Chúng ta

700 học sinh dự lễ phát động ViOlympic lần thứ 8

Thứ sáu, 18/9/2015 | 15:41 GMT+7

Sáng nay (ngày 18/9), học sinh thuộc 9 trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thủ đô đã dự lễ phát động cuộc thi Giải Toán qua Internet tại trường Tiểu học Ngôi sao, Hà Nội.

<p> Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng ngày 18/9 khiến không ít tuyến phố ở thủ đô bị ngập và tắc đường. Vì trời mưa, lễ phát động cuộc thi ViOlympic được lùi lại khoảng nửa giờ. Ban tổ chức đã chuẩn bị hai dù to ở trong sân trường để các em có thể cùng tham gia chương trình. </p>

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng ngày 18/9 khiến không ít tuyến phố ở thủ đô bị ngập và tắc đường. Vì trời mưa, lễ phát động cuộc thi ViOlympic được lùi lại khoảng nửa giờ. Ban tổ chức đã chuẩn bị hai dù to ở trong sân trường để các em có thể cùng tham gia chương trình. 

<p> Đại diện ĐH FPT, Tập đoàn FPT, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, các nhà giáo ưu tú trong Ban cố vấn của chương trình tham gia lễ phát động. Trong ảnh (từ trái sang): Nhà giáo ưu tú Tôn Thân, GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng ĐH FPT Phan Phương Đạt và ông Phạm Đức Tài, đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo.</p>

Đại diện ĐH FPT, Tập đoàn FPT, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, các nhà giáo ưu tú trong Ban cố vấn của chương trình tham gia lễ phát động. Trong ảnh (từ trái sang): Nhà giáo ưu tú Tôn Thân, GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng ĐH FPT Phan Phương Đạt và ông Phạm Đức Tài, đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo.

<p> Ông Phạm Đức Tài, chuyên viên môn Toán, Vụ Giáo dục Trung học, đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, đánh trống phát động cuộc thi ViOlympic lần thứ 8. "ViOlympic đã cung cấp công cụ học sinh tự học, tự trải nghiệm, đồng thời cuộc thi tạo sân chơi Toán học bổ ích cho các em từ vùng sâu đến thành thị. Trong lịch sử 8 năm của cuộc thi này, ĐH FPT là đơn vị được giao trách nhiệm chính lo phương tiện, cơ sơ vật chất, nhân sự đảm bảo cuộc thi diễn ra thành công. Trong năm tới, ViOlympic sẽ tăng cường công nghệ đảm bảo số lượng học sinh tham gia ngày càng nhiều và đưa thêm nhiều bài Toán gắn thực tế cuộc sống ngoài 19 vòng thi theo quy định. Tôi chúc các em dự thi ViOlympic năm nay sẽ đạt thành tích tốt nhất", đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo cho hay.</p>

Ông Phạm Đức Tài, chuyên viên môn Toán, Vụ Giáo dục Trung học, đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, đánh trống phát động cuộc thi ViOlympic lần thứ 8. "ViOlympic đã cung cấp công cụ học sinh tự học, tự trải nghiệm, đồng thời cuộc thi tạo sân chơi Toán học bổ ích cho các em từ vùng sâu đến thành thị. Trong lịch sử 8 năm của cuộc thi này, ĐH FPT là đơn vị được giao trách nhiệm chính lo phương tiện, cơ sơ vật chất, nhân sự đảm bảo cuộc thi diễn ra thành công. Trong năm tới, ViOlympic sẽ tăng cường công nghệ đảm bảo số lượng học sinh tham gia ngày càng nhiều và đưa thêm nhiều bài Toán gắn thực tế cuộc sống ngoài 19 vòng thi theo quy định. Tôi chúc các em dự thi ViOlympic năm nay sẽ đạt thành tích tốt nhất", đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo cho hay.

<p> Là người gắn bó với ViOlympic và ủng hộ cuộc thi trong suốt 7 năm qua, chị Trương Thanh Thanh chia sẻ: "ViOlympic là chương trình của một tập đoàn công nghệ mang tới giá trị cốt lõi nhằm hỗ trợ các em nhỏ. Cuộc thi giúp các em tìm tri thức mới, tư duy độc lập phục vụ cho tương lai của bản thân, gia đình và xã hội. FPT cam kết sẽ tiếp tục đồng hành chương trình, tạo sân chơi mới, giúp học sinh tìm thấy niềm vui trong học tập". </p>

Là người gắn bó với ViOlympic và ủng hộ cuộc thi trong suốt 7 năm qua, chị Trương Thanh Thanh chia sẻ: "ViOlympic là chương trình của một tập đoàn công nghệ mang tới giá trị cốt lõi nhằm hỗ trợ các em nhỏ. Cuộc thi giúp các em tìm tri thức mới, tư duy độc lập phục vụ cho tương lai của bản thân, gia đình và xã hội. FPT cam kết sẽ tiếp tục đồng hành chương trình, tạo sân chơi mới, giúp học sinh tìm thấy niềm vui trong học tập". 

<p> Để cuộc thi đến được với các em học sinh vùng sâu, một phần công lớn thuộc về nỗ lực của nhà lãnh đạo giáo dục ở địa phương. Tại chương trình, ông Đặng Quang Ngàn, Phó GĐ Sở Giáo dục - Đào tạo Hòa Bình, gửi lời chúc chương trình ngày càng sôi động, tươi mới và FPT - đơn vị đồng hành - sẽ phát triển nội dung cuộc thi phong phú hơn dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. </p>

Để cuộc thi đến được với các em học sinh vùng sâu, một phần công lớn thuộc về nỗ lực của nhà lãnh đạo giáo dục ở địa phương. Tại chương trình, ông Đặng Quang Ngàn, Phó GĐ Sở Giáo dục - Đào tạo Hòa Bình, gửi lời chúc chương trình ngày càng sôi động, tươi mới và FPT - đơn vị đồng hành - sẽ phát triển nội dung cuộc thi phong phú hơn dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. 

<p> Năm nay, cuộc thi ViOlympic có 19 vòng kéo dài từ 5/9/2015 đến 15/4/2016. Trong đó, vòng thi tự do gồm 9 vòng (5/9 - 14/12), cấp trường (21/12/2015 - 19/2/2016), cấp quận, huyện (4/3/2016 - 11/3/2016), vòng thi tỉnh, thành phố (25/3/2016 - 1/4/2016) và cấp quốc gia (15/4/2016). Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban tổ chức cũng chính thức phát hành bộ sách tự luyện Toán tiếng Anh ViOlympic cho lớp 4, lớp 5, lớp 8 và lớp 9. Ngoài ra, ứng dụng tự luyện Toán ViOlympic trên máy tính bảng và điện thoại thông minh cũng được nâng cấp phát triển trên hệ điều hành Android và iOS sau khi vượt qua mốc 10.000 lượt tải ngay khi đưa ra. Đây đều là những tài nguyên đa dạng để học sinh yêu thích ViOlympic có thể chủ động trong việc tự học, tự luyện của mình.</p>

Năm nay, cuộc thi ViOlympic có 19 vòng kéo dài từ 5/9/2015 đến 15/4/2016. Trong đó, vòng thi tự do gồm 9 vòng (5/9 - 14/12), cấp trường (21/12/2015 - 19/2/2016), cấp quận, huyện (4/3/2016 - 11/3/2016), vòng thi tỉnh, thành phố (25/3/2016 - 1/4/2016) và cấp quốc gia (15/4/2016). Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban tổ chức cũng chính thức phát hành bộ sách tự luyện Toán tiếng Anh ViOlympic cho lớp 4, lớp 5, lớp 8 và lớp 9. Ngoài ra, ứng dụng tự luyện Toán ViOlympic trên máy tính bảng và điện thoại thông minh cũng được nâng cấp phát triển trên hệ điều hành Android và iOS sau khi vượt qua mốc 10.000 lượt tải ngay khi đưa ra. Đây đều là những tài nguyên đa dạng để học sinh yêu thích ViOlympic có thể chủ động trong việc tự học, tự luyện của mình.

<p> Cũng tại chương trình, học trò đến từ 9 trường ở ba khối tiểu học, THCS, THPT tranh tài Toán học sôi nổi trên sân khấu. Năm nay, cách thức tranh tài mang nhiều màu sắc mới mẻ so với các năm. Học sinh thuộc các khối tiểu học (Đoàn Thị Điểm, Ngôi Sao, Nguyễn Siêu), khối THCS (Mạc Đĩnh Chi, Nghĩa Tân, Lê Quý Đôn) và THPT (FPT, Cầu Giấy, Yên Hòa) dự thi theo hình thức tương tác trực tiếp bằng những trò chơi mang tính vận động, đậm chất “vừa học vừa chơi”, thay vì chỉ thi trên máy như những mùa trước.</p>

Cũng tại chương trình, học trò đến từ 9 trường ở ba khối tiểu học, THCS, THPT tranh tài Toán học sôi nổi trên sân khấu. Năm nay, cách thức tranh tài mang nhiều màu sắc mới mẻ so với các năm. Học sinh thuộc các khối tiểu học (Đoàn Thị Điểm, Ngôi Sao, Nguyễn Siêu), khối THCS (Mạc Đĩnh Chi, Nghĩa Tân, Lê Quý Đôn) và THPT (FPT, Cầu Giấy, Yên Hòa) dự thi theo hình thức tương tác trực tiếp bằng những trò chơi mang tính vận động, đậm chất “vừa học vừa chơi”, thay vì chỉ thi trên máy như những mùa trước.

<p> Theo đó, cấp tiểu học thi trò chơi cặp bằng nhau trên sân khấu, cấp THCS thi tài vượt chướng ngại vật và cấp THPT thi trò chơi đỉnh núi trí tuệ. Không khí nóng hơn hẳn khi các đội tỏ ra ngang tài, ngang sức. Còn ở phía dưới sân khấu, cổ động viên tích cực khích lệ tinh thần bằng trống, gậy cổ vũ.</p>

Theo đó, cấp tiểu học thi trò chơi cặp bằng nhau trên sân khấu, cấp THCS thi tài vượt chướng ngại vật và cấp THPT thi trò chơi đỉnh núi trí tuệ. Không khí nóng hơn hẳn khi các đội tỏ ra ngang tài, ngang sức. Còn ở phía dưới sân khấu, cổ động viên tích cực khích lệ tinh thần bằng trống, gậy cổ vũ.

<p class="Normal"> <span>Kết quả chung cuộc, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, </span><span>THCS</span><span> Lê Quý Đôn và </span><span>THPT</span><span> Cầu Giấy giành giải Nhất của cuộc thi ở từng cấp.</span></p>

Kết quả chung cuộc, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, THCS Lê Quý Đôn và THPT Cầu Giấy giành giải Nhất của cuộc thi ở từng cấp.

<p> Các trò chơi đố nhanh thử trí thông minh dành cho khán giả cũng được sự hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh.</p>

Các trò chơi đố nhanh thử trí thông minh dành cho khán giả cũng được sự hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh.

<p> Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ của các thành viên "chủ nhà" - trường Tiểu học Ngôi sao - với tiết mục hợp xướng mở màn chương trình có tên "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" mang lại bầu không khí rộn rã, ấm áp cho chương trình.</p>

Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ của các thành viên "chủ nhà" - trường Tiểu học Ngôi sao - với tiết mục hợp xướng mở màn chương trình có tên "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" mang lại bầu không khí rộn rã, ấm áp cho chương trình.

<p> Học sinh FPT School mang đặc sản Vovinam đến biểu diễn tại lễ phát động cuộc thi ViOlympic. Những động tác đồng đều, dứt khoát và đẹp mắt thể hiện sự tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng của học sinh FPT.</p>

Học sinh FPT School mang đặc sản Vovinam đến biểu diễn tại lễ phát động cuộc thi ViOlympic. Những động tác đồng đều, dứt khoát và đẹp mắt thể hiện sự tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng của học sinh FPT.

<p> Văn Thành Nam, học sinh lớp 6A5, trường THCS Nghĩa Tân, rất vui và thích thú được dự lễ phát động cuộc thi ViOlympic. "Em tham gia thi ViOlympic được 3 năm. Một số câu hỏi trong đề thi khá khó, thông thường, em làm được khoảng 80% câu trả lời đúng. Tham gia cuộc thi, môn Toán của em tiến bộ rất nhiều. Năm nay, em sẽ tiếp tục tham gia để học Toán tốt hơn nữa", Nam hồ hởi.</p> <p> ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học trên Internet (tiếng Việt và tiếng Anh) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức, bắt đầu từ năm 2008. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc với số lượng học sinh đăng ký dự thi lên tới 5 triệu mỗi năm.</p>

Văn Thành Nam, học sinh lớp 6A5, trường THCS Nghĩa Tân, rất vui và thích thú được dự lễ phát động cuộc thi ViOlympic. "Em tham gia thi ViOlympic được 3 năm. Một số câu hỏi trong đề thi khá khó, thông thường, em làm được khoảng 80% câu trả lời đúng. Tham gia cuộc thi, môn Toán của em tiến bộ rất nhiều. Năm nay, em sẽ tiếp tục tham gia để học Toán tốt hơn nữa", Nam hồ hởi.

ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học trên Internet (tiếng Việt và tiếng Anh) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức, bắt đầu từ năm 2008. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc với số lượng học sinh đăng ký dự thi lên tới 5 triệu mỗi năm.

Lưu Vân

Ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến

()