Chúng ta

Đón đoàn 'Hành trình kết nối', sắc cam bao phủ FPT Complex

Thứ bảy, 18/8/2018 | 09:59 GMT+7

GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang nhận lá cờ 'Hành trình kết nối' và chạy quanh tòa nhà Complex, TP Đà Nẵng, trước sự chào đón của khoảng 200 CBNV tại thủ phủ miền Trung.

<p style="text-align:justify;"> 14h ngày 17/8, đoàn chạy "Hành trình kết nối" đã ghé thăm tòa nhà FPT Complex, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là chặng 13 của đoàn chạy do FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đảm nhận.</p> <p style="text-align:justify;"> Ảnh CBNV nhà F tại thủ phủ miền Trung xếp thành hai hàng trước sảnh tòa nhà Complex để đón đoàn VĐV "Hành trình kết nối" đang trên đường đến.</p>

14h ngày 17/8, đoàn chạy "Hành trình kết nối" đã ghé thăm tòa nhà FPT Complex, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là chặng 13 của đoàn chạy do FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đảm nhận.

Ảnh CBNV nhà F tại thủ phủ miền Trung xếp thành hai hàng trước sảnh tòa nhà Complex để đón đoàn VĐV "Hành trình kết nối" đang trên đường đến.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để tăng khí thế của buổi đón tiếp, FPT Software Đà Nẵng còn thực hiện livestream tại đoạn đường khoảng 2 km, trước khi đến Complex. <span>Trước đó, đoàn VĐV xuất phát từ ngã ba giao đường Hoàng Sa và Phạm Văn Đồng, sau thời gian nghỉ trưa. Đoàn thực hiện chạy chặng đường khoảng 11 km để về FPT Complex.</span></p>

Để tăng khí thế của buổi đón tiếp, FPT Software Đà Nẵng còn thực hiện livestream tại đoạn đường khoảng 2 km, trước khi đến Complex. Trước đó, đoàn VĐV xuất phát từ ngã ba giao đường Hoàng Sa và Phạm Văn Đồng, sau thời gian nghỉ trưa. Đoàn thực hiện chạy chặng đường khoảng 11 km để về FPT Complex.

<p style="text-align:justify;"> Những hình ảnh của VĐV được phát trực tiếp trên màn hình lớn trước sảnh FPT Complex. VĐV Võ Đình Phước, số áo 1167, tăng tốc cho chặng đường 1 km hướng về đoạn sông Cổ Cò, thuộc tuyến đường đi qua FPT Complex.</p>

Những hình ảnh của VĐV được phát trực tiếp trên màn hình lớn trước sảnh FPT Complex. VĐV Võ Đình Phước, số áo 1167, tăng tốc cho chặng đường 1 km hướng về đoạn sông Cổ Cò, thuộc tuyến đường đi qua FPT Complex.

<p style="text-align:justify;"> VĐV Đỗ Đình Hùng, số áo 1168, đứng chờ đồng nghiệp chạy đến giao cờ. Anh là người chạy 1 km cuối cùng để về giao cờ tại FPT Complex. </p>

VĐV Đỗ Đình Hùng, số áo 1168, đứng chờ đồng nghiệp chạy đến giao cờ. Anh là người chạy 1 km cuối cùng để về giao cờ tại FPT Complex. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hùng chạy qua cầu sông Cổ Cò. <span style="color:rgb(34,34,34);">"Tôi có mặt tại đây khoảng 11h trưa để chờ đến lượt chạy. Bản thân thực sự khá hồi hộp nhưng tự hào vì được chạy đoạn đường cuối cùng để tiến về FPT Complex. Không khí ngày hôm nay chắc chắn là một kỷ niệm đẹp không thể quên", anh chia sẻ.</span></p>

Anh Hùng chạy qua cầu sông Cổ Cò. "Tôi có mặt tại đây khoảng 11h trưa để chờ đến lượt chạy. Bản thân thực sự khá hồi hộp nhưng tự hào vì được chạy đoạn đường cuối cùng để tiến về FPT Complex. Không khí ngày hôm nay chắc chắn là một kỷ niệm đẹp không thể quên", anh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hùng chỉ còn cách tòa nhà FPT lớn nhất thủ miền Trung vài chục mét.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tòa nhà được xây dựng trên diện tích 5,9 ha, đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) ở giai đoạn 1 và 10.000 chỗ làm việc ở giai đoạn 2. Trung tâm đóng góp quan trọng cho mục tiêu đạt 1 tỷ USD doanh thu xuất khẩu phần mềm vào năm 2020 của FPT. Đà Nẵng được xem là một trong 3 trung tâm cung cấp dịch vụ CNTT, sản phẩm phần mềm lớn của FPT tại Việt Nam.</p>

Anh Hùng chỉ còn cách tòa nhà FPT lớn nhất thủ miền Trung vài chục mét.

Tòa nhà được xây dựng trên diện tích 5,9 ha, đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) ở giai đoạn 1 và 10.000 chỗ làm việc ở giai đoạn 2. Trung tâm đóng góp quan trọng cho mục tiêu đạt 1 tỷ USD doanh thu xuất khẩu phần mềm vào năm 2020 của FPT. Đà Nẵng được xem là một trong 3 trung tâm cung cấp dịch vụ CNTT, sản phẩm phần mềm lớn của FPT tại Việt Nam.

<p style="text-align:justify;"> Lá cờ FPT về đến tòa nhà Complex trước sự chào đón của khoảng 200 CBNV. "Thật tuyệt vời! Một cảm giác không thể tả. Tôi vừa mệt, vừa xúc động xen tự hào", anh Hùng nói.</p>

Lá cờ FPT về đến tòa nhà Complex trước sự chào đón của khoảng 200 CBNV. "Thật tuyệt vời! Một cảm giác không thể tả. Tôi vừa mệt, vừa xúc động xen tự hào", anh Hùng nói.

<p style="text-align:justify;"> Người nhận cờ từ tay anh Hùng là GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang. Anh Quang mang số áo 1169. "Lá cờ "Hành trình kết nối" sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn, tạo nên một tập thể FPT vững chắc. Tôi đã sẵn sàng cho đoạn đường chạy của  mình", anh nói và cho biết lá cờ chắc chắn đem lại may mắn, vì nó được 3.000 người FPT truyền tay nhau để chạy xuyên Việt.</p>

Người nhận cờ từ tay anh Hùng là GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang. Anh Quang mang số áo 1169. "Lá cờ "Hành trình kết nối" sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn, tạo nên một tập thể FPT vững chắc. Tôi đã sẵn sàng cho đoạn đường chạy của  mình", anh nói và cho biết lá cờ chắc chắn đem lại may mắn, vì nó được 3.000 người FPT truyền tay nhau để chạy xuyên Việt.

<p style="text-align:justify;"> Hiệu trưởng FPT School Đà Nẵng - anh Lê Văn Duẫn cho biết, "Hành trình kết nối" là hoạt động hết sức đặc biệt, và chỉ có người FPT mới làm được. Anh Duẫn tiến lên phía trước để cùng GĐ FPT Telecom Vùng 4 nâng cao lá cờ.</p>

Hiệu trưởng FPT School Đà Nẵng - anh Lê Văn Duẫn cho biết, "Hành trình kết nối" là hoạt động hết sức đặc biệt, và chỉ có người FPT mới làm được. Anh Duẫn tiến lên phía trước để cùng GĐ FPT Telecom Vùng 4 nâng cao lá cờ.

<p style="text-align:justify;"> Sau phần chia sẻ ngắn gọn, anh Quang cùng khoảng 50 VĐV FPT Telecom Đà Nẵng chạy quanh tòa nhà Complex. Những người FPT còn lại di chuyển lên nóc tòa nhà để chào đón phần cắm cờ.</p>

Sau phần chia sẻ ngắn gọn, anh Quang cùng khoảng 50 VĐV FPT Telecom Đà Nẵng chạy quanh tòa nhà Complex. Những người FPT còn lại di chuyển lên nóc tòa nhà để chào đón phần cắm cờ.

<p style="text-align:justify;"> Lá cờ được cắm lên nóc tòa nhà Complex trước sự chứng kiến của hàng trăm người FPT mặc áo cam. Mọi người sau đó hát vang ca khúc "Đoàn FPT".</p>

Lá cờ được cắm lên nóc tòa nhà Complex trước sự chứng kiến của hàng trăm người FPT mặc áo cam. Mọi người sau đó hát vang ca khúc "Đoàn FPT".

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc bài hát "Đoàn FPT", GĐ FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương trao lại lá cờ "Hành trình kết nối" cho anh Quang. VĐV số áo 1169 sau đó chạy đoạn đường FPT City, để đoàn hướng về Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chặng 13 kết thúc tại Chùa Cầu. Chặng tiếp theo sẽ được khởi hành vào sáng ngày 18/8 tại đầu cầu Cửa Đại với đoạn đường khoảng 40 km.</p>

Kết thúc bài hát "Đoàn FPT", GĐ FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương trao lại lá cờ "Hành trình kết nối" cho anh Quang. VĐV số áo 1169 sau đó chạy đoạn đường FPT City, để đoàn hướng về Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chặng 13 kết thúc tại Chùa Cầu. Chặng tiếp theo sẽ được khởi hành vào sáng ngày 18/8 tại đầu cầu Cửa Đại với đoạn đường khoảng 40 km.

Việt Nguyễn 

Ảnh: Hùng Tuấn

Ý kiến

()