Chúng ta

FPT Edu Đà Nẵng tôn vinh nhân viên thâm niên

Thứ năm, 24/1/2019 | 17:16 GMT+7

9 cá nhân có thâm niên làm việc trên 5 năm vừa được Tổ chức giáo dục FPT (FPT Edu) cơ sở Đà Nẵng vinh danh tại chương trình tổng kết năm 2018.

<p style="text-align:justify;"> Ngày 23/1, FPT Edu cơ sở Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tổng kết năm 2018 với chủ đề "Pháo lên nóng - Phóng lên nào", tại nhà hàng Phúc Palace, đường 30 tháng 4. </p>

Ngày 23/1, FPT Edu cơ sở Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tổng kết năm 2018 với chủ đề "Pháo lên nóng - Phóng lên nào", tại nhà hàng Phúc Palace, đường 30 tháng 4. 

<p style="text-align:justify;"> Chương trình thu hút khoảng 300 cán bộ, giảng viên cùng khách mời tham gia. Đội hình Cao đẳng quốc tế BTEC FPT chụp hình lưu niệm trước sảnh. </p>

Chương trình thu hút khoảng 300 cán bộ, giảng viên cùng khách mời tham gia. Đội hình Cao đẳng quốc tế BTEC FPT chụp hình lưu niệm trước sảnh. 

<p style="text-align:justify;"> "Từ năm 2017 đến nay, FPT Edu cơ sở Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh, đặc biệt bổ sung nhiều đơn vị mới. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở Đà Nẵng có khoảng 10 đơn vị và trong tư thế sẵn sàng phát triển mạnh", anh Huỳnh Tấn Châu, GĐ Khối văn phòng FPT Edu cơ sở Đà Nẵng, chia sẻ. Anh hy vọng với sự chuẩn bị chắc chắn và có chiến lược, các đơn vị FPT Edu tại Đà Nẵng sẵn sàng vào bệ phóng để hướng đến năm 2019 bùng nổ.</p>

"Từ năm 2017 đến nay, FPT Edu cơ sở Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh, đặc biệt bổ sung nhiều đơn vị mới. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở Đà Nẵng có khoảng 10 đơn vị và trong tư thế sẵn sàng phát triển mạnh", anh Huỳnh Tấn Châu, GĐ Khối văn phòng FPT Edu cơ sở Đà Nẵng, chia sẻ. Anh hy vọng với sự chuẩn bị chắc chắn và có chiến lược, các đơn vị FPT Edu tại Đà Nẵng sẵn sàng vào bệ phóng để hướng đến năm 2019 bùng nổ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tập thể cùng nhìn lại 10 sự kiện tiêu biểu của FPT Edu trong năm 2018. Điển hình ĐH FPT là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng danh giá ICT Education Award 2018 của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á (ASOCIO) hay lần đầu tiên tất cả môn sinh Vovinam ở các cơ sở đào tạo của FPT Edu trên cả nước biểu diễn võ thuật để xác lập kỷ lục...</p>

Tập thể cùng nhìn lại 10 sự kiện tiêu biểu của FPT Edu trong năm 2018. Điển hình ĐH FPT là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng danh giá ICT Education Award 2018 của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á (ASOCIO) hay lần đầu tiên tất cả môn sinh Vovinam ở các cơ sở đào tạo của FPT Edu trên cả nước biểu diễn võ thuật để xác lập kỷ lục...

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Dịp này, đơn vị còn tôn vinh các cá nhân thâm niên 5 và 10 năm. Ảnh là GĐ Khối văn phòng FPT Edu Huỳnh Tấn Châu và Giáo vụ FPT Polytechnic Bạch Thị Thu Trà (thứ 2 từ phải sang) được vinh danh.</span></p>

Dịp này, đơn vị còn tôn vinh các cá nhân thâm niên 5 và 10 năm. Ảnh là GĐ Khối văn phòng FPT Edu Huỳnh Tấn Châu và Giáo vụ FPT Polytechnic Bạch Thị Thu Trà (thứ 2 từ phải sang) được vinh danh.

<p style="text-align:justify;"> Các cá nhân có đóng góp thâm niên tiếp theo (từ trái qua) gồm Võ Thị Huế (ĐH FPT), Trần Thị Mãng (FISEC), Nguyễn Đăng Nghĩa (ĐH FPT), Lê Mai Thanh Thảo (FPT Polytechnic), Nguyễn Văn Nam (FPT Polytechnic), Ngô Thị Kim Loan (FPT Edu), và Nguyễn Thị Mai (ĐH Greenwich (Việt Nam)).</p> <p style="text-align:justify;"> Chị Lê Mai Thanh Thảo, FPT Polytechnic, cho biết, Đà Nẵng không chỉ hiện diện nhiều đơn vị mà còn tăng trưởng về số lượng sinh viên. Riêng FPT Polytechnic Đà Nẵng đạt được nhiều thành tựu và không ngừng tăng về quy mô.</p>

Các cá nhân có đóng góp thâm niên tiếp theo (từ trái qua) gồm Võ Thị Huế (ĐH FPT), Trần Thị Mãng (FISEC), Nguyễn Đăng Nghĩa (ĐH FPT), Lê Mai Thanh Thảo (FPT Polytechnic), Nguyễn Văn Nam (FPT Polytechnic), Ngô Thị Kim Loan (FPT Edu), và Nguyễn Thị Mai (ĐH Greenwich (Việt Nam)).

Chị Lê Mai Thanh Thảo, FPT Polytechnic, cho biết, Đà Nẵng không chỉ hiện diện nhiều đơn vị mà còn tăng trưởng về số lượng sinh viên. Riêng FPT Polytechnic Đà Nẵng đạt được nhiều thành tựu và không ngừng tăng về quy mô.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Trưởng Ban xây dựng ĐH FPT, nhận danh hiệu Cá nhân xuất sắc cấp FPT. "Cá nhân tôi đã có một năm nhiều cố gắng và ghi dấu ấn ở một số công trình tiêu biểu của ĐH FPT. Thời gian đến, Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành dự án campus", anh chia sẻ. </p>

Anh Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Trưởng Ban xây dựng ĐH FPT, nhận danh hiệu Cá nhân xuất sắc cấp FPT. "Cá nhân tôi đã có một năm nhiều cố gắng và ghi dấu ấn ở một số công trình tiêu biểu của ĐH FPT. Thời gian đến, Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành dự án campus", anh chia sẻ. 

<p style="text-align:justify;"> Cá nhân xuất sắc cấp FPT Edu gồm Nguyễn Văn Đức (ĐH FPT), Huỳnh Anh Tuấn (ĐH FPT), Nguyễn Thị Tâm Nhẫn (ĐH FPT), Nguyễn Thị Minh Trang (UBD), Trần Lê Anh Minh (BTEC), Lê Ngọc Ánh (ĐH Greenwich (Việt Nam)), Nguyễn Thị Mai (ĐH Greenwich (Việt Nam)), Sử Hồng Phúc (ĐH Greenwich (Việt Nam)), Đặng Quang Vinh (FPT Polytechnic), Trần Thị Vân Anh (FPT School), Phùng Thị Loan (FPT School), Trần Công Thanh Tú (FPT School), Nguyễn Thị Thu Hiền (FISEC), Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (FPT Edu) và Lê Ngọc Huy (Ban quản lý dự án).</p> <p style="text-align:justify;"> "BTEC FPT tại Đà Nẵng dù mới thành lập được một năm nhưng đã tuyển được một lượng sinh viên nhất định. Bước sang 2019, toàn thể cán bộ, giảng viên tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn như tăng số lượng sinh viên, đội ngũ nhân sự, quy mô tổ chức...", anh Trần Lê Anh Minh, BTEC FPT cơ sở Đà Nẵng, chia sẻ.</p>

Cá nhân xuất sắc cấp FPT Edu gồm Nguyễn Văn Đức (ĐH FPT), Huỳnh Anh Tuấn (ĐH FPT), Nguyễn Thị Tâm Nhẫn (ĐH FPT), Nguyễn Thị Minh Trang (UBD), Trần Lê Anh Minh (BTEC), Lê Ngọc Ánh (ĐH Greenwich (Việt Nam)), Nguyễn Thị Mai (ĐH Greenwich (Việt Nam)), Sử Hồng Phúc (ĐH Greenwich (Việt Nam)), Đặng Quang Vinh (FPT Polytechnic), Trần Thị Vân Anh (FPT School), Phùng Thị Loan (FPT School), Trần Công Thanh Tú (FPT School), Nguyễn Thị Thu Hiền (FISEC), Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (FPT Edu) và Lê Ngọc Huy (Ban quản lý dự án).

"BTEC FPT tại Đà Nẵng dù mới thành lập được một năm nhưng đã tuyển được một lượng sinh viên nhất định. Bước sang 2019, toàn thể cán bộ, giảng viên tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn như tăng số lượng sinh viên, đội ngũ nhân sự, quy mô tổ chức...", anh Trần Lê Anh Minh, BTEC FPT cơ sở Đà Nẵng, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Ở lĩnh vực công đoàn, giải thưởng cấp FPT Edu thuộc về Phạm Thị Hà Thu (FPT Edu), Nguyễn Thị Phương Linh (FPT Polytechnic), Phùng Quốc Bảo (FPT Polytechnic), Trần Phương Nam (ĐH FPT), Võ Thị Huế (ĐH FPT) và Nguyễn Thị Thu Thảo (FPT School). </p>

Ở lĩnh vực công đoàn, giải thưởng cấp FPT Edu thuộc về Phạm Thị Hà Thu (FPT Edu), Nguyễn Thị Phương Linh (FPT Polytechnic), Phùng Quốc Bảo (FPT Polytechnic), Trần Phương Nam (ĐH FPT), Võ Thị Huế (ĐH FPT) và Nguyễn Thị Thu Thảo (FPT School). 

<p style="text-align:justify;"> Công đoàn xuất sắc cấp FPT thuộc về Trịnh Thị Tường Vi, ĐH Greenwich (Việt Nam).</p>

Công đoàn xuất sắc cấp FPT thuộc về Trịnh Thị Tường Vi, ĐH Greenwich (Việt Nam).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phó Hiệu trưởng ĐH FPT Trần Ngọc Tuấn và <span style="text-align:justify;color:rgb(34,34,34);">GĐ Khối văn phòng FPT Edu cơ sở Đà Nẵng Huỳnh Tấn Châu mở sâm panh và nâng ly chúc mừng cho những thành tựu đạt được trong năm 2018.</span></p>

Phó Hiệu trưởng ĐH FPT Trần Ngọc Tuấn và GĐ Khối văn phòng FPT Edu cơ sở Đà Nẵng Huỳnh Tấn Châu mở sâm panh và nâng ly chúc mừng cho những thành tựu đạt được trong năm 2018.

<p style="text-align:justify;"> Xen kẽ phần lễ là các tiết mục văn nghệ do người FPT Edu trình diễn và bốc thăm trúng thưởng. </p>

Xen kẽ phần lễ là các tiết mục văn nghệ do người FPT Edu trình diễn và bốc thăm trúng thưởng. 

<p style="text-align:justify;"> Giải thưởng cao nhất là chiếc Tivi Sony Bravia đã thuộc về một cá nhân của ĐH Greenwich (Việt Nam). Lãnh đạo và đồng nghiệp đơn vị cùng lên chúc mừng. </p>

Giải thưởng cao nhất là chiếc Tivi Sony Bravia đã thuộc về một cá nhân của ĐH Greenwich (Việt Nam). Lãnh đạo và đồng nghiệp đơn vị cùng lên chúc mừng. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()