Chúng ta

Đại sứ Brunei đánh giá cao môi trường giáo dục FPT

Thứ năm, 12/5/2016 | 13:57 GMT+7

"Dù lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đà Nẵng và gặp sinh viên Brunei ở đây nhưng cảm giác vô cùng đặc biệt và hãnh diện. Tôi tin tưởng môi trường giáo dục FPT cũng như cảm nhận được cuộc sống tuyệt vời ở Đà Nẵng", Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Brunei Darussalam tại Việt Nam Pengiran Sahari Pengiran Salleh nhìn nhận.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối ngày 11/5, Khối Phát triển sinh viên quốc tế (FGO) thuộc ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng đã tổ chức lễ tổng kết và trao chứng chỉ hoàn thành chương trình thực tập cho 15 sinh viên ĐH Quốc gia Brunei. Tham dự chương trình có cán bộ, giảng viên cùng hiệu trưởng và học sinh các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. <span>Đặc biệt còn có ông Pengiran Sahari Pengiran Salleh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Brunei Darussalam tại Việt Nam, cùng phu nhân.</span></p>

Tối ngày 11/5, Khối Phát triển sinh viên quốc tế (FGO) thuộc ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng đã tổ chức lễ tổng kết và trao chứng chỉ hoàn thành chương trình thực tập cho 15 sinh viên ĐH Quốc gia Brunei. Tham dự chương trình có cán bộ, giảng viên cùng hiệu trưởng và học sinh các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Đặc biệt còn có ông Pengiran Sahari Pengiran Salleh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Brunei Darussalam tại Việt Nam, cùng phu nhân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình, khách mời được tham quan một số triển lãm văn hóa do sinh viên Brunei thực hiện và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Nasheed - Maula Ya Shalli, một thể loại nhạc được thể hiện theo phong cách acapella cũng như phối hợp một số loại nhạc cụ khác; Bèo dạt mây trôi, sự kết hợp giữa thành viên nhóm thiện nguyện Việt Nam và 15 sinh viên Brunei.</p>

Mở đầu chương trình, khách mời được tham quan một số triển lãm văn hóa do sinh viên Brunei thực hiện và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Nasheed - Maula Ya Shalli, một thể loại nhạc được thể hiện theo phong cách acapella cũng như phối hợp một số loại nhạc cụ khác; Bèo dạt mây trôi, sự kết hợp giữa thành viên nhóm thiện nguyện Việt Nam và 15 sinh viên Brunei.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hào hứng khi lần đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng cũng như gặp sinh viên Brunei ở đây, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Brunei Darussalam tại Việt Nam Pengiran Sahari Pengiran Salleh chia sẻ: "Dù đến vào buổi tối nhưng tôi cảm nhận được môi trường sống tuyệt vời ở Đà Nẵng. Đây là cơ hội rất tốt để sinh viên Brunei trải nghiệm, chia sẻ văn hóa cũng như có những kỷ niệm đẹp về Việt Nam". Ông cũng cho rằng, môi trường giáo dục ở FPT rất đặc biệt và tin tưởng phương pháp đào tạo của nhà trường.</p>

Hào hứng khi lần đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng cũng như gặp sinh viên Brunei ở đây, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Brunei Darussalam tại Việt Nam Pengiran Sahari Pengiran Salleh chia sẻ: "Dù đến vào buổi tối nhưng tôi cảm nhận được môi trường sống tuyệt vời ở Đà Nẵng. Đây là cơ hội rất tốt để sinh viên Brunei trải nghiệm, chia sẻ văn hóa cũng như có những kỷ niệm đẹp về Việt Nam". Ông cũng cho rằng, môi trường giáo dục ở FPT rất đặc biệt và tin tưởng phương pháp đào tạo của nhà trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Văn Cương, Giám đốc Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế thuộc ĐH FPT, cho biết, mục tiêu của đơn vị sẽ biến Đà Nẵng thành trung tâm trao đổi sinh viên quốc tế. Thời gian tới sẽ có ba đoàn sinh viên nước ngoài gồm: Nhật Bản, <span>Philippines và Brunei đến trường. "FPT tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên quốc tế học tập, giao lưu và thực hiện hoạt động cộng đồng. Đà Nẵng có môi trường đáng sống nên trong tương lai chắc chắn trở thành điểm đến yêu thích. Dự kiến trong 3 năm tới, Đà Nẵng sẽ có 1.000 sinh viên quốc tế đến học tập và làm việc", anh Cương chia sẻ.</span></p> <p class="Normal">  </p>

Anh Hoàng Văn Cương, Giám đốc Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế thuộc ĐH FPT, cho biết, mục tiêu của đơn vị sẽ biến Đà Nẵng thành trung tâm trao đổi sinh viên quốc tế. Thời gian tới sẽ có ba đoàn sinh viên nước ngoài gồm: Nhật Bản, Philippines và Brunei đến trường. "FPT tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên quốc tế học tập, giao lưu và thực hiện hoạt động cộng đồng. Đà Nẵng có môi trường đáng sống nên trong tương lai chắc chắn trở thành điểm đến yêu thích. Dự kiến trong 3 năm tới, Đà Nẵng sẽ có 1.000 sinh viên quốc tế đến học tập và làm việc", anh Cương chia sẻ.

 

<p style="text-align:justify;"> "ĐH FPT đã hỗ trợ tối đa để sinh viên Brunei chia sẻ kiến thức, văn hóa và hoạt động cộng đồng. Ấn tượng và nhiều cảm xúc nhất là khóa dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh tiểu học trên địa bàn, điều này tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Từ khoảng thời gian ban đầu nhiều ngỡ ngàng, chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện ở TP Đà Nẵng. Cảm ơn nhà trường, sinh viên và học sinh đã giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành khóa học", sinh viên Dinie Harun bày tỏ.</p>

"ĐH FPT đã hỗ trợ tối đa để sinh viên Brunei chia sẻ kiến thức, văn hóa và hoạt động cộng đồng. Ấn tượng và nhiều cảm xúc nhất là khóa dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh tiểu học trên địa bàn, điều này tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Từ khoảng thời gian ban đầu nhiều ngỡ ngàng, chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện ở TP Đà Nẵng. Cảm ơn nhà trường, sinh viên và học sinh đã giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành khóa học", sinh viên Dinie Harun bày tỏ.

<p style="text-align:justify;"> Tiếp tục chương trình là tiết mục văn nghệ mang tên "Kesubukan" và ca khúc được phối hợp giữa ba bài hát gồm: Strum of my sould, Evergreen heart và The rhythm of the guitars. Sinh viên Brunei còn chiếu hai video về chặng đường hoạt động thiện nguyện và cảm nhận về môi trường cũng như con người Việt Nam.</p>

Tiếp tục chương trình là tiết mục văn nghệ mang tên "Kesubukan" và ca khúc được phối hợp giữa ba bài hát gồm: Strum of my sould, Evergreen heart và The rhythm of the guitars. Sinh viên Brunei còn chiếu hai video về chặng đường hoạt động thiện nguyện và cảm nhận về môi trường cũng như con người Việt Nam.

<p style="text-align:justify;"> CLB tiếng Anh Ký túc xá Đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng góp vui tiết mục văn nghệ múa quạt truyền thống. Đây là CLB đã đồng hành và hỗ trợ sinh viên Brunei trong suốt quá trình thực hiện các dự án cộng đồng tại Đà Nẵng.</p>

CLB tiếng Anh Ký túc xá Đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng góp vui tiết mục văn nghệ múa quạt truyền thống. Đây là CLB đã đồng hành và hỗ trợ sinh viên Brunei trong suốt quá trình thực hiện các dự án cộng đồng tại Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vở kịch "Huyền thoại Brunei" mang lại tiếng cười sảng khoái. Ngày nay, đất nước Hồi giáo không chỉ biết đến là quốc gia có trữ lượng dầu khí hàng đầu Đông Nam Á mà còn nổi tiếng với những công trình kiến trúc xa hoa, chất lượng cuộc sống người dân luôn được đảm bảo ở mức tối ưu với phúc lợi xã hội, chế độ y tế, việc làm tốt, lương bổng cao, miễn thuế cho người dân...</p>

Vở kịch "Huyền thoại Brunei" mang lại tiếng cười sảng khoái. Ngày nay, đất nước Hồi giáo không chỉ biết đến là quốc gia có trữ lượng dầu khí hàng đầu Đông Nam Á mà còn nổi tiếng với những công trình kiến trúc xa hoa, chất lượng cuộc sống người dân luôn được đảm bảo ở mức tối ưu với phúc lợi xã hội, chế độ y tế, việc làm tốt, lương bổng cao, miễn thuế cho người dân...

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Anh Hoàng Văn Cương trao quà lưu niệm cho trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Lê Quang Sung và Dũng Sĩ Thanh Khê. Đây là ba trường được sinh viên Brunei dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh.</span></p>

Anh Hoàng Văn Cương trao quà lưu niệm cho trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Lê Quang Sung và Dũng Sĩ Thanh Khê. Đây là ba trường được sinh viên Brunei dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các sinh viên ĐH Quốc gia Brunei lên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học ngắn hạn. 15 sinh viên Brunei theo học ở ĐH FPT Đà Nẵng - Khối phát triển sinh viên quốc tế từ ngày 15/1. Đoàn đã thực hiện dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Dũng Sĩ Thanh Khê và Lương Quang Sung trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trước đó, đoàn cũng đã trao 12 suất học bổng cho 12 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực nhân Ngày hội Văn hóa Dân gian. Nhóm sinh viên cũng đã có những trải nghiệm thực tế tại địa danh Ngũ Hành Sơn, Huế và khu phố cổ Hội An, Hội làng FPT miền Trung.</p>

Các sinh viên ĐH Quốc gia Brunei lên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học ngắn hạn. 15 sinh viên Brunei theo học ở ĐH FPT Đà Nẵng - Khối phát triển sinh viên quốc tế từ ngày 15/1. Đoàn đã thực hiện dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Dũng Sĩ Thanh Khê và Lương Quang Sung trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trước đó, đoàn cũng đã trao 12 suất học bổng cho 12 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực nhân Ngày hội Văn hóa Dân gian. Nhóm sinh viên cũng đã có những trải nghiệm thực tế tại địa danh Ngũ Hành Sơn, Huế và khu phố cổ Hội An, Hội làng FPT miền Trung.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Minh Trang, Điều phối viên Khối phát triển sinh viên Quốc tế - ĐH FPT Đà Nẵng, trao chứng chỉ cho 5 thành viên đã tham gia hỗ trợ đoàn sinh viên Brunei gồm: Huỳnh Nhật Huy, Nguyễn Nguyên Thoại, Đặng Phương Gia Hân, Phan Anh Minh Khánh và Nguyễn Thị Yến Nhi.</p>

Chị Nguyễn Thị Minh Trang, Điều phối viên Khối phát triển sinh viên Quốc tế - ĐH FPT Đà Nẵng, trao chứng chỉ cho 5 thành viên đã tham gia hỗ trợ đoàn sinh viên Brunei gồm: Huỳnh Nhật Huy, Nguyễn Nguyên Thoại, Đặng Phương Gia Hân, Phan Anh Minh Khánh và Nguyễn Thị Yến Nhi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến nay đã có gần 150 sinh viên ĐH Quốc gia Brunei sang Việt Nam và tham gia các chương trình ngắn hạn do ĐH FPT tổ chức. Riêng Đà Nẵng, từ năm 2015, nhà trường đã tiếp nhận hơn 50 sinh viên quốc tế đến từ Philippines, Thái Lan, Nhật Bản và Brunei. </p>

Đến nay đã có gần 150 sinh viên ĐH Quốc gia Brunei sang Việt Nam và tham gia các chương trình ngắn hạn do ĐH FPT tổ chức. Riêng Đà Nẵng, từ năm 2015, nhà trường đã tiếp nhận hơn 50 sinh viên quốc tế đến từ Philippines, Thái Lan, Nhật Bản và Brunei. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()