Chúng ta

58 cử nhân FPT Polytechnic Tây Nguyên đầu tiên tốt nghiệp

Thứ hai, 13/7/2015 | 18:09 GMT+7

“Dù ra đời muộn nhất so với các cơ sở nhưng FPT Polytechnic Tây Nguyên luôn không ngừng vươn lên để khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục. 58 cử nhân đầu tiên ngày hôm nay sẽ tạo ra một lực đẩy tại khu vực nhằm tạo đà cho sự phát triển lâu dài trong tương lai của nhà trường”, GĐ FPT Polytechnic Tây Nguyên Huỳnh Ngọc Khoan chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 12/7, FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 58 tân cử nhân. Đây là khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp tại trường sau thời gian học tập gần 3 năm. Tham gia buổi lễ có Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng Đại học FPT; Thầy Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc FPT Polytechnic; Thầy Huỳnh Văn Bảy, Giám đốc Đào tạo FPT Polytechnic, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên FPT Polytechnic Tây Nguyên. </p>

Sáng ngày 12/7, FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 58 tân cử nhân. Đây là khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp tại trường sau thời gian học tập gần 3 năm. Tham gia buổi lễ có Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng Đại học FPT; Thầy Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc FPT Polytechnic; Thầy Huỳnh Văn Bảy, Giám đốc Đào tạo FPT Polytechnic, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên FPT Polytechnic Tây Nguyên. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo các ban ngành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk cùng đông đảo phụ huynh và người thân đến chứng kiến và chia vui với các tân cử nhân. Ngoài ra, một số doanh nghiệp như Viettel, FPT Shop và FPT Telecom cũng đến tuyển dụng trực tiếp.</p>

Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo các ban ngành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk cùng đông đảo phụ huynh và người thân đến chứng kiến và chia vui với các tân cử nhân. Ngoài ra, một số doanh nghiệp như Viettel, FPT Shop và FPT Telecom cũng đến tuyển dụng trực tiếp.

<p> Những tiết mục văn nghệ mở màn ý nghĩa và đặc sắc do chính sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên thể hiện nhằm tri ân và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, giảng viên nhà trường.</p>

Những tiết mục văn nghệ mở màn ý nghĩa và đặc sắc do chính sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên thể hiện nhằm tri ân và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, giảng viên nhà trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng Đại học FPT, chúc mừng 58 tân cử nhân đã hoàn thành chương trình học, đồng thời mong các em tiếp tục cố gắng để tỏa sáng trên chặng đường sắp tới. Anh nhắn nhủ, các em cần rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và phát huy môi trường đào tạo FPT để trở thành những công dân ưu tú, là niềm tự hào của gia đình và người có ích cho xã hội.</p>

Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng Đại học FPT, chúc mừng 58 tân cử nhân đã hoàn thành chương trình học, đồng thời mong các em tiếp tục cố gắng để tỏa sáng trên chặng đường sắp tới. Anh nhắn nhủ, các em cần rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và phát huy môi trường đào tạo FPT để trở thành những công dân ưu tú, là niềm tự hào của gia đình và người có ích cho xã hội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên, ông Trần Quốc Tùng, TGĐ Công ty MTP, đánh giá cao những nỗ lực của thầy và trò nhà trường đã tạo ra thế hệ sinh viên đầu tiên đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp cũng cam kết tạo điều kiện để FPT Polytechnic Tây Nguyên thực hiện phương pháp đào tạo "Thực học - Thực nghiệp". “MTP Tây Nguyên luôn chào đón sinh viên của FPT Polytechnic vì sau thời gian làm việc tại công ty, các bạn đã chứng minh được năng lực. Chịu khó học hỏi và khả năng chịu đựng áp lực cũng như nhiệt huyết trong công việc là những yếu tốt mà MTP đánh giá tốt về sinh viên FPT”.</p>

Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên, ông Trần Quốc Tùng, TGĐ Công ty MTP, đánh giá cao những nỗ lực của thầy và trò nhà trường đã tạo ra thế hệ sinh viên đầu tiên đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp cũng cam kết tạo điều kiện để FPT Polytechnic Tây Nguyên thực hiện phương pháp đào tạo "Thực học - Thực nghiệp". “MTP Tây Nguyên luôn chào đón sinh viên của FPT Polytechnic vì sau thời gian làm việc tại công ty, các bạn đã chứng minh được năng lực. Chịu khó học hỏi và khả năng chịu đựng áp lực cũng như nhiệt huyết trong công việc là những yếu tốt mà MTP đánh giá tốt về sinh viên FPT”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện nhà trường thực hiện nghi thức vắt dải mũ và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân. Đợt này, FPT Polytechnic Tây Nguyên công nhận 58 sinh viên tốt nghiệp ở các chuyên ngành: Ứng dụng phần mềm, Kế toán doanh nghiệp, Marketing và bán hàng… Nhà trường cũng tuyên dương, trao thưởng cho sinh viên xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào. Ngoài bằng tốt nghiệp, tân cử nhân còn được nhận chứng chỉ tiếng Anh - Top Notch 2 và chứng chỉ Tin học văn phòng.</p>

Đại diện nhà trường thực hiện nghi thức vắt dải mũ và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân. Đợt này, FPT Polytechnic Tây Nguyên công nhận 58 sinh viên tốt nghiệp ở các chuyên ngành: Ứng dụng phần mềm, Kế toán doanh nghiệp, Marketing và bán hàng… Nhà trường cũng tuyên dương, trao thưởng cho sinh viên xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào. Ngoài bằng tốt nghiệp, tân cử nhân còn được nhận chứng chỉ tiếng Anh - Top Notch 2 và chứng chỉ Tin học văn phòng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện cho 58 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, Mai Thị Quỳnh Anh - tân khoa thuộc Khoa Quản trị Doanh nghiệp, chia sẻ cảm xúc ngày nhận bằng và gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô, giảng viên nhà trường. Để có được tấm bằng tốt nghiệp, ba năm qua, Quỳnh Anh nhận sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhà trường và nguồn động viên lớn phía gia đình, bạn bè. Dù đôi lúc gặp khó khăn trong học tập, nhưng chính môi trường đào tạo chuyên nghiệp đã giúp mỗi sinh viên phát huy hết khả năng để vững bước trong mọi tình huống.</p>

Đại diện cho 58 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, Mai Thị Quỳnh Anh - tân khoa thuộc Khoa Quản trị Doanh nghiệp, chia sẻ cảm xúc ngày nhận bằng và gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô, giảng viên nhà trường. Để có được tấm bằng tốt nghiệp, ba năm qua, Quỳnh Anh nhận sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhà trường và nguồn động viên lớn phía gia đình, bạn bè. Dù đôi lúc gặp khó khăn trong học tập, nhưng chính môi trường đào tạo chuyên nghiệp đã giúp mỗi sinh viên phát huy hết khả năng để vững bước trong mọi tình huống.

<p style="text-align:justify;"> "FPT Polytechnic Tây Nguyên là một môi trường đào tạo đặc biệt, chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế và công nghệ thông tin, đặc biệt phương pháp dạy học tiên tiến đã giúp nhiều sinh viên có được thành tích học tập rất tốt. Hơn thế nữa, những phụ huynh như chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi cho con em mình học tập tại ngôi trường lành mạnh, không chỉ có được kiến thức mà còn rèn dũa cả về đạo đức và thể lực", bác Chu Văn Trung, phụ huynh tân thủ khoa Chu Văn Thọ, nhấn mạnh.</p>

"FPT Polytechnic Tây Nguyên là một môi trường đào tạo đặc biệt, chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế và công nghệ thông tin, đặc biệt phương pháp dạy học tiên tiến đã giúp nhiều sinh viên có được thành tích học tập rất tốt. Hơn thế nữa, những phụ huynh như chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi cho con em mình học tập tại ngôi trường lành mạnh, không chỉ có được kiến thức mà còn rèn dũa cả về đạo đức và thể lực", bác Chu Văn Trung, phụ huynh tân thủ khoa Chu Văn Thọ, nhấn mạnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau nghi thức tri ân thầy cô và gia đình là nghi thức tung mũ truyền thống, đánh dấu bước trưởng thành của các tân khoa. Với triết lý giáo dục "Thực học - Thực nghiệp", sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà tuyển dụng. Là khóa đầu tiên tốt nghiệp, theo thầy Huỳnh Ngọc Khoan, Giám đốc FPT Polytechnic Tây Nguyên, số lượng tân cử nhân có việc làm khá cao và được doanh nghiệp đánh giá cao, năng lực tốt. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục dõi theo và hỗ trợ các em định hướng nghề nghiệp.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, FPT Polytechnic HCM cũng trao bằng tốt nghiệp cho 204 sinh viên theo học chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, Kế toán doanh nghiệp, Marketing và bán hàng. Trong đó, 6 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 70 em xếp loại loại giỏi, 170 em loại khá.</p>

Sau nghi thức tri ân thầy cô và gia đình là nghi thức tung mũ truyền thống, đánh dấu bước trưởng thành của các tân khoa. Với triết lý giáo dục "Thực học - Thực nghiệp", sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà tuyển dụng. Là khóa đầu tiên tốt nghiệp, theo thầy Huỳnh Ngọc Khoan, Giám đốc FPT Polytechnic Tây Nguyên, số lượng tân cử nhân có việc làm khá cao và được doanh nghiệp đánh giá cao, năng lực tốt. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục dõi theo và hỗ trợ các em định hướng nghề nghiệp.

Trước đó, FPT Polytechnic HCM cũng trao bằng tốt nghiệp cho 204 sinh viên theo học chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, Kế toán doanh nghiệp, Marketing và bán hàng. Trong đó, 6 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 70 em xếp loại loại giỏi, 170 em loại khá.

Việt Nguyễn

Ảnh: FPT Polytechnic Tây Nguyên

Ý kiến

()