Chúng ta

CEO FPT Software: '3 cô gái ATeam mang một luồng sinh khí rất khác biệt'

Thứ bảy, 10/11/2018 | 14:32 GMT+7

Ấn tượng với 3 cô gái đội ATeam ngay từ phần tự giới thiệu, CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn cho rằng ở các cô có một luồng sinh khí rất mới mẻ, nhiệt huyết cùng phong thái tự tin, chuyên nghiệp. Chính những yếu tố đó đã mang lại ngôi Vô địch PM Contest 2018 cho ATeam.

<p> 13h30 ngày 9/11, hơn 200 CBNV FPT Software đã có mặt tại phòng Anh Sáu, F-Ville 2 để cổ vũ cho các đội thi Chung kết PM Contest 2018.</p> <p> PM Contest 2018 diễn ra trong 3 vòng: Vòng 1 - "Battle Round" (3/9-14/9), vòng 2 - "Presentation Round" (1-12/10), vòng chung kết diễn ra ngày 9/11. Năm 2018, PM Contest lấy hình ảnh siêu anh hùng - "Flash Hero" vượt qua không gian và thời gian cùng khẩu hiệu “Beyond the Limits” (tạm dịch: Vượt qua giới hạn) truyền thông điệp mỗi nhà quản trị dự án sẽ luôn vượt qua những khuôn khổ, khai phá hết tiềm lực của bản thân để mang lại những giải pháp sáng tạo tăng chất lượng cho dự án.</p>

13h30 ngày 9/11, hơn 200 CBNV FPT Software đã có mặt tại phòng Anh Sáu, F-Ville 2 để cổ vũ cho các đội thi Chung kết PM Contest 2018.

PM Contest 2018 diễn ra trong 3 vòng: Vòng 1 - "Battle Round" (3/9-14/9), vòng 2 - "Presentation Round" (1-12/10), vòng chung kết diễn ra ngày 9/11. Năm 2018, PM Contest lấy hình ảnh siêu anh hùng - "Flash Hero" vượt qua không gian và thời gian cùng khẩu hiệu “Beyond the Limits” (tạm dịch: Vượt qua giới hạn) truyền thông điệp mỗi nhà quản trị dự án sẽ luôn vượt qua những khuôn khổ, khai phá hết tiềm lực của bản thân để mang lại những giải pháp sáng tạo tăng chất lượng cho dự án.

<p class="Normal"> Sau 2 vòng thi Đối kháng và Hùng biện, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi PM Contest 2018 đã chọn ra 5 đội xuất sắc đến từ ba miền Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM tranh tài trong vòng chung kết gồm: 2 đại diện đến từ Hà Nội là ATeam (FSU1.Aviation) và Shipping 04 (DTL.Ship); 3 Idiots là đội duy nhất đến từ Đà Nẵng; 2 đại diện đến từ TP HCM là 4Learn (FGA.AIS) và Culi (DTL.Z15).</p>

Sau 2 vòng thi Đối kháng và Hùng biện, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi PM Contest 2018 đã chọn ra 5 đội xuất sắc đến từ ba miền Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM tranh tài trong vòng chung kết gồm: 2 đại diện đến từ Hà Nội là ATeam (FSU1.Aviation) và Shipping 04 (DTL.Ship); 3 Idiots là đội duy nhất đến từ Đà Nẵng; 2 đại diện đến từ TP HCM là 4Learn (FGA.AIS) và Culi (DTL.Z15).

<p> Hội đồng giám khảo vòng chung kết <em>(từ trái qua)</em> gồm: Trưởng BTC PM Contest 2018 Nguyễn Thị Hoài Thương; PGĐ DCC Hoàng Mạnh Hà; GĐ FQC FPT Software Nguyễn Thị Quỳnh Vi; CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn; CDO FPT Software Đào Duy Cường và CDO FPT Japan Đỗ Văn Khắc.</p>

Hội đồng giám khảo vòng chung kết (từ trái qua) gồm: Trưởng BTC PM Contest 2018 Nguyễn Thị Hoài Thương; PGĐ DCC Hoàng Mạnh Hà; GĐ FQC FPT Software Nguyễn Thị Quỳnh Vi; CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn; CDO FPT Software Đào Duy Cường và CDO FPT Japan Đỗ Văn Khắc.

<p> Đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của cuộc thi PM Contest, TGĐ FPT Software Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh: "Cuộc thi này rất phù hợp với mục tiêu FPT Software vươn mình trở thành đẳng cấp thế giới". Anh Tuấn mong muốn các PM của Phần mềm FPT hãy tích cực tham gia các cuộc thi để trau dồi, học hỏi thêm và rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh trong công việc.</p>

Đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của cuộc thi PM Contest, TGĐ FPT Software Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh: "Cuộc thi này rất phù hợp với mục tiêu FPT Software vươn mình trở thành đẳng cấp thế giới". Anh Tuấn mong muốn các PM của Phần mềm FPT hãy tích cực tham gia các cuộc thi để trau dồi, học hỏi thêm và rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh trong công việc.

<p> Phần thi đầu tiên tại chung kết PM Contest 2018 là phần thi giới thiệu bản thân bằng video quay trước. </p> <p> Clip tự giới thiệu (không quá 2 phút) của các đội lần lượt được chiếu lên để ban giám khảo (BGK) và khán giả cùng theo dõi. BGK sẽ chấm điểm cho từng clip bằng cách giơ bảng sao lên. ATeam là đội giành được nhiều sao nhất với tổng số sao điểm là 100 điểm.</p>

Phần thi đầu tiên tại chung kết PM Contest 2018 là phần thi giới thiệu bản thân bằng video quay trước. 

Clip tự giới thiệu (không quá 2 phút) của các đội lần lượt được chiếu lên để ban giám khảo (BGK) và khán giả cùng theo dõi. BGK sẽ chấm điểm cho từng clip bằng cách giơ bảng sao lên. ATeam là đội giành được nhiều sao nhất với tổng số sao điểm là 100 điểm.

<p> Phần thi thứ 2 là "Ai nhanh hơn". Các đội sẽ lần lượt bước lên để tham gia trả lời các câu hỏi nhanh hiện trên màn hình chiếu trong thời gian 1 phút.</p> <p> Một lần nữa, 3 cô gái ATeam giành chiến thắng thuyết phục với 180 điểm, bắt đầu tạo khoảng cách lớn với các đội còn lại.</p>

Phần thi thứ 2 là "Ai nhanh hơn". Các đội sẽ lần lượt bước lên để tham gia trả lời các câu hỏi nhanh hiện trên màn hình chiếu trong thời gian 1 phút.

Một lần nữa, 3 cô gái ATeam giành chiến thắng thuyết phục với 180 điểm, bắt đầu tạo khoảng cách lớn với các đội còn lại.

<p> Sang tới phần thi Hùng biện, các cô gái của ATeam tiếp tục bứt phát với bài thuyết trình rõ ràng, mạch lạc và nội dung đầy đủ, phong phú. Đặc biệt, ATeam là đội duy nhất thuyết trình toàn bộ bằng tiếng Anh. Đây là một điểm cộng rất lớn dành cho 3 cô gái đến từ FSU1.Aviation.</p> <p> Các cô tiếp tục dẫn đầu với 180 điểm cho phần thi này.</p>

Sang tới phần thi Hùng biện, các cô gái của ATeam tiếp tục bứt phát với bài thuyết trình rõ ràng, mạch lạc và nội dung đầy đủ, phong phú. Đặc biệt, ATeam là đội duy nhất thuyết trình toàn bộ bằng tiếng Anh. Đây là một điểm cộng rất lớn dành cho 3 cô gái đến từ FSU1.Aviation.

Các cô tiếp tục dẫn đầu với 180 điểm cho phần thi này.

<p> Phần thi thứ 3 mang tên Đối kháng với thử thách cho các đội là thời gian trả lời câu hỏi. Các đội sẽ cùng lúc trả lời các câu hỏi của BTC bằng iPad của chương trình. Đội nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ giành được 40 điểm. Các đội trả lời đúng và nhanh tiếp theo sẽ nhận được 30;20 và 10 điểm.</p> <p> Với kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng sự nhanh nhạy của các thành viên, đội Culi xuất sắc giành được 244 điểm, dẫn đầu ở phần thi này.</p>

Phần thi thứ 3 mang tên Đối kháng với thử thách cho các đội là thời gian trả lời câu hỏi. Các đội sẽ cùng lúc trả lời các câu hỏi của BTC bằng iPad của chương trình. Đội nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ giành được 40 điểm. Các đội trả lời đúng và nhanh tiếp theo sẽ nhận được 30;20 và 10 điểm.

Với kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng sự nhanh nhạy của các thành viên, đội Culi xuất sắc giành được 244 điểm, dẫn đầu ở phần thi này.

<p> Gay cấn và căng thẳng nhất chính là phần thi Về đích khi các đội có cơ hội lội ngược dòng với ngôi sao hy vọng để nhân đôi số điểm cho câu trả lời đúng.</p> <p> Các đội lần lượt bước lên phía trước và chọn gói câu hỏi cho mình ở nhiều chủ đề khác nhau, mỗi gói gồm 2 câu hỏi. Đội Culi đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục và khiến cho cả hội trường nín thở chờ đợi kết quả khi xuất xắc trả lời đúng cả 2 câu hỏi ở phần thi này và điểm số bám sát với đội ATeam đang dẫn đầu.</p> <p> Tuy nhiên, do Culi không lựa chọn ngôi sao hy vọng nên tổng điểm cuối cùng vẫn chưa thể vượt qua ATeam dù khoảng cách không xa. Sự tiếc nuối của Culi cũng là niềm vui vỡ oà trong chiến thắng của ATeam khi giành ngôi Vô địch của PM Contest 2018.</p>

Gay cấn và căng thẳng nhất chính là phần thi Về đích khi các đội có cơ hội lội ngược dòng với ngôi sao hy vọng để nhân đôi số điểm cho câu trả lời đúng.

Các đội lần lượt bước lên phía trước và chọn gói câu hỏi cho mình ở nhiều chủ đề khác nhau, mỗi gói gồm 2 câu hỏi. Đội Culi đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục và khiến cho cả hội trường nín thở chờ đợi kết quả khi xuất xắc trả lời đúng cả 2 câu hỏi ở phần thi này và điểm số bám sát với đội ATeam đang dẫn đầu.

Tuy nhiên, do Culi không lựa chọn ngôi sao hy vọng nên tổng điểm cuối cùng vẫn chưa thể vượt qua ATeam dù khoảng cách không xa. Sự tiếc nuối của Culi cũng là niềm vui vỡ oà trong chiến thắng của ATeam khi giành ngôi Vô địch của PM Contest 2018.

<p> Giải thưởng dành cho đội Vô địch PM Contest 2018 là 70 triệu đồng bao gồm 10 triệu đồng tiền mặt và một chuyến tham dự hội thảo tại Thái Lan dành cho 3 người trong 3 ngày 2 đêm.</p> <p> Vỡ oà trong niềm vui chiến thắng, chị Vũ Thị Thanh Tú (thứ 3 từ trái qua) xúc động chia sẻ: "Dù đội không có nhiều thời gian cùng nhau luyện tập do ai cũng bận dự án nhưng ai cũng quyết tâm và cố gắng rất nhiều với mong muốn </p> <p>  </p>

Giải thưởng dành cho đội Vô địch PM Contest 2018 là 70 triệu đồng bao gồm 10 triệu đồng tiền mặt và một chuyến tham dự hội thảo tại Thái Lan dành cho 3 người trong 3 ngày 2 đêm.

Vỡ oà trong niềm vui chiến thắng, chị Vũ Thị Thanh Tú (thứ 3 từ trái qua) xúc động chia sẻ: "Dù đội không có nhiều thời gian cùng nhau luyện tập do ai cũng bận dự án nhưng ai cũng quyết tâm và cố gắng rất nhiều với mong muốn 

 

<p> 10 triệu đồng tiền mặt được trao cho đội giành giải Á quân 1 là đội Culi đến từ TP HCM.</p> <p> Anh Nguyễn Hồng Cường <em>(thứ 2 từ trái qua)</em>, đại diện đội Culi bày tỏ: "Đội rất hào hứng khi được tham gia chương trình và có cơ hội học hỏi, giao lưu với các PM khác của FPT Software, thắng hay thua không quan trọng".</p>

10 triệu đồng tiền mặt được trao cho đội giành giải Á quân 1 là đội Culi đến từ TP HCM.

Anh Nguyễn Hồng Cường (thứ 2 từ trái qua), đại diện đội Culi bày tỏ: "Đội rất hào hứng khi được tham gia chương trình và có cơ hội học hỏi, giao lưu với các PM khác của FPT Software, thắng hay thua không quan trọng".

<p> Giải Á quân 2 thuộc về đội 4Learn với giải thưởng trị giá 7 triệu đồng.</p>

Giải Á quân 2 thuộc về đội 4Learn với giải thưởng trị giá 7 triệu đồng.

<p> Đội Shipping 04 và 3 Idiots đã giành cùng giành được giải Á quân 3 của cuộc thi với phần thưởng 5 triệu đồng cho mỗi đội.</p>

Đội Shipping 04 và 3 Idiots đã giành cùng giành được giải Á quân 3 của cuộc thi với phần thưởng 5 triệu đồng cho mỗi đội.

<p> Bên cạnh giải Á quân 3, 3 chàng trai đến từ đội 3 Idiots, đại diện duy nhất của Đà Nẵng, còn giành đuược giải "Đội được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn trên Workplace.</p> <p class="Normal"> PM Contest là cuộc thi toàn quốc lớn nhất của nhà Phần mềm FPT nhằm tìm kiếm những nhà quản trị dự án giỏi. Tiền thân là cuộc thi do Ban chất lượng của Đơn vị Phần mềm chiến lược số 1 (FSU1) tổ chức năm 2014, PM Contest đã lan tỏa ở quy mô rộng hơn, "ngấm" đến tất cả đơn vị sản xuất của FPT Software tại ba miền.</p> <p class="Normal"> PM Contest đã thực hiện thành công 2 năm 2016-2017 với phạm vi toàn FPT Software. Năm 2016, 700 người đăng ký dự thi và 170 người tranh tài. Năm 2017, với chủ đề "Authentic PM - Who are you", cuộc thi thu hút con số kỷ lục 900 người đăng ký và 170 người tranh tài chia thành 55 đội.  Từ cảm hứng của sự kiện, BTC đã quyết định thành lập Cộng đồng PM.</p> <p class="Normal"> Chương trình PM Contest gồm 4 giai đoạn chính. Toàn bộ đề thi (2.000 câu hỏi và gần 50 tình huống dự án thực tế) được biên soạn bằng tiếng Anh. Các vòng gồm: thi online kiến thức quản trị dự án, thi đối kháng kiến thức tại mỗi miền, thi hùng biện tại mỗi miền, vòng chung khảo cả nước.</p> <p class="Normal"> Cuộc thi đã khuyến khích tinh thần tự học của Project manager về kiến thức nền tảng về quản trị dự án, xác định năng lực của PM với tiêu chuẩn quốc tế. Tham gia sân chơi PM Contest, các PM có thể học hỏi lẫn nhau, tạo ra cộng đồng trao đổi kinh nghiệm, thông tin.</p>

Bên cạnh giải Á quân 3, 3 chàng trai đến từ đội 3 Idiots, đại diện duy nhất của Đà Nẵng, còn giành đuược giải "Đội được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn trên Workplace.

PM Contest là cuộc thi toàn quốc lớn nhất của nhà Phần mềm FPT nhằm tìm kiếm những nhà quản trị dự án giỏi. Tiền thân là cuộc thi do Ban chất lượng của Đơn vị Phần mềm chiến lược số 1 (FSU1) tổ chức năm 2014, PM Contest đã lan tỏa ở quy mô rộng hơn, "ngấm" đến tất cả đơn vị sản xuất của FPT Software tại ba miền.

PM Contest đã thực hiện thành công 2 năm 2016-2017 với phạm vi toàn FPT Software. Năm 2016, 700 người đăng ký dự thi và 170 người tranh tài. Năm 2017, với chủ đề "Authentic PM - Who are you", cuộc thi thu hút con số kỷ lục 900 người đăng ký và 170 người tranh tài chia thành 55 đội.  Từ cảm hứng của sự kiện, BTC đã quyết định thành lập Cộng đồng PM.

Chương trình PM Contest gồm 4 giai đoạn chính. Toàn bộ đề thi (2.000 câu hỏi và gần 50 tình huống dự án thực tế) được biên soạn bằng tiếng Anh. Các vòng gồm: thi online kiến thức quản trị dự án, thi đối kháng kiến thức tại mỗi miền, thi hùng biện tại mỗi miền, vòng chung khảo cả nước.

Cuộc thi đã khuyến khích tinh thần tự học của Project manager về kiến thức nền tảng về quản trị dự án, xác định năng lực của PM với tiêu chuẩn quốc tế. Tham gia sân chơi PM Contest, các PM có thể học hỏi lẫn nhau, tạo ra cộng đồng trao đổi kinh nghiệm, thông tin.

Diệu Anh

 

Ý kiến

()