Chúng ta

FPT Telecom đồng hành cùng du lịch biển Đà Nẵng

Thứ năm, 10/5/2018 | 19:59 GMT+7

Tại công viên biển Phạm Văn Đồng, FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đã trao tặng 10 bộ ghế quan sát cứu hộ bãi biển cho Ban quản lý bán đảo Sơn Trà.

<p style="text-align:justify;"> Chiều nay (10/5), FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đã trao tặng 10 bộ ghế quan sát cứu hộ bãi biển cho thành phố tại công viên biển Phạm Văn Đồng. </p>

Chiều nay (10/5), FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đã trao tặng 10 bộ ghế quan sát cứu hộ bãi biển cho thành phố tại công viên biển Phạm Văn Đồng. 

<p style="text-align:justify;"> Hoạt động trao tặng có sự tham gia của chính quyền thành phố, lãnh đạo FPT Telecom Vùng 4, và sự chứng kiến của khách du lịch, người dân địa phương. </p>

Hoạt động trao tặng có sự tham gia của chính quyền thành phố, lãnh đạo FPT Telecom Vùng 4, và sự chứng kiến của khách du lịch, người dân địa phương. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Xuân Vũ, GĐ Marketing FPT Telecom Vùng 4, cho biết, chương trình trao tặng dựa trên cơ sở xã hội hóa các hoạt động vì lợi ích cộng đồng của chính quyền thành phố Đà Nẵng, của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. FPT Telecom mong muốn đóng góp những lợi ích bền vững, thiết thực nhất dành cho cộng đồng người dân trên địa bàn thành phố nói riêng và toàn quốc nói chung.</p>

Anh Nguyễn Xuân Vũ, GĐ Marketing FPT Telecom Vùng 4, cho biết, chương trình trao tặng dựa trên cơ sở xã hội hóa các hoạt động vì lợi ích cộng đồng của chính quyền thành phố Đà Nẵng, của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. FPT Telecom mong muốn đóng góp những lợi ích bền vững, thiết thực nhất dành cho cộng đồng người dân trên địa bàn thành phố nói riêng và toàn quốc nói chung.

<p style="text-align:justify;"> Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng Ban phụ trách <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng cùng đại diện FPT Telecom thực hiện nghi thức bàn giao </span>10 bộ ghế quan sát cứu hộ bãi biển.</p>

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng Ban phụ trách bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng cùng đại diện FPT Telecom thực hiện nghi thức bàn giao 10 bộ ghế quan sát cứu hộ bãi biển.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 10 bộ ghế quan sát cứu hộ bãi biển có tổng giá trị là 150 triệu đồng. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình FPT Vì cộng đồng của FPT Telecom. 10 ghế quan sát cứu hộ bãi biển thuộc giai đoạn 1 trong chuỗi hoạt động của FPT cùng chính quyền Đà Nẵng xây dựng thành phố trở thành một thành phố đáng sống.</p>

10 bộ ghế quan sát cứu hộ bãi biển có tổng giá trị là 150 triệu đồng. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình FPT Vì cộng đồng của FPT Telecom. 10 ghế quan sát cứu hộ bãi biển thuộc giai đoạn 1 trong chuỗi hoạt động của FPT cùng chính quyền Đà Nẵng xây dựng thành phố trở thành một thành phố đáng sống.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng Ban phụ trách bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng, khẳng định, thành phố luôn coi trọng công tác cứu hộ bãi biển, đã đảm bảo sự an toàn cho người dân, du khách khi tắm biển, được người dân và du khách đánh giá cao. Ông nhìn nhận<span> FPT Telecom tài trợ 10 bộ ghế cứu hộ góp phần giúp cho đội cứu hộ có thêm trang thiết bị phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quan sát, cảnh báo, phòng ngừa cho người dân và du khách khi tham gia tắm biển.</span></p>

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng Ban phụ trách bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng, khẳng định, thành phố luôn coi trọng công tác cứu hộ bãi biển, đã đảm bảo sự an toàn cho người dân, du khách khi tắm biển, được người dân và du khách đánh giá cao. Ông nhìn nhận FPT Telecom tài trợ 10 bộ ghế cứu hộ góp phần giúp cho đội cứu hộ có thêm trang thiết bị phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quan sát, cảnh báo, phòng ngừa cho người dân và du khách khi tham gia tắm biển.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Telecom mong muốn chung tay cùng với thành phố trong việc tạo ra nhiều bãi biển hiện đại, an toàn, văn minh, nhằm thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch thập phương đến với Đà Nẵng, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch.</p>

FPT Telecom mong muốn chung tay cùng với thành phố trong việc tạo ra nhiều bãi biển hiện đại, an toàn, văn minh, nhằm thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch thập phương đến với Đà Nẵng, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 10 bộ ghế cứu hộ còn góp phần giúp cho đội cứu hộ có thêm trang thiết bị phục vụ hiệu quả cho công tác quan sát, cảnh báo, phòng ngừa cho người dân và du khách khi tham gia tắm biển.</p>

10 bộ ghế cứu hộ còn góp phần giúp cho đội cứu hộ có thêm trang thiết bị phục vụ hiệu quả cho công tác quan sát, cảnh báo, phòng ngừa cho người dân và du khách khi tham gia tắm biển.

<p style="text-align:justify;"> Những thông tin cơ bản về lịch trực của đội cứu hộ cũng được FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng ghi lại một cách cụ thể để giúp du khách tiện nắm bắt. </p>

Những thông tin cơ bản về lịch trực của đội cứu hộ cũng được FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng ghi lại một cách cụ thể để giúp du khách tiện nắm bắt. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trao tặng 10 ghế quan sát cứu hộ bãi biển là một trong rất nhiều các hoạt động được FPT triển khai tại Đà Nẵng. Trong những năm qua, FPT đã triển khai hàng loạt các hoạt động cộng đồng như hiến máu nhân đạo, trao tặng học bổng, hỗ trợ bệnh viện, khởi nghiệp, xây nhà tình nghĩa...</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuối tháng 4 vừa qua, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020. Một số lĩnh vực được hai bên ưu tiên phát triển là Giao thông thông minh, Nông nghiệp thông minh, Đào tạo phổ cập tiếng Anh, Y tế và Quản lý du lịch.</p>

Trao tặng 10 ghế quan sát cứu hộ bãi biển là một trong rất nhiều các hoạt động được FPT triển khai tại Đà Nẵng. Trong những năm qua, FPT đã triển khai hàng loạt các hoạt động cộng đồng như hiến máu nhân đạo, trao tặng học bổng, hỗ trợ bệnh viện, khởi nghiệp, xây nhà tình nghĩa...

Cuối tháng 4 vừa qua, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020. Một số lĩnh vực được hai bên ưu tiên phát triển là Giao thông thông minh, Nông nghiệp thông minh, Đào tạo phổ cập tiếng Anh, Y tế và Quản lý du lịch.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()