Chúng ta

Chặng 12 'Hành trình kết nối' băng qua đất Cố đô

Thứ năm, 16/8/2018 | 13:16 GMT+7

Sáng nay (16/8), Hành trình kết nối chặng 12 đã xuất phát tại Huế hướng về Đà Nẵng. Từ Ngọ Môn, đoàn lên cầu Trường Tiền, thẳng tiến Lăng Cô để chạm chân đèo Hải Vân.

<p style="text-align:justify;"> Khoảng 50 VĐV FPT Telecom chi nhánh Huế đã có mặt tại Ngọ Môn vào sáng nay (16/8), để thực hiện chạy chặng 12 hướng về Đà Nẵng. </p>

Khoảng 50 VĐV FPT Telecom chi nhánh Huế đã có mặt tại Ngọ Môn vào sáng nay (16/8), để thực hiện chạy chặng 12 hướng về Đà Nẵng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người cầm cờ chạy đầu tiên của chặng 12 là anh Nguyễn Phú An, GĐ Chiến lược và Kế hoạch FPT Telecom, số áo 1046. Anh thực hiện chạy hơn 1km để rời Ngọ Môn, TP Huế. GĐ Chiến lược và Kế hoạch FPT Telecom cảm thấy tự hào khi là người đầu tiên chạy chặng 12, tại một địa điểm cũng hết sức đặc biệt của đất nước.</p>

Người cầm cờ chạy đầu tiên của chặng 12 là anh Nguyễn Phú An, GĐ Chiến lược và Kế hoạch FPT Telecom, số áo 1046. Anh thực hiện chạy hơn 1km để rời Ngọ Môn, TP Huế. GĐ Chiến lược và Kế hoạch FPT Telecom cảm thấy tự hào khi là người đầu tiên chạy chặng 12, tại một địa điểm cũng hết sức đặc biệt của đất nước.

<p style="text-align:justify;"> Dù không thường xuyên chạy nhưng <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">GD Nguyễn Phú An vẫn hoàn thành xuất sắc chặng đường 1km. Anh cho biết, may mắn trước đó đã tham gia hai giải chạy, và có được kinh nghiệm lẫn sức khỏe để tham gia cùng đoàn.</span></p>

Dù không thường xuyên chạy nhưng GD Nguyễn Phú An vẫn hoàn thành xuất sắc chặng đường 1km. Anh cho biết, may mắn trước đó đã tham gia hai giải chạy, và có được kinh nghiệm lẫn sức khỏe để tham gia cùng đoàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rời Ngọ Môn, người kế tiếp nhận cờ từ tay anh An là nữ nhân viên Huế - Nguyễn Thị Thuỳ Linh, số áo 1047.</p>

Rời Ngọ Môn, người kế tiếp nhận cờ từ tay anh An là nữ nhân viên Huế - Nguyễn Thị Thuỳ Linh, số áo 1047.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thùy Linh thực hiện đoạn đường chạy qua cầu Trường Tiền, một cây cầu bắc qua dòng sông Hương thơ mộng được xây dựng vào năm 1896 dưới thời vua Thành Thái. Ở trung tâm thành phố Huế, đồng hành VĐV còn có đoàn roadshow tham gia cùng. Đây là đoàn roadshow do Trung tâm Marketing FPT Telecom Vùng 4 thực hiện. Hoạt động nhằm đồng hành cùng giải chạy Hành trình kết nối.</p>

Thùy Linh thực hiện đoạn đường chạy qua cầu Trường Tiền, một cây cầu bắc qua dòng sông Hương thơ mộng được xây dựng vào năm 1896 dưới thời vua Thành Thái. Ở trung tâm thành phố Huế, đồng hành VĐV còn có đoàn roadshow tham gia cùng. Đây là đoàn roadshow do Trung tâm Marketing FPT Telecom Vùng 4 thực hiện. Hoạt động nhằm đồng hành cùng giải chạy Hành trình kết nối.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc đoạn chạy 1,5 km, đồng hồ bấm giờ thể hiện nữ VĐV số áo 1047 hết khoảng 10 phút. VĐV tiếp theo nhận cờ là Lê Hoài Bảo, số áo 1048.</p>

Kết thúc đoạn chạy 1,5 km, đồng hồ bấm giờ thể hiện nữ VĐV số áo 1047 hết khoảng 10 phút. VĐV tiếp theo nhận cờ là Lê Hoài Bảo, số áo 1048.

<p style="text-align:justify;"> Niềm vui của người đã hoàn thành đường chạy và sự háo hức của VĐV kế tiếp.</p>

Niềm vui của người đã hoàn thành đường chạy và sự háo hức của VĐV kế tiếp.

<p style="text-align:justify;"> Trên đường đi học về, một nhóm học sinh thị xã Hương Thuỷ đứng bên đường để cổ động cho các VĐV. "Rất nhiều người dân đứng quan sát khi đoàn chạy qua. Đó là động lực để mọi người hoàn thành chặng đường chạy", anh Trần Hữu Huy, số áo 1075, chia sẻ. </p>

Trên đường đi học về, một nhóm học sinh thị xã Hương Thuỷ đứng bên đường để cổ động cho các VĐV. "Rất nhiều người dân đứng quan sát khi đoàn chạy qua. Đó là động lực để mọi người hoàn thành chặng đường chạy", anh Trần Hữu Huy, số áo 1075, chia sẻ. 

<p style="text-align:justify;"> Sự phấn khởi là điều dễ dàng nhìn thấy ở các VĐV. Võ Nghi Phong, số áo 1090, cho biết, bản  không hề cảm thấy mệt và rất muốn chạy thêm để hỗ trợ đồng nghiệp.</p>

Sự phấn khởi là điều dễ dàng nhìn thấy ở các VĐV. Võ Nghi Phong, số áo 1090, cho biết, bản  không hề cảm thấy mệt và rất muốn chạy thêm để hỗ trợ đồng nghiệp.

<p style="text-align:justify;"> Nữ VĐV cố gắng hoàn thành chặng đường. So với nam, nữ được bố trí chạy chặng đường ngắn hơn. Tuy nhiên, nhân sự ở Huế có hạn với chặng đường dài khiến ai cũng phải cố thêm so với đồng nghiệp các chặng trước đó.</p>

Nữ VĐV cố gắng hoàn thành chặng đường. So với nam, nữ được bố trí chạy chặng đường ngắn hơn. Tuy nhiên, nhân sự ở Huế có hạn với chặng đường dài khiến ai cũng phải cố thêm so với đồng nghiệp các chặng trước đó.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng nay, nữ nhân viên chiếm số lượng áp đảo với sự tham gia của chị em khối Chăm sóc khách hàng. Đổi lại, buổi chiều nay, từ Phú Lộc vào Lăng Cô sẽ do các nam nhân Huế đảm trách.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn chạy rời trung tâm TP Huế để theo hướng Lăng Cô vào hầm Hải Vân tiến về Đà Nẵng. Dự kiến, Huế kết thúc chặng 12 vào chiều nay (16/8). Chặng 13 sẽ diễn ra ngày 17/8 do FPT Telecom Đà Nẵng đảm nhiệm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị và Huế.</p>

Sáng nay, nữ nhân viên chiếm số lượng áp đảo với sự tham gia của chị em khối Chăm sóc khách hàng. Đổi lại, buổi chiều nay, từ Phú Lộc vào Lăng Cô sẽ do các nam nhân Huế đảm trách.

Đoàn chạy rời trung tâm TP Huế để theo hướng Lăng Cô vào hầm Hải Vân tiến về Đà Nẵng. Dự kiến, Huế kết thúc chặng 12 vào chiều nay (16/8). Chặng 13 sẽ diễn ra ngày 17/8 do FPT Telecom Đà Nẵng đảm nhiệm.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam.

Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị và Huế.

Việt Nguyễn

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()