Chúng ta

CEO FPT Software: ‘Cháy hết mình phải có điều kiện và mục tiêu’

Thứ tư, 22/11/2017 | 18:22 GMT+7

Trả lời cho câu hỏi chủ đề của buổi leader talk sáng nay (ngày 22/11) tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - “Tuổi trẻ có nên cháy hết mình?”, CEO FPT Software Hoàng Việt Anh khẳng định: “Tôi cũng có một thời tuổi trẻ để cháy, bây giờ vẫn đang cháy. Nhưng cháy phải có điều kiện, cháy phải có mục tiêu”.

<p class="Normal"> Sáng ngày 22/11, tại hội trường A2 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) đã diễn ra buổi leader talk với chủ đề “Tuổi trẻ có nên cháy hết mình?” với sự tham gia của 3 diễn giả đến từ FPT Software (từ phải qua) là: Hoàng Việt Anh - TGĐ FPT Software; Mai Thế Mạnh - Quản trị Dự án kiêm Quản lý Nhân sự của FSU1.BU2, FPT Software; Nguyễn Hoàng Hải - Quản trị Dự án.</p>

Sáng ngày 22/11, tại hội trường A2 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) đã diễn ra buổi leader talk với chủ đề “Tuổi trẻ có nên cháy hết mình?” với sự tham gia của 3 diễn giả đến từ FPT Software (từ phải qua) là: Hoàng Việt Anh - TGĐ FPT Software; Mai Thế Mạnh - Quản trị Dự án kiêm Quản lý Nhân sự của FSU1.BU2, FPT Software; Nguyễn Hoàng Hải - Quản trị Dự án.

<p class="Normal"> Buổi chia sẻ thu hút được gần 700 sinh viên Học viện tham gia. Các bạn rất hào hứng và thích thú với chia sẻ của các diễn giả đến từ FPT Software.</p>

Buổi chia sẻ thu hút được gần 700 sinh viên Học viện tham gia. Các bạn rất hào hứng và thích thú với chia sẻ của các diễn giả đến từ FPT Software.

<p class="Normal"> Thầy Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện, bày tỏ sự vui mừng khi được chào đón các diễn giả FPT Software đến chia sẻ với sinh viên của trường. “Sự gắn kết giữa doanh nghiệp với trường là một trong những ưu tiên hàng đầu. Trường đã phát triển nhiều mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và FPT là một trong các đối tác lớn, luôn đồng hành với trường. Hiện nay, số lượng sinh viên của trường đang thực tập và làm việc tại FPT Software là gần 1.000 người”, thầy Quang Anh cho hay.</p>

Thầy Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện, bày tỏ sự vui mừng khi được chào đón các diễn giả FPT Software đến chia sẻ với sinh viên của trường. “Sự gắn kết giữa doanh nghiệp với trường là một trong những ưu tiên hàng đầu. Trường đã phát triển nhiều mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và FPT là một trong các đối tác lớn, luôn đồng hành với trường. Hiện nay, số lượng sinh viên của trường đang thực tập và làm việc tại FPT Software là gần 1.000 người”, thầy Quang Anh cho hay.

<p class="Normal"> Phong cách trẻ trung và cởi mở, CEO Hoàng Việt Anh chia sẻ về cơ hội tại FPT Software dành cho sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông nói riêng và sinh viên CNTT nói chung tại FPT Software. Theo anh Việt Anh, trong năm 2018, FPT Software sẽ tuyển dụng thêm 6.000 nhân sự. Các bạn sinh viên còn có rất nhiều cơ hội được ra nước ngoài làm việc như Mỹ, Nhật…</p> <p class="Normal"> Anh Việt Anh nhấn mạnh:“Thời điểm ngồi trên ghế nhà trường là lúc các bạn sung sức nhất, có rất nhiều cơ hội để học hỏi và thử sức mình, để tìm cho cá nhân niềm đam mê để theo đuổi". Bên cạnh đó, anh cũng lưu ý với sinh viên rằng, trong thời đại công nghệ phát triển, sinh viên cần biết chọn lọc thông tin hữu ích và phù hợp với mình để thu nhận, học hỏi.</p> <p class="Normal"> Người điều hành FPT Software khuyên các bạn sinh viên nên trau dồi thêm ngoại ngữ để nắm bắt nhiều cơ hội phát triển bản thân trong thời đại toàn cầu hóa.</p>

Phong cách trẻ trung và cởi mở, CEO Hoàng Việt Anh chia sẻ về cơ hội tại FPT Software dành cho sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông nói riêng và sinh viên CNTT nói chung tại FPT Software. Theo anh Việt Anh, trong năm 2018, FPT Software sẽ tuyển dụng thêm 6.000 nhân sự. Các bạn sinh viên còn có rất nhiều cơ hội được ra nước ngoài làm việc như Mỹ, Nhật…

Anh Việt Anh nhấn mạnh:“Thời điểm ngồi trên ghế nhà trường là lúc các bạn sung sức nhất, có rất nhiều cơ hội để học hỏi và thử sức mình, để tìm cho cá nhân niềm đam mê để theo đuổi". Bên cạnh đó, anh cũng lưu ý với sinh viên rằng, trong thời đại công nghệ phát triển, sinh viên cần biết chọn lọc thông tin hữu ích và phù hợp với mình để thu nhận, học hỏi.

Người điều hành FPT Software khuyên các bạn sinh viên nên trau dồi thêm ngoại ngữ để nắm bắt nhiều cơ hội phát triển bản thân trong thời đại toàn cầu hóa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cựu sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông - nay là <span>Quản trị Dự án kiêm Quản lý Nhân sự của FSU1.BU2 -</span><span> Mai Thế Mạnh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh nếu sinh viên muốn theo đuổi ngành CNTT. </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>“Từ khi vào FPT Software, tôi cũng thấy lửa làm việc cháy đùng đùng trong mình. Ở FPT Software có một môi trường làm việc rất hăng say, cùng với cái đà sẵn có trong mình, tôi đã bùng cháy cùng các đồng nghiệp. Môi trường FPT Software đã thay đổi cuộc đời tôi và giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều”, anh bộc bạch.</span></p>

Cựu sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông - nay là Quản trị Dự án kiêm Quản lý Nhân sự của FSU1.BU2 - Mai Thế Mạnh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh nếu sinh viên muốn theo đuổi ngành CNTT.

“Từ khi vào FPT Software, tôi cũng thấy lửa làm việc cháy đùng đùng trong mình. Ở FPT Software có một môi trường làm việc rất hăng say, cùng với cái đà sẵn có trong mình, tôi đã bùng cháy cùng các đồng nghiệp. Môi trường FPT Software đã thay đổi cuộc đời tôi và giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều”, anh bộc bạch.

<p class="Normal"> Câu chuyện vượt lên chính mình của Nguyễn Hoàng Hải <span>đã mang đến nhiều suy nghĩ. Từng có lúc ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết trong Hải tưởng chừng như lụi tắt khi căn bệnh ung thư máu tìm đến anh. Nhưng thật may mắn khi bên anh luôn có sự động viên, ủng hộ mạnh mẽ từ người thân, bạn vè và nhất là những người đồng nghiệp ở FPT Software, FPT. Cùng với khát khao được làm việc, được cống hiến và quyết tâm “phải sống vì mọi người, còn một tia hy vọng cũng phải sống”, anh đã vượt qua được căn bệnh quái ác để tiếp tục cháy với niềm đam mê công nghệ của mình.</span></p> <p class="Normal"> Nói về chủ đề cháy hết mình, anh Hoàng Hải đã sử dụng những hình ảnh minh họa hết sức gần gũi, dễ hiểu. Anh nói: “Muốn cháy thì cần phải có mồi lửa, nguyên liệu (củi) và cái lò. Mồi lửa chính là đam mê của các bạn, nguyên liệu (củi) chính là đồng nghiệp bên cạnh các bạn và cần có một cái lò để bảo vệ ngọn lửa trước gió, cái lò chính là công ty.</p> <p class="Normal"> Năm 2011, tôi tốt nghiệp khoa Điện tử, đồ án tốt nghiệp là lập trình mobile. Thời điểm đó, tôi cũng khá mù mờ về định hướng nhưng rất may mắn khi tham gia vào lớp Fresher của FPT Software và đã được định hướng đúng những gì cần hướng tới, đúng con đường mình cần đi”.</p>

Câu chuyện vượt lên chính mình của Nguyễn Hoàng Hải đã mang đến nhiều suy nghĩ. Từng có lúc ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết trong Hải tưởng chừng như lụi tắt khi căn bệnh ung thư máu tìm đến anh. Nhưng thật may mắn khi bên anh luôn có sự động viên, ủng hộ mạnh mẽ từ người thân, bạn vè và nhất là những người đồng nghiệp ở FPT Software, FPT. Cùng với khát khao được làm việc, được cống hiến và quyết tâm “phải sống vì mọi người, còn một tia hy vọng cũng phải sống”, anh đã vượt qua được căn bệnh quái ác để tiếp tục cháy với niềm đam mê công nghệ của mình.

Nói về chủ đề cháy hết mình, anh Hoàng Hải đã sử dụng những hình ảnh minh họa hết sức gần gũi, dễ hiểu. Anh nói: “Muốn cháy thì cần phải có mồi lửa, nguyên liệu (củi) và cái lò. Mồi lửa chính là đam mê của các bạn, nguyên liệu (củi) chính là đồng nghiệp bên cạnh các bạn và cần có một cái lò để bảo vệ ngọn lửa trước gió, cái lò chính là công ty.

Năm 2011, tôi tốt nghiệp khoa Điện tử, đồ án tốt nghiệp là lập trình mobile. Thời điểm đó, tôi cũng khá mù mờ về định hướng nhưng rất may mắn khi tham gia vào lớp Fresher của FPT Software và đã được định hướng đúng những gì cần hướng tới, đúng con đường mình cần đi”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau phần chia sẻ của các diễn giả, các bạn sinh viên rất hăng hái đặt câu hỏi. Các câu hỏi chủ yếu tập trung vào cơ hội việc làm tại FPT Software và những ứng dụng công nghệ mới mà đơn vị đang phát triển. Ngoài ra, một số câu hỏi như “Cháy thế nào là đúng? Cháy thế nào là sai?” hay “Đằng trước lập trình viên là máy tính, vậy đằng sau lập trình viên liệu có phải là một cô gái không?” đã làm các diễn giả cảm thấy rất bất ngờ và thú vị.</p>

Sau phần chia sẻ của các diễn giả, các bạn sinh viên rất hăng hái đặt câu hỏi. Các câu hỏi chủ yếu tập trung vào cơ hội việc làm tại FPT Software và những ứng dụng công nghệ mới mà đơn vị đang phát triển. Ngoài ra, một số câu hỏi như “Cháy thế nào là đúng? Cháy thế nào là sai?” hay “Đằng trước lập trình viên là máy tính, vậy đằng sau lập trình viên liệu có phải là một cô gái không?” đã làm các diễn giả cảm thấy rất bất ngờ và thú vị.

<p class="Normal"> Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông còn được tận mắt trải nghiệm công nghệ thực tế ảo do các kỹ sư Ban Công nghệ FPT Software phát triển. Phần demo công nghệ thực tế ảo đã mang đến cho các bạn sinh viên sự hào hứng lớn.</p>

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông còn được tận mắt trải nghiệm công nghệ thực tế ảo do các kỹ sư Ban Công nghệ FPT Software phát triển. Phần demo công nghệ thực tế ảo đã mang đến cho các bạn sinh viên sự hào hứng lớn.

<p class="Normal"> Trong chương trình, Tập đoàn FPT trao tặng 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt được kết quả học tập tốt. Đây là sự động viên và khích lệ của FPT Software để các bạn có thêm tinh thần cố gắng học tập tốt và theo đuổi đam mê của mình.</p>

Trong chương trình, Tập đoàn FPT trao tặng 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt được kết quả học tập tốt. Đây là sự động viên và khích lệ của FPT Software để các bạn có thêm tinh thần cố gắng học tập tốt và theo đuổi đam mê của mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi chia sẻ của 3 diễn giả đến từ FPT Software đã mang đến cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông những điều bổ ích và phần nào thôi thúc các em cháy hết mình với đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ<span>.</span></p>

Buổi chia sẻ của 3 diễn giả đến từ FPT Software đã mang đến cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông những điều bổ ích và phần nào thôi thúc các em cháy hết mình với đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ.

Diệu Anh

Ảnh: Đức Anh

Ý kiến

()