Chúng ta

Cô giáo Lịch sử có gương mặt xinh xắn

Thứ ba, 13/1/2015 | 16:04 GMT+7

Không chỉ có phương pháp dạy dễ nhớ và truyền cảm hứng, Nguyễn Thanh Ngọc, giáo viên Lịch sử FPT School, còn được học sinh quý mến vì ngoại hình xinh xắn.

<p class="Normal"> Cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc có biệt danh là Chóe, sinh năm 1989 tại Hà Nam.</p>

Cô Nguyễn Thị Thanh Ngọc có biệt danh là Chóe, sinh năm 1989 tại Hà Nam.

<p class="Normal"> Hiện Ngọc là giáo viên Lịch sử đồng thời Chủ nhiệm lớp 10G, FPT School.</p>

Hiện Ngọc là giáo viên Lịch sử đồng thời Chủ nhiệm lớp 10G, FPT School.

<p class="Normal"> Cô là cử nhân chuyên ngành Sư phạm Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội.</p>

Cô là cử nhân chuyên ngành Sư phạm Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội.

<p class="Normal"> Nữ giáo viên Lịch sử có sở thích chụp ảnh, nấu ăn, nghe nhạc...</p>

Nữ giáo viên Lịch sử có sở thích chụp ảnh, nấu ăn, nghe nhạc...

<p class="Normal"> Lúc rảnh rỗi, Ngọc thường dành thời gian chăm chút cho giáo án của mình.</p>

Lúc rảnh rỗi, Ngọc thường dành thời gian chăm chút cho giáo án của mình.

<p> Châm ngôn sống và làm việc của cô giáo trẻ là: “Vì bạn nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, bạn nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc bạn có thể cho đi”.</p>

Châm ngôn sống và làm việc của cô giáo trẻ là: “Vì bạn nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, bạn nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc bạn có thể cho đi”.

<p class="Normal"> Sau thời gian giảng dạy tại trường, cô cho rằng, học sinh THPT FPT năng động, tự lập và hết sức sáng tạo.</p>

Sau thời gian giảng dạy tại trường, cô cho rằng, học sinh THPT FPT năng động, tự lập và hết sức sáng tạo.

<p class="Normal"> Tiếp xúc thường xuyên với các em khiến Ngọc thấy mình trẻ trung hơn, năng động hơn, từ đó, tình yêu dành cho các em ngày càng lớn.</p>

Tiếp xúc thường xuyên với các em khiến Ngọc thấy mình trẻ trung hơn, năng động hơn, từ đó, tình yêu dành cho các em ngày càng lớn.

Lưu Vân

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()