Chúng ta

Chất STCo giúp FPS giành giải vàng Gala FIS 2018

Thứ bảy, 12/5/2018 | 16:47 GMT+7

Người nhà Hệ thống đã có một đêm "lên đỉnh" với những tiết mục trẻ trung, sôi động và không kém phần sáng tạo đậm chất STCo.

<p style="text-align:justify;"> Sau môatj năm vắng bóng, Gala nghệ thuật thường niên của FPT IS đã diễn ra đa sắc màu tại tại Nhà hát Quân đội (số 6 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) vào tối 11/5. Gala quy tụ 6 đội thi: Đội 1: BA + G + Newmarket + CA - Đội 2: ISC + SSD + Bank + Telehouse - Đội 3: FTU + GMC + SCS - Đội 4: FPS - Đội 5: ERP - Đội 6: SRV. </p>

Sau môatj năm vắng bóng, Gala nghệ thuật thường niên của FPT IS đã diễn ra đa sắc màu tại tại Nhà hát Quân đội (số 6 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) vào tối 11/5. Gala quy tụ 6 đội thi: Đội 1: BA + G + Newmarket + CA - Đội 2: ISC + SSD + Bank + Telehouse - Đội 3: FTU + GMC + SCS - Đội 4: FPS - Đội 5: ERP - Đội 6: SRV. 

<p style="text-align:justify;"> Thay mặt Ban lãnh đạo công ty FPT IS, Phó TGĐ FPT kiêm TGĐ FPT IS Nguyễn Khoa cho biết, anh xúc động khi thấy các đội đã vất vả tập luyện trong nhiều ngày qua cho đêm diễn. Ngồi ở vị trí Ban Giám khảo, anh Khoa bày tỏ sự hồi hộp, mong chờ các tiết mục sẽ biểu diễn trên sân khấu. Ngoài anh Khoa, Chủ tịch FPT IS Dương Dũng Triều, Phó TGĐ FPT IS Nguyễn Hoàng Minh, giọng ca Lệ Nguyệt Thu và anh Nguyễn Tiến Dũng, cựu nhân viên FPT IS cùng ngồi vị trí "cầm cân nảy mực" hội diễn.</p>

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty FPT IS, Phó TGĐ FPT kiêm TGĐ FPT IS Nguyễn Khoa cho biết, anh xúc động khi thấy các đội đã vất vả tập luyện trong nhiều ngày qua cho đêm diễn. Ngồi ở vị trí Ban Giám khảo, anh Khoa bày tỏ sự hồi hộp, mong chờ các tiết mục sẽ biểu diễn trên sân khấu. Ngoài anh Khoa, Chủ tịch FPT IS Dương Dũng Triều, Phó TGĐ FPT IS Nguyễn Hoàng Minh, giọng ca Lệ Nguyệt Thu và anh Nguyễn Tiến Dũng, cựu nhân viên FPT IS cùng ngồi vị trí "cầm cân nảy mực" hội diễn.

<p style="text-align:justify;"> Là đội biểu diễn đầu tiên, các cô gái BA + G + Newmarket + CA đem đến tiết mục "Cô tấm ngày nay". Ngoài giọng hát chuyên nghiệp, liên quân còn được đánh giá cao ở phần biên đạo cũng như trang phục. Bức tranh làng quê thơ mộng, thanh bình đã được tái hiện qua nền nhạc hiện đại. Phần biểu diễn của liên quân BA + G + Newmarket + CA đã mang về cho họ giải Giọng ca Vàng.</p>

Là đội biểu diễn đầu tiên, các cô gái BA + G + Newmarket + CA đem đến tiết mục "Cô tấm ngày nay". Ngoài giọng hát chuyên nghiệp, liên quân còn được đánh giá cao ở phần biên đạo cũng như trang phục. Bức tranh làng quê thơ mộng, thanh bình đã được tái hiện qua nền nhạc hiện đại. Phần biểu diễn của liên quân BA + G + Newmarket + CA đã mang về cho họ giải Giọng ca Vàng.

<p style="text-align:justify;"> Vũ Thanh Huyền, cô gái của đội <span style="text-align:justify;">BA + G + Newmarket + CA chia sẻ, sở dĩ đội chọn liên khúc "Cô tấm ngày nay" bởi khối </span><span style="text-align:justify;">BA  là những người làm việc hậu phương, âm thầm hỗ trợ cho các đơn vị, giống như những cô tấm ngày xưa trong truyện cổ tích.</span></p>

Vũ Thanh Huyền, cô gái của đội BA + G + Newmarket + CA chia sẻ, sở dĩ đội chọn liên khúc "Cô tấm ngày nay" bởi khối BA  là những người làm việc hậu phương, âm thầm hỗ trợ cho các đơn vị, giống như những cô tấm ngày xưa trong truyện cổ tích.

<p style="text-align:justify;"> Nhạc kịch "Tự trôi về" của ISC + SSD + Bank + Telehouse đã khiến cho khán giả không nhịn được cười. Liên khúc "Tự nguyện", "Trở về" đã tái hiện lại khát vọng vươn ra biển lớn của FPT IS. Tuy nhiên, phần chuyển đoạn giữa các phần của liên quân ISC + SSD + Bank + Telehouse chưa thực sự mượt mà, câu chuyện chưa có sự thâm thúy.</p>

Nhạc kịch "Tự trôi về" của ISC + SSD + Bank + Telehouse đã khiến cho khán giả không nhịn được cười. Liên khúc "Tự nguyện", "Trở về" đã tái hiện lại khát vọng vươn ra biển lớn của FPT IS. Tuy nhiên, phần chuyển đoạn giữa các phần của liên quân ISC + SSD + Bank + Telehouse chưa thực sự mượt mà, câu chuyện chưa có sự thâm thúy.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Liên quân ISC + SSD + Bank + Telehouse là một trong những đơn vị có số lãnh đạo và nhân viên lên sân khấu đông đảo. Đây cũng là một yếu tố giúp họ có lợi thế trong phần tính điểm. Đạt giải Bạc là kết quả hợp lý đối với phần biểu diễn của đội.</span></p>

Liên quân ISC + SSD + Bank + Telehouse là một trong những đơn vị có số lãnh đạo và nhân viên lên sân khấu đông đảo. Đây cũng là một yếu tố giúp họ có lợi thế trong phần tính điểm. Đạt giải Bạc là kết quả hợp lý đối với phần biểu diễn của đội.

<p style="text-align:justify;"> Khi nghe MC giới thiệu tiết mục "Là con gái phải xinh'' của FTU + GMC + SCS, khán giả phía dưới sân khấu mong ngóng các cô gái chân dài xuất hiện. Thế nhưng, những nghệ sĩ múa ba lê "Hồ thiên nga" mở màn cho liên quân lại là những chàng trai của đơn vị. </p>

Khi nghe MC giới thiệu tiết mục "Là con gái phải xinh'' của FTU + GMC + SCS, khán giả phía dưới sân khấu mong ngóng các cô gái chân dài xuất hiện. Thế nhưng, những nghệ sĩ múa ba lê "Hồ thiên nga" mở màn cho liên quân lại là những chàng trai của đơn vị. 

<p style="text-align:justify;"> Giọng ca Mỹ Linh đã làm mới ca khúc "Làm con gái phải xinh" cùng với sự hỗ trợ vũ đạo chuyên nghiệp. Dàn nam đơn vị dẻo không kém các vũ công chuyên nghiệp. Tuy chỉ giành giải Trailer xuất sắc, các thành viên  FTU + GMC + SCS cho hay, họ đã cống hiến hết mình trong đêm diễn. </p>

Giọng ca Mỹ Linh đã làm mới ca khúc "Làm con gái phải xinh" cùng với sự hỗ trợ vũ đạo chuyên nghiệp. Dàn nam đơn vị dẻo không kém các vũ công chuyên nghiệp. Tuy chỉ giành giải Trailer xuất sắc, các thành viên  FTU + GMC + SCS cho hay, họ đã cống hiến hết mình trong đêm diễn. 

<p style="text-align:justify;"> "Nhắn tuổi 24" của nhà hát FPT IS FPS mang đậm chất STCo ngay từ khi trình chiếu trailer. Vở diễn mang đến câu chuyện trăn trở về vị thế của FPT IS trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. </p>

"Nhắn tuổi 24" của nhà hát FPT IS FPS mang đậm chất STCo ngay từ khi trình chiếu trailer. Vở diễn mang đến câu chuyện trăn trở về vị thế của FPT IS trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 

<p style="text-align:justify;"> Giọng nam chính xuất thần khi hát cảm xúc bài hát chế STCo dựa trên nền nhạc ''Bài thánh ca buồn''. Anh đau đớn, tự tình với chính mình khi quá đấm thép trên tay gặp sóng gió. Trong các đội diễn, FPT IS FPS là đội có câu chuyện liền mạch và để lại dư âm cho người xem nhất. Tiết mục của FPS được xây dựng ngắn gọn, đơn giản nhưng xúc tích và phản ánh đúng thực trạng những vấn đề mà người Hệ thống thông tin FPT đang gặp phải. </p>

Giọng nam chính xuất thần khi hát cảm xúc bài hát chế STCo dựa trên nền nhạc ''Bài thánh ca buồn''. Anh đau đớn, tự tình với chính mình khi quá đấm thép trên tay gặp sóng gió. Trong các đội diễn, FPT IS FPS là đội có câu chuyện liền mạch và để lại dư âm cho người xem nhất. Tiết mục của FPS được xây dựng ngắn gọn, đơn giản nhưng xúc tích và phản ánh đúng thực trạng những vấn đề mà người Hệ thống thông tin FPT đang gặp phải. 

<p style="text-align:justify;"> ERP mang đến màu sắc rực rỡ không kém các sâu biểu diễn thời trang chuyện nghiệp. Các bộ trang phục do chính đơn vị thiết kế bằng giấy màu có gắn đèn led công phu.</p>

ERP mang đến màu sắc rực rỡ không kém các sâu biểu diễn thời trang chuyện nghiệp. Các bộ trang phục do chính đơn vị thiết kế bằng giấy màu có gắn đèn led công phu.

<p style="text-align:justify;"> Vẻ đẹp của các cô gái ERP khiến cho cánh mày râu không thể rời mắt. Các cô gái bước ra sân khấu đều được lãnh đạo đơn vị ga lăng catwalk cùng. Liên khúc "Bóng mây qua thềm", "Là con gái phải xinh" đã mang về cho ERP giải Đồng Gala FIS 2018.</p>

Vẻ đẹp của các cô gái ERP khiến cho cánh mày râu không thể rời mắt. Các cô gái bước ra sân khấu đều được lãnh đạo đơn vị ga lăng catwalk cùng. Liên khúc "Bóng mây qua thềm", "Là con gái phải xinh" đã mang về cho ERP giải Đồng Gala FIS 2018.

<p style="text-align:justify;"> Biểu diễn cuối cùng, "Tuổi thanh xuân của chúng ta" của FPT IS SRV đúng chất STCo nhất. Không diện trang phục lụa là, nam thanh nữ tú đơn vị chọn màu áo cam công ty làm điểm nhấn. Các vũ công múa tương tác trên nền ca khúc "Tôi là một ngôi sao", "Thanh xuân của chúng ta" đầy cảm hứng. Nhận xét về tiết mục, anh Nguyễn Văn Khoa tâm sự, SRV biểu diễn cuối là một cái kết đẹp cho Gala FIS 2018.</p>

Biểu diễn cuối cùng, "Tuổi thanh xuân của chúng ta" của FPT IS SRV đúng chất STCo nhất. Không diện trang phục lụa là, nam thanh nữ tú đơn vị chọn màu áo cam công ty làm điểm nhấn. Các vũ công múa tương tác trên nền ca khúc "Tôi là một ngôi sao", "Thanh xuân của chúng ta" đầy cảm hứng. Nhận xét về tiết mục, anh Nguyễn Văn Khoa tâm sự, SRV biểu diễn cuối là một cái kết đẹp cho Gala FIS 2018.

<p style="text-align:justify;"> Cặp giám khảo Nguyễn Tiến Dũng - Lê Nguyệt Thu mang đến sân khấu ca khúc "Mưa ngâu" da diết và cảm xúc. Chị Thu tâm sự, hơn chục năm làm ở FPT IS, tham gia nhiều mùa hội diễn Gala FIS tiền thân là Sao Chổi của đơn vị, mỗi lần đều để lại cho chị nhiều cảm xúc thăng hoa khi chứng kiến các đội biểu diễn.</p>

Cặp giám khảo Nguyễn Tiến Dũng - Lê Nguyệt Thu mang đến sân khấu ca khúc "Mưa ngâu" da diết và cảm xúc. Chị Thu tâm sự, hơn chục năm làm ở FPT IS, tham gia nhiều mùa hội diễn Gala FIS tiền thân là Sao Chổi của đơn vị, mỗi lần đều để lại cho chị nhiều cảm xúc thăng hoa khi chứng kiến các đội biểu diễn.

<p style="text-align:justify;"> Kịch bản ấn tượng đã đem lại chiến thắng cho đội FPT IS FPS. So với năm 2016, Gala FPT IS 2018 được khán giả đánh giá là ngắn gọn nhưng đa màu sắc. Chương trình đã đưa khán giả đi qua các cung bậc cảm xúc tươi trẻ, sôi động, mãn nhãn và rồi tự hào. </p>

Kịch bản ấn tượng đã đem lại chiến thắng cho đội FPT IS FPS. So với năm 2016, Gala FPT IS 2018 được khán giả đánh giá là ngắn gọn nhưng đa màu sắc. Chương trình đã đưa khán giả đi qua các cung bậc cảm xúc tươi trẻ, sôi động, mãn nhãn và rồi tự hào. 

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()