Chúng ta

'FPT là môi trường lý tưởng để trải nghiệm'

Thứ bảy, 9/5/2015 | 20:48 GMT+7

"Mặc dù là sinh viên năm 2, chưa có kinh nghiệm nhưng em rất háo hức muốn thử việc tại FPT để áp dụng kiến thức được học vào công việc", Lương Thị Hoa, sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn Nhân lực chia sẻ sau chương trình FPT CEO Talk diễn ra sáng ngày 9/5 tại ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

<p> Chương trình FPT CEO Talk đầu tiên của năm 2015 đã diễn ra tại Hội trường A, với sự tham gia của gần 500 sinh viên và đại diên Ban giám hiệu nhà trường. Ba diễn giả tham gia chương trình lần này là Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà (thứ hai từ trái sang), Phó TGĐ FPT Telecom Vũ Mai Hương (thứ ba từ trái sang) và Giám đốc Trung tâm Telesale Lê Minh Đức (bìa trái).</p>

Chương trình FPT CEO Talk đầu tiên của năm 2015 đã diễn ra tại Hội trường A, với sự tham gia của gần 500 sinh viên và đại diên Ban giám hiệu nhà trường. Ba diễn giả tham gia chương trình lần này là Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà (thứ hai từ trái sang), Phó TGĐ FPT Telecom Vũ Mai Hương (thứ ba từ trái sang) và Giám đốc Trung tâm Telesale Lê Minh Đức (bìa trái).

<p> Thầy Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, rất tự hào vì đã góp phần đào tạo nên nhiều cán bộ cấp cao của FPT như Nguyên TGĐ Trương Đình Anh, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà. Tìm hiểu và theo dõi quá trình phát triển của công ty, thầy Trung đánh giá: "FPT là một doanh nghiệp lớn trong nước và đang có những bước đi táo bạo và thành công tại thị trường nước ngoài. Từng có cơ hội được giảng dạy cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý của FPT, tôi ấn tượng ở các bạn văn hóa đặc sắc, sự dân chủ, sức sáng tạo, một chút phá cách và đặc biệt là tinh thần học hỏi rất cao. Với những chiến lược kinh doanh, tôi tin FPT còn nhiều thay đổi lớn, cơ hội trao cho các bạn trẻ là không giới hạn. Hy vọng trong tương lai, FPT và ĐH Kinh tế quốc dân sẽ có thêm nhiều chương trình kết nối".</p>

Thầy Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, rất tự hào vì đã góp phần đào tạo nên nhiều cán bộ cấp cao của FPT như Nguyên TGĐ Trương Đình Anh, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà. Tìm hiểu và theo dõi quá trình phát triển của công ty, thầy Trung đánh giá: "FPT là một doanh nghiệp lớn trong nước và đang có những bước đi táo bạo và thành công tại thị trường nước ngoài. Từng có cơ hội được giảng dạy cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý của FPT, tôi ấn tượng ở các bạn văn hóa đặc sắc, sự dân chủ, sức sáng tạo, một chút phá cách và đặc biệt là tinh thần học hỏi rất cao. Với những chiến lược kinh doanh, tôi tin FPT còn nhiều thay đổi lớn, cơ hội trao cho các bạn trẻ là không giới hạn. Hy vọng trong tương lai, FPT và ĐH Kinh tế quốc dân sẽ có thêm nhiều chương trình kết nối".

<p> Với chủ đề "Phía sau sự thành công", các Nữ tướng FPT đã chia sẻ những câu chuyện nghề của mình. Cả ba diễn giả đều gia nhập FPT từ khi còn là sinh viên. Xuất phát điểm ở vị trí công việc rất bình thường nhưng nhờ sự cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi, các chị đã có được thành công như ngày nay.</p>

Với chủ đề "Phía sau sự thành công", các Nữ tướng FPT đã chia sẻ những câu chuyện nghề của mình. Cả ba diễn giả đều gia nhập FPT từ khi còn là sinh viên. Xuất phát điểm ở vị trí công việc rất bình thường nhưng nhờ sự cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi, các chị đã có được thành công như ngày nay.

<p> Để có cái nhìn khách quan, BTC cũng đã mời cựu sinh viên của trường đang làm việc tại FPT Telecom chia sẻ. Theo đó, từ kinh nghiệm của bản thân, Trưởng phòng Tuyển dụng FPT Telecom Nguyễn Quốc Chư cho biết, một trong những yếu tố quan trọng khi ứng tuyển là ứng viên phải thể hiện được sự sẵn sàng của bản thân đối với bất kỳ công việc nào.</p>

Để có cái nhìn khách quan, BTC cũng đã mời cựu sinh viên của trường đang làm việc tại FPT Telecom chia sẻ. Theo đó, từ kinh nghiệm của bản thân, Trưởng phòng Tuyển dụng FPT Telecom Nguyễn Quốc Chư cho biết, một trong những yếu tố quan trọng khi ứng tuyển là ứng viên phải thể hiện được sự sẵn sàng của bản thân đối với bất kỳ công việc nào.

<p> Buổi chia sẻ thứ hai tại ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, cũng là chương trình thứ 10 trong chuỗi chương trình FPT CEO Talk, đã khép lại thành công. Sinh viên hào hứng đặt câu hỏi và tham gia các hoạt động bên lề của chương trình. </p>

Buổi chia sẻ thứ hai tại ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, cũng là chương trình thứ 10 trong chuỗi chương trình FPT CEO Talk, đã khép lại thành công. Sinh viên hào hứng đặt câu hỏi và tham gia các hoạt động bên lề của chương trình. 

<p> Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với nhà tuyển dụng, trong đó, đa số xoáy sâu vào những thách thức và cơ hội cho sinh viên khi tham gia môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo như FPT.</p>

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với nhà tuyển dụng, trong đó, đa số xoáy sâu vào những thách thức và cơ hội cho sinh viên khi tham gia môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo như FPT.

<p> Tân Giám đốc hoạt động FPT Hoàng Việt Hà cũng đến tham dự chương trình. Mặc dù không được theo dõi từ đầu nhưng anh nhận xét, thông tin mà các diễn giả chia sẻ rất thú vị và hữu ích.</p>

Tân Giám đốc hoạt động FPT Hoàng Việt Hà cũng đến tham dự chương trình. Mặc dù không được theo dõi từ đầu nhưng anh nhận xét, thông tin mà các diễn giả chia sẻ rất thú vị và hữu ích.

<p> Phần chơi Đuổi hình bắt chữ giữa đại diện FPT và các sinh viên của trường đã khép lại chương trình sau hơn 2 giờ chia sẻ. </p>

Phần chơi Đuổi hình bắt chữ giữa đại diện FPT và các sinh viên của trường đã khép lại chương trình sau hơn 2 giờ chia sẻ. 

<p> Trở lại trường cũ sau hơn 20 năm, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà cảm thấy rất xúc động và bồi hồi. "Ra trường nhiều năm, trước tôi cũng quay lại thăm các thầy cô vào dịp 20/11, nhưng giờ công việc bận rộn nên điều kiện thăm hỏi cũng ít đi. Trường vẫn vậy, cũng có nhiều thay đổi, thiệt thòi nhất đối với sinh viên hiện nay là không gian xanh ít hơn hồi chúng tôi đi học", chị nói.</p>

Trở lại trường cũ sau hơn 20 năm, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà cảm thấy rất xúc động và bồi hồi. "Ra trường nhiều năm, trước tôi cũng quay lại thăm các thầy cô vào dịp 20/11, nhưng giờ công việc bận rộn nên điều kiện thăm hỏi cũng ít đi. Trường vẫn vậy, cũng có nhiều thay đổi, thiệt thòi nhất đối với sinh viên hiện nay là không gian xanh ít hơn hồi chúng tôi đi học", chị nói.

<p> Ngoài việc lắng nghe chia sẻ của các diễn giả, trước đó, sinh viên tham gia chương trình cũng được tìm hiểu và ứng tuyển vào những công việc mà FPT đang cần bổ sung nhân lực.</p>

Ngoài việc lắng nghe chia sẻ của các diễn giả, trước đó, sinh viên tham gia chương trình cũng được tìm hiểu và ứng tuyển vào những công việc mà FPT đang cần bổ sung nhân lực.

Tô Ngà

Ý kiến

()