Chúng ta

Cầu Hy Vọng 2 chính thức 'nâng bước em đến trường'

Chủ nhật, 9/12/2018 | 08:58 GMT+7

Nếu ba tháng trước, bà con xung quanh khu vực cầu Kênh Nhà Vuông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, ai cũng tràn đầy hy vọng thì nay, nụ cười của họ thêm rạng rỡ khi cây cầu tạm bao năm đã được thay thế bằng cầu bê tông.

<p style="text-align:justify;"> Kể từ nay, bước chân của các em học sinh thuộc xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ sẽ bớt chông chênh bởi sự thay đổi lớn. Cây cầu tạm sụp xệ bao lâu đã chính thức được thay bằng chiếc áo bê tông cứng cáp. </p>

Kể từ nay, bước chân của các em học sinh thuộc xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ sẽ bớt chông chênh bởi sự thay đổi lớn. Cây cầu tạm sụp xệ bao lâu đã chính thức được thay bằng chiếc áo bê tông cứng cáp. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 6/12, Ủy ban xã Trung Hưng phối hợp với Ban thường vụ Huyện Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên huyện Cờ Đỏ <span>tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Hy Vọng 2 thuộc ấp Thạnh Hưng 2, ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi lễ có sự hiện diện của anh Huỳnh Thái Nguyên - Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ; đại diện Quỹ Hy vọng là chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ và anh Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc Quỹ. Đặc biệt, chương trình có mặt các nhà tài trợ cá nhân đã chung sức cho chương trình: chú Trương Gia Minh - đại diện gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ, chị Trần Thị Hồng Thúy - đại diện gia đình ông Trần Quang Hưng và chị Lê Thị Kiến Định (Synnex FPT) - đại diện gia đình ông Lê Văn Đầy,  Các cây cầu khởi công có sự chứng kiến của chính quyền và người dân địa phương các cấp. </p>

Sáng ngày 6/12, Ủy ban xã Trung Hưng phối hợp với Ban thường vụ Huyện Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Hy Vọng 2 thuộc ấp Thạnh Hưng 2, ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. 

Buổi lễ có sự hiện diện của anh Huỳnh Thái Nguyên - Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ; đại diện Quỹ Hy vọng là chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ và anh Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc Quỹ. Đặc biệt, chương trình có mặt các nhà tài trợ cá nhân đã chung sức cho chương trình: chú Trương Gia Minh - đại diện gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ, chị Trần Thị Hồng Thúy - đại diện gia đình ông Trần Quang Hưng và chị Lê Thị Kiến Định (Synnex FPT) - đại diện gia đình ông Lê Văn Đầy,  Các cây cầu khởi công có sự chứng kiến của chính quyền và người dân địa phương các cấp. 

<p style="text-align:justify;"> Ông Nguyễn Văn Bé Ba, đại diện địa phương, đánh giá quá trình thi công và vận động kinh phí. Theo đó, c<span style="color:rgb(0,0,0);">hủ trương xây cầu vô cùng hợp lòng dân, nhân dân làng trên xóm dưới ai cũng nhiệt tình ủng hộ, tất cả vì mục tiêu chung. Bên cạnh đó, cầu Hy Vọng 2 được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban từ thiện xã, các mạnh thường quân. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Quá trình xây dựng được đánh giá là công khai minh bạch rõ ràng, có niêm yết trong các hoạt động thu chi. </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tuy nhiên, quá trình xây dựng gặp không ít khó khăn, lớn nhất là kinh phí xây dựng tương đối lớn, trang thiết bị cơ sở vật chất phụ vụ thi công còn hạn chế. </p>

Ông Nguyễn Văn Bé Ba, đại diện địa phương, đánh giá quá trình thi công và vận động kinh phí. Theo đó, chủ trương xây cầu vô cùng hợp lòng dân, nhân dân làng trên xóm dưới ai cũng nhiệt tình ủng hộ, tất cả vì mục tiêu chung. Bên cạnh đó, cầu Hy Vọng 2 được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban từ thiện xã, các mạnh thường quân. Quá trình xây dựng được đánh giá là công khai minh bạch rõ ràng, có niêm yết trong các hoạt động thu chi. 

Tuy nhiên, quá trình xây dựng gặp không ít khó khăn, lớn nhất là kinh phí xây dựng tương đối lớn, trang thiết bị cơ sở vật chất phụ vụ thi công còn hạn chế. 

<p style="text-align:justify;"> Chú Lê Văn Sáu, đại diện nhân dân ấp Thạnh Hưng 2 bày tỏ sự biết ơn đối với Quỹ Hy Vọng, chính quyền địa phương và sự góp sức từ tất cả người dân. Chú Lê Văn Sáu cũng là người đã đóng góp 60 triệu đồng để đồng hành cùng quá trình bắt nhịp cầu Hy Vọng 2 tại kênh Nhà Vuông. </p>

Chú Lê Văn Sáu, đại diện nhân dân ấp Thạnh Hưng 2 bày tỏ sự biết ơn đối với Quỹ Hy Vọng, chính quyền địa phương và sự góp sức từ tất cả người dân. Chú Lê Văn Sáu cũng là người đã đóng góp 60 triệu đồng để đồng hành cùng quá trình bắt nhịp cầu Hy Vọng 2 tại kênh Nhà Vuông. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Cây cầu đã được xây dựng và hoàn thành là món quà hết sức ý nghĩa. Cây cầu đã được hàng nghìn người dân trong ấp và các ấp lân cận mong đợi trong nhiều năm qua, cây cầu tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện và nhất là các em học sinh đến trường được an toàn, không còn tình trạng trơn trượt, việc lưu thông hàng hóa cũng dễ dàng hơn", chú Sáu nói.</p>

"Cây cầu đã được xây dựng và hoàn thành là món quà hết sức ý nghĩa. Cây cầu đã được hàng nghìn người dân trong ấp và các ấp lân cận mong đợi trong nhiều năm qua, cây cầu tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện và nhất là các em học sinh đến trường được an toàn, không còn tình trạng trơn trượt, việc lưu thông hàng hóa cũng dễ dàng hơn", chú Sáu nói.

<p style="text-align:justify;"> Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó bí thư thành Đoàn TP Cần Thơ, người đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng trong công tác vận động, tìm địa điểm tại địa phương, cam kết đơn vị sẽ đồng hành cùng Quỹ để hướng đến mục tiêu 100 cây cầu trong 2 năm nhằm nâng bước các em đến trường. </p>

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó bí thư thành Đoàn TP Cần Thơ, người đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng trong công tác vận động, tìm địa điểm tại địa phương, cam kết đơn vị sẽ đồng hành cùng Quỹ để hướng đến mục tiêu 100 cây cầu trong 2 năm nhằm nâng bước các em đến trường. 

<p style="text-align:justify;"> Chị Trương Thanh Thanh xúc động khi nhìn lại ba tháng, Quỹ đã chứng kiến bao điều kỳ diệu. "Thật tự hào và xúc động khi trong vòng 3 tháng đã khởi công được 10 cây cầu và khánh thành 2 cây. Điều này chứng tỏ, chỉ cần có lòng nhân ái, chỉ cần nói lên tiếng nói của mình về sự yêu thương, chắc chắn chúng ta sẽ làm được". </p>

Chị Trương Thanh Thanh xúc động khi nhìn lại ba tháng, Quỹ đã chứng kiến bao điều kỳ diệu. "Thật tự hào và xúc động khi trong vòng 3 tháng đã khởi công được 10 cây cầu và khánh thành 2 cây. Điều này chứng tỏ, chỉ cần có lòng nhân ái, chỉ cần nói lên tiếng nói của mình về sự yêu thương, chắc chắn chúng ta sẽ làm được". 

<p style="text-align:justify;"> Chị Thanh cũng cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân, thanh niên địa phương, những người đã tình nguyện góp công sức, tiền của, những người đã tự nhận làm "trợ lý của trợ lý của trợ lý..." dự án. </p> <p style="text-align:justify;"> "Tôi xin giao lại khao khác của tôi cho các bạn - những người trợ lý, để chúng ta lan tỏa tình yêu thương cho xã hội", chị Thanh xúc động. </p>

Chị Thanh cũng cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân, thanh niên địa phương, những người đã tình nguyện góp công sức, tiền của, những người đã tự nhận làm "trợ lý của trợ lý của trợ lý..." dự án. 

"Tôi xin giao lại khao khác của tôi cho các bạn - những người trợ lý, để chúng ta lan tỏa tình yêu thương cho xã hội", chị Thanh xúc động. 

<p style="text-align:justify;"> Chị Trương Thanh Thanh bất ngờ nhận được đặc sản cây nhà lá vườn địa phương. </p>

Chị Trương Thanh Thanh bất ngờ nhận được đặc sản cây nhà lá vườn địa phương. 

<p style="text-align:justify;"> 10 phần quà cũng được Quỹ trao đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. </p>

10 phần quà cũng được Quỹ trao đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

<p style="text-align:justify;"> Chú Trương Gia Minh, đại diện gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ, có mặt để chứng kiến cây cầu được hoàn thành. </p>

Chú Trương Gia Minh, đại diện gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ, có mặt để chứng kiến cây cầu được hoàn thành. 

<p style="text-align:justify;"> Theo đại diện địa phương, cầu được xây dựng có sự đóng góp 60 ngày công của nhân dân. Tại lễ khánh thành, địa phương cũng đã trao giấy chứng nhận và quà cho những người đã không tiếc những giọt mồ hôi, mang đến diện mạo mới cho quê hương. </p>

Theo đại diện địa phương, cầu được xây dựng có sự đóng góp 60 ngày công của nhân dân. Tại lễ khánh thành, địa phương cũng đã trao giấy chứng nhận và quà cho những người đã không tiếc những giọt mồ hôi, mang đến diện mạo mới cho quê hương. 

<p style="text-align:justify;"> Địa phương xã Trung Hưng đã trao thư cảm tạ cho chú Lê Văn Sáu và chú Trương Gia Minh - đại diện gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ vì có những đóng góp to lớn cho việc xây cầu Hy Vọng 2. </p>

Địa phương xã Trung Hưng đã trao thư cảm tạ cho chú Lê Văn Sáu và chú Trương Gia Minh - đại diện gia đình bác sĩ Trương Gia Thọ vì có những đóng góp to lớn cho việc xây cầu Hy Vọng 2. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu được thiết kế kiên cố, bê tông cốt thép có chiều dài 25m, rộng 4m, độ thông thuyền 8m, độ cao 4m bảo đảm cho tàu, thuyền qua lại. Cầu là nơi qua lại của khoảng 200 hộ dân tương ứng 900 người dân địa phương. </p>

Cầu được thiết kế kiên cố, bê tông cốt thép có chiều dài 25m, rộng 4m, độ thông thuyền 8m, độ cao 4m bảo đảm cho tàu, thuyền qua lại. Cầu là nơi qua lại của khoảng 200 hộ dân tương ứng 900 người dân địa phương. 

<p style="text-align:justify;"> Lãnh đạo địa phương, đại diện Quỹ Hy Vọng và nhà tài trợ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. </p>

Lãnh đạo địa phương, đại diện Quỹ Hy Vọng và nhà tài trợ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. 

<p style="text-align:justify;"> Nhà tài trợ của cầu Hy Vọng tùy theo mức hỗ trợ sẽ được khắc tên tại cầu. </p>

Nhà tài trợ của cầu Hy Vọng tùy theo mức hỗ trợ sẽ được khắc tên tại cầu. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong cùng ngày 6/12, Quỹ Hy vọng đã khởi công thêm 6 cây cầu bê tông thay cầu tạm tại các địa phương thuộc huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng 5 (cầu Tám Lê), cầu Hy Vọng 6 (cầu Tiền Văn Tỏ), cầu Hy Vọng 9 (cầu kênh Cà Chớn) nằm trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, trong khi đó cầu Hy Vọng 7 (cầu Kênh số 1), cầu Hy Vọng 8 (cầu Năm Mãnh) và cầu Hy Vọng 10 (cầu Đìa Tre) thuộc huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. </p>

Trong cùng ngày 6/12, Quỹ Hy vọng đã khởi công thêm 6 cây cầu bê tông thay cầu tạm tại các địa phương thuộc huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. 

Cầu Hy Vọng 5 (cầu Tám Lê), cầu Hy Vọng 6 (cầu Tiền Văn Tỏ), cầu Hy Vọng 9 (cầu kênh Cà Chớn) nằm trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, trong khi đó cầu Hy Vọng 7 (cầu Kênh số 1), cầu Hy Vọng 8 (cầu Năm Mãnh) và cầu Hy Vọng 10 (cầu Đìa Tre) thuộc huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nâng bước em đến trường là dự án của Quỹ Hy vọng với mục tiêu xây dựng 100 cây cầu bê tông tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2018-2010, với mong muốn tạo cơ hội phát triển kinh tế và xã hội cho đồng bào nghèo, nơi có hệ thống sông ngòi chằng chịt và đan xen nhau, nhưng còn rất nhiều cây cầu đang trên đà xuống cấp và hư hỏng nặng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Học sinh gặp khó khăn khi đi học vì phải qua kênh bằng phà tự chế hoặc thường bị ngã, bị dơ quần áo, gặp thương tích do đi trên những con đường mòn xuyên cỏ cây lầy lội để đến trường. Người dân gặp nhiều gian nan và tốn kém tiền bạc trong việc đi lại bằng xuồng, và gặp trở ngại to lớn nếu có người thân cần cấp cứu vào ban đêm hoặc trong mùa mưa lũ. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dự án Nâng bước em đến trường sẽ giúp ích không chỉ cho các em học sinh mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kinh phí xây cầu sẽ được góp sức bởi chính quyền địa phương 50% tổng số tiền. </p>

Nâng bước em đến trường là dự án của Quỹ Hy vọng với mục tiêu xây dựng 100 cây cầu bê tông tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2018-2010, với mong muốn tạo cơ hội phát triển kinh tế và xã hội cho đồng bào nghèo, nơi có hệ thống sông ngòi chằng chịt và đan xen nhau, nhưng còn rất nhiều cây cầu đang trên đà xuống cấp và hư hỏng nặng.

Học sinh gặp khó khăn khi đi học vì phải qua kênh bằng phà tự chế hoặc thường bị ngã, bị dơ quần áo, gặp thương tích do đi trên những con đường mòn xuyên cỏ cây lầy lội để đến trường. Người dân gặp nhiều gian nan và tốn kém tiền bạc trong việc đi lại bằng xuồng, và gặp trở ngại to lớn nếu có người thân cần cấp cứu vào ban đêm hoặc trong mùa mưa lũ. 

Dự án Nâng bước em đến trường sẽ giúp ích không chỉ cho các em học sinh mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. 

Kinh phí xây cầu sẽ được góp sức bởi chính quyền địa phương 50% tổng số tiền. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tính đến nay, đã có 6 cây cầu Hy Vọng được khởi công, 2 cầu đã đưa vào sử dụng. Cả 2 đều thuộc huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với mục tiêu hoàn thành 100 cây cầu trong 2 năm, Quỹ Hy vọng luôn mong muốn cập nhật những địa điểm cần sự hỗ trợ tại địa phương Cần Thơ và sự chung tay đóng góp của cộng đồng. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Quỹ Hy vọng là quỹ từ thiện xã hội được bảo trợ bởi tập đoàn FPT và báo VnExpress. Chi tiết về Quỹ Hy vọng xem tại trang: <strong><a href="https://quyhyvong.com/">https://quyhyvong.com/</a></strong></p>

Tính đến nay, đã có 6 cây cầu Hy Vọng được khởi công, 2 cầu đã đưa vào sử dụng. Cả 2 đều thuộc huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. 

Với mục tiêu hoàn thành 100 cây cầu trong 2 năm, Quỹ Hy vọng luôn mong muốn cập nhật những địa điểm cần sự hỗ trợ tại địa phương Cần Thơ và sự chung tay đóng góp của cộng đồng. 

Quỹ Hy vọng là quỹ từ thiện xã hội được bảo trợ bởi tập đoàn FPT và báo VnExpress. Chi tiết về Quỹ Hy vọng xem tại trang: https://quyhyvong.com/

Xuân Phương

Ý kiến

()