Chúng ta

Anh Nguyễn Quang Minh: 'FPT Trading sẽ chuyển dịch mạnh mẽ'

Thứ hai, 18/7/2016 | 10:05 GMT+7

Đứng trước khó khăn chung đến từ bối cảnh thị trường, PTGĐ FPT Trading Nguyễn Quang Minh, khẳng định đơn vị phải vặn mình đổi mới cũng như có những chiến lược dịch chuyển phù hợp để thích nghi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 16/7, hơn 80 cán bộ nhân viên FPT Trading miền Trung tiếp tục bước vào khóa đào tạo "Sales Contest" với sự chia sẻ của PTGĐ FPT Trading Nguyễn Quang Minh. Bên cạnh nhìn nhận những việc đã làm được và định hướng phát triển, anh Minh còn thẳng thắn trả lời tất cả câu hỏi đặt ra.  </p>

Sáng ngày 16/7, hơn 80 cán bộ nhân viên FPT Trading miền Trung tiếp tục bước vào khóa đào tạo "Sales Contest" với sự chia sẻ của PTGĐ FPT Trading Nguyễn Quang Minh. Bên cạnh nhìn nhận những việc đã làm được và định hướng phát triển, anh Minh còn thẳng thắn trả lời tất cả câu hỏi đặt ra.  

<p style="text-align:justify;"> Nhìn nhận từ những khó khăn và cơ hội phía trước, anh Minh cho biết, FPT Trading đã có những chuyển dịch nhẹ nhàng, phù hợp với từng giai đoạn. Bên cạnh đó còn tập trung xem xét một số xu hướng có tính khả thi như dịch chuyển ngành, hàng mới, thị trường hay mô hình kinh doanh... </p>

Nhìn nhận từ những khó khăn và cơ hội phía trước, anh Minh cho biết, FPT Trading đã có những chuyển dịch nhẹ nhàng, phù hợp với từng giai đoạn. Bên cạnh đó còn tập trung xem xét một số xu hướng có tính khả thi như dịch chuyển ngành, hàng mới, thị trường hay mô hình kinh doanh... 

<p style="text-align:justify;"> PTGĐ FPT Trading còn chia sẻ định hướng phát triển và nhận được sự đồng thuận của tất cả CBNV có mặt. Anh Minh hy vọng CBNV có thể đưa ra những sáng kiến trong tất cả lĩnh vực và sẵn sàng nhận trọng trách để thực hiện. </p>

PTGĐ FPT Trading còn chia sẻ định hướng phát triển và nhận được sự đồng thuận của tất cả CBNV có mặt. Anh Minh hy vọng CBNV có thể đưa ra những sáng kiến trong tất cả lĩnh vực và sẵn sàng nhận trọng trách để thực hiện. 

<p style="text-align:justify;"> Khoảng thời gian ngắn nhưng bằng cách nói chuyện đơn giản, đúng trọng tâm và gần gũi, anh Minh đã giúp CBNV có cái nhìn đa chiều về tình hình kinh doanh hiện tại cũng như xu thế tương lai. Anh cũng khẳng định, đơn vị phải vặn mình đổi mới cũng như có những chiến lược dịch chuyển phù hợp để thích nghi.</p>

Khoảng thời gian ngắn nhưng bằng cách nói chuyện đơn giản, đúng trọng tâm và gần gũi, anh Minh đã giúp CBNV có cái nhìn đa chiều về tình hình kinh doanh hiện tại cũng như xu thế tương lai. Anh cũng khẳng định, đơn vị phải vặn mình đổi mới cũng như có những chiến lược dịch chuyển phù hợp để thích nghi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, t<span>ối ngày 15/7, hơn 80 cán bộ nhân viên cũng đã tham gia chương trình STCo và các trò chơi với sự tham gia của anh Hoàng Minh Châu, thành viên Hội đồng sáng lập FPT, Cố vấn Cao cấp về Văn hóa FPT. TGĐ FPT Trading miền Trung Nguyễn Minh Đức, gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời là anh Hoàng Minh Châu và Nguyễn Quang Minh đã đồng hành và có những chia sẻ thú vị cho "Sales Contest".</span></p>

Trước đó, tối ngày 15/7, hơn 80 cán bộ nhân viên cũng đã tham gia chương trình STCo và các trò chơi với sự tham gia của anh Hoàng Minh Châu, thành viên Hội đồng sáng lập FPT, Cố vấn Cao cấp về Văn hóa FPT. TGĐ FPT Trading miền Trung Nguyễn Minh Đức, gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời là anh Hoàng Minh Châu và Nguyễn Quang Minh đã đồng hành và có những chia sẻ thú vị cho "Sales Contest".

<p style="text-align:justify;"> Ở phần game trên sân khấu, 4 đội chơi được Ban tổ chức phát bộ đạo cụ. Nhiệm vụ các đội là sử dụng bộ đạo cụ để tổ chức trò chơi cho 3 đội còn lại. Mỗ đội có 2 phút để phổ biến luật chơi và 8 phút cho 3 đội còn lại tranh tài, điểm số sẽ do tất cả CBNV chấm bằng cách biểu quyết. </p>

Ở phần game trên sân khấu, 4 đội chơi được Ban tổ chức phát bộ đạo cụ. Nhiệm vụ các đội là sử dụng bộ đạo cụ để tổ chức trò chơi cho 3 đội còn lại. Mỗ đội có 2 phút để phổ biến luật chơi và 8 phút cho 3 đội còn lại tranh tài, điểm số sẽ do tất cả CBNV chấm bằng cách biểu quyết. 

<p style="text-align:justify;"> Bằng những đạo cụ đơn giản nhưng qua sự sáng tạo, 4 đội đã cho ra đời các trò chơi độc đáo, nhiều tiếng cười như ném vòng, tìm vật trên cơ thể bằng miệng, đập bong bóng...</p>

Bằng những đạo cụ đơn giản nhưng qua sự sáng tạo, 4 đội đã cho ra đời các trò chơi độc đáo, nhiều tiếng cười như ném vòng, tìm vật trên cơ thể bằng miệng, đập bong bóng...

<p style="text-align:justify;"> Một trong những nội dung được chờ đợi nhất của buổi tối chính là STCo. Khi được giới thiệu giao lưu, anh Hoàng Minh Châu hưởng ứng sân khấu và nói: "Khi nhắc đến STCo thì là tất cả mọi người đều phải hát và hát phải vài chục bài". Nói đi đôi với làm, anh Châu yêu cầu mọi người cùng lên sân khấu.</p>

Một trong những nội dung được chờ đợi nhất của buổi tối chính là STCo. Khi được giới thiệu giao lưu, anh Hoàng Minh Châu hưởng ứng sân khấu và nói: "Khi nhắc đến STCo thì là tất cả mọi người đều phải hát và hát phải vài chục bài". Nói đi đôi với làm, anh Châu yêu cầu mọi người cùng lên sân khấu.

<p style="text-align:justify;"> Bên cạnh những bài STCo truyền thống, quen thuộc, anh Châu còn khiến mọi người thích thú bằng các ca khúc độc đáo, mới lạ.</p>

Bên cạnh những bài STCo truyền thống, quen thuộc, anh Châu còn khiến mọi người thích thú bằng các ca khúc độc đáo, mới lạ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo anh Châu, STCo là giá trị chung của tập đoàn. Riêng văn hóa STCo không phải hát bậy mà quan trọng là tất cả cùng hát, thích hát, và bài hát vui sẽ dễ nhớ, dễ hát với nhau hơn.</p>

Theo anh Châu, STCo là giá trị chung của tập đoàn. Riêng văn hóa STCo không phải hát bậy mà quan trọng là tất cả cùng hát, thích hát, và bài hát vui sẽ dễ nhớ, dễ hát với nhau hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở phận tiệc, tất cả lần lượt thể hiện tài năng ca hát thông qua karaoke. Anh Đặng Hùng Tuấn, Trưởng Ban tổ chức là người khởi đầu cho chương trình văn nghệ "Hát cho nhau nghe".</p>

Ở phận tiệc, tất cả lần lượt thể hiện tài năng ca hát thông qua karaoke. Anh Đặng Hùng Tuấn, Trưởng Ban tổ chức là người khởi đầu cho chương trình văn nghệ "Hát cho nhau nghe".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho sự hội ngộ. Khóa đào tạo "Sales Contest" có sự tham gia của gần 80 cán bộ FPT Trading miền Trung, diễn ra trong hai ngày 15-16/7 tại Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình gồm các hoạt động: teambuilding, bài tập tình huống và giao lưu với lãnh đạo. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại Hà Nội, 152 cán bộ kinh doanh của FPT Trading đã học hỏi kinh nghiệm bán hàng và xử lý công việc kinh doanh từ các lãnh đạo đơn vị và chính đồng nghiệp của mình tại Hòa Lạc, vào ngày 4/6. Điểm nhấn là phần thi thử tài kinh doanh của các đội thông qua phần thi giới thiệu, đọ sức - tranh tài và các game mang tính đồng đội. Nhân viên kinh doanh không chỉ thể hiện được chuyên môn nghề nghiệp mà còn có những giờ phút thư giãn thoải mái theo đúng tinh thần "học mà chơi, chơi mà học".</p>

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho sự hội ngộ. Khóa đào tạo "Sales Contest" có sự tham gia của gần 80 cán bộ FPT Trading miền Trung, diễn ra trong hai ngày 15-16/7 tại Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình gồm các hoạt động: teambuilding, bài tập tình huống và giao lưu với lãnh đạo. 

Tại Hà Nội, 152 cán bộ kinh doanh của FPT Trading đã học hỏi kinh nghiệm bán hàng và xử lý công việc kinh doanh từ các lãnh đạo đơn vị và chính đồng nghiệp của mình tại Hòa Lạc, vào ngày 4/6. Điểm nhấn là phần thi thử tài kinh doanh của các đội thông qua phần thi giới thiệu, đọ sức - tranh tài và các game mang tính đồng đội. Nhân viên kinh doanh không chỉ thể hiện được chuyên môn nghề nghiệp mà còn có những giờ phút thư giãn thoải mái theo đúng tinh thần "học mà chơi, chơi mà học".

Việt Nguyễn

Ý kiến

()