Chúng ta

FPT Telecom phía Bắc sẻ chia với trẻ em nghèo

Thứ sáu, 25/3/2016 | 09:16 GMT+7

Hưởng ứng ngày FPT vì cộng đồng, trong tháng 3, các CBNV chi nhánh FPT Telecom phía Bắc đồng loạt tổ chức các chương trình thiện nguyện, tặng quà, thăm hỏi, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Năm nay là mùa thứ hai người FPT Telecom Tuyên Quang tổ chức hoạt động thiện nguyện theo chương trình chung của tập đoàn. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Với thông điệp “Chắp cánh ước mơ”, chi nhánh đã chọn điểm đến là trường Tiểu học Công Đa, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, thuộc vùng dân tộc thiểu số của tỉnh và có đến 60% học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vượt qua chặng đường hơn 40 km, CBNV chi nhánh đã đến trao tặng </span><span style="color:rgb(0,0,0);">20 suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi và một chiếc amply để phục vụ hoạt động văn nghệ cho các em. Ngoài ra chi nhánh cũng mang theo hơn 10 thùng quà là những đồ dùng thiết yếu được quyên góp từ CBNV để hỗ trợ cho các em có gia cảnh khó khăn.</span></p>

Năm nay là mùa thứ hai người FPT Telecom Tuyên Quang tổ chức hoạt động thiện nguyện theo chương trình chung của tập đoàn. Với thông điệp “Chắp cánh ước mơ”, chi nhánh đã chọn điểm đến là trường Tiểu học Công Đa, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, thuộc vùng dân tộc thiểu số của tỉnh và có đến 60% học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vượt qua chặng đường hơn 40 km, CBNV chi nhánh đã đến trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi và một chiếc amply để phục vụ hoạt động văn nghệ cho các em. Ngoài ra chi nhánh cũng mang theo hơn 10 thùng quà là những đồ dùng thiết yếu được quyên góp từ CBNV để hỗ trợ cho các em có gia cảnh khó khăn.

<p class="Normal"> Ngoài những hoạt động tại trường, đoàn đã đến tận nhà thăm hỏi động viên <span>em Giàng Văn Tùng. Bố mẹ em đã ly thân, bỏ nhà đi mấy năm nay, em đang sống cùng bà ngoại và một người em nhỏ. Ba bà cháu ở trong căn nhà chật hẹp, tài sản giá trị nhất là chiếc quạt điện mới được ủy ban tặng hè năm ngoái. </span><span>Đoàn đã ủng hộ gia đình một chút tiền nhỏ, động viên các em học tập tốt để sau này có kiến thức về làm giàu cho gia đình và làng bản. </span><span>“Lần thứ hai tham gia thiện nguyện nhưng tôi vẫn không giấu được cảm xúc của mình khi nhìn thấy các em nhỏ thật sự rất đáng thương. Ở cái tuổi vô lo vô nghĩ đáng ra các em phải hồn nhiên, ngây thơ lắm, nhưng trông em nào cũng già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình. Hy vọng sẽ có nhiều tổ chức quan tâm giúp đỡ để các em có cuộc sống tốt hơn", Nguyễn Hoài Phương, nhân viên chi nhánh, cho hay.</span></p>

Ngoài những hoạt động tại trường, đoàn đã đến tận nhà thăm hỏi động viên em Giàng Văn Tùng. Bố mẹ em đã ly thân, bỏ nhà đi mấy năm nay, em đang sống cùng bà ngoại và một người em nhỏ. Ba bà cháu ở trong căn nhà chật hẹp, tài sản giá trị nhất là chiếc quạt điện mới được ủy ban tặng hè năm ngoái. Đoàn đã ủng hộ gia đình một chút tiền nhỏ, động viên các em học tập tốt để sau này có kiến thức về làm giàu cho gia đình và làng bản. “Lần thứ hai tham gia thiện nguyện nhưng tôi vẫn không giấu được cảm xúc của mình khi nhìn thấy các em nhỏ thật sự rất đáng thương. Ở cái tuổi vô lo vô nghĩ đáng ra các em phải hồn nhiên, ngây thơ lắm, nhưng trông em nào cũng già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình. Hy vọng sẽ có nhiều tổ chức quan tâm giúp đỡ để các em có cuộc sống tốt hơn", Nguyễn Hoài Phương, nhân viên chi nhánh, cho hay.

<p> Tiếp nối chuỗi hoạt động này, chi nhánh Cao Bằng đã trao 12 chiếc chăn ấm và 100 kg gạo cho Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh. Anh chị em chi nhánh cũng đã tổ chức các trò chơi giao lưu với các em nhỏ như hát, tô màu các bức tranh và liên hoan bánh kẹo với các em.</p>

Tiếp nối chuỗi hoạt động này, chi nhánh Cao Bằng đã trao 12 chiếc chăn ấm và 100 kg gạo cho Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh. Anh chị em chi nhánh cũng đã tổ chức các trò chơi giao lưu với các em nhỏ như hát, tô màu các bức tranh và liên hoan bánh kẹo với các em.

<p class="Normal"> Ngoài sự hỗ trợ của công ty, chi nhánh Yên Bái cũng đã kêu gọi thêm sự đóng góp của CBNV. 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng 20 phần quà khác đã đến tay nhưng em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Tân Thịnh, TP Yên Bái.</p>

Ngoài sự hỗ trợ của công ty, chi nhánh Yên Bái cũng đã kêu gọi thêm sự đóng góp của CBNV. 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng 20 phần quà khác đã đến tay nhưng em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Tân Thịnh, TP Yên Bái.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Các em nhỏ tại cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, Xuân Trường, rạng rỡ vui đùa trong vòng tay các CBNV chi nhánh Nam Định.</span></p>

Các em nhỏ tại cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, Xuân Trường, rạng rỡ vui đùa trong vòng tay các CBNV chi nhánh Nam Định.

<p class="Normal"> Với chủ đề “Chắp cánh ước mơ – Xe đạp theo em đến trường”, chi nhánh Bắc Ninh đã trao tặng xe đạp và nhiều phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại trường Tiểu học Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh.</p>

Với chủ đề “Chắp cánh ước mơ – Xe đạp theo em đến trường”, chi nhánh Bắc Ninh đã trao tặng xe đạp và nhiều phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại trường Tiểu học Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh.

<p> Ngoài số tiền của công ty, CBNV chi nhánh Hưng Yên còn quyên góp thêm được 6,5 triệu đồng để chuẩn bị bộ quà tặng là xe đạp, áo phông và mũ bảo hiểm FPT cho 5 sinh viên nghèo vượt khó tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. T<span style="color:rgb(0,0,0);">rong buổi trao tặng, chi nhánh cũng giao lưu với sinh viên về cơ hội làm việc tại FPT để tạo t</span><span style="color:rgb(0,0,0);">iền đề kết hợp với trường trong việc tuyển dụng nhân sự.</span></p>

Ngoài số tiền của công ty, CBNV chi nhánh Hưng Yên còn quyên góp thêm được 6,5 triệu đồng để chuẩn bị bộ quà tặng là xe đạp, áo phông và mũ bảo hiểm FPT cho 5 sinh viên nghèo vượt khó tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Trong buổi trao tặng, chi nhánh cũng giao lưu với sinh viên về cơ hội làm việc tại FPT để tạo tiền đề kết hợp với trường trong việc tuyển dụng nhân sự.

<p> Đoàn CBNV chi nhánh Thái Bình đến thăm hỏi và trao tặng 109 suất quà cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình. "Nhìn nụ cười ngây thơ của các cháu, tôi không thể cầm lòng. Tôi đặc biệt xúc động trước một cháu bé 3 tuổi bị bỏ rơi từ khi lọt lòng và đã bày tỏ mong muốn được nhận nuôi bé", anh Phạm Văn Thuận, TP Kỹ thuật chi nhánh, bày tỏ.</p>

Đoàn CBNV chi nhánh Thái Bình đến thăm hỏi và trao tặng 109 suất quà cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình. "Nhìn nụ cười ngây thơ của các cháu, tôi không thể cầm lòng. Tôi đặc biệt xúc động trước một cháu bé 3 tuổi bị bỏ rơi từ khi lọt lòng và đã bày tỏ mong muốn được nhận nuôi bé", anh Phạm Văn Thuận, TP Kỹ thuật chi nhánh, bày tỏ.

<p> 3 tạ gạo, 25 thùng mỳ tôm đã được các thành viên chi nhánh Lào Cai gửi tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường Trung học cơ sở Tả Phời, Lào Cai.</p>

3 tạ gạo, 25 thùng mỳ tôm đã được các thành viên chi nhánh Lào Cai gửi tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường Trung học cơ sở Tả Phời, Lào Cai.

<p> Vượt qua đoạn đường núi khá xa và khó khăn, tập thể FPT Telecom Lạng Sơn đã tới thăm và tặng quà cho các cháu học sinh cấp mầm non, tiểu học và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Kéo Cặp, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc. Không riêng dịp 13/3, hằng năm, chi nhánh vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng.</p>

Vượt qua đoạn đường núi khá xa và khó khăn, tập thể FPT Telecom Lạng Sơn đã tới thăm và tặng quà cho các cháu học sinh cấp mầm non, tiểu học và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Kéo Cặp, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc. Không riêng dịp 13/3, hằng năm, chi nhánh vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng.

<p> CBNV chi nhánh Nghệ An đã đến thăm và trao quà cho 4 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị xã Cửa Lò. Mỗi suất quà gồm tiền mặt 1 triệu đồng và một thùng sữa. Hoạt động của chi nhánh đã được gia đình và lãnh đạo địa phương đánh giá cao.</p> <p class="Normal"> Cùng với FPT Telecom, trong chuỗi hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, bên cạnh việc hiến máu, trao tặng quà, bán hàng từ thiện, đi bộ vì môi trường… người FPT ở tất cả vùng miền đồng loạt ra quân trao tặng tủ sách và máy tính cho các điểm trường nghèo, khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như: Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ...</p> <p class="Normal"> Từ năm 2010, FPT đã chọn 13/3 là Ngày FPT vì cộng đồng để mỗi CBNV tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 6 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho Ngày FPT vì cộng đồng như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; “Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc”; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ".</p> <p>  </p>

CBNV chi nhánh Nghệ An đã đến thăm và trao quà cho 4 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị xã Cửa Lò. Mỗi suất quà gồm tiền mặt 1 triệu đồng và một thùng sữa. Hoạt động của chi nhánh đã được gia đình và lãnh đạo địa phương đánh giá cao.

Cùng với FPT Telecom, trong chuỗi hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, bên cạnh việc hiến máu, trao tặng quà, bán hàng từ thiện, đi bộ vì môi trường… người FPT ở tất cả vùng miền đồng loạt ra quân trao tặng tủ sách và máy tính cho các điểm trường nghèo, khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như: Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ...

Từ năm 2010, FPT đã chọn 13/3 là Ngày FPT vì cộng đồng để mỗi CBNV tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 6 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho Ngày FPT vì cộng đồng như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; “Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc”; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ".

 

Tây Hạ

Ảnh: FPT Telecom

Ý kiến

()