Chúng ta

Đại sứ Brunei: 'Giáo dục giúp hai nước gắn kết hơn'

Thứ năm, 8/12/2016 | 15:54 GMT+7

Ông Pengiran Sahari Pengiran Salleh, Đại sứ Brunei Darussalam, đánh giá cao mô hình giáo dục FPT đã tạo điều kiện cho sinh viên Brunei tham gia học tập và trải nghiệm văn hóa, đặc biệt giúp mối quan hệ hai nước trở nên gắn kết hơn.

<p style="text-align:justify;"> Tối ngày 7/12, Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế (FISEC thuộc ĐH FPT) tổ chức lễ tổng kết và trao chứng chỉ hoàn thành chương trình học tập cho sinh viên Brunei tại tòa nhà FPT Complex. <span style="color:rgb(0,0,0);">Tham gia có ông Pengiran Sahari Pengiran Salleh, Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam, cùng phu nhân, lãnh đạo trường ĐH Quốc gia Brunei. Về phía FPT có </span>Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam. </p>

Tối ngày 7/12, Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế (FISEC thuộc ĐH FPT) tổ chức lễ tổng kết và trao chứng chỉ hoàn thành chương trình học tập cho sinh viên Brunei tại tòa nhà FPT Complex. Tham gia có ông Pengiran Sahari Pengiran Salleh, Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam, cùng phu nhân, lãnh đạo trường ĐH Quốc gia Brunei. Về phía FPT có Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam. 

<p style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ do chính sinh viên Brunei đang theo học ở Đà Nẵng và Hà Nội trình diễn. Riêng năm 2016, FISEC tiếp nhận khoảng 500 sinh viên quốc tế từ Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Đức, Pháp, Mỹ… cho các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập, học tập và giao lưu ngắn hạn tại Việt Nam.</p>

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ do chính sinh viên Brunei đang theo học ở Đà Nẵng và Hà Nội trình diễn. Riêng năm 2016, FISEC tiếp nhận khoảng 500 sinh viên quốc tế từ Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Đức, Pháp, Mỹ… cho các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập, học tập và giao lưu ngắn hạn tại Việt Nam.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam cảm thấy vinh dự khi được đón tiếp đoàn Brunei trong sự kiện quan trọng của sinh viên quốc tế. "Tôi tin tưởng buổi lễ ngày hôm nay sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp cho tất cả mọi người. Riêng sinh viên Brunei chắc chắn đã có những trải nghiệm và kỳ học tập thú vị tại Việt Nam", anh Nam chia sẻ.</span></p>

Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam cảm thấy vinh dự khi được đón tiếp đoàn Brunei trong sự kiện quan trọng của sinh viên quốc tế. "Tôi tin tưởng buổi lễ ngày hôm nay sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp cho tất cả mọi người. Riêng sinh viên Brunei chắc chắn đã có những trải nghiệm và kỳ học tập thú vị tại Việt Nam", anh Nam chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần thứ hai cùng phu nhân đến Đà Nẵng, Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam gửi lời cảm ơn đến ĐH FPT đã tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học tập và trải nghiệm. "Tôi cảm thấy vui khi ngày càng có nhiều sinh viên Brunei đến Việt Nam học tập. Bản thân cảm thấy tự hào khi sinh viên can đảm đến một nước khác để học tập, trở thành công dân toàn cầu. Điều này góp phần kết nối giữa người Việt Nam và Brunei. Thông qua cầu nối giáo dục, hai đất nước ngày càng trở nên siết chặt hơn", ông nhìn nhận.</p>

Lần thứ hai cùng phu nhân đến Đà Nẵng, Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam gửi lời cảm ơn đến ĐH FPT đã tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học tập và trải nghiệm. "Tôi cảm thấy vui khi ngày càng có nhiều sinh viên Brunei đến Việt Nam học tập. Bản thân cảm thấy tự hào khi sinh viên can đảm đến một nước khác để học tập, trở thành công dân toàn cầu. Điều này góp phần kết nối giữa người Việt Nam và Brunei. Thông qua cầu nối giáo dục, hai đất nước ngày càng trở nên siết chặt hơn", ông nhìn nhận.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Tiến sĩ Anita Aziz, Hiệu trưởng ĐH Quốc gia Brunei, nhớ lại cách đây 4 năm khi lần đầu tiên gặp anh Nguyễn Thành Nam tại một cuộc họp ở Indonesia. Mọi chuyện trở thành hiện thực khi hai bên đi đến việc hợp tác, mở ra mối quan hệ bền chặt giữa trường ĐH FPT và ĐH Quốc gia Brunei. "Đưa sinh viên ra nước ngoài học tập là một việc quan trọng. Điều đó giúp con em ngày càng trưởng thành hơn về kỹ năng giao tiếp, tư duy, phân tích, đặc biệt đưa hình ảnh quốc gia ra các nước trong khu vực. Khoảng 3-4 năm gần đây, ĐH FPT luôn dành sự đón tiếp tận tình đối với sinh viên Brunei. Đó là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi", bà nhấn mạnh.</span></p>

Tiến sĩ Anita Aziz, Hiệu trưởng ĐH Quốc gia Brunei, nhớ lại cách đây 4 năm khi lần đầu tiên gặp anh Nguyễn Thành Nam tại một cuộc họp ở Indonesia. Mọi chuyện trở thành hiện thực khi hai bên đi đến việc hợp tác, mở ra mối quan hệ bền chặt giữa trường ĐH FPT và ĐH Quốc gia Brunei. "Đưa sinh viên ra nước ngoài học tập là một việc quan trọng. Điều đó giúp con em ngày càng trưởng thành hơn về kỹ năng giao tiếp, tư duy, phân tích, đặc biệt đưa hình ảnh quốc gia ra các nước trong khu vực. Khoảng 3-4 năm gần đây, ĐH FPT luôn dành sự đón tiếp tận tình đối với sinh viên Brunei. Đó là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi", bà nhấn mạnh.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện Phòng giáo dục quận Ngũ Hành Sơn, bà Lương Thị Tâm khẳng định sinh viên Brunei đã có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc học tiếng Anh. "Những tiết học của sinh viên Brunei khá sinh động, phù hợp với học sinh trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Tôi hy vọng ĐH FPT và ĐH Quốc gia Brunei tiếp tục có những chương trình hợp tác ý nghĩa như vậy".</p>

Đại diện Phòng giáo dục quận Ngũ Hành Sơn, bà Lương Thị Tâm khẳng định sinh viên Brunei đã có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc học tiếng Anh. "Những tiết học của sinh viên Brunei khá sinh động, phù hợp với học sinh trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Tôi hy vọng ĐH FPT và ĐH Quốc gia Brunei tiếp tục có những chương trình hợp tác ý nghĩa như vậy".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia lễ tổng kết còn có sinh viên Thái Lan đang theo học tại FISEC tham dự. Để tưởng nhớ nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà, nhóm sinh viên Thái Lan đã có hành động tưởng nhớ đầy xúc động.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Quốc vương Bhumibol qua đời hôm 13/10 ở tuổi 88, sau 70 năm trị vị. Hàng triệu người dân Thái Lan đã khóc như mưa khi hay tin Quốc vương qua đời, bởi với họ, nhà vua là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, thống nhất của dân tộc, là trụ cột cho sự ổn định quốc gia.</p>

Tham gia lễ tổng kết còn có sinh viên Thái Lan đang theo học tại FISEC tham dự. Để tưởng nhớ nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà, nhóm sinh viên Thái Lan đã có hành động tưởng nhớ đầy xúc động.

Quốc vương Bhumibol qua đời hôm 13/10 ở tuổi 88, sau 70 năm trị vị. Hàng triệu người dân Thái Lan đã khóc như mưa khi hay tin Quốc vương qua đời, bởi với họ, nhà vua là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, thống nhất của dân tộc, là trụ cột cho sự ổn định quốc gia.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bài hát “Home” do nam nhân viên FISEC biểu diễn.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FISEC ra đời đầu tháng 8 năm nay trên cơ sở nâng cấp bộ phận Trao đổi sinh viên và Tuyển sinh ngắn hạn thuộc Khối Phát triển Sinh viên quốc tế (FGO) trước đây. Trước đó, văn phòng FGO Đà Nẵng (nay là FISEC) đặt tại 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Để đáp ứng kế hoạch lâu dài triển khai dự án đưa Đà Nẵng thành thành phố nói tiếng Anh và xuất khẩu giáo dục lớn của cả nước, FISEC đã quyết định chuyển văn phòng về tòa nhà Smart Nano (Khu công nghiệp Đà Nẵng). </p>

Bài hát “Home” do nam nhân viên FISEC biểu diễn.

FISEC ra đời đầu tháng 8 năm nay trên cơ sở nâng cấp bộ phận Trao đổi sinh viên và Tuyển sinh ngắn hạn thuộc Khối Phát triển Sinh viên quốc tế (FGO) trước đây. Trước đó, văn phòng FGO Đà Nẵng (nay là FISEC) đặt tại 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Để đáp ứng kế hoạch lâu dài triển khai dự án đưa Đà Nẵng thành thành phố nói tiếng Anh và xuất khẩu giáo dục lớn của cả nước, FISEC đã quyết định chuyển văn phòng về tòa nhà Smart Nano (Khu công nghiệp Đà Nẵng). 

<p style="text-align:justify;"> Tiếp theo là những tiết mục văn nghệ do các em học sinh Tiểu học Lê Văn Hiến và THCS Huỳnh Bá Chánh biểu diễn. Đây là hai trường được sinh viên Brunei tham gia các khóa dạy tiếng Anh miễn phí cũng như các hoạt động cộng đồng. </p>

Tiếp theo là những tiết mục văn nghệ do các em học sinh Tiểu học Lê Văn Hiến và THCS Huỳnh Bá Chánh biểu diễn. Đây là hai trường được sinh viên Brunei tham gia các khóa dạy tiếng Anh miễn phí cũng như các hoạt động cộng đồng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các sinh viên Brunei lên sân khẩu để nhận chứng chỉ và quà lưu niệm của Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và Đại sứ Brunei Pengiran Sahari Pengiran Salleh. </p>

Các sinh viên Brunei lên sân khẩu để nhận chứng chỉ và quà lưu niệm của Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và Đại sứ Brunei Pengiran Sahari Pengiran Salleh. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đợt này, FISEC trao tổng cộng 31 chứng chỉ cho sinh viên Brunei tham gia học tập ở Đà Nẵng và Hà Nội. Riêng Đà Nẵng có 24 sinh viên.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hơn hai tháng ở Việt Nam, nhóm đã được trải nghiệm, khám phá các địa danh lịch sử, hoạt động thiện nguyện và tham gia dạy tiếng Anh cho học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng. Một số sinh viên còn tham gia thực tập, làm luận án.</p>

Đợt này, FISEC trao tổng cộng 31 chứng chỉ cho sinh viên Brunei tham gia học tập ở Đà Nẵng và Hà Nội. Riêng Đà Nẵng có 24 sinh viên.

Hơn hai tháng ở Việt Nam, nhóm đã được trải nghiệm, khám phá các địa danh lịch sử, hoạt động thiện nguyện và tham gia dạy tiếng Anh cho học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng. Một số sinh viên còn tham gia thực tập, làm luận án.

<p style="text-align:justify;"> ĐH FPT và phía Brunei còn trao quà lưu niệm. Ngoài ra, ĐH FPT còn trao quà lưu niệm cho các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. </p>

ĐH FPT và phía Brunei còn trao quà lưu niệm. Ngoài ra, ĐH FPT còn trao quà lưu niệm cho các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT mong muốn sớm biến miền Trung trở thành trung tâm của hoạt động xuất khẩu giáo dục trong khu vực. Dự kiến năm 2017, FISEC sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 sinh viên quốc tế.</p>

Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT mong muốn sớm biến miền Trung trở thành trung tâm của hoạt động xuất khẩu giáo dục trong khu vực. Dự kiến năm 2017, FISEC sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 sinh viên quốc tế.

Việt Nguyễn

Ảnh: Tấn Thịnh

Ý kiến

()