Chúng ta

'Cậu ấm, cô chiêu' FPT School làm việc nhà

Thứ bảy, 31/1/2015 | 17:44 GMT+7

Trong thời tiết giá rét, các học sinh FPT School vẫn nỗ lực để làm các công việc nhà như dọn nhà vệ sinh, sắp xếp nơi ở, giặt giũ quần áo và nấu nướng. "Các con đã thực sự trưởng thành và bắt đầu biết tự lập cuộc sống", chị Nguyễn Thị Yến phụ huynh em Lê Nhân Đạt, học sinh lớp 10A chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dù trong thời tiết giá lạnh kèm mưa nhỏ, gần 100 phụ huynh và học sinh đã tham gia chương trình "Mẹ ơi, con đã trưởng thành" lần đầu tiên được FPT School tổ chức tại khuôn viên cơ sở Hòa Lạc.</p>

Dù trong thời tiết giá lạnh kèm mưa nhỏ, gần 100 phụ huynh và học sinh đã tham gia chương trình "Mẹ ơi, con đã trưởng thành" lần đầu tiên được FPT School tổ chức tại khuôn viên cơ sở Hòa Lạc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thử thách đầu tiên của các học sinh chính là sắp xếp giường ngủ, gấp chăn quần áo và góc học tập của mình. Các đội đã bàn bạc rất kỹ khi đưa ra chiến thuật nhằm làm việc nhanh và hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.</p>

Thử thách đầu tiên của các học sinh chính là sắp xếp giường ngủ, gấp chăn quần áo và góc học tập của mình. Các đội đã bàn bạc rất kỹ khi đưa ra chiến thuật nhằm làm việc nhanh và hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.

<p class="Normal"> Quần áo được sắp xếp gọn gàng trong vali.</p>

Quần áo được sắp xếp gọn gàng trong vali.

<p style="text-align:justify;"> Với tác phong và nề nếp quân đội, vị trí chăn, gối, gối ôm được các học sinh sắp xếp rất khoa học và đúng theo yêu cầu.</p>

Với tác phong và nề nếp quân đội, vị trí chăn, gối, gối ôm được các học sinh sắp xếp rất khoa học và đúng theo yêu cầu.

<p style="text-align:justify;"> Xen kẽ chương trình, các học sinh được chia đội để tham gia trò chơi đua thuyền rồng và bánh xe thời gian.</p>

Xen kẽ chương trình, các học sinh được chia đội để tham gia trò chơi đua thuyền rồng và bánh xe thời gian.

<p style="text-align:justify;"> Trong phần chơi này, các học sinh và phụ huynh cùng trong một đội, nỗ lực cùng nhau để vượt qua thử thách khó khăn.</p>

Trong phần chơi này, các học sinh và phụ huynh cùng trong một đội, nỗ lực cùng nhau để vượt qua thử thách khó khăn.

<p style="text-align:justify;"> Thử thách khó nhằn nhất chính là dọn dẹp nhà vệ sinh ở DOM E đã bị vấy bẩn bằng một số dụng cụ làm sạch có hạn do ban tổ chức cung cấp. Đội thắng cuộc trong trò chơi đua thuyền rồng trước lợi thế hơn là được chọn các bộ dụng cụ làm sạch cho trước.</p>

Thử thách khó nhằn nhất chính là dọn dẹp nhà vệ sinh ở DOM E đã bị vấy bẩn bằng một số dụng cụ làm sạch có hạn do ban tổ chức cung cấp. Đội thắng cuộc trong trò chơi đua thuyền rồng trước lợi thế hơn là được chọn các bộ dụng cụ làm sạch cho trước.

<p style="text-align:justify;"> Các học sinh nỗ lực để tiết kiệm nước, nguyên liệu và tận dụng sáng tạo các dụng cụ để làm sạch.</p>

Các học sinh nỗ lực để tiết kiệm nước, nguyên liệu và tận dụng sáng tạo các dụng cụ để làm sạch.

<p style="text-align:justify;"> Dưới sự hướng dẫn của phụ huynh, các học sinh tự tin và thực hiện bước làm sạch khoa học và chu đáo hơn.</p>

Dưới sự hướng dẫn của phụ huynh, các học sinh tự tin và thực hiện bước làm sạch khoa học và chu đáo hơn.

<p style="text-align:justify;"> Vượt qua cảm giác ban đầu sợ hãi, một nam sinh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.</p>

Vượt qua cảm giác ban đầu sợ hãi, một nam sinh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

<p class="Normal"> Ngoài sân khấu chính, nhóm các học sinh còn lại thi học nhảy nhóm nhanh trong vòng 10 phút. Đội chiến thắng được ưu thế về dụng cụ để tham gia trò chơi tiếp theo là giặt quần áo.</p>

Ngoài sân khấu chính, nhóm các học sinh còn lại thi học nhảy nhóm nhanh trong vòng 10 phút. Đội chiến thắng được ưu thế về dụng cụ để tham gia trò chơi tiếp theo là giặt quần áo.

<p style="text-align:justify;"> Với số nước, xà phòng và chậu giặt hạn chế, các học sinh phải giặt giũ nhiều quần áo và cả chăn bẩn.</p>

Với số nước, xà phòng và chậu giặt hạn chế, các học sinh phải giặt giũ nhiều quần áo và cả chăn bẩn.

<p style="text-align:justify;"> Các em đã biết chia quần áo trắng, màu, thực hiện các công đoạn giặt giũ rất tuần tự.</p>

Các em đã biết chia quần áo trắng, màu, thực hiện các công đoạn giặt giũ rất tuần tự.

<p style="text-align:justify;"> Nam sinh rất hào hứng khi thành quả của mình đã gần hoàn tất, những chiếc áo trắng phau được treo trên dây phơi.</p>

Nam sinh rất hào hứng khi thành quả của mình đã gần hoàn tất, những chiếc áo trắng phau được treo trên dây phơi.

<p style="text-align:justify;"> Thử thách cuối cùng là các em cùng vào bếp để nấu cho bố mẹ ăn. Có 4 nguyên liệu gồm: bò, gà, cá, lợn để các nhóm thể hiện sở trường của mình. Em Lê Thu Hà, học sinh lớp 11A chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình, em cảm thấy rất vui và háo hức bởi đây là một dịp để bố mẹ thấy mình đã lớn và trưởng thành khi được học tập tại trường... Những trò chơi trong chương trình đều là công việc mà mỗi học sinh FPT School phải làm hằng ngày khi sống trong môi trường nội trú. Nếu ai không làm tốt sẽ bị phạt trực nhật nên mỗi người đều tự giác thực hiện".<em> Ảnh</em>: <strong>FPT School.</strong></p>

Thử thách cuối cùng là các em cùng vào bếp để nấu cho bố mẹ ăn. Có 4 nguyên liệu gồm: bò, gà, cá, lợn để các nhóm thể hiện sở trường của mình. Em Lê Thu Hà, học sinh lớp 11A chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình, em cảm thấy rất vui và háo hức bởi đây là một dịp để bố mẹ thấy mình đã lớn và trưởng thành khi được học tập tại trường... Những trò chơi trong chương trình đều là công việc mà mỗi học sinh FPT School phải làm hằng ngày khi sống trong môi trường nội trú. Nếu ai không làm tốt sẽ bị phạt trực nhật nên mỗi người đều tự giác thực hiện". Ảnh: FPT School.

Lưu Vân

Ý kiến

()