực hiện, qua đó khẳng định được chất lượng đào tạo và năng lực của các bạn trẻ FPT", anh Nguyễn Khánh, PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 9/12, FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức ngày hội “Graphic Festival” dành cho sinh viên đam mê ngành Thiết kề đồ họa tại <span style="text-align:justify;">137 Nguyễn Thị Thập, quận Liên Chiểu. Hoạt động thu hút hàng trăm người tham gia, trong đó có cựu sinh viên và doanh nghiệp tại Đà Nẵng.</span></p>

Ngày 9/12, FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức ngày hội “Graphic Festival” dành cho sinh viên đam mê ngành Thiết kề đồ họa tại 137 Nguyễn Thị Thập, quận Liên Chiểu. Hoạt động thu hút hàng trăm người tham gia, trong đó có cựu sinh viên và doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần đầu tiên tổ chức một sân chơi có quy mô lớn dành cho sinh viên nhà trường, giảng viên Đặng Quang Vinh, FPT Polytechnic Đà Nẵng, khẳng định, <span>“Graphic Festival” </span><span>là một sân chơi độc đáo, thú vị dành cho toàn thể sinh viên nhà F. Thông qua chương trình, anh mong muốn tạo động lực để sinh viên tiếp tục phấn đấu, khẳng định tay nghề. "Tôi hy vọng sinh viên thoát khỏi những khuôn khổ, và cởi mở cũng như thu hoạch được nhiều kiến thức, ý tưởng mới lạ từ ngày hội”, anh nói.</span></p> <p class="Normal">  </p>

Lần đầu tiên tổ chức một sân chơi có quy mô lớn dành cho sinh viên nhà trường, giảng viên Đặng Quang Vinh, FPT Polytechnic Đà Nẵng, khẳng định, “Graphic Festival” là một sân chơi độc đáo, thú vị dành cho toàn thể sinh viên nhà F. Thông qua chương trình, anh mong muốn tạo động lực để sinh viên tiếp tục phấn đấu, khẳng định tay nghề. "Tôi hy vọng sinh viên thoát khỏi những khuôn khổ, và cởi mở cũng như thu hoạch được nhiều kiến thức, ý tưởng mới lạ từ ngày hội”, anh nói.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng Nguyễn Khánh cho biết sân chơi có sự chuẩn bị và đầu tư từ sản phẩm trưng bày, kịch bản chương trình và cách thức tổ chức một cách bài bản. Sản phẩm dự án của các nhóm xuất sắc, được đánh giá cao từ doanh nghiệp cũng như các cựu sinh viên. "Thông qua chương trình, doanh nghiệp thấy được các sản phẩm thực tế do chính sinh viên thực tế, qua đó khẳng định được chất lượng đào tạo và năng lực của các bạn trẻ", anh chia sẻ.</p>

PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng Nguyễn Khánh cho biết sân chơi có sự chuẩn bị và đầu tư từ sản phẩm trưng bày, kịch bản chương trình và cách thức tổ chức một cách bài bản. Sản phẩm dự án của các nhóm xuất sắc, được đánh giá cao từ doanh nghiệp cũng như các cựu sinh viên. "Thông qua chương trình, doanh nghiệp thấy được các sản phẩm thực tế do chính sinh viên thực tế, qua đó khẳng định được chất lượng đào tạo và năng lực của các bạn trẻ", anh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trưng bày các sản phẩm mô hình là những địa điểm nổi tiếng mang đậm dấu ấn của TP Đà Nẵng cũng như các sản phẩm mô hình hay bộ nhận diện thương hiệu...</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng cho rằng, doanh nghiệp có thể đánh giá được năng lực của sinh viên thông qua những sản phẩm hết sức đặc sắc này. Trong khi đó, sinh viên cũng cần phải tự đánh giá để biết điều chỉnh và nắm bắt yêu cầu của doanh nghiệp ngay từ bây giờ.</p>

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trưng bày các sản phẩm mô hình là những địa điểm nổi tiếng mang đậm dấu ấn của TP Đà Nẵng cũng như các sản phẩm mô hình hay bộ nhận diện thương hiệu...

PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng cho rằng, doanh nghiệp có thể đánh giá được năng lực của sinh viên thông qua những sản phẩm hết sức đặc sắc này. Trong khi đó, sinh viên cũng cần phải tự đánh giá để biết điều chỉnh và nắm bắt yêu cầu của doanh nghiệp ngay từ bây giờ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Graphic Festival” được thực hiện dựa trên ý tưởng kết nối sinh viên ngành Thiết kế đồ họa nói riêng và toàn thể sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng nói chung. Sân chơi tạo nên một không gian mở, đúng như tiêu chí “Thực học - Thực nghiệp” để cọ xát và chứng tỏ năng lực bản thân.</p>

“Graphic Festival” được thực hiện dựa trên ý tưởng kết nối sinh viên ngành Thiết kế đồ họa nói riêng và toàn thể sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng nói chung. Sân chơi tạo nên một không gian mở, đúng như tiêu chí “Thực học - Thực nghiệp” để cọ xát và chứng tỏ năng lực bản thân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cán bộ, giảng viên và khách mời tham quan các mô hình do sinh viên tự thiết kế. Để có thể ra mắt những hình ảnh thực sự đặc sắc, các sinh viên phải mất hơn một tháng lên ý tưởng và thực hiện.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Đình An, Trưởng phòng Tuyển sinh FPT Polytechnic Đà Nẵng (áo cam), ấn tượng nhất là những sản phẩm do chính tay sinh viên thực hiện chỉ trong khoảng thời gian học 2 năm 4 tháng, thậm chí ít hơn. Các mô hình đều được thực hiện một cách xuất sắc về mặt kiến trúc...</p>

Cán bộ, giảng viên và khách mời tham quan các mô hình do sinh viên tự thiết kế. Để có thể ra mắt những hình ảnh thực sự đặc sắc, các sinh viên phải mất hơn một tháng lên ý tưởng và thực hiện.

Anh Nguyễn Đình An, Trưởng phòng Tuyển sinh FPT Polytechnic Đà Nẵng (áo cam), ấn tượng nhất là những sản phẩm do chính tay sinh viên thực hiện chỉ trong khoảng thời gian học 2 năm 4 tháng, thậm chí ít hơn. Các mô hình đều được thực hiện một cách xuất sắc về mặt kiến trúc...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "2 năm 4 tháng không phải là nhiều nhưng chương trình đào tạo sát với thực tiễn, đi thẳng vào chuyên ngành, đặc biệt thực hành chiếm 70%. Với hệ thống giáo trình nước ngoài cùng giảng viên có kinh nghiệm và tâm huyết, m<span>ô hình đào tạo giúp sinh viên FPT Polytechnic tự tin hơn", anh An chia sẻ.</span></p>

"2 năm 4 tháng không phải là nhiều nhưng chương trình đào tạo sát với thực tiễn, đi thẳng vào chuyên ngành, đặc biệt thực hành chiếm 70%. Với hệ thống giáo trình nước ngoài cùng giảng viên có kinh nghiệm và tâm huyết, mô hình đào tạo giúp sinh viên FPT Polytechnic tự tin hơn", anh An chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sản phẩm ghi đậm dấu ấn của TP Đà Nẵng như cầu vượt Ngã ba Huế, Công viên Châu Á (Asia Park), cầu Tình yêu hay tượng cá chép hóa rồng… Ảnh là mô hình về vòng quay mặt trời - Sun Wheel nằm trong Công viên châu Á tại Đà Nẵng.</p> <p class="Normal">  </p>

Sản phẩm ghi đậm dấu ấn của TP Đà Nẵng như cầu vượt Ngã ba Huế, Công viên Châu Á (Asia Park), cầu Tình yêu hay tượng cá chép hóa rồng… Ảnh là mô hình về vòng quay mặt trời - Sun Wheel nằm trong Công viên châu Á tại Đà Nẵng.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu vượt Ngã ba Huế, TP Đà Nẵng, được sinh viên thể hiện một cách sinh động. Đây là công trình được khởi công ngày 28/9/2013, hoàn thành sau 18 tháng với 480.000 công lao động của kỹ sư và công nhân. Tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, công trình cầu vượt này được thiết kế 3 tầng, với tầng mặt đất, tầng 1 (vòng xuyến) và tầng 2 (dây văng).</p>

Cầu vượt Ngã ba Huế, TP Đà Nẵng, được sinh viên thể hiện một cách sinh động. Đây là công trình được khởi công ngày 28/9/2013, hoàn thành sau 18 tháng với 480.000 công lao động của kỹ sư và công nhân. Tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, công trình cầu vượt này được thiết kế 3 tầng, với tầng mặt đất, tầng 1 (vòng xuyến) và tầng 2 (dây văng).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại chương trình, Ban tổ chức cũng trình chiếu các sản phẩm phim ngắn, phim hoạt hình, phim quảng cáo TVC… Tất cả đều do sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng lên kịch bản, thuê diễn viên, đạo cụ cũng như xử lý hậu kỳ... <span>Sinh viên Nguyễn Quang Huy cảm thấy vui, vì có được sân bổ ích và nhiều điều thú vị. Tại ngày hội, bản thân làm quen với những người có cùng chung đam mê. "Thông qua chương trình, mọi người có thể kết nối với nhau để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thực hành và cơ hội việc làm. Em hy vọng nhà trường tiếp tục tổ chức những sự kiện có tính trải nghiệm như thế này", Huy chia sẻ.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Nhà trường hiện có gần 300 sinh viên đang theo học chuyên ngành Thiết kế đồ họa cùng với lượng nhập học mới luôn dẫn đầu trong các đợt tuyển sinh. Đây cũng là chuyên ngành có số lượng sinh viên đông đảo tại FPT Polytechnic Đà Nẵng.</span><span style="color:rgb(51,51,51);"> </span></p>

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng trình chiếu các sản phẩm phim ngắn, phim hoạt hình, phim quảng cáo TVC… Tất cả đều do sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng lên kịch bản, thuê diễn viên, đạo cụ cũng như xử lý hậu kỳ... Sinh viên Nguyễn Quang Huy cảm thấy vui, vì có được sân bổ ích và nhiều điều thú vị. Tại ngày hội, bản thân làm quen với những người có cùng chung đam mê. "Thông qua chương trình, mọi người có thể kết nối với nhau để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thực hành và cơ hội việc làm. Em hy vọng nhà trường tiếp tục tổ chức những sự kiện có tính trải nghiệm như thế này", Huy chia sẻ.

Nhà trường hiện có gần 300 sinh viên đang theo học chuyên ngành Thiết kế đồ họa cùng với lượng nhập học mới luôn dẫn đầu trong các đợt tuyển sinh. Đây cũng là chuyên ngành có số lượng sinh viên đông đảo tại FPT Polytechnic Đà Nẵng. 

Việt Nguyễn

Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ý kiến

()