Chúng ta

‘ĐH FPT là điểm chạm của khát vọng, đam mê’

Thứ bảy, 10/9/2016 | 22:22 GMT+7

Trong không khí đầu thu, ĐH FPT tổ chức lễ tri ân những cá nhân đã có nhiều đóng góp trong suốt hành trình 10 năm thành lập và phát triển, đặt viên gạch nền móng để đổi thay nền giáo dục nước nhà tại Hòa Lạc, Hà Nội, sáng nay (ngày 10/9).

<p class="Normal"> Từ ngoài cổng trường dẫn vào toà nhà giảng đường, các nữ CBNV ĐH FPT thướt tha trong tà áo xanh để tiếp đón và hướng dẫn cho khách mời trong buổi lễ tri ân 10 năm thành lập ĐH FPT.</p>

Từ ngoài cổng trường dẫn vào toà nhà giảng đường, các nữ CBNV ĐH FPT thướt tha trong tà áo xanh để tiếp đón và hướng dẫn cho khách mời trong buổi lễ tri ân 10 năm thành lập ĐH FPT.

<p class="Normal"> Ban nhạc sống tại chương trình chơi bản nhạc nhẹ nhàng, lan toả và đi vào lòng người. </p>

Ban nhạc sống tại chương trình chơi bản nhạc nhẹ nhàng, lan toả và đi vào lòng người. 

<p> Không gian ấm cúng của phòng hội trường tầng 1, toà nhà giảng đường ĐH FPT được trang trí với hai gam màu trắng và vàng trang trọng. Xuyên suốt buổi lễ là những cái bắt tay, ánh mắt hồ hởi của lãnh đạo tập đoàn FPT, ĐH FPT và khách mời, cùng ngồi bên nhau để ôn cố tri tân. </p>

Không gian ấm cúng của phòng hội trường tầng 1, toà nhà giảng đường ĐH FPT được trang trí với hai gam màu trắng và vàng trang trọng. Xuyên suốt buổi lễ là những cái bắt tay, ánh mắt hồ hởi của lãnh đạo tập đoàn FPT, ĐH FPT và khách mời, cùng ngồi bên nhau để ôn cố tri tân. 

<p>  Khách mời tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ĐH FPT gồm các lãnh đạo chính phủ và cơ quan chủ quản 10 năm trước: Giáo sư-Viện sĩ đồng hành cùng trường từ thuở sơ khai như GS. Hồ Ngọc Đại, GS. Hồ Sỹ Thoảng, GS. Hoàng Tuỵ, GS. Mai Trọng Nhuận, cùng PGS. Trần Thị Kim Chi, vợ cố GS. Nguyễn Văn Đạo...</p>

 Khách mời tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ĐH FPT gồm các lãnh đạo chính phủ và cơ quan chủ quản 10 năm trước: Giáo sư-Viện sĩ đồng hành cùng trường từ thuở sơ khai như GS. Hồ Ngọc Đại, GS. Hồ Sỹ Thoảng, GS. Hoàng Tuỵ, GS. Mai Trọng Nhuận, cùng PGS. Trần Thị Kim Chi, vợ cố GS. Nguyễn Văn Đạo...

<p class="Normal"> Hai tiết mục nhã nhạc cung đình Huế - Lưu thuỷ kim tiền xuân phong long hổ và Bèo dạt mây trôi do các giảng viên và sinh viên CLB nhạc cụ dân tộc ĐH FPT trình diễn mở màn chương trình. Trong tà áo dài đỏ trắng, các nữ sinh, giảng viên ĐH FPT “phiêu” trong giai điệu mang đậm chất truyền thống của dân tộc.</p>

Hai tiết mục nhã nhạc cung đình Huế - Lưu thuỷ kim tiền xuân phong long hổ và Bèo dạt mây trôi do các giảng viên và sinh viên CLB nhạc cụ dân tộc ĐH FPT trình diễn mở màn chương trình. Trong tà áo dài đỏ trắng, các nữ sinh, giảng viên ĐH FPT “phiêu” trong giai điệu mang đậm chất truyền thống của dân tộc.

<p class="Normal"> Là “tổng tư lệnh” đầu tiên của dự án thành lập ĐH FPT, Chủ tịch Trương Gia Bình xúc động: “Hôm nay là ngày gặp mặt của các tiền bối trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, quản lý. Mùa thu năm ấy - ĐH FPT là điểm chạm của khát vọng, đam mê”. Theo anh, tâm nhân của ĐH FPT không chỉ từ 10 năm trước mà phải rất nhiều năm trước nữa. Đó là khi anh được truyền niềm đam mê Toán học, khoa học từ GS. Hoàng Tụy, GS. Nguyễn Văn Đạo, người thầy ở ĐH Tổng hợp Liên Xô…</p> <p class="Normal"> “Với khát vọng đổi thay, trường ĐH FPT đã ra đời với mong muốn tiên phong trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. Mùa thu năm nay đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng lần thứ 4 - cách mạng số. Vì vậy, người lao động cần khác biệt và sáng tạo. Chúng ta ngồi lại đây để ôn lại quá khứ và nhìn tương lai, chuẩn bị hành trang để tiếp bước vượt qua thách thức hiện tại”, anh Bình nhắn nhủ.</p>

Là “tổng tư lệnh” đầu tiên của dự án thành lập ĐH FPT, Chủ tịch Trương Gia Bình xúc động: “Hôm nay là ngày gặp mặt của các tiền bối trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, quản lý. Mùa thu năm ấy - ĐH FPT là điểm chạm của khát vọng, đam mê”. Theo anh, tâm nhân của ĐH FPT không chỉ từ 10 năm trước mà phải rất nhiều năm trước nữa. Đó là khi anh được truyền niềm đam mê Toán học, khoa học từ GS. Hoàng Tụy, GS. Nguyễn Văn Đạo, người thầy ở ĐH Tổng hợp Liên Xô…

“Với khát vọng đổi thay, trường ĐH FPT đã ra đời với mong muốn tiên phong trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. Mùa thu năm nay đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng lần thứ 4 - cách mạng số. Vì vậy, người lao động cần khác biệt và sáng tạo. Chúng ta ngồi lại đây để ôn lại quá khứ và nhìn tương lai, chuẩn bị hành trang để tiếp bước vượt qua thách thức hiện tại”, anh Bình nhắn nhủ.

<p class="Normal"> Để nhớ ơn những người đã giúp sức thành lập FPT, các khách quý được mời lên thảm đỏ để ban lãnh đạo của trường tri ân. Hai sáng lập viên của ĐH FPT thời kỳ đầu là TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT đầu tiên, cùng TS. Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng đầu tiên của trường, đã lần lượt cùng các vị khách mời tái hiện bối cảnh giáo dục đại học của Việt Nam hơn 10 năm trước đó.</p>

Để nhớ ơn những người đã giúp sức thành lập FPT, các khách quý được mời lên thảm đỏ để ban lãnh đạo của trường tri ân. Hai sáng lập viên của ĐH FPT thời kỳ đầu là TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT đầu tiên, cùng TS. Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng đầu tiên của trường, đã lần lượt cùng các vị khách mời tái hiện bối cảnh giáo dục đại học của Việt Nam hơn 10 năm trước đó.

<p class="Normal"> Những câu chuyện của khách mời phác hoạ lại hành trình của thập kỷ đổi mới chính sách giáo dục đại học Việt Nam nói chung và ĐH FPT nói riêng.</p> <p class="Normal"> Rưng rưng tại lễ tri ân, PGS. Trần Thị Kim Chi, vợ cố GS. Nguyễn Văn Đạo, nhớ lại thời kỳ bao cấp gian khó khi anh Bình và cộng sự còn làm việc ở Viện Cơ học. Thời đó, GS. Đạo rất tin tưởng vào lứa nhân tài mới tốt nghiệp từ Nga về. Nhưng khi ấy quyển sổ gạo còn giá trị hơn tấm bằng ĐH ở nước ngoài nên mọi người đều tìm cách bươn chải cuộc sống. Anh Bình đã mạnh dạn thành lập FPT để đi buôn “kiếm ăn”. Gần 20 năm sau, ĐH FPT thành lập với mong muốn mang lại tri thức cho thế hệ trẻ, giúp người Việt Nam không tụt hâu. “Nếu anh Đạo còn sống chắc rất vui khi thấy sự phát triển của ĐH FPT ngày nay. Điều đáng mừng nhất là số sinh viên ra trường 98% có việc làm. Tôi chúc cho ĐH FPT sớm trở thành Havard của Việt Nam với nhiều ngành nghề mới”, vợ cố GS. Nguyễn Văn Đạo gửi lời chúc.</p>

Những câu chuyện của khách mời phác hoạ lại hành trình của thập kỷ đổi mới chính sách giáo dục đại học Việt Nam nói chung và ĐH FPT nói riêng.

Rưng rưng tại lễ tri ân, PGS. Trần Thị Kim Chi, vợ cố GS. Nguyễn Văn Đạo, nhớ lại thời kỳ bao cấp gian khó khi anh Bình và cộng sự còn làm việc ở Viện Cơ học. Thời đó, GS. Đạo rất tin tưởng vào lứa nhân tài mới tốt nghiệp từ Nga về. Nhưng khi ấy quyển sổ gạo còn giá trị hơn tấm bằng ĐH ở nước ngoài nên mọi người đều tìm cách bươn chải cuộc sống. Anh Bình đã mạnh dạn thành lập FPT để đi buôn “kiếm ăn”. Gần 20 năm sau, ĐH FPT thành lập với mong muốn mang lại tri thức cho thế hệ trẻ, giúp người Việt Nam không tụt hâu. “Nếu anh Đạo còn sống chắc rất vui khi thấy sự phát triển của ĐH FPT ngày nay. Điều đáng mừng nhất là số sinh viên ra trường 98% có việc làm. Tôi chúc cho ĐH FPT sớm trở thành Havard của Việt Nam với nhiều ngành nghề mới”, vợ cố GS. Nguyễn Văn Đạo gửi lời chúc.

<p class="Normal"> Là người nhọc công gắn bó với dự án thành lập ĐH FPT từ những ngày đầu, TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch ĐH FPT, chia sẻ: “10 năm tới, thách thức cho ĐH FPT không nằm ở trong nước mà trường sẽ phải nỗ lực hết sức để tồn tại trên bản đồ giáo dục của khu vực và toàn cầu. Các trường đại học khác của Việt Nam cũng sẽ đi cùng dòng chảy và cùng gặp những thách thức này, chỉ là nhanh hay chậm thôi”.</p>

Là người nhọc công gắn bó với dự án thành lập ĐH FPT từ những ngày đầu, TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch ĐH FPT, chia sẻ: “10 năm tới, thách thức cho ĐH FPT không nằm ở trong nước mà trường sẽ phải nỗ lực hết sức để tồn tại trên bản đồ giáo dục của khu vực và toàn cầu. Các trường đại học khác của Việt Nam cũng sẽ đi cùng dòng chảy và cùng gặp những thách thức này, chỉ là nhanh hay chậm thôi”.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trong khuôn khổ chương trình, c</span>ác vị khách đã tham quan cơ ngơi của ĐH FPT trên cơ sở Hòa Lạc. </p>

Trong khuôn khổ chương trình, các vị khách đã tham quan cơ ngơi của ĐH FPT trên cơ sở Hòa Lạc. 

<p class="Normal"> Để kỷ niệm cho sự kiện 10 năm thành lập, ĐH FPT cũng cắt băng khánh thành hai công trình ý nghĩa là bảo tàng truyền thống và lát gạch tôn vinh 1.000 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp.</p>

Để kỷ niệm cho sự kiện 10 năm thành lập, ĐH FPT cũng cắt băng khánh thành hai công trình ý nghĩa là bảo tàng truyền thống và lát gạch tôn vinh 1.000 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp.

<p class="Normal"> Công trình 1.000 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ĐH FPT đã được kỳ công thực hiện bằng 1.000 viên gạch khắc tên và mã số sinh viên của “trái ngọt” đầu tiên tốt nghiệp.</p>

Công trình 1.000 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ĐH FPT đã được kỳ công thực hiện bằng 1.000 viên gạch khắc tên và mã số sinh viên của “trái ngọt” đầu tiên tốt nghiệp.

<p class="Normal"> Bảo tàng truyền thống lưu trữ hình ảnh và những công văn, giấy phép, hiện vật của suốt 10 năm xây dựng và phát triển đều được trưng bày để tái hiện chặng đường phát triển của ngôi trường tư thục đầu tiên do doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam. Các kỷ vật trong bảo tàng được trưng bày theo 13 chủ đề. Sở dĩ chọn 13 chủ đề bởi đây là con số “thiêng” đối với người FPT nói chung, tượng trưng cho sự may mắn và tinh thần sẵn sàng đương đầu với khó khăn.</p>

Bảo tàng truyền thống lưu trữ hình ảnh và những công văn, giấy phép, hiện vật của suốt 10 năm xây dựng và phát triển đều được trưng bày để tái hiện chặng đường phát triển của ngôi trường tư thục đầu tiên do doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam. Các kỷ vật trong bảo tàng được trưng bày theo 13 chủ đề. Sở dĩ chọn 13 chủ đề bởi đây là con số “thiêng” đối với người FPT nói chung, tượng trưng cho sự may mắn và tinh thần sẵn sàng đương đầu với khó khăn.

<p class="Normal"> Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và Hiệu trưởng Đàm Quang Minh cắt bánh sinh nhật, còn khách mời hòa vang lời ca trong ca khúc “Happy Birthday”.</p>

Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và Hiệu trưởng Đàm Quang Minh cắt bánh sinh nhật, còn khách mời hòa vang lời ca trong ca khúc “Happy Birthday”.

<p class="Normal"> Trong niềm vui ngày sinh nhật, ban lãnh đạo ĐH FPT cùng hát ca khúc Thời thanh niên sôi nổi, Đoàn FPT, Disco mẹ Suốt… Chương trình kéo dài hơn dự kiến gần một giờ đồng hồ nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ khi được ngồi cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ. </p>

Trong niềm vui ngày sinh nhật, ban lãnh đạo ĐH FPT cùng hát ca khúc Thời thanh niên sôi nổi, Đoàn FPT, Disco mẹ Suốt… Chương trình kéo dài hơn dự kiến gần một giờ đồng hồ nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ khi được ngồi cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ. 

<p class="Normal"> Ngày 8/9/2006, ĐH FPT nhận quyết định thành lập. Sau 10 năm, ĐH FPT từ vai trò tiên phong dẫn đầu đổi mới giáo dục đại học trong nước đã bước sang vai trò trường đại học đi đầu trong phong trào quốc tế hoá. Trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam được tổ chức xếp hạng đại học uy tín của thế giới - QS Stars đánh giá ba sao. ĐH FPT đã chính thức nhận giấy phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép thành lập phân hiệu tại Đà Nẵng, Cần Thơ và TP HCM. Tới năm 2020, trường dự kiến sẽ trở thành Mega University với số lượng sinh viên toàn hệ thống lên tới 100.000 sinh viên.</p>

Ngày 8/9/2006, ĐH FPT nhận quyết định thành lập. Sau 10 năm, ĐH FPT từ vai trò tiên phong dẫn đầu đổi mới giáo dục đại học trong nước đã bước sang vai trò trường đại học đi đầu trong phong trào quốc tế hoá. Trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam được tổ chức xếp hạng đại học uy tín của thế giới - QS Stars đánh giá ba sao. ĐH FPT đã chính thức nhận giấy phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép thành lập phân hiệu tại Đà Nẵng, Cần Thơ và TP HCM. Tới năm 2020, trường dự kiến sẽ trở thành Mega University với số lượng sinh viên toàn hệ thống lên tới 100.000 sinh viên.

Lưu Vân

Ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến

()