Chúng ta

FPT tặng máy tính cho trường nghèo ở Tuyên Quang

Thứ bảy, 16/5/2015 | 22:40 GMT+7

THCS Bình Yên là trường cuối cùng ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang có phòng máy tính. Đây là món quà của FPT dành cho thầy và trò ở vùng đất cách mạng.

<p style="text-align:justify;"> Sáng 16/5, đoàn Văn phòng Chính phủ, các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai và FPT, Vietinbank, K.Long đã có chuyến về nguồn tại ATK Tuyên Quang. Tại đây, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân hai xã Bình Yên và Lương Thiện, huyện Sơn Dương. FPT, Vietinbank và công ty K.Long tặng máy tính, bàn máy tính và đồ dùng học tập cho học sinh trường tiểu học và THCS Bình Yên. Trong ảnh là niềm vui của bà con xã Bình Yên, Lương Thiện khi gặp các nhà hảo tâm. Thời tiết ủng hộ cho chương trình gặp gỡ. Sau cơn mưa vào đêm và sáng, thời tiết khá dễ chịu.</p>

Sáng 16/5, đoàn Văn phòng Chính phủ, các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai và FPT, Vietinbank, K.Long đã có chuyến về nguồn tại ATK Tuyên Quang. Tại đây, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân hai xã Bình Yên và Lương Thiện, huyện Sơn Dương. FPT, Vietinbank và công ty K.Long tặng máy tính, bàn máy tính và đồ dùng học tập cho học sinh trường tiểu học và THCS Bình Yên. Trong ảnh là niềm vui của bà con xã Bình Yên, Lương Thiện khi gặp các nhà hảo tâm. Thời tiết ủng hộ cho chương trình gặp gỡ. Sau cơn mưa vào đêm và sáng, thời tiết khá dễ chịu.

<p style="text-align:justify;"> "Cả đời tôi chưa được gặp bác sĩ ở trung ương nên hôm nay tôi đến khám xem mình có bệnh gì không. Mấy hôm trước cháu tôi khoe là trường nó được tặng một phòng máy tính. Tôi già rồi không biết máy tính là gì, thấy con cháu được trang bị máy tính để học hành, tôi mừng lắm", bà Nịnh Thị Đào (ngoài cùng bên phải), người dân tộc Sán Chí, chia sẻ.</p>

"Cả đời tôi chưa được gặp bác sĩ ở trung ương nên hôm nay tôi đến khám xem mình có bệnh gì không. Mấy hôm trước cháu tôi khoe là trường nó được tặng một phòng máy tính. Tôi già rồi không biết máy tính là gì, thấy con cháu được trang bị máy tính để học hành, tôi mừng lắm", bà Nịnh Thị Đào (ngoài cùng bên phải), người dân tộc Sán Chí, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện của Văn phòng Chính phủ, bệnh viện Bạch Mai, FPT, Vietinbank và K.Long gặp gỡ bà con hai xã Bình Yên, Lương Thiện. Đây là hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Dương, với trên 80% là người dân tộc thiểu số và làm nông nghiệp là chủ yếu. Tỷ lệ hộ nghèo là gần 26%, y tế và giáo dục còn hạn chế. </p>

Đại diện của Văn phòng Chính phủ, bệnh viện Bạch Mai, FPT, Vietinbank và K.Long gặp gỡ bà con hai xã Bình Yên, Lương Thiện. Đây là hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Dương, với trên 80% là người dân tộc thiểu số và làm nông nghiệp là chủ yếu. Tỷ lệ hộ nghèo là gần 26%, y tế và giáo dục còn hạn chế. 

<p style="text-align:justify;"> Em Trần Văn Thiện, lớp 9 trường THCS Bình Yên rất háo hức xem các chương trình trên máy tính. Thiện cho biết mình chưa được học tin học. Với phòng máy được FPT trang bị em sẽ tiếp cận được thông tin nhiều hơn.</p>

Em Trần Văn Thiện, lớp 9 trường THCS Bình Yên rất háo hức xem các chương trình trên máy tính. Thiện cho biết mình chưa được học tin học. Với phòng máy được FPT trang bị em sẽ tiếp cận được thông tin nhiều hơn.

<p style="text-align:justify;"> Đồng chí Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ cùng anh Lê Đình Lộc, Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, chị Bùi Nguyễn Phương Châu, Trưởng ban Truyền thông FPT trao đổi về các website giáo dục. Chị Châu gợi ý tạo account trên trang ViOlympic cho em Lâm Tiểu Nguyệt, lớp 8, trường THCS Bình Yên.</p>

Đồng chí Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ cùng anh Lê Đình Lộc, Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, chị Bùi Nguyễn Phương Châu, Trưởng ban Truyền thông FPT trao đổi về các website giáo dục. Chị Châu gợi ý tạo account trên trang ViOlympic cho em Lâm Tiểu Nguyệt, lớp 8, trường THCS Bình Yên.

<p> Tiểu Nguyệt nói "em rất thích" vì có thể truy cập thông tin và kết nối với mọi người.</p>

Tiểu Nguyệt nói "em rất thích" vì có thể truy cập thông tin và kết nối với mọi người.

<p> Anh Lê Đình Lộc, đại diện FPT trao tặng phòng máy tính với 10 máy kết nối mạng cho Hiệu trưởng trường THCS Bình Yên Đỗ Thị Huệ. THCS Bình Yên là trường cuối cùng ở huyện Sơn Dương có phòng máy tính. </p>

Anh Lê Đình Lộc, đại diện FPT trao tặng phòng máy tính với 10 máy kết nối mạng cho Hiệu trưởng trường THCS Bình Yên Đỗ Thị Huệ. THCS Bình Yên là trường cuối cùng ở huyện Sơn Dương có phòng máy tính. 

<p style="text-align:justify;"> Cô Huệ "rất xúc động" và cảm ơn tình cảm của đoàn dành cho trường. Theo cô Huệ, trường THCS Bình Yên vẫn thiếu khá nhiều về cơ sở vật chất, nhà trường cũng chưa đào tạo môn tin học. Phòng máy được FPT trang bị, sẽ giúp thầy và trò nhà trường trong việc tiếp cận thông tin, nâng cao việc dạy và học. "Chúng tôi hứa sẽ sử dụng hiệu quả phòng máy và bảo quản tốt các thiết bị", cô Huệ khẳng định. Trước niềm vui của cô trò nơi đây, đồng chí Chu Đức Nhuận đánh giá cao việc làm của FPT.  </p>

Cô Huệ "rất xúc động" và cảm ơn tình cảm của đoàn dành cho trường. Theo cô Huệ, trường THCS Bình Yên vẫn thiếu khá nhiều về cơ sở vật chất, nhà trường cũng chưa đào tạo môn tin học. Phòng máy được FPT trang bị, sẽ giúp thầy và trò nhà trường trong việc tiếp cận thông tin, nâng cao việc dạy và học. "Chúng tôi hứa sẽ sử dụng hiệu quả phòng máy và bảo quản tốt các thiết bị", cô Huệ khẳng định. Trước niềm vui của cô trò nơi đây, đồng chí Chu Đức Nhuận đánh giá cao việc làm của FPT.  

<p> Đại diện FPT hướng dẫn các em truy nhập ViOlympic để giải Toán.</p>

Đại diện FPT hướng dẫn các em truy nhập ViOlympic để giải Toán.

<div style="text-align:justify;"> "Chúng tôi rất xúc động khi được Văn phòng Chính phủ, FPT, các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai và các công ty đến tặng quà và khám bệnh. Đặc biệt là món quà của FPT. Phòng máy tính không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn khích lệ rất lớn tinh thần dạy và học của thầy trò trường THCS Bình Yên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương", Bí thư Đảng ủy xã Bình Yên Ma Kim Thu nhận định.</div>

"Chúng tôi rất xúc động khi được Văn phòng Chính phủ, FPT, các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai và các công ty đến tặng quà và khám bệnh. Đặc biệt là món quà của FPT. Phòng máy tính không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn khích lệ rất lớn tinh thần dạy và học của thầy trò trường THCS Bình Yên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương", Bí thư Đảng ủy xã Bình Yên Ma Kim Thu nhận định.

<p> Đại diện Văn phòng Chính phủ tri ân FPT về đóng góp của tập đoàn cho nhân dân xã Bình Yên, Lương Thiện.</p>

Đại diện Văn phòng Chính phủ tri ân FPT về đóng góp của tập đoàn cho nhân dân xã Bình Yên, Lương Thiện.

<p> Đoàn đã có chuyến về nguồn, thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Tân Trào. </p>

Đoàn đã có chuyến về nguồn, thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Tân Trào. 

Ngư Nhi

Ý kiến

()