Chúng ta

Chủ tịch FPT: 'Muốn hiểu nét đẹp văn hóa Nhật Bản, hãy học Trà đạo'

Chủ nhật, 17/2/2019 | 18:59 GMT+7

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với Trà đạo Nhật Bản khi dành số TGB - Seminar on Leadership đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi để các lãnh đạo nhà Phần mềm hiểu hơn về đất nước, con người Nhật Bản thông qua nét đẹp văn hóa này.

<p> Chương trình diễn ra lúc 14h-17h, ngày 15/2, tại tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy (17 Duy Tân, Hà Nội) với sự chủ trì của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và khách mời là trà nhân Kaoru Yamakawa, thành viên CLB trà đạo Urasenke Nhật Bản.</p>

Chương trình diễn ra lúc 14h-17h, ngày 15/2, tại tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy (17 Duy Tân, Hà Nội) với sự chủ trì của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và khách mời là trà nhân Kaoru Yamakawa, thành viên CLB trà đạo Urasenke Nhật Bản.

<p> Chương trình còn có sự tham gia của hơn 50 lãnh đạo, quản lý của FPT Software và các thành viên trong CLB Trà đạo Urasenke Nhật Bản tại Hà Nội.</p>

Chương trình còn có sự tham gia của hơn 50 lãnh đạo, quản lý của FPT Software và các thành viên trong CLB Trà đạo Urasenke Nhật Bản tại Hà Nội.

<p> Ngay trong chương trình, các lãnh đạo, quản lý nhà Phần mềm đã được quan sát và thưởng trà tại trà thất tầng 15 tòa nhà FPT Cầu Giấy để cảm nhận rõ nét hơn sự tinh tế, độc đáo trong nét văn hóa này của người Nhật.</p> <p> Các trà nhân của CLB trà đạo Urasenke Nhật Bản tỉ mỉ, cẩn thận trong từng động tác trong khi tiến hành một buổi trà đạo. Mỗi chi tiết dù nhỏ cũng được các trà nhân hết sức lưu ý, làm tuần tự và nhẹ nhàng, chậm rãi.</p> <p> Trà đạo được xem như là một điển hình văn hóa cổ xưa của Nhật Bản, được phát triển từ khoảng cuối thế kỷ XII. Theo truyền thuyết Nhật, ngày đó có vị cao tăng người Nhật là Eisai (1141-1215) đi du học và mang về từ Trung Quốc một loại bột trà xanh được gọi là matcha. Lúc đầu matcha chỉ được dùng như một loại thuốc nhưng sau đó trở thành một thức uống xa hoa mà chỉ giới thượng lưu mới được sử dụng và thưởng thức trong các buổi họp mặt.</p>

Ngay trong chương trình, các lãnh đạo, quản lý nhà Phần mềm đã được quan sát và thưởng trà tại trà thất tầng 15 tòa nhà FPT Cầu Giấy để cảm nhận rõ nét hơn sự tinh tế, độc đáo trong nét văn hóa này của người Nhật.

Các trà nhân của CLB trà đạo Urasenke Nhật Bản tỉ mỉ, cẩn thận trong từng động tác trong khi tiến hành một buổi trà đạo. Mỗi chi tiết dù nhỏ cũng được các trà nhân hết sức lưu ý, làm tuần tự và nhẹ nhàng, chậm rãi.

Trà đạo được xem như là một điển hình văn hóa cổ xưa của Nhật Bản, được phát triển từ khoảng cuối thế kỷ XII. Theo truyền thuyết Nhật, ngày đó có vị cao tăng người Nhật là Eisai (1141-1215) đi du học và mang về từ Trung Quốc một loại bột trà xanh được gọi là matcha. Lúc đầu matcha chỉ được dùng như một loại thuốc nhưng sau đó trở thành một thức uống xa hoa mà chỉ giới thượng lưu mới được sử dụng và thưởng thức trong các buổi họp mặt.

<p> Một buổi trà đạo thông thường sẽ diễn ra trong thời gian 3 giờ. Người Nhật có những nguyên tắc riêng khi thưởng trà tại một buổi trà đạo để thể hiện sự tôn trọng, thành kính với nhau và giữ gìn nét đẹp trong văn hóa trà đạo.</p>

Một buổi trà đạo thông thường sẽ diễn ra trong thời gian 3 giờ. Người Nhật có những nguyên tắc riêng khi thưởng trà tại một buổi trà đạo để thể hiện sự tôn trọng, thành kính với nhau và giữ gìn nét đẹp trong văn hóa trà đạo.

<p> Không khí tại trà thất khi diễn ra trà đạo là sự tĩnh lặng, trang kính để giúp cho người thưởng trà được tĩnh tâm, cảm nhận được hương vị thơm ngon của chén trà và tâm trí được thư thái, thoải mái nhất.</p>

Không khí tại trà thất khi diễn ra trà đạo là sự tĩnh lặng, trang kính để giúp cho người thưởng trà được tĩnh tâm, cảm nhận được hương vị thơm ngon của chén trà và tâm trí được thư thái, thoải mái nhất.

<p> Các bước thưởng trà của Trà đạo khá phức tạp và nhiều bước như nâng chén trà bằng cả 2 tay, xoay chén theo nguyên tắc cả trước và sau khi uống trà, chú ý ở phần hoa văn của chén trà, tạo ra tiếng động nhẹ khi thưởng thức xong trà... đều thể hiện nét riêng trong văn hóa Trà đạo của người Nhật.</p>

Các bước thưởng trà của Trà đạo khá phức tạp và nhiều bước như nâng chén trà bằng cả 2 tay, xoay chén theo nguyên tắc cả trước và sau khi uống trà, chú ý ở phần hoa văn của chén trà, tạo ra tiếng động nhẹ khi thưởng thức xong trà... đều thể hiện nét riêng trong văn hóa Trà đạo của người Nhật.

<p> Khi uống trà xanh Nhật Bản, người Nhật phải ăn một vài loại bánh ngọt để gia tăng hương vị của trà. Trước khi uống, sẽ ăn vài miếng bánh. Sau đó thỉnh thoảng ăn thêm bánh và uống trà tiếp theo.</p>

Khi uống trà xanh Nhật Bản, người Nhật phải ăn một vài loại bánh ngọt để gia tăng hương vị của trà. Trước khi uống, sẽ ăn vài miếng bánh. Sau đó thỉnh thoảng ăn thêm bánh và uống trà tiếp theo.

<p> Cùng với Trà đạo, các lãnh đạo, quản lý FPT Software còn được tìm hiểu về Kimono - trang phục truyền thống của người Nhật. Trước đây, cả đàn ông và phụ nữ Nhật đều sử dụng Kimono như trang phục hàng ngày. Nhưng ngày nay, thường chỉ có phụ nữ Nhật mặc Kimono như nghi phục chính thức trong những dịp lễ, tết hoặc sự kiện quan trọng.</p>

Cùng với Trà đạo, các lãnh đạo, quản lý FPT Software còn được tìm hiểu về Kimono - trang phục truyền thống của người Nhật. Trước đây, cả đàn ông và phụ nữ Nhật đều sử dụng Kimono như trang phục hàng ngày. Nhưng ngày nay, thường chỉ có phụ nữ Nhật mặc Kimono như nghi phục chính thức trong những dịp lễ, tết hoặc sự kiện quan trọng.

<p> Kimono của Nhật Bản được chia thành rất nhiều loại khác nhau để dùng trong các dịp khác nhau. Bên cạnh đó, trang phục truyền thống này còn phân chia theo người đã có gia đình và chưa có gia đình. </p> <p> Kimono cũng được thiết kế theo các mùa trong năm để người mặc cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất. </p>

Kimono của Nhật Bản được chia thành rất nhiều loại khác nhau để dùng trong các dịp khác nhau. Bên cạnh đó, trang phục truyền thống này còn phân chia theo người đã có gia đình và chưa có gia đình. 

Kimono cũng được thiết kế theo các mùa trong năm để người mặc cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất. 

<p> Sau khi đã được thực hành Trà đạo và tìm hiểu về Kimono, chương trình tiếp tục với phần thảo luận sâu hơn về Trà đạo. Trà nhân Kaoru Yamakawa chia sẻ về lý do ông đến với Trà đạo và những lợi ích mà nó mang lại.</p> <p> "Thiền và Trà đạo có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trà đạo được coi là một phương thức để trường sinh bất lão bởi rất tốt cho sức khỏe. Tọa thiền để tĩnh tâm, làm việc hiệu quả hơn. Học trà đạo là cách để tôi đến gần với thiền hơn", trà nhân Kaoru Yamakawa chia sẻ.</p>

Sau khi đã được thực hành Trà đạo và tìm hiểu về Kimono, chương trình tiếp tục với phần thảo luận sâu hơn về Trà đạo. Trà nhân Kaoru Yamakawa chia sẻ về lý do ông đến với Trà đạo và những lợi ích mà nó mang lại.

"Thiền và Trà đạo có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trà đạo được coi là một phương thức để trường sinh bất lão bởi rất tốt cho sức khỏe. Tọa thiền để tĩnh tâm, làm việc hiệu quả hơn. Học trà đạo là cách để tôi đến gần với thiền hơn", trà nhân Kaoru Yamakawa chia sẻ.

<p> Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến cũng chia sẻ những kiến thức sâu rộng mà anh có được sau nhiều năm tìm hiểu về trà và Trà đạo. Anh Tiến cho rằng đi uống trà với các đối tác, khách hàng Nhật Bản thì sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện, chia sẻ và mang lại hiệu quả công việc cao hơn.</p> <p> Người đứng đầu FPT Software mong muốn sẽ xây dựng một trà thất tại F-Ville để CBNV nhà Phần mềm đến gần hơn với Trà đạo, giúp cho tinh thần và trí lực được minh mẫn, sáng tạo và tinh anh.</p>

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến cũng chia sẻ những kiến thức sâu rộng mà anh có được sau nhiều năm tìm hiểu về trà và Trà đạo. Anh Tiến cho rằng đi uống trà với các đối tác, khách hàng Nhật Bản thì sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện, chia sẻ và mang lại hiệu quả công việc cao hơn.

Người đứng đầu FPT Software mong muốn sẽ xây dựng một trà thất tại F-Ville để CBNV nhà Phần mềm đến gần hơn với Trà đạo, giúp cho tinh thần và trí lực được minh mẫn, sáng tạo và tinh anh.

<p> Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ thêm về bốn nguyên tắc cơ bản trong trà đạo được gói gọn qua 4 chữ: Hòa; Kính; Thanh; Tịnh. “Hòa” có nghĩa là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, sự hòa hợp giữa trà nhân với các dụng cụ pha trà. “Kính” là lòng kính trọng, sự tôn kính đối với người khác, thể hiện sự tri ân cuộc sống. Khi lòng tôn kính với vạn vật đạt tới sự không phân biệt thì tấm lòng trở nên thanh thản, yên tĩnh, thể hiện sự thanh tịnh, đó chính là ý nghĩa của chữ “Thanh”. “Tịnh” có nghĩa là sự tĩnh lặng mang đến cho con người cảm giác yên tĩnh, sâu lắng để lắng nghe những cảm xúc bên trong của chính mình.</p>

Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ thêm về bốn nguyên tắc cơ bản trong trà đạo được gói gọn qua 4 chữ: Hòa; Kính; Thanh; Tịnh. “Hòa” có nghĩa là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, sự hòa hợp giữa trà nhân với các dụng cụ pha trà. “Kính” là lòng kính trọng, sự tôn kính đối với người khác, thể hiện sự tri ân cuộc sống. Khi lòng tôn kính với vạn vật đạt tới sự không phân biệt thì tấm lòng trở nên thanh thản, yên tĩnh, thể hiện sự thanh tịnh, đó chính là ý nghĩa của chữ “Thanh”. “Tịnh” có nghĩa là sự tĩnh lặng mang đến cho con người cảm giác yên tĩnh, sâu lắng để lắng nghe những cảm xúc bên trong của chính mình.

<p> Anh Trương Gia Bình cũng rất mong mỏi người FPT sẽ tiếp cận và học hỏi về Trà đạo Nhật Bản để có thể cảm nhận rõ hơn về văn hóa cũng như con người của họ. Đồng thời, những nguyên tắc và giá trị mà Trà đạo mang lại cũng có thể áp dụng được vào chính công việc và cuộc sống của mỗi người để sống tốt hơn và thành công hơn.</p> <p> Chia sẻ cảm nhận sau buổi seminar đặc biệt này, anh Lê Đức Tiệp, GĐ FHN.TCS bày tỏ: "Chương trình hôm nay rất thú vị và bổ ích. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản. Trong năm nay, đơn vị của tôi làm việc với khách hàng Nhật Bản nên tôi rất muốn tìm hiểu rõ hơn về văn hóa của họ để có thể làm việc một cách dễ dàng, thuận lợi hơn".</p> <p> Chị Lê Thanh Vân, Kế toán trưởng FPT Software, hào hứng với buổi hội thảo này. "Qua chương trình này tôi đã biết thêm được rất nhiều thông tin thú vị, cảm thấy văn hóa Nhật đã gần gũi hơn nhiều, sau khi được trải nghiệm. Tôi sẽ ứng dụng những ý nghĩa, nguyên tắc trong Trà đạo vào cuộc sống và dành thời gian uống trà để tĩnh tâm và suy nghĩ kỹ hơn về cuộc sống, công việc", chị Vân tâm sự.</p> <p class="Normal"> TGB - Seminar on Leadership là chuỗi seminar do Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình khởi xướng từ năm 2014. Chương trình có mục tiêu cung cấp, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo và mong muốn xây dựng FPT trở thành một tổ chức học tập thực sự.</p> <p class="Normal"> Trong gần 3 năm (kể từ 2014), TGB seminar đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến chính sách, định hướng của tập đoàn như: Lean Startup, Chính sách Thành Cát Tư Hãn, Xây dựng lực lượng công nghệ, Tái cấu trúc, Xu hướng Robot trợ lý gia đình, Giải pháp Bank 4.0, Tư duy chiến lược và phương pháp luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghệ thuật đàm phán, Quản trị Metropole...</p>

Anh Trương Gia Bình cũng rất mong mỏi người FPT sẽ tiếp cận và học hỏi về Trà đạo Nhật Bản để có thể cảm nhận rõ hơn về văn hóa cũng như con người của họ. Đồng thời, những nguyên tắc và giá trị mà Trà đạo mang lại cũng có thể áp dụng được vào chính công việc và cuộc sống của mỗi người để sống tốt hơn và thành công hơn.

Chia sẻ cảm nhận sau buổi seminar đặc biệt này, anh Lê Đức Tiệp, GĐ FHN.TCS bày tỏ: "Chương trình hôm nay rất thú vị và bổ ích. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản. Trong năm nay, đơn vị của tôi làm việc với khách hàng Nhật Bản nên tôi rất muốn tìm hiểu rõ hơn về văn hóa của họ để có thể làm việc một cách dễ dàng, thuận lợi hơn".

Chị Lê Thanh Vân, Kế toán trưởng FPT Software, hào hứng với buổi hội thảo này. "Qua chương trình này tôi đã biết thêm được rất nhiều thông tin thú vị, cảm thấy văn hóa Nhật đã gần gũi hơn nhiều, sau khi được trải nghiệm. Tôi sẽ ứng dụng những ý nghĩa, nguyên tắc trong Trà đạo vào cuộc sống và dành thời gian uống trà để tĩnh tâm và suy nghĩ kỹ hơn về cuộc sống, công việc", chị Vân tâm sự.

TGB - Seminar on Leadership là chuỗi seminar do Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình khởi xướng từ năm 2014. Chương trình có mục tiêu cung cấp, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo và mong muốn xây dựng FPT trở thành một tổ chức học tập thực sự.

Trong gần 3 năm (kể từ 2014), TGB seminar đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến chính sách, định hướng của tập đoàn như: Lean Startup, Chính sách Thành Cát Tư Hãn, Xây dựng lực lượng công nghệ, Tái cấu trúc, Xu hướng Robot trợ lý gia đình, Giải pháp Bank 4.0, Tư duy chiến lược và phương pháp luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghệ thuật đàm phán, Quản trị Metropole...

Diệu Anh

Ảnh: Huyền Trang

Ý kiến

()