Chúng ta

Chủ tịch Trương Gia Bình truyền bí kíp quản lý mối quan hệ

Thứ ba, 21/8/2018 | 16:54 GMT+7

Khóa học MOOCs Radar chart #4 “Quản lý các mối quan hệ” do Chủ tịch Trương Gia Bình đứng lớp đã thu hút các học viên là cán bộ quản lý đến từ các công ty thành viên thuộc Tập đoàn FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với từ khóa "Trade-Off" (Thuật ngữ nói về quyết định được đưa ra dựa trên sự nhận thức rõ cái được và mất giữa các cách lựa chọn) xuyên suốt buổi đào tạo, Chủ tịch Trương Gia Bình muốn các học viên hiểu rõ hơn và định hướng được cách xác định được các cấp độ quan hệ. Từ đó biết được các cách thức tiếp cận và xây dựng mối quan hệ trở nên hiệu quả hơn.</p>

Với từ khóa "Trade-Off" (Thuật ngữ nói về quyết định được đưa ra dựa trên sự nhận thức rõ cái được và mất giữa các cách lựa chọn) xuyên suốt buổi đào tạo, Chủ tịch Trương Gia Bình muốn các học viên hiểu rõ hơn và định hướng được cách xác định được các cấp độ quan hệ. Từ đó biết được các cách thức tiếp cận và xây dựng mối quan hệ trở nên hiệu quả hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Chủ tịch FPT mở đầu buổi học MOOCs Radar chart #4 “Quản lý các mối quan hệ” bằng bài tập thống kê: “Mỗi người có tất cả bao nhiêu người có thể tâm sự những điều thầm kín trong lòng?” dành cho tất cả học viên có mặt trong phòng. Câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến nhiều anh/chị cán bộ quản lý của tập đoàn phải trăn trở suy nghĩ. Không ít người cho rằng những mối quan hệ như vậy rất khó tồn tại.</span></p>

Chủ tịch FPT mở đầu buổi học MOOCs Radar chart #4 “Quản lý các mối quan hệ” bằng bài tập thống kê: “Mỗi người có tất cả bao nhiêu người có thể tâm sự những điều thầm kín trong lòng?” dành cho tất cả học viên có mặt trong phòng. Câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến nhiều anh/chị cán bộ quản lý của tập đoàn phải trăn trở suy nghĩ. Không ít người cho rằng những mối quan hệ như vậy rất khó tồn tại.

<div style="text-align:justify;"> Các học viên lần lượt tự chấm điểm về số mối quan hệ thân thiết của mình để chọn ra người có số điểm cao nhất. </div>

Các học viên lần lượt tự chấm điểm về số mối quan hệ thân thiết của mình để chọn ra người có số điểm cao nhất. 

<div style="text-align:justify;"> Trong đó, chị Vũ Thị Vân Hải, Phó Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, là người có số điểm cao nhất với gần 130 điểm. Chị chia sẻ bí quyết để có thể có được nhiều mối quan hệ thân thiết đó là trải lòng mình và lắng nghe tâm sự của những người xung quanh.</div>

Trong đó, chị Vũ Thị Vân Hải, Phó Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, là người có số điểm cao nhất với gần 130 điểm. Chị chia sẻ bí quyết để có thể có được nhiều mối quan hệ thân thiết đó là trải lòng mình và lắng nghe tâm sự của những người xung quanh.

<p style="text-align:justify;"> Vấn đề tiếp theo được bản thảo trong buổi học là định nghĩa về khái niệm "hạnh phúc" là gì? Các học viên được chia thành tổ thảo luận để đưa ra những định nghĩa khác nhau của hạnh phúc. </p>

Vấn đề tiếp theo được bản thảo trong buổi học là định nghĩa về khái niệm "hạnh phúc" là gì? Các học viên được chia thành tổ thảo luận để đưa ra những định nghĩa khác nhau của hạnh phúc. 

<p style="text-align:justify;"> Trong đó những câu trả lời hay của các thành viên sẽ được chấm điểm để tính mức thưởng vào cuối buổi học. Điều này đã tạo không khí sôi nổi trong phòng, các thành viên đều cố gắng suy nghĩ về những vấn đề mà vị Chủ tịch đưa ra.</p>

Trong đó những câu trả lời hay của các thành viên sẽ được chấm điểm để tính mức thưởng vào cuối buổi học. Điều này đã tạo không khí sôi nổi trong phòng, các thành viên đều cố gắng suy nghĩ về những vấn đề mà vị Chủ tịch đưa ra.

<p style="text-align:justify;"> Để các học viên có môi trường và không khí tranh luận, anh Bình tiếp tục cho các tổ thảo luận về những yếu tố mà người vợ yêu cầu đối với người chồng.</p>

Để các học viên có môi trường và không khí tranh luận, anh Bình tiếp tục cho các tổ thảo luận về những yếu tố mà người vợ yêu cầu đối với người chồng.

<p style="text-align:justify;"> Ngược lại, ở một tổ khác, các đấng mày râu cũng đưa ra 3 yếu tố mà theo các anh thì người vợ sẽ mong muốn mình dành cho gia đình, bao gồm: thời gian, tôn trọng - cảm thông và yêu thương.</p>

Ngược lại, ở một tổ khác, các đấng mày râu cũng đưa ra 3 yếu tố mà theo các anh thì người vợ sẽ mong muốn mình dành cho gia đình, bao gồm: thời gian, tôn trọng - cảm thông và yêu thương.

<p style="text-align:justify;"> Vẫn là chủ đề gia đình, lần này anh B ình yêu cầu các anh tự đưa ra 3 yếu tố mà các chị em sẽ "ghét" nhất đối với một người đàn ông. Và sau đó, các học viên nữ trong phòng sẽ phản biện xem liệu những yếu tố có thật sự đúng nhất.</p>

Vẫn là chủ đề gia đình, lần này anh B ình yêu cầu các anh tự đưa ra 3 yếu tố mà các chị em sẽ "ghét" nhất đối với một người đàn ông. Và sau đó, các học viên nữ trong phòng sẽ phản biện xem liệu những yếu tố có thật sự đúng nhất.

<p style="text-align:justify;"> Chủ đề tiếp theo được bàn luận là vấn đề tình yêu nam - nữ, anh Bình cho các anh (ưu tiên những anh chưa lập gia đình) suy nghĩ về những yếu tố sẽ gây ấn tượng ban đầu với một cô gái.</p> <p style="text-align:justify;"> Nhưng ba yếu tố như: hài hước, vật chất hay bờ vai đều bị các chị em phản đối vì ngày nay phụ nữ hoàn toàn độc lập về tài chính, còn hai yếu tố trên thì chưa đủ sức thuyết phục để "cưa đổ" một cô gái.</p>

Chủ đề tiếp theo được bàn luận là vấn đề tình yêu nam - nữ, anh Bình cho các anh (ưu tiên những anh chưa lập gia đình) suy nghĩ về những yếu tố sẽ gây ấn tượng ban đầu với một cô gái.

Nhưng ba yếu tố như: hài hước, vật chất hay bờ vai đều bị các chị em phản đối vì ngày nay phụ nữ hoàn toàn độc lập về tài chính, còn hai yếu tố trên thì chưa đủ sức thuyết phục để "cưa đổ" một cô gái.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Giám đốc FPT Telecom Vùng 6 Nguyễn Ngọc Khánh cùng nhiều học viên đã có những tràn cười thoải mái khi anh Bình chia sẻ về sự khác biệt giữa cách thức giữ gìn tình yêu nam nữ và tình cảm vợ chồng. </span></p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Chủ tịch FPT chia sẻ đó là 2 mối quan hệ phức tạp nhất và khó khăn hơn nhiều so với duy trì quan hệ trong kinh doanh.</span></p>

Giám đốc FPT Telecom Vùng 6 Nguyễn Ngọc Khánh cùng nhiều học viên đã có những tràn cười thoải mái khi anh Bình chia sẻ về sự khác biệt giữa cách thức giữ gìn tình yêu nam nữ và tình cảm vợ chồng.

Chủ tịch FPT chia sẻ đó là 2 mối quan hệ phức tạp nhất và khó khăn hơn nhiều so với duy trì quan hệ trong kinh doanh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người đứng đầu FPT khẳng định: "Nếu một người thành công và hạnh phúc trong gia đình thì chắc chắn sẽ thành công trong xã hội nhưng không có điều ngược lại. Người thành công trong xã hội chưa chắc sẽ có được hạnh phúc trong gia đình".</p>

Người đứng đầu FPT khẳng định: "Nếu một người thành công và hạnh phúc trong gia đình thì chắc chắn sẽ thành công trong xã hội nhưng không có điều ngược lại. Người thành công trong xã hội chưa chắc sẽ có được hạnh phúc trong gia đình".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bằng những câu chuyện và ví dụ thực tiễn, anh Bình đã khéo léo dẫn dắt vào những vấn đề cụ thể trong thực tiễn hoạt động tại FPT cũng như bài học trong câu chuyện xây dựng và phát triển đội ngũ trong vai trò của một người quản lý. Bên cạnh đó, Chủ tịch Bình còn chỉ ra những yếu tố quan trọng để tạo nên uy tín của một người quản lý - mấu chốt để tạo niềm tin và giữ vững mối quan hệ với khách hàng lẫn đối tác.</p>

Bằng những câu chuyện và ví dụ thực tiễn, anh Bình đã khéo léo dẫn dắt vào những vấn đề cụ thể trong thực tiễn hoạt động tại FPT cũng như bài học trong câu chuyện xây dựng và phát triển đội ngũ trong vai trò của một người quản lý. Bên cạnh đó, Chủ tịch Bình còn chỉ ra những yếu tố quan trọng để tạo nên uy tín của một người quản lý - mấu chốt để tạo niềm tin và giữ vững mối quan hệ với khách hàng lẫn đối tác.

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Tổng kết, Chủ tịch FPTgợi ý vài bí quyết để có thể tiếp cận được những người có sức ảnh hưởng, góp phần cải thiện mối quan hệ và vị trí trong xã hội. Buổi học khép lại trong không khí gần gũi và tràn ngập tiếng cười giữa các thành viên.</span></div>

Tổng kết, Chủ tịch FPTgợi ý vài bí quyết để có thể tiếp cận được những người có sức ảnh hưởng, góp phần cải thiện mối quan hệ và vị trí trong xã hội. Buổi học khép lại trong không khí gần gũi và tràn ngập tiếng cười giữa các thành viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Qua khóa học, cán bộ FPT sẽ nắm được bí quyết về cách xây dựng mối quan hệ với các khách hàng và đối tác quan trọng. Đồng thời, học viên cũng học hỏi được cách thức tạo ảnh hưởng với các đối tượng mình hướng tới.</p>

Qua khóa học, cán bộ FPT sẽ nắm được bí quyết về cách xây dựng mối quan hệ với các khách hàng và đối tác quan trọng. Đồng thời, học viên cũng học hỏi được cách thức tạo ảnh hưởng với các đối tượng mình hướng tới.

Trần Vũ

Ý kiến

()