Chúng ta

Cư dân Phần mềm phía Nam cúi đầu tri ân nơi nhận quà thiện nguyện

Thứ ba, 15/3/2016 | 16:07 GMT+7

CBNV FPT Software HCM đã trao tặng tủ sách, tủ thuốc, học bổng... trị giá khoảng 110 triệu đồng cho hai trường khó khăn của huyện biên giới An Giang vào ngày 12/3.

<p> Xuất phát tại F-Town, quận 9 lúc 4h sáng, sau 9 giờ di chuyển, đoàn 30 CBNV FPT Software HCM đã có mặt tại điểm trường đầu tiên trong hành trình là trường Tiểu học B, Vĩnh Trung, huyện biên giới Tịnh Biên, An Giang.</p> <p> Ảnh anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM, cùng di chuyển đồ từ xe vào trường.</p>

Xuất phát tại F-Town, quận 9 lúc 4h sáng, sau 9 giờ di chuyển, đoàn 30 CBNV FPT Software HCM đã có mặt tại điểm trường đầu tiên trong hành trình là trường Tiểu học B, Vĩnh Trung, huyện biên giới Tịnh Biên, An Giang.

Ảnh anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM, cùng di chuyển đồ từ xe vào trường.

<p> <span style="color:rgb(51,51,51);line-height:18px;">Từng thùng quà được những chàn</span><span style="color:rgb(0,0,0);">g trai, cô gái nhà họ F chia thành những phần gọn gàng. Tại mỗi trường, đoàn sẽ tặng một tủ sách “FPT - Chắp cánh ước mơ” trị giá 15 triệu đồng gồm kệ và các đầu sách; hai bộ máy vi tính tổng trị giá 14 triệu đồng và một tủ thuốc y tế.</span></p>

Từng thùng quà được những chàng trai, cô gái nhà họ F chia thành những phần gọn gàng. Tại mỗi trường, đoàn sẽ tặng một tủ sách “FPT - Chắp cánh ước mơ” trị giá 15 triệu đồng gồm kệ và các đầu sách; hai bộ máy vi tính tổng trị giá 14 triệu đồng và một tủ thuốc y tế.

<p class="Normal"> Ngoài phần quà theo chương trình Tủ sách ước mơ của tập đoàn, FPT Software HCM còn trích quỹ đơn vị tặng trường Tiểu học B Vĩnh Trung hệ thống nước uống sạch trị giá 18 triệu đồng cùng 68 phần quà dành cho học sinh.</p> <p class="Normal">  </p>

Ngoài phần quà theo chương trình Tủ sách ước mơ của tập đoàn, FPT Software HCM còn trích quỹ đơn vị tặng trường Tiểu học B Vĩnh Trung hệ thống nước uống sạch trị giá 18 triệu đồng cùng 68 phần quà dành cho học sinh.

 

<p> T<span style="color:rgb(0,0,0);">ại khu sảnh chính, chị Phan Quỳnh Mai và các đồng nghiệp FPT Software HCM tổ chức trò chơi cho trẻ Tịnh Biên. Những tiếng cười giòn tan, trong trẻo xua tan cái nóng như thiêu như đốt của vùng biên giới những ngày nắng gắt.</span></p>

Tại khu sảnh chính, chị Phan Quỳnh Mai và các đồng nghiệp FPT Software HCM tổ chức trò chơi cho trẻ Tịnh Biên. Những tiếng cười giòn tan, trong trẻo xua tan cái nóng như thiêu như đốt của vùng biên giới những ngày nắng gắt.

<p> "Ngày 13/3 thực chất là ngày kỷ niệm thành lập của FPT HCM. Nhưng từ năm 2010, nhận thức được tầm quan trọng của việc đóng góp cho xã hội và chia sẻ với cộng đồng, thay vì tổ chức những buổi lễ kỷ niệm hoành tráng, chúng tôi chọn làm chương trình Ngày FPT vì cộng đồng", anh Quỳnh chia sẻ. Đây cũng là dịp để CBNV của FPT trực tiếp tham gia các chương trình để trải nghiệm và chia sẻ những giá trị của công ty.</p>

"Ngày 13/3 thực chất là ngày kỷ niệm thành lập của FPT HCM. Nhưng từ năm 2010, nhận thức được tầm quan trọng của việc đóng góp cho xã hội và chia sẻ với cộng đồng, thay vì tổ chức những buổi lễ kỷ niệm hoành tráng, chúng tôi chọn làm chương trình Ngày FPT vì cộng đồng", anh Quỳnh chia sẻ. Đây cũng là dịp để CBNV của FPT trực tiếp tham gia các chương trình để trải nghiệm và chia sẻ những giá trị của công ty.

<p> Lê Thị Ngọc Hoa, lớp 4B, được nhận học bổng trị giá 6 triệu đồng từ chương trình Ươm mầm thêm xanh do Huyện đoàn Tịnh Biên phát động. Trong đó, quỹ của FPT Software ủng hộ 5 triệu đồng và Huyện đoàn 1 triệu đồng.</p>

Lê Thị Ngọc Hoa, lớp 4B, được nhận học bổng trị giá 6 triệu đồng từ chương trình Ươm mầm thêm xanh do Huyện đoàn Tịnh Biên phát động. Trong đó, quỹ của FPT Software ủng hộ 5 triệu đồng và Huyện đoàn 1 triệu đồng.

<p> Lần lượt 68 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường được mời lên nhận quà.</p>

Lần lượt 68 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường được mời lên nhận quà.

<p> Chị Phạ<span style="color:rgb(0,0,0);">m Thị Thu Hằng, Trung tâm Đào tạo, tặng quà cho các học sinh Vĩnh Trung B. Phần quà gồm: Tập, viết chì, thước, bánh kẹo...</span></p>

Chị Phạm Thị Thu Hằng, Trung tâm Đào tạo, tặng quà cho các học sinh Vĩnh Trung B. Phần quà gồm: Tập, viết chì, thước, bánh kẹo...

<p> Sau khi chia tay trường Vĩnh Trung B, đoàn tiếp tục di chuyển sang trường Tiểu học An Phú B. Đường đi nhỏ với nhiều cây khiến xe của đoàn bị hư hỏng phần mui. Cách trường khoảng 5 km, đoạn đường dọc kênh Vĩnh Tế đang được sửa chữa không đi được nên đoàn phải chuyển quà sang xe ba gác để vào trường.</p>

Sau khi chia tay trường Vĩnh Trung B, đoàn tiếp tục di chuyển sang trường Tiểu học An Phú B. Đường đi nhỏ với nhiều cây khiến xe của đoàn bị hư hỏng phần mui. Cách trường khoảng 5 km, đoạn đường dọc kênh Vĩnh Tế đang được sửa chữa không đi được nên đoàn phải chuyển quà sang xe ba gác để vào trường.

<p> Ngồi trên chiếc xe ba gác qua những đường đất ngoằn nghèo cũng mang lại những trải nghiệm khó quên với cư dân Phần mềm FPT.</p>

Ngồi trên chiếc xe ba gác qua những đường đất ngoằn nghèo cũng mang lại những trải nghiệm khó quên với cư dân Phần mềm FPT.

<p> Tại trường B An Phú, bên cạnh phần quà <span style="color:rgb(0,0,0);">“FPT - Chắp cánh ước mơ” trị giá 15 triệu đồng gồm kệ và các đầu sách; hai bộ máy vi tính tổng trị giá 14 triệu đồng và một tủ thuốc y tế; đoàn còn tặng nhà trường 10 bộ bàn ghế trị giá 18 triệu đồng và 85 phần quà dành cho học sinh.</span></p>

Tại trường B An Phú, bên cạnh phần quà “FPT - Chắp cánh ước mơ” trị giá 15 triệu đồng gồm kệ và các đầu sách; hai bộ máy vi tính tổng trị giá 14 triệu đồng và một tủ thuốc y tế; đoàn còn tặng nhà trường 10 bộ bàn ghế trị giá 18 triệu đồng và 85 phần quà dành cho học sinh.

<p> Nhóm cán bộ di chuyển vào trước tranh thủ chuẩn bị quà và tổ chức trò chơi cho học sinh trong khi chờ đồng nghiệp di chuyển chuyến xe thứ hai.</p>

Nhóm cán bộ di chuyển vào trước tranh thủ chuẩn bị quà và tổ chức trò chơi cho học sinh trong khi chờ đồng nghiệp di chuyển chuyến xe thứ hai.

<p> An Phú là một trong 4 xã nghèo nhất huyện Tịnh Biên. Tỷ lệ học sinh nghèo khá cao, trong đó phần đông là đồng bào dân tộc Khmer.</p>

An Phú là một trong 4 xã nghèo nhất huyện Tịnh Biên. Tỷ lệ học sinh nghèo khá cao, trong đó phần đông là đồng bào dân tộc Khmer.

<p> Hơn 30 phút sau, đoàn CBNV thứ hai mới có mặt tại trường.</p>

Hơn 30 phút sau, đoàn CBNV thứ hai mới có mặt tại trường.

<p class="Normal"> Sau các tiết mục văn nghệ của trường, anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM, đại diện đơn vị trao tượng trưng tủ sách (500 đầu sách với 3.000 cuốn) và một tủ thuốc y tế cho thầy Lê Văn Hạp, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Phú B. "Với tinh thần mang tri thức đến học sinh nghèo, chúng tôi mong muốn học sinh An Phú sẽ có sức khỏe thật tốt và học thật giỏi để phục vụ quê hương", anh Quỳnh chia sẻ.</p>

Sau các tiết mục văn nghệ của trường, anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM, đại diện đơn vị trao tượng trưng tủ sách (500 đầu sách với 3.000 cuốn) và một tủ thuốc y tế cho thầy Lê Văn Hạp, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Phú B. "Với tinh thần mang tri thức đến học sinh nghèo, chúng tôi mong muốn học sinh An Phú sẽ có sức khỏe thật tốt và học thật giỏi để phục vụ quê hương", anh Quỳnh chia sẻ.

<p> Cũng giống như trường Vĩnh Trung, học bổng Ươm mầm thêm xanh được đại diện FPT Software HCM trao cho học sinh Lê Thị Liên, lớp 4B. Em Liên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhưng vẫn vươn lên trong học tập. Em là học sinh giỏi nhất khối lớp 4.</p>

Cũng giống như trường Vĩnh Trung, học bổng Ươm mầm thêm xanh được đại diện FPT Software HCM trao cho học sinh Lê Thị Liên, lớp 4B. Em Liên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhưng vẫn vươn lên trong học tập. Em là học sinh giỏi nhất khối lớp 4.

<p> Lần lượt 85 phần quà được CBNV FPT Software trao tặng học trò nghèo biên giới An Giang.</p>

Lần lượt 85 phần quà được CBNV FPT Software trao tặng học trò nghèo biên giới An Giang.

<p> "Chúng tôi xin tri ân tấm lòng của CBNV FPT Software đã dành tình cảm đặc biệt đối với trường Tiểu học Vĩnh Trung B và An Phú B. Các anh chị đã không quản đường xá xa xôi và khó khăn trong di chuyển để chia sẻ với xã khó khăn nhất của huyện. Mong rằng thầy và trò cùng sử dụng hiệu quả các món quà để đáp lại tấm lòng của CBNV FPT", anh Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư huyện Đoàn Tịnh Biên, chia sẻ.</p>

"Chúng tôi xin tri ân tấm lòng của CBNV FPT Software đã dành tình cảm đặc biệt đối với trường Tiểu học Vĩnh Trung B và An Phú B. Các anh chị đã không quản đường xá xa xôi và khó khăn trong di chuyển để chia sẻ với xã khó khăn nhất của huyện. Mong rằng thầy và trò cùng sử dụng hiệu quả các món quà để đáp lại tấm lòng của CBNV FPT", anh Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư huyện Đoàn Tịnh Biên, chia sẻ.

<p> GĐ FPT Software HCM nhận thư cám ơn do ông Huỳnh Linh Hải, Chủ tịch hội Khuyến học xã An Phú, trao.</p>

GĐ FPT Software HCM nhận thư cám ơn do ông Huỳnh Linh Hải, Chủ tịch hội Khuyến học xã An Phú, trao.

<p> Ngay sau buổi lễ, CBNV FPT Software cùng chia nhau di chuyển các phần quà vào phòng và thu dọn rác trước khi ra về.</p>

Ngay sau buổi lễ, CBNV FPT Software cùng chia nhau di chuyển các phần quà vào phòng và thu dọn rác trước khi ra về.

<p class="Normal"> "Xin cám ơn - Arigatou Gozaimasu", vừa cúi đầu, các thành viên trong đoàn vừa tri ân giáo viên nhà trường bằng hai thứ tiếng Việt - Nhật. Đây cũng là động tác truyền thống của các đoàn thiện nguyện FPT Software HCM.</p> <p class="Normal"> Cùng với FPT Software, trong chuỗi hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, bên cạnh các hoạt động truyền thống như hiến máu, trao tặng quà, bán hàng từ thiện, đi bộ vì môi trường… người FPT ở tất cả các vùng miền đồng loạt ra quân trao tặng tủ sách và máy tính cho các điểm trường nghèo, khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như: Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ...</p> <p class="Normal"> Từ năm 2010, FPT đã chọn 13/3 là Ngày FPT vì cộng đồng để mỗi CBNV tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 6 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho Ngày FPT vì cộng đồng như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; “Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc”; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ".</p>

"Xin cám ơn - Arigatou Gozaimasu", vừa cúi đầu, các thành viên trong đoàn vừa tri ân giáo viên nhà trường bằng hai thứ tiếng Việt - Nhật. Đây cũng là động tác truyền thống của các đoàn thiện nguyện FPT Software HCM.

Cùng với FPT Software, trong chuỗi hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, bên cạnh các hoạt động truyền thống như hiến máu, trao tặng quà, bán hàng từ thiện, đi bộ vì môi trường… người FPT ở tất cả các vùng miền đồng loạt ra quân trao tặng tủ sách và máy tính cho các điểm trường nghèo, khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như: Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ...

Từ năm 2010, FPT đã chọn 13/3 là Ngày FPT vì cộng đồng để mỗi CBNV tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 6 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho Ngày FPT vì cộng đồng như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; “Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc”; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ".

Nguyên Văn

Ý kiến

()