Chúng ta

'Đầu tàu' của FPT Polytechnic Tây Nguyên

Thứ tư, 5/7/2017 | 09:50 GMT+7

Được thành lập từ năm 2012, FPT Polytechnic Tây Nguyên là đơn vị đào tạo có tuổi đời trẻ nhất so với Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên sẽ diễn ra ngày 16/7. Là người đầu tàu cơ sở phố núi, thầy Huỳnh Ngọc Khoan, GĐ FPT Polytechnic Tây Nguyên, chia sẻ: "Mới đó đã 5 năm, tóc tôi cũng bạc theo thời gian nhưng bản thân cảm thấy vui khi chứng kiến từng giai đoạn phát triển của cơ sở. Tôi hạnh phúc bởi môi trường làm việc chuyên nghiệp, xung quanh luôn có những nhân viên nhiệt tình, năng động và làm việc hết mình".</span></p>

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên sẽ diễn ra ngày 16/7. Là người đầu tàu cơ sở phố núi, thầy Huỳnh Ngọc Khoan, GĐ FPT Polytechnic Tây Nguyên, chia sẻ: "Mới đó đã 5 năm, tóc tôi cũng bạc theo thời gian nhưng bản thân cảm thấy vui khi chứng kiến từng giai đoạn phát triển của cơ sở. Tôi hạnh phúc bởi môi trường làm việc chuyên nghiệp, xung quanh luôn có những nhân viên nhiệt tình, năng động và làm việc hết mình".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bằng sự yêu nghề và gắn liền với những câu chuyện thú vị ở mảnh đất Cao đẳng thực hành FPT cơ sở Tây Nguyên, anh Trần Trung Hiếu được đồng nghiệp tặng cho biệt danh Hiếu “Pô ly”. Anh hiện đảm nhiệm vai trò Công tác sinh viên. "Tôi từng công tác ở một doanh nghiệp lớn trên địa bàn nhưng chỉ khi được làm việc trong môi trường “chạy suốt” như vậy mới thấy trẻ ra, khỏe hơn và nhiều nhiệt huyết hơn", người đàn ông sinh năm 1976 bày tỏ.</p>

Bằng sự yêu nghề và gắn liền với những câu chuyện thú vị ở mảnh đất Cao đẳng thực hành FPT cơ sở Tây Nguyên, anh Trần Trung Hiếu được đồng nghiệp tặng cho biệt danh Hiếu “Pô ly”. Anh hiện đảm nhiệm vai trò Công tác sinh viên. "Tôi từng công tác ở một doanh nghiệp lớn trên địa bàn nhưng chỉ khi được làm việc trong môi trường “chạy suốt” như vậy mới thấy trẻ ra, khỏe hơn và nhiều nhiệt huyết hơn", người đàn ông sinh năm 1976 bày tỏ.

<p style="text-align:justify;"> Được mệnh danh là ''IT hiền lành'', anh Lê Đình Thanh cũng có lúc trăn trở trong công việc nhưng luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Anh chia sẻ, nơi đây có văn hóa tốt, môi trường làm việc hiện đại. "Tôi hy vọng tương lai nhà trường sẽ ngày càng phát triển, khẳng định thương hiệu giáo dục hàng đầu".</p>

Được mệnh danh là ''IT hiền lành'', anh Lê Đình Thanh cũng có lúc trăn trở trong công việc nhưng luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Anh chia sẻ, nơi đây có văn hóa tốt, môi trường làm việc hiện đại. "Tôi hy vọng tương lai nhà trường sẽ ngày càng phát triển, khẳng định thương hiệu giáo dục hàng đầu".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là giảng viên tâm huyết của Cao Đẳng FPT Tây Nguyên, thầy Nguyễn Phước Cường, Chủ nhiệm bộ môn CNTT, tâm sự: “Gắn bó với môi trường giáo dục FPT Tây Nguyên từ những ngày đầu tiên, được đào tạo và chứng kiến nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp có công việc tốt, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì bản thân đã vun trồng được những trái ngọt cho xã hội”.</p>

Là giảng viên tâm huyết của Cao Đẳng FPT Tây Nguyên, thầy Nguyễn Phước Cường, Chủ nhiệm bộ môn CNTT, tâm sự: “Gắn bó với môi trường giáo dục FPT Tây Nguyên từ những ngày đầu tiên, được đào tạo và chứng kiến nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp có công việc tốt, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì bản thân đã vun trồng được những trái ngọt cho xã hội”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Sau 5 năm gắn bó tại FPT Polytechnic Tây Nguyên, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được làm việc đúng với đam mê. Dù đôi khi có khó khăn nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ từ lãnh đạo cũng như các đồng nghiệp, tôi đã vượt qua dễ dàng", chị Nguyễn Thị Huyên, Cán bộ phòng Tuyển sinh, tâm sự.</p>

“Sau 5 năm gắn bó tại FPT Polytechnic Tây Nguyên, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được làm việc đúng với đam mê. Dù đôi khi có khó khăn nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ từ lãnh đạo cũng như các đồng nghiệp, tôi đã vượt qua dễ dàng", chị Nguyễn Thị Huyên, Cán bộ phòng Tuyển sinh, tâm sự.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Dù mới gia nhập nhưng Nguyễn Thị Thành, cán bộ Khảo thí phòng Đào tạo, rất thích phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng môi trường thân thiện ở cơ sở Tây Nguyên. "Em sẽ cố gắng để cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển của FPT Polytechnic Tây Nguyên".</span></p>

Dù mới gia nhập nhưng Nguyễn Thị Thành, cán bộ Khảo thí phòng Đào tạo, rất thích phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng môi trường thân thiện ở cơ sở Tây Nguyên. "Em sẽ cố gắng để cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển của FPT Polytechnic Tây Nguyên".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Là người tiếp xúc trực tiếp với giảng viên và sinh viên, tôi rất vui và yêu thích công việc hiện tại. Qua 5 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và kinh tế chất lượng cao đáp ứng cho địa phương. Sứ mệnh của nhà trường là tiếp tục nỗ lực để thực hiện mục tiêu cao đẹp trên”, Võ Thị Thùy Dung, Cán bộ quản lý chất lượng và đào tạo, cho biết.</p>

“Là người tiếp xúc trực tiếp với giảng viên và sinh viên, tôi rất vui và yêu thích công việc hiện tại. Qua 5 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và kinh tế chất lượng cao đáp ứng cho địa phương. Sứ mệnh của nhà trường là tiếp tục nỗ lực để thực hiện mục tiêu cao đẹp trên”, Võ Thị Thùy Dung, Cán bộ quản lý chất lượng và đào tạo, cho biết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Là người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với sinh viên, đồng nghiệp để khai thác tâm tư tình cảm cho các bài viết, <span>chị Phan Nguyễn Tường Vi, cán bộ PR - Quan hệ doanh nghiệp, </span><span>cảm thấy yêu mến đồng nghiệp. "Đôi lúc thẳng tính tôi làm phiền lòng không ít người nhưng tất cả đều vui vẻ giúp đỡ nhau trong công việc, cuộc sống. Thật sự môi trường FPT đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và bài học trong công việc”.</span></p>

“Là người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với sinh viên, đồng nghiệp để khai thác tâm tư tình cảm cho các bài viết, chị Phan Nguyễn Tường Vi, cán bộ PR - Quan hệ doanh nghiệp, cảm thấy yêu mến đồng nghiệp. "Đôi lúc thẳng tính tôi làm phiền lòng không ít người nhưng tất cả đều vui vẻ giúp đỡ nhau trong công việc, cuộc sống. Thật sự môi trường FPT đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và bài học trong công việc”.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Chị Bùi Thị Thảo Nguyên, Cán bộ Hành chính, cho rằng, trong công việc đôi khi phải làm theo nguyên tắc nên khó tránh khỏi những va chạm với đồng nghiệp. Nhưng bản thân luôn lấy phương châm “sai thì sửa” để tự động viên và cố gắng. "Hy vọng tất cả mọi người hãy giữ vững tinh thần làm việc như hôm nay để hoàn thành sứ mệnh trồng người”.</span></p>

Chị Bùi Thị Thảo Nguyên, Cán bộ Hành chính, cho rằng, trong công việc đôi khi phải làm theo nguyên tắc nên khó tránh khỏi những va chạm với đồng nghiệp. Nhưng bản thân luôn lấy phương châm “sai thì sửa” để tự động viên và cố gắng. "Hy vọng tất cả mọi người hãy giữ vững tinh thần làm việc như hôm nay để hoàn thành sứ mệnh trồng người”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Tuy chỉ mới gắn bó hơn 3 năm nhưng tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là những hoạt động với sinh viên. Thông qua đó bản thân có thêm động lực để cố gắng trong công việc”, anh Đoàn Ngọc Quý, cán bộ Tuyển sinh, tâm sự.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Được thành lập từ năm 2012, FPT Polytechnic Tây Nguyên là đơn vị đào tạo có tuổi đời trẻ nhất so với Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Số lượng sinh viên theo học tại cơ sở khoảng 500 người. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của nhà trường có việc sau 6 tháng gần 80%. Để tăng chất lượng đào tạo, nhà trường đã tiến hành làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nhận “đặt hàng” nhân sự. Từ đó giúp sinh viên có thêm cơ hội việc làm cũng như thu nhập, đặc biệt tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tập.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Polytechnic Tây Nguyên hiện có hơn 10 CBNV làm việc.</p>

“Tuy chỉ mới gắn bó hơn 3 năm nhưng tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là những hoạt động với sinh viên. Thông qua đó bản thân có thêm động lực để cố gắng trong công việc”, anh Đoàn Ngọc Quý, cán bộ Tuyển sinh, tâm sự.

Được thành lập từ năm 2012, FPT Polytechnic Tây Nguyên là đơn vị đào tạo có tuổi đời trẻ nhất so với Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Số lượng sinh viên theo học tại cơ sở khoảng 500 người. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của nhà trường có việc sau 6 tháng gần 80%. Để tăng chất lượng đào tạo, nhà trường đã tiến hành làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nhận “đặt hàng” nhân sự. Từ đó giúp sinh viên có thêm cơ hội việc làm cũng như thu nhập, đặc biệt tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tập.

FPT Polytechnic Tây Nguyên hiện có hơn 10 CBNV làm việc.

Việt Nguyễn - Phan Vi

Ý kiến

()