Chúng ta

Cờ FPT tung bay trên Chùa Cầu Hội An

Thứ bảy, 18/8/2018 | 14:44 GMT+7

VĐV Nguyễn Văn Thạch, số áo 1189, vinh dự là người chạy chốt chặng 13 "Hành trình kết nối" trên Chùa Cầu Hội An.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 17/8, "Hành trình kết nối" đã có mặt tại địa phận TP Đà Nẵng. Chặng 13 do chi nhánh Đà Nẵng đảm nhiệm đi qua 3 tỉnh (cuối Huế - Đà Nẵng và đầu Quảng Nam). Đoàn còn ghé thăm FPT Complex, và cắm lá cờ trên nóc tòa nhà trước sự chứng kiến của gần 200 CBNV miền Trung.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ảnh VĐV Nguyễn Thế Quang, GĐ FPT Telecom Vùng 4, số áo 1169, nhận lại cờ từ tay "chủ nhà" là GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương để tiếp tục hành trình hướng về TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.</p>

Ngày 17/8, "Hành trình kết nối" đã có mặt tại địa phận TP Đà Nẵng. Chặng 13 do chi nhánh Đà Nẵng đảm nhiệm đi qua 3 tỉnh (cuối Huế - Đà Nẵng và đầu Quảng Nam). Đoàn còn ghé thăm FPT Complex, và cắm lá cờ trên nóc tòa nhà trước sự chứng kiến của gần 200 CBNV miền Trung.

Ảnh VĐV Nguyễn Thế Quang, GĐ FPT Telecom Vùng 4, số áo 1169, nhận lại cờ từ tay "chủ nhà" là GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương để tiếp tục hành trình hướng về TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

<p style="text-align:justify;"> Lãnh đạo Vùng 4 thực hiện chạy đoạn đường 1 km qua FPT City, trước khi trao lại cá cờ "Hành trình kết nối" cho VĐV tiếp theo là Hồ Thanh Vũ, số áo 1170. </p> <p style="text-align:justify;"> Sáng cùng ngày, chặng 13 xuất phát từ đầu cầu Lăng Câu - chân đèo Hải Vân. Đoàn vượt qua Hải Vân quan rồi lần lượt chạy qua cầu Nam Ô, cầu Thuận Phước, trước khi rẽ vào đường Hoàng Sa.</p>

Lãnh đạo Vùng 4 thực hiện chạy đoạn đường 1 km qua FPT City, trước khi trao lại cá cờ "Hành trình kết nối" cho VĐV tiếp theo là Hồ Thanh Vũ, số áo 1170. 

Sáng cùng ngày, chặng 13 xuất phát từ đầu cầu Lăng Câu - chân đèo Hải Vân. Đoàn vượt qua Hải Vân quan rồi lần lượt chạy qua cầu Nam Ô, cầu Thuận Phước, trước khi rẽ vào đường Hoàng Sa.

<p style="text-align:justify;"> "Hành trình kết nối'' thực hiện nghi thức trao cờ giữa hai địa phận tỉnh Đà Nẵng và Quảng Nam để tiếp tục chặng 13. VĐV Nguyễn Chí Cường, số áo 1172, là người đầu tiên chạy trên địa phận tỉnh Quảng Nam.</p>

"Hành trình kết nối'' thực hiện nghi thức trao cờ giữa hai địa phận tỉnh Đà Nẵng và Quảng Nam để tiếp tục chặng 13. VĐV Nguyễn Chí Cường, số áo 1172, là người đầu tiên chạy trên địa phận tỉnh Quảng Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Khác với môn chạy cá nhân, "Hành trình kết nối" đề cao tinh thần tập thể. Điều này thể hiện qua những cung đường mà đoàn đi qua. Các vận động viên sau khi hoàn thành quãng đường chạy của mình sẽ trao lá cờ cho người chạy kế tiếp", VĐV Lê Duy Phương, số áo 1174, chia sẻ.</p>

"Khác với môn chạy cá nhân, "Hành trình kết nối" đề cao tinh thần tập thể. Điều này thể hiện qua những cung đường mà đoàn đi qua. Các vận động viên sau khi hoàn thành quãng đường chạy của mình sẽ trao lá cờ cho người chạy kế tiếp", VĐV Lê Duy Phương, số áo 1174, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Chơi thể thao nhiều nên VĐV Cao Văn Nhi, số áo 1175, tự tin hoàn thành chặng đường. Anh cho biết, bản thân thấy thoải mái trong từng bước chạy dù thời tiết nóng bức.</p>

Chơi thể thao nhiều nên VĐV Cao Văn Nhi, số áo 1175, tự tin hoàn thành chặng đường. Anh cho biết, bản thân thấy thoải mái trong từng bước chạy dù thời tiết nóng bức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Hành trình kết nối l<span>à môn thể thao đơn giản, phù hợp với tất cả mọi người, mang lại rất nhiều hiệu quả tuyệt vời cho sức khỏe, tinh thần của người FPT</span><span>", VĐV Bùi Ngọc Diệu, số áo 1179, cho biết.</span></p>

"Hành trình kết nối là môn thể thao đơn giản, phù hợp với tất cả mọi người, mang lại rất nhiều hiệu quả tuyệt vời cho sức khỏe, tinh thần của người FPT", VĐV Bùi Ngọc Diệu, số áo 1179, cho biết.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Đoàn chạy tiến những bước chân đầu tiên vào TP Hội An. Đây là địa danh thuộc</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> Top 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới. </span></p>

Đoàn chạy tiến những bước chân đầu tiên vào TP Hội An. Đây là địa danh thuộc Top 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới. 

<p style="text-align:justify;"> Từ điểm giáp ranh giữa Đà Nẵng - Quảng Nam, đoàn "Hành trình kết nối" đi theo đường Cửa Đại trước khi rẽ phải vào trung tâm TP Hội An.</p>

Từ điểm giáp ranh giữa Đà Nẵng - Quảng Nam, đoàn "Hành trình kết nối" đi theo đường Cửa Đại trước khi rẽ phải vào trung tâm TP Hội An.

<p style="text-align:justify;"> Để hướng về điểm kết thúc của chặng 13 là Chùa Cầu Hội An, VĐV nhà F rẽ trái vào đường Hoàng Diệu, gặp đường Bạch Đằng để rẽ phải. </p>

Để hướng về điểm kết thúc của chặng 13 là Chùa Cầu Hội An, VĐV nhà F rẽ trái vào đường Hoàng Diệu, gặp đường Bạch Đằng để rẽ phải. 

<p style="text-align:justify;"> VĐV Nguyễn Văn Thạch, số áo 1189, vinh dự là người chạy chốt chặng 13 "Hành trình kết nối". Những bước chạy thần tốc của anh hướng về Chùa Cầu Hội An.</p>

VĐV Nguyễn Văn Thạch, số áo 1189, vinh dự là người chạy chốt chặng 13 "Hành trình kết nối". Những bước chạy thần tốc của anh hướng về Chùa Cầu Hội An.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng giống như nhiều VĐV chi nhánh Đà Nẵng khác, Văn Thạch thường xuyên đá bóng và tập luyện thể thao nên đảm bảo được nguồn năng lượng dồi dào. "Tôi không hề cảm thấy mệt, ngược lại sung sức hơn bao giờ hết", anh nói.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Cũng giống như nhiều VĐV chi nhánh Đà Nẵng khác, Văn Thạch thường xuyên đá bóng và tập luyện thể thao nên đảm bảo được nguồn năng lượng dồi dào. "Tôi không hề cảm thấy mệt, ngược lại sung sức hơn bao giờ hết", anh nói.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> VĐV số áo <span style="color:rgb(34,34,34);">1189 chạy qua </span><span>dòng sông Thu Bồn. Vẻ đẹp của con sông một bên soi bóng phố cổ, một bên soi bóng phố Âu, được tái hiện 300 năm trước với kiến trúc Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...</span></p>

VĐV số áo 1189 chạy qua dòng sông Thu Bồn. Vẻ đẹp của con sông một bên soi bóng phố cổ, một bên soi bóng phố Âu, được tái hiện 300 năm trước với kiến trúc Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Lá cờ ''Hành trình kết nối'' chặng 13 tung bay trên Chùa Cầu Hội An. Đây là cây cầu cổ mang tính biểu tượng của phố cổ Hội An. Ngôi chùa nằm trên chiếc cầu dài khoảng 18 m, vắt cong qua một lạch nước nhỏ chảy ra sông Thu Bồn, nối liền đường Trần Phú với đường Nguyễn Thị Minh Khai.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng tiếp theo - chặng 14, được khởi hành vào sáng nay (18/8) tại đầu cầu Cửa Đại, do VĐV chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Nam đảm nhận. Từ phố cổ Hội An, Hành trình kết nối chạy qua làng bích hoạ Tam Thanh rồi di chuyển xuyên tỉnh để chốt ở đoạn cuối là Bảo tàng Chu Lai. Người nhà ‘Cáo’ sẽ chinh phục hơn 80 km.</p>

Lá cờ ''Hành trình kết nối'' chặng 13 tung bay trên Chùa Cầu Hội An. Đây là cây cầu cổ mang tính biểu tượng của phố cổ Hội An. Ngôi chùa nằm trên chiếc cầu dài khoảng 18 m, vắt cong qua một lạch nước nhỏ chảy ra sông Thu Bồn, nối liền đường Trần Phú với đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Chặng tiếp theo - chặng 14, được khởi hành vào sáng nay (18/8) tại đầu cầu Cửa Đại, do VĐV chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Nam đảm nhận. Từ phố cổ Hội An, Hành trình kết nối chạy qua làng bích hoạ Tam Thanh rồi di chuyển xuyên tỉnh để chốt ở đoạn cuối là Bảo tàng Chu Lai. Người nhà ‘Cáo’ sẽ chinh phục hơn 80 km.

Việt Nguyễn

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()